Mộc Mộc bị thứ bột mịn xanh kia hạ gục, một viên đạn găm thẳng vào ngực hắn, dãy số trên đầu hắn ngay lập tức ngừng chạy. Sau khi nó ngã xuống, đám thú xung quanh cũng lần lượt bị hạ gục.
Mình chết rồi, Mộc Mộc cảm nhận đau đớn trong lòng ngực mình, hắn ngay lập tức phóng ra khởi thân thể Mộc Mộc, trở về với ý thức của Dương Phú /Đưa Phù Dung ra khỏi đây đi, tôi chết rồi/, Dương Phú quay về nhìn Phù Dung, dãy số của anh đang đếm ngược.
-Phù Dung, Mộc Mộc đi rồi.
Dương Phú chạy lại kéo Phù Dung, tay kia kéo Nguyễn Thường Hiến đang bị dọa đến ngây người chạy đi, Phù Dung ngước mắt nhìn đỉnh đầu Dương Phú, đồng hồ của hắn từ 80-85 nay cũng đang đếm ngược, cậu chạy lại kéo Cửu Thương cùng đi.
“Buông ra” Cửu Thương giãy khỏi tay Phù Dung “Cậu tôi đến rồi, các người chết chắc”.
-Cậu cô, muốn giết cả cô đấy, bao nhiêu người sao ông ta phải sai cô đi bắt tôi, còn bắt cô đưa theo đám thú kia, ba tôi cũng đã đưa tất cả thú nhân đến đây cho tôi.
“Với Trần Chử con người là độc tôn” Dương Phú thấy hai người giằng co, vội chạy ngược về xách Phù Dung lên.
…
“Bắn đi, bắn nát hết cho ta” Trần Chử đứng ở tòa nhà đối diện nhìn về phía nhà kho đang tỏa khói mờ mịt kia.
Lúc này, một vòng tay ôm lấy Trần Chử từ phía sau, Hứa Chân tựa đầu lên vai hắn mà hỏi:
-Sao hôm nay anh lại mời em đến đây, không về nhà anh.
Trần Chử kéo Hứa Chân về phía trước chỉ cho bà ta:
-Em xem, hôm nay tôi có quà cho em, đây chẳng phải là điều em muốn à.
-Điều em muốn ư.
Hứa Chân nhíu mày nhìn về phía, bà ta nhìn thấy ba đồng hồ đang chạy ngược trong sổ sinh tử, một cái đã dừng lại, còn hai cái đang đếm ngược, Trần Chử đang giết người vì bà, nhưng bà chỉ muốn giết Lý Phù Dung, còn một người nữa là ai.
Trần Chử đương nhiên không biết Hứa Chân có thể nhìn được số mệnh của người khác, hắn ghé vào tai Hứa Chân:
-Tôi đang giúp em xóa hết những lỗi lầm đấy, Hứa Chân, em nhìn đi, hai đứa con trai của Dương Tu đang ở trong kia, đợi chúng chết rồi, con bé Dương Hủy chẳng là gì với em, em sẽ có tất cả.
“Ngươi, tên ngu ngốc” Tây Bà vung tay tát thẳng vào mặt Trần Chử, bà ta cần Lý Phù Dung chết, Lý Mộc Liên chết cũng không sao nhưng không phải vì bà ta, mức sóng của Lý Mộc Liên giờ còn thấp hơn con người, gánh mạng của hắn, sao bà ta trở lại tầng trời thứ chín được.
Tây Bà tìm đường chạy ra khỏi căn phòng nhưng bà ta chưa ra đến cửa đã bị Trần Chử chặn lại, hai mắt lão ta đỏ lòm nhìn bà gằn giọng:
-Em vẫn chọn cha con chúng, em không quan tâm đến tôi, Hứa Chân, giờ tôi có quyền lực rồi, tôi không để em thực hiện điều đó dễ dàng đâu.
Hắn ta nói xong trực tiếp xiên Tây Bà, một nhát đâm thẳng, Tây Bà cảm nhận được máu trong cơ thể đang chảy ra nhưng bà ta không thể thoát ra được, bà ta cứ thế chìm vào trong bóng tối cho đến khi mở mắt trở lại.
“Đã tỉnh rồi à” Đông Quân ngồi trên đài cao nhìn Tây Bà, hắn không ngờ được bà ta lại trở về như thế, Lý Mộc Liên và Phù Dung còn đang giằng co với Trần Chử ở dưới kia.
-Ngài giúp tôi về chín tầng trời ư.
Tây Bà chống tay ngồi dậy nhìn tay chân mình, bà ta đã trở thành nguyên nhân hại Lý Mộc Liên chết, vì “thần” duy nhất cứu được bà về chín tầng trời chỉ có thể là Đông Quân.
“Ta đưa bà về trước khi hắn chết” Đông Quân hơi hạ mắt không nhìn Tây Bà, hắn phất tay nói với bà “Về nghỉ đi, công đức của hắn vẫn chia cho bà một phần”.
Tây Bà đi rồi, Đông Quân phất tay những hình ảnh về Dương Phú và Phù Dung hiện lên trên màn hình.
….
“Các cậu buông tôi ra, đi trước đi” Cưu Thương đẩy Nguyễn Thường Hiến đang đỡ mình trong làn bom đạn ra, cô ta không ngờ được cậu lại muốn giết mình, còn những người mà mình đã tìm mọi cách hãm hại lại đang cứu mình đẩy họ ra, cô ta chẳng còn sức để hóa hình thú nữa, nếu hóa thú có thể đưa họ ra khỏi đây rồi.
“Không, chị phải đi với tôi, tôi có chuyện cần hỏi cô” Phù Dung rất muốn biết con mình như thế nào, Dương Phú dường như hiểu ý cậu, giữ cậu lại:
-Phù Dung, chúng ta thoát khỏi chỗ này đã.
“Thoát không được, đồng hồ của anh đếm ngược rồi” Phù Dung đẩy Dương Phú đang kéo cậu vào lưới sóng hắn đang giăng ra, luồng sóng của hắn quá thấp, có làm vòm cũng không có được bao nhiêu thời gian.
Phù Dung nói đến đó như ngộ ra điều gì, cậu kéo Nguyễn Thường Hiến và Cửu Thương về phía Dương Phú, hắn như hiếu ý cậu túm tay Nguyễn Thường Hiến dúi cho cậu ta chiếc điện thoại của mình, sau đó cứ thế để hai người qua lớp tường đổ sụp.
“Ba tôi đã đưa Dương Hủy đi, hai ngưởi ra ngoài hãy trốn cho kỹ, đợi ông ấy” Phù Dung nói với hai người, những gì truyền ra ngoài được cậu đã đưa rồi.
Một thanh xà ngang rơi xuống chắn đi tầm mắt của Nguyễn Thường Hiến, hắn muốn lao vào với hai người lại không đứng dậy được, người giữ hắn là Cửu Thương, cô túm cổ áo hắn kéo ra xa, Cửu Thương nắm chặt chiếc điện thoại của Dương Phú, cô biết mình phải làm gì rồi.
“Anh ổn chứ” Phù Dung đỡ Dương Phú về góc tránh xa khỏi thanh xà ngang vừa rời xuống, cảm giác khó thở ngày càng tăng lên.
Dương Phú nắm tay Phù Dung “Lần này là anh hại em rồi” vì hắn chia ý thức cho Mộc Mộc nên khi Mộc Mộc bị bắn chết hắn đã mất sức lắm rồi, vậy mà Phù Dung vẫn coi như không có gì theo hắn.
“Đồng hồ của em còn 30 phút” Dương Phú nói với Phù Dung, cậu ngước lên nhìn hắn hơi cười “Anh cũng thế”, Phù Dung đưa tay vươn tay ra sau lưng mình, một mảng đỏ lòm.
“Lần nào cũng là chúng ta đưa tiễn nhau” Dương Phú vén mái tóc Phù Dung “Tôi lười quá, lần sau em đi tìm tôi được không, hoặc trực tiếp làm em trai tôi”.
“Em sẽ suy nghĩ” Phù Dung nằm xuống bên cạnh hắn, hai người không hề chạm vào nhau nữa cho đến khi đồng hồ vê 0, từng mảng tường sụp đổ lại không có mảng bụi nào rơi xuống vị trí hai người đang nằm, hai luồng năng lượng mang sắc đen khác nhau bay lên.
“Lúc này” Đông Quân vung tay một luồng năng lượng va chạm với cột khí của Dương Phú, luồng khí của Phù Dung cứ thế ra ra rồi biến mất.
Đông Quân nắm lấy luồng khí của Dương Phú kéo về phía Cửu Trùng Thiên, những tia đen dần tan ra chỉ con lại tia vàng bay về phía Thiên điện của Lý Mộc Liên.
Qua một chớp mắt, thần thể của Lý Mộc Liên dần hiện rõ, hắn mở mắt tung một quả cầu vàng về phía Đông Quân “Như lời ta đã hứa”.
“Lần lịch kiếp này ngài cảm thấy có trở ngại gì không” Đông Quân đi lại gần Lý Mộc Liên hỏi hắn.
“Không nhớ gì” Lý Mộc Liên đỡ trán, hắn nắm một tia ý thức yếu ớt của Phù Dung trong tay còn không hiểu vì sao mình lấy được nó.
“Không sao, vì ngài không quen với thân thể con người ở đây thôi, chúng ta cứ từ từ” Đông Quân đưa cho hắn một chiếc hộp “Đây là dành cho ngài Phù Dung”.
“Cảm ơn” Mộc Liên nhận lấy cái hộp rồi biến mất.
Thế giới gốc:
Mộc Liên thả phần ý thức của Phù Dung vào thân thế anh, bàn tay trái của anh hơi động đậy, hắn vỗ vỗ mu bàn tay anh, xem ra Đông Quân không lừa hắn, nhưng sao hắn không nhớ gì, Mộc Liên lắc đầu, không nghĩ nữa.