Thảm đỏ lễ trao giải xxx năm 20xx, Lâm Thành.
/Nguyễn Thường Hiến/ /Dương Phú/ /Dương Mãn/ /Cửu Tiêu/ những người hâm mộ liên tục hô tên các ứng cử viên của giải thưởng nam diễn viên được chú ý nhất năm, điều đặc biệt là 4 cái tên này cùng là những thành viên cũ của nhóm nhạc FILED từng nổi tiếng một thời.
Lúc này một người bỗng hét lên một cái tên nữa /Lý Phù Dung/ thành viên thứ 5 của nhóm nhạc, người hâm mộ của bốn người khác quay lại nhìn về phía con cừu non chưa trải sự đời chỉ mê gương mặt của Lý Phù Dung mà quên đi nhân cách không đúng lắm của cậu ta, nhìn một lúc họ tự động nhường cho anh này một chỗ đứng gần nơi có thể xin chữ ký, để anh ta tự trải nghiệm đi.
Lý Cửu nhìn mọi người xung quanh đẩy hắn lên gần nơi xin chữ ký không ngừng cảm ơn, anh ta háo hức đứng đó hóng chờ thần tượng của mình, anh nhất định phải ôm được thần tượng một cái, phải để lại cho thần tượng “dấu ấn” thật sâu sắc, anh liếc mắc về phía còn đường lớn phía sau tham đỏ xác định lối đi
“Không ngờ được cậu ta còn trụ vững đến ngày hôm nay” Dương Mãn đứng cạnh Dương Phú ghé tai nói nhỏ với hắn, Dương Phú hơi tránh xa anh ra ra “Chuyện này chẳng liên quan đến chúng ra nữa, sống chết kệ cậu ta”.
Dương Mãn thấy biểu hiện này của Dương Phú thì nhéo má hắn “Anh hay nhỉ, trước đây còn quan tâm cậu ta hơn đứa em trai ruột là em, giờ ba mất rồi lương tâm anh trỗi dậy à”.
Nguyễn Thường Hiến đã ký tên xong đi lại khoác vai hai người “Cậu ta không chết được đâu, an hem cậu không càn hiềm khích với nhau vì cậu ta, nhưng có cái này hay lắm” hắn đưa đoạn băng Phù Dung đi vào quán game ra cho hai người xem.
-Nhất ca của Trần Gia có khác, chúng ta thì sợ đi muộn, còn cậu ta chắc đang đợi đi muộn để thu hút sự chú ý.
Cửu Tiêu bá vai ba người nói với họ, hắn nhìn Lý Phù Dung ăn mặc chỉnh tề móc túi mãi mới rút được tiền ra trả còn nhất quyết đòi tiền thừa hơi đắc ý, đúng là thứ không có ai dậy,bao nhiêu năm cũng thế mà thôi.
-Thôi nào, lão đại, dù sao cậu ta cũng không dám nhìn mặt chúng ta nữa, nhắc lại làm gì.
Dương Phú đẩy điện thoại lại cho Nguyễn Thường Hiến rồi cũng ba người khác đi vào, nói không trách Phù Dung vì cậu ta làm nhóm tan ra là không đúng, nhưng nhóm không tan thì sao họ có ngày vinh quang như hôm nay, tốt nhất là hồn ai người ấy giữ.
….
Ngay cả người không thích Lý Phù Dung như Nguyễn Thường Hiến còn có được thông tin cậu ta đang “chời bời” ở đâu thì những người hâm mộ Phù Dung sao không biết, nhận được tin Phù Dung đang chơi điện tử họ lục đục vào khán đài, không ai nói nhưng họ đều nghĩ anh nhà mình chuẩn bị tạo Drama rồi, đám fan tử trung tìm được điểm tốt trong tính xấu của Phù Dung đã đi vào, chỉ có Lý Cửu đứng cạnh không biết sao các “đồng môn” đi hết còn loay hoay.
Tìm ngôi sao khác vậy, Lý Cửu còn chưa kịp đi, hàng loạt phóng viên đứng bên ngoài đã nâng ông kính lên hướng về một phía mà chụp, người đang đên là Lý Phù Dung.
Lý Phù Dung bước xuống ta xi nhìn đồng hồ, chưa muộn, anh hít một hơi cong mắt đi vào, vừa đi vừa cúi chào mọi người, ở thế giới gốc mỗi lần đi dự hội nghị mà có đông người anh vẫn làm vậy. Phù Dung không biết, cách đi này của anh là cách đi của doanh nghiệp nhỏ, còn minh tinh hay tổng tài bá đạo đều không đi như thế, cả Lý Phù Dung được hình thành khi từ phần ý thức còn mơ màng đã nhập với anh khi đi cũng nghếch mặt lên trời.
Các nhà báo phóng viên được Phù Dung cúi chào đang chuẩn bị đi bài Phù Dung chảnh chó như mọi khi đơ hết cả người, trong khi đó anh đã đi gần về phía kí tên.
“Cậu Lý, tôi rất thích cậu, xin chữ ký được không” Lý Cửu đứng sau hàng rào đỏ vươn tay ra kéo ống tay áo Phù Dung, cặp ông chủ và người làm sau hai đời mới gặp nhau tử thế thế này.
“Anh à” nhìn thấy Lý Cửu hai mắt Phù Dung sáng rỡ cậu cầm lấy bảng tên trực tiếp ký mẫu chữ ký mà cậu đã duyệt vô số để Lý Cửu đi thanh toán tiền cho hắn, còn ôm vai Lý Cửu vỗ vỗ, đời này anh ta không làm nô lệ cho tư bản nữa rồi, còn có thời gian đi chơi thế này cơ mà.
“Thần tượng, em yêu anh suốt đời” Lý Cửu được ôm hú hét, không để ý đến mọi người xung quanh vì sự thay đổi của Phù Dung đang há miệng bất ngờ, còn Phù Dung ký tên lần nữa rồi ung dung đi vào.
…
Trong khu sân khấu chính.
Bốn người Dương Phú, Dương Mãn, Nguyễn Thường Hiến, Cửu Tiêu vừa được sắp xếp vào ghế ngồi chưa ấm chỗ đã có một nhân viên đưa thêm một chiếc ghế gắn tên Phù Dung đặt ngay cạnh Dương Phú.
Phù Dung đi theo người hướng dẫn nhìn thấy bốn người kia cong mắt về phía họ cúi đầu /Chào các anh/ sau đó cứ thế ngồi xuống. Cửu Tiêu thấy Phù Dung ngồi cạnh Dương Phú ngay lập tức kéo ghế cho Dương Phú lại gần họ tránh xa Phù Dung.
Lý Phù Dung mắt thì để trên đài nhưng tai lại nghe được tiếng kéo ghế, cậu quay sang nhìn bọn họ mà nói:
-Các anh yên tâm, tôi không có ý đồ gì cả.
Phù Dung đương nhiên nhận ra những người này, khi gặp họ anh chỉ không khống chế được thân thể thôi, còn anh cùng họ làm gì anh vẫn nhớ.
Nhóm nhạc tan rã là vì Phù Dung bị công khai việc thích Dương Phú, những tấm ảnh cậu chụp trộm Dương Phú bị lén đưa ra, công ty ép Phù Dung đứng ra chịu trách nhiệm. Phù Dung gãi mũi, cậu cũng không thích Dương Phú theo kiểu đó, cậu là ngưỡng mộ và tôn trọng vì anh ta là người duy nhất không phân biệt đối xử với cậu. Kết thúc của sự việc là Phù Dung tự comeout quá nổi được giữ lại còn bốn người rời công ty.
Giờ này Cửu Tiêu làm thế chắc là sợ cậu lại có ý gì với Dương Phú, cậu không có đâu, bận lắm, còn phải đi tìm Mộc Liên nữa.
-Ai tin được mày, đừng có đụng đến Dương Phú, cậu ấy không phải loại như mày.
Cửu Tiêu rít qua kẽ răng, Dương Phú tự động kéo ghế sang ngồi giữa hai người, Phù Dung không nói tiếp ngước lên xem lễ trao giải, cậu không biết Dương Phú cũng nhìn theo hướng cậu nhưng không phải nhìn bục cao, là nhìn Phù Dung.
Dương Phú cứ thế nhìn chằm chằm đỉnh đầu Phù Dung, gáy, bờ vai đến sống lưng cậu, hai tai hắn dần đỏ lên, hắn nắm chặt tay như đang kìm chế lắm, hôm nay hắn nhất định nói với Phù Dung, không thể để cậu ấy hiểu lầm nữa.
Trền đài cao, màn múa lân sư đang diễn ra, chú Lân trắng chớp chớp mắt nhảy quả các cột đá, rất linh động như một loài vật có thật, Phù Dung nhìn con lân trên khán đài, loài vật này ở thế giới nào nhỉ, khi trôi nổi trong u minh, tầm mắt ánh xuyên qua rất nhiều anh, dường như đã thấy rồi.
“Phù Dung” trong tiếng chiêng trống cổ truyền Dương Phú gọi tên cậu, kể từ ngày cậu bị phát hiện thích hắn rồi nhận toàn bộ hậu quả, nhận mình là gay, họ đa bị tách ra, hắn còn chưa có dịp đối diện với cậu về chuyện này, hắn muốn nói lời xin lỗi, dù Phù Dung đẹp lắm nhưng không phải gu của hắn.
…
“Dạ” Phù Dung nghe Dương Phú gọi quay đầu lại nhìn Dương Phú, cậu còn chưa kịp hỏi gì, một người đã đi ngang sau lưng hai người đi về phía sân sau, màn hình thay đổi lên mục Nam diễn viên được chú ý nhất năm 20xx.
“Giải thưởng nam diễn viên được chú ý nhất năm nay thuộc về ai- Thương Lan, cô cùng tôi công bố chứ” Nguyễn Thường Hiển đưa chiếc phong bì ghi tên nam diễn viên được chú ý nhất năm cho công chúa Lý Thương Lan, hai người cùng nhau mở phòng bì rồi nhìn nhau cùng hô một cái tên:
-Lý Phù Dung, bộ phim Bát Khổ.
Hai người trên bục vinh danh đọc xong tên người nhận giải hướng về phía Lý Phù Dung đang ngồi dưới đài, Thương Lan hướng mắt nhìn về phía Phù Dung ai nhận giải có thể lên nhận, còn Lý Phù Dung, vị diễn viên nổi tiếng khó tính kia, được giải thì được còn lên phát biểu đừng hòng, Nguyễn Thường Hiến ở trong chăn mới biết chăn có rận cùng đồng tình với ý kiến này của cô.
“Em lên nhận giải đã” Phù Dung đang quay lại hỏi Dương Phú muốn nói gì nghe thấy tên mình vội đứng lên, hình như người trao giải là một vị công chúa ở đất nước quân chủ chuyên chế này, dù không nhớ rõ thể chể lắm thì cậu cũng phải giữ mạng mình chứ, thời cơ rũ bỏ trách nhiệm đây rồi, cậu phải lên thôi.
“Tôi ngồi cùng bàn với Phù Dung, để tôi cầm xuống cho cậu ấy nha, em út nhóm chúng tôi là thế, các vị đừng trách, công chúa thứ tội” Nguyễn Thường Hiến đợi mãi không thấy Lý Phù Dung lên đài phát biểu đỡ lời, hắn nói xong chuẩn bị mang cúp đến không ngờ lại thấy Phù Dung đi lên.
Phù Dung nhận chiếc cúp từ trong tay Nguyễn Thường Hiến lại gần Micro hắng giọng:
-Cảm ơn anh Hiến, tạ ơn công chúa Thương Lan, tiếp theo là phần của tôi đúng không.
Cậu ôm chiếc cúp bằng hai tay giơ lên:
-Hôm nay tôi muốn nói hai câu, thứ nhất, cảm ơn mọi người dù không thích tôi vẫn công tâm trao cho tôi giải thưởng này, thành tích của tôi sẽ được ghi chung vào thành tích của bộ phim và những con người thực sự cống hiến vi nó.
-Thứ hai là lời tạm biệt với mọi người, hôm nay tôi chính thức giải nghệ, xin cảm ơn các vị 15 năm qua đã luôn theo dõi, ủng hộ cho tôi trên con đường này, về sau sẽ không còn nghệ sỹ Lý Phù Dung nữa, chỉ còn một người bình thường tên Lý Phù Dung.
Phù Dung phát biểu xong ngay lập tức đi về chỗ, cậu đứng đối diện với Dương Phú hỏi hắn:
-Anh có chuyện gì để nói không.
“Tôi không thích cậu, xin lỗi” Dương Phú đang bị sốc vì lời tuyên bố của Phù Dung chỉ có thể nói lên lời từ chối mà sau năm trước chưa kịp nói, ba người kia lại im thin thít, dường như họ bắt đầu xấu hổ về những lời bàn tán về Phù Dung.
“Thế thì tôi đi đây” Phù Dung ôm cúp vừa đi ra vừa cúi chào mọi người, dù bộ phim này do Trần Chử đầu tư để nâng cậu, thì cậu cũng luôn cố gắng làm tốt vai diễn của mình, đây là vinh dự của cậu, chỉ là ý thức đầy đủ hơn khiến cậu nhận ra mình muốn gì thôi, điều cậu băn khoăn nhất lúc này là Lý Mộc Liên đã chạy đến nơi nào rồi, không tim được hệ thống nhà mình, Phù Dung không yên tâm.
….
Sân bay Lâm Thành.
Lý Bát lật đật kéo hành lý, trên tai vẫn kẹp điện thoại, hắn không ngừng an ủi em trai mình.
-Cậu ta chỉ giải nghệ, có chết đâu, mày khóc cái gì, anh mày mới khổ này.
Người đi sau hắn nhìn thấy hắn quá khệ nệ đưa tay ra đỡ bớt cho hắn một túi đồ.
“Cảm ơn thiếu gia” Lý Bát tiếp tục an ủi Lý Cửu, không quên cảm ơn người dỡ đồ cho mình.
-Không có gì.
Người đàn ông vừa nói có chiều cao gần hai mét, gương mặt của hắn vẫn như những vòng luân hồi khác, là kiệt tác mà Phù Dung vẽ ra, chỉ là thiếu chút lạnh lùng của một cỗ máy như ở thế giới gốc.
Lý Mộc Liên dùng cái thân cao 1m90 đỡ cho Lý Bát thêm một túi đồ to nữa, hắn ngước lên nhìn tấm biển quảng cáo nước hoa cùng đôi mắt xinh đẹp của người trong hình hơi suy tư, nhìn quen thuộc quá.