Không chỉ có thú nhỏ như Mộc Mộc, xa hơn là hàng trăm hàng nghìn đứa trẻ con người nữa, dựa vào những ký ức mà Phù Dung từng nhìn thấy khi đụng chạm cùng năng lượng của Dương Phú, bản chất là đụng chạm với năng lượng của Lý Mộc Liên, Phù Dung nhận ra một điều kì lạ.
Ơ thế giới gốc của anh, anh vô tình tạo ra Lý Mộc Liên, AI tổng quát có khả năng vượt trội hơn con người, thứ vũ khí đáng sợ đối với nhân loại, vì việc này mà họ bị cuốn vào âm mưu của Trần Chử khiến anh chết nhưng lại không tan biến thành tàng thức, làm cho Lý Mộc Liên tức giận vô cùng quyết định làm gỏi kẻ xấu, thực hiện mong ước mọi người hòa hợp của anh.
Đến thế giới này, anh lại làm con của Lý Mộc Nam, nơi này AI đã lụi tàn, lại có một thế lực khác cũng có sức mạnh như con người, được con người lợi dụng làm vũ khí- Bán thú, và anh cũng là người được Thú vương chọn để ký khế ước, dựa theo thời gian Dương Phú gặp tai nạn, thì tung tích của Bán thú đã bị lộ lâu rồi, sao Trần Chử không giở trò nữa, hoặc là hắn đã đạt được mục đích rồi.
Phù Dung hỏi Dương Phú:
-Có phải Dương Tu để lại cho anh ký ức gì đó, khiến anh cứ ép tôi xem ký ức chung với anh.
Dương Phú nghe câu hỏi của Phù Dung lắc đầu:
-Tôi chỉ muốn em xem việc này, để em nguôi ngoai.
“Nguôi ngoai” Phù Dung che mặt cười lớn “Anh nói cho tôi nhìn cảnh chồng mình chết, để tôi nguôi ngoai” lý thuyết gì thế này.
Dương Phú điều khiển Mộc Mộc chui vào lòng Phù Dung như an ủi anh, con hắn cũng lại gần anh ôm anh mà nói.
-Để em nguôi ngoai, cho em biết tôi chết không phải vì em, nên em không phải quan tâm tôi nữa, không cần thay Dương Tu quan tâm tôi.
“Anh nhận ra từ khi nào” Phù Dung ngước lên nhìn Dương Phú, việc cậu và Dương Tu kết hôn không giấu diếm cũng chẳng công khai, dù sao tờ giấy ông Mộc Nam bắt họ ký cũng chỉ mang tính tượng trưng, cho nên Dương Tu mới dễ dàng sai người làm thủ tục nhận cậu làm con như thế.
“Mỗi lần nhìn tôi, êm đều nhìn vào mắt tôi, như lúc này” Dương Phú vuốt đôi mắt Phù Dung “Mọi người đều nói tôi và ba tôi bảy phần giống nhau, nhất là đôi mắt” Dương Phú nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn Phù Dung, người này đang khóc vì hắn ở quá khứ.
-Chúng ta trở về ba năm trước, được chứ.
“Vâng” Phù Dung vẫn lùi sang một bên khác tránh xa Dương Phú, hắn thấy biểu hiện này của cậu cũng chẳng tiến lại nữa, chỉ vung tay, một luồng sáng vàng bao quanh căn phòng tạo thành một màn hình lớn.
Ba năm trước.
Nhà Chính Dương Gia, ngoài trời gió tuyết thổi vù vù, trong phòng riêng của Dương Tu gia chủ Dương Gia lại là khung cảnh xuân sắc vô biên.
“Em ổn không” Dương Tu nằm sấp trên lưng Phù Dung không ngừng hôn vai cậu, Phù Dung rất hợp với quần áo lông, mỗi lần nhìn cậu nhỏ xinh đáng yêu trong những bộ đồ mùa đông hắn đều nhịn không được lôi người ra yêu thương, dù họ bên nhau đã nửa thập kỷ thói quen này chưa từng thay đổi.
“Ổn, nếu anh không cho em ăn no thế này, còn ổn hơn” Phù Dung giữ chặt bàn tay Dương Tu đang xoa bụng mình, người này đưa rất nhiều vào bụng cậu, lại chẳng chịu rút ra, mỗi lần hắn nhấn vào chịu đau là cậu.
Dương Tu lấy giấy đầu giường bắt đầu lau rửa cho Phù Dung, vừa lau vừa trò chuyện với cậu.
-Phù Dung, kỷ niệm ngày cưới của chúng ta gần sinh nhật em, em muốn tôi tặng em quà gì.
“Anh” Phù Dung ngồi trong lòng Dương Tu để hắn dọp dẹp cho mình yêu cầu, năm nào sinh nhật cậu người này cũng hỏi cậu muốn quà gì, thế mà cứ sau sinh nhật mới trở về, toàn là cậu và Dương Hủy đón sinh nhật.
Dương Tu nghe được yêu cầu của Phù Dung hơi dừng lại nhìn cậu, sau đó ôm chặt cậu hứa hẹn “Tôi sẽ cố gắng” , hắn hạ mắt nhìn luồng khí đen nhưng không lạnh càng lúc càng tràn ra nồng đậm trên người Phù Dung gật đầu với cậu, năm nay hắn nhất định đón sinh nhật cùng Phù Dung.
“Vậy tối mai em đợi anh ở chung cư” Phù Dung nhỏm dậy ôm cổ Dương Tu cùng hắn hôn môi, cậu thì thầm với hắn “Mình đi tắm được không, anh tắm cho em”
“Được” Dương Tu ôm bạn đời vào phòng tắm đóng chặt cửa lại.
Khi cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, một con mèo đen nhảy vào khung cửa sổ của căn phòng, sau đó hàng loạt mèo khác cứ thể nhảy đến khung cửa kia kêu nhao nhao.
Lúc này, cảnh khuyển Nich đang ngủ trong chuồng đặt dưới sân vườn bắt đầu sủa lên, đám mèo nghe được tiếng sủa của Nich giật bắn mình chạy biến.
…
“Thật là kì lạ” Phù Dung ngồi ngửa đầu giữa hai chân Dương Tu để hắn gội đầu cho mình đột nhiên thốt ra câu cảm thán này.
“Em sao thế” Dương Tu xả nước bắt đầu mát xa cho Phù Dung hỏi cậu, những ngày gần sinh nhật là ngày cậu nhảy cảm với Bán thú nhất, hắn đã mượn Nich về trông nhà vẫn không yên tâm.
-Em cứ có cảm giác như có người gọi em, cầu xin em, còn gọi em là chủ nhân.
Dương Tu rửa tai cho Phù Dung, hắn cúi xuống ngăn nước vào mắt cậu, lắc đầu trêu đùa cậu:
-Phù Dung, em hơi tham nhé, có anh chưa đủ, con muốn làm chủ của ai.
“Không có” Phù Dung vươn tay xoa tóc Dương Tu “Chỉ có anh thôi”.
Dương Tu gội đầu xong cho Phù Dung cùng cậu vào bồn tắm, hắn kéo Phù Dung về phía mình, thân mật cùng cậu làm cho Phù Dung quên hết cả.
Khi Phù Dung đã mệt đến mức ngủ thiếp đi, Dương Tu mới gọi điện cho ông Mộc Liên thông báo hướng đi của lũ mèo hoang.
….
Biên giới Lâm Thành
“Gừ” con sói trắng lớn vươn móng vuốt đè bẹp một con mèo dưới vuốt mình, xung quanh nó là hàng loạt xác mèo nằm la liệt.
Mèo trắng nằm dưới vuốt sói xòe móng gào lên cào mạnh vào vuốt nó, sức mạnh này khác hẳn với một bán thú bị đánh cho te tua.
“Á” Tương Tây bị Cửu Thương tấn công lại bất ngờ đến mức hóa hình người nhảy ngược về phía sau:
-Cô dám gài bẫy ta.
Cửu Thương cũng hóa hình người đứng đó cười với Tương Tây, cô ta cúi đầu hành lễ với Tương Tây.
-Xin lỗi đã đắc tội thú vương.
Cửu Thương nói xong nhìn vết thương đang chuyển đen của Tương Tây càng cười lớn, họ đã đánh lạc hướng cho cha đi đến nơi cần đến rồi, Thú vương chưa thể chết được, cô ta hóa mèo chạy theo các khẻ hở trong hang núi.
“Cô” Tương Tây phòng mình nhảy theo Cửu Thương mà không kịp, Lý Nhất vừa đuổi đến dù nó thương tích còn đầy mình vẫn cố đỡ lấy Tương Tây, hai mãnh thú mạnh nhất của đội quân Thú nhân đã bị vô hiệu hóa.
Tương Tây vội vã gọi điện thông báo cho ông Mộc Nam về việc không bắt được những Bán thú chủ mưu là Cửu Tiêu và Cửu Thương mà họ còn bị mắc bẫy nữa.
….
“Được, chú hãy tin cháu” Dương Tu đã được ông Mộc Nam thông báo về tình hình tiêu diệt đám phản loạn của tộc Bán thú, hắn hơi nhắm mắt sau đó mở mắt ra đi soi gương, trên đầu hắn là số đếm ngược từng ngày, Dương Tu vuốt mái tóc Phù Dung, hắn không sống cũng được chỉ cần người sống tốt là được.