Đến nội dung chính

Chương 93: Tái lập

admin 1.695 Chữ Cài Đặt

Biệt thự này cần người trông coi hay không, Phù Dung nghe câu hỏi của Dương Tu hơi ngước lên nhìn trần nhà, cậu đột nhiên đập bàn nói với Dương Tu:

-Dương Tu, em muốn viết một hệ thống giống như một tấm khiên lớn ấy bọc khu biệt thự này lại, giống một cái vòm được bọc bởi lớp sóng ấy.

Phù Dung hào hứng nói về ý tưởng của mình, cậu càng nói Dương Tu càng thấy quen thuộc, vòm bảo vệ bằng lớp sóng, chẳng phải là chiếc vòm mà hắn đã mở rộng ra bọc thế giới khi biết được Phù Dung bị Trần Chử hại chết sao, lẽ nào Phù Dung nhớ lại mà không nói với hắn.

Dương Tu vung tay, năng lượng của hắn nhờ hòa hợp với Phù Dung mà tăng thêm nhiều, đi đến mục tiêu cố định vẫn được, chẳng bao lâu sau tầm mắt của hắn đã bao phủ cả dinh thự Tịnh Liên bản fake, xung quanh Phù Dung chẳng có một người nào bảo vệ, hắn vờn quanh Phù Dung nhìn cậu.
-Vì sao em lại nghĩ đến việc lập chiếc vòm như thế.

Dương Tu hỏi Phù Dung, khi nói dối sau gáy của em ấy sẽ đỏ lên, ngay cả em ấy cũng không biết điều đó, ở thế giới gốc, mỗi lần Phù Dung giấu hắn chuyện gì, hắn chỉ cần nhìn gáy cậu, chẳng phải hỏi thêm lần nữa.

Phù Dung đặt điện thoại xuống bàn nghiêng đầu nhìn Dương Tu “Anh đúng là không quan tâm đến em, em học hệ dân sự, khoa công nghệ cao, là người dung” người chuyên nhập dữ liệu cho phần mềm, bằng mọi cách đánh máy, hình ảnh, giộng nói từ có nhãn đến không nhãn.

Dù Lý Phù Dung là con của Lý Mộc Nam nhưng cha mẹ ly hôn, ông Mộc Nam không tin cậu là con ông đương nhiên chẳng dạy dỗ gì, để cho mẹ tự hào cậu luôn dùng các “mánh khóe” làm cho địa vị của mình ngang bằng với đám thiếu gia khác.

Với những đứa trẻ cấp hai cấp ba như bọn cậu, gia thế, tiền tài còn thua quyền lực một bậc, Phù Dung chảng xuất sắc được như Dương Phú, không khôn vặt còn có tiền như Nguyễn Thường Hiến, giấy khai sinh không có ông bố là Dương Tu, chỉ có thể gian lận, cậu cố gắng đọc thật nhiều, học về AI thứ mà sau cuộc nổi dậy của AI mấy trăm năm trước còn nhiều người e dè, vào trường quân sự hệ dân sự.
“Em đã gian lận, khi xem hồ sơ, họ chỉ nhìn thấy bằng của em chính quy, ai mà biết được em là một con gà không có sức chiến đấu” Phù Dung bò trên bàn nói với Dương Tu, đã là ngày thứ tư sau cuộc tâm sự sâu sắc tận cùng của họ, cơ thể cậu vẫn ê ẩm.

“Nhóc quỷ” Dương Tu tăng thêm một chút năng lượng vờn quanh cơ thể Phù Dung giúp cậu thả lỏng cơ bắp, hắn nhìn đôi mắt sáng như sao không nhiễm tạp chất chưa bao giờ thay đổi của Phù Dung hỏi cậu:

-Phù Dung, sống cuộc đời như thế này, em có hạnh phúc không.

Lý Mộc Liên đang sống trong thân thể Dương Tu, mượn xác Dương Tu phải theo thọ mệnh của hắn- chỉ còn năm năm nữa để sống, hắn muốn sống vui bên Phù Dung không muốn giết cậu.

Hắn không giết Phù Dung nhưng hắn của tương lai (Dương Phú – Mộc Mộc) thì không được an nhàn như thế, hắn là người rõ hắn nhất, dù là chính mình vẫn có thể ghen tuông, nếu Phù Dung tiến đến với Dương Phú hay yêu bán thú Mộc Mộc thì đoạn tình cảm hiện tại của chính họ là rào cản.
Chính hắn giờ này cũng thế, hắn còn tức giận vì lần đầu của Phù Dung là Dương Tu mặc dù đó cũng là hắn, Dương Tu lắc đầu cảm thán -ghen tị với chính mình, cảm giác thật kỳ lạ.

“Phù Dung hay tôi trả em về cho Dương Phú, có được em tôi cảm giác mình như lợi dụng vậy” Dương Tu hạ mắt, nếu để hai người yêu nhau từ bây giờ thì sao, lịch sử có thay đổi không, Phù Dung cũng chưa thích hắn lắm, thời đại này phát sinh quan hệ với nhau cũng bình thường, hắn không biết khi nói những lời này cơ mặt hắn méo mó khó coi đến mức nào.

Phù Dung nhỏm dậy nhìn kỹ Dương Tu:

-Anh nghe em kể được không, góc nhìn của em.

Hồi bé cậu gặp Dương Tu không nhiều, mỗi lần gặp Dương Tu đều khựng lại khi nhìn cậu khiến cậu cảm giác bứt rứt, khi lớn lên nói chuyện chính thức được một lần lại là chuyện tiền bạc-bỏ Dương Phú cậu sẽ nhận được bao nhiêu gia sản của Dương Tu, nếu Dương Phú không bị tai nạn, hai người họ chẳng có cơ hội nào tiến lại gần nhau.

Sau khi chia tay với Dương Phú, Phù Dung chưa từng nghĩ cậu sẽ yêu thêm người khác, cậu chỉ muốn đợi vài năm nữa khi hai người có quyền lực sẽ nối lại Dương Phú, nhận Dương Tu làm cha cũng là một phần trong kế hoạch đó, cậu muốn lấy tài sản của Dương Tu cho Dương Phú.

Ngay cả khi Dương Phú bị tai nạn rồi, Phù Dung đồng ý về chăm sóc Dương Phú cũng vì khối tài sản của Dương Tu, còn vì sợ Dương Phú tỉnh lại sẽ yêu người khác, nhưng Dương Tu đối xử với cậu quá tốt, chăm sóc, ôm ấp, vỗ về dạy dỗ, là tình cảm cậu chưa từng có được từ ông Mộc Nam khi còn bé, vì thế cậu không muốn lấy không số tài sản đó cho Dương Tu, Phù Dung cố gắng bỏ mọi phòng bị làm người thân của Dương Tu, gần gũi Dương Tu.

Để rồi lún sâu, những câu chuyện Phù Dung nói với Dương Phú chuyển dần chủ đề từ hai người họ thành cậu và Dương Tu khi nào không hay, trong 90 ngày đêm đó, Phù Dung luôn đấu tranh với tình cảm và lí trí của chính mình, càng về sau mỗi lần nói chuyện với Dương Phú cậu luôn khóc là vì thế, cậu cảm thấy mình là đứa có sao còn soi đèn tìm trăng.

Phù Dung cảm giác mình nợ cả Dương Tu và Dương Phú, ngay khi Dương Phú tỉnh lại không nhớ gì cơ hội để chấm dứt mói quan hệ nhập nhằng này đã đến, cậu trở về nhà lại nhận được tin nhắn của Dương Tu, Phù Dung vốn muốn trốn nhưng chân tay không nghe lệnh,cậu nhịn không được mà xuống gặp hắn.

Phù Dung luôn hối hận đến mức liều mạng thỏa mãn Dương Tu, Dương Tu không thấy điều đó nhưng Dương Mãn- người được giao nhiệm vụ chăm sóc cậu và Dương Phú thì thấy hết, vì thế ông ta mới khuyên Phù Dung chọn một và chung thủy, để tránh cho cậu chưa hại ai đã tự hại chính mình,cuộc nói chuyện với Dương Mãn là lần hiếm hoi Phù Dung không nghĩ gì mà quyết định ngay, để tình cảm quyết định.

“Em cảm thấy em chọn đúng rồi, em yêu anh” Phù Dung cong mắt cười với Dương Tu, suy nghĩ của họ giống nhau, Dương Tu ngồi yên trên ghế nghe Phù Dung nói về góc nhìn của cậu, hắn nói với Phù Dung:

-Tôi cũng yêu em, em không thể biết tôi yêu em đến mức nào đâu.

Hai tai Phù Dung đỏ lên khi nghe Dương Tu nói yêu mình, cậu vẫy tay tắt máy an tâm đi nghỉ ngơi.

…

Dương Tu vừa tắt máy xoay người lại đã thấy Dương Hủy đang đứng sau hắn từ bao giờ, cô bé đang nhin hắn chằm chằm. Dương Tu nuốt nước bọt, hắn mải đưa năng lượng đi chăm bẵm em yêu không để ý kiểm soát an ninh bên này, Dương Hủy lại chẳng có ác ý năng lượng rất ôn hòa.

-Con nghe đến đâu rồi.

Lý Mộc Liên mặt không động hơi thở chẳng gấp hỏi con gái, đứa bé này là con của thân thể này, hắn đã dùng thì cũng là con hắn.

Dương Huy nắm khay nước nhìn Dương Tu, cô bé lại gần kéo ghế ngồi cạnh Dương Tu nhìn ông, sau đó hỏi:

-Ba và anh trai con là thế nào ạ, anh Dương Phú biết không.

Cô biết anh trai muốn sống yên ổn nhưng cũng không cần liều đến thế này, ba cô nhìn trẻ trung thì vẫn là người đàn ông đã ngoài 40 còn hơn anh đến hơn 20 tuổi, chuyện anh và anh Dương Phú chia tay cô cũng biêt, chỉ không biết chuyện sau đó, lẽ nào là khi ba lấy điện thoại của cô nhắn tin cho anh.

“Chuyện này không liên quan đến Dương Phú, ta không cần con ủng hộ, chỉ cần tôn trọng hai chúng ta là được, ta sẽ không hại em ấy” Dương Tu nắm chặt tay Dương Hủy, tình cảm của mỗi người là khác nhau, hắn có giải thích Dương Hủy cũng không hiểu.

“Ba có cưỡng bức anh ấy không” Dương Hủy hỏi Dương Tu, anh trai cô chỉ hay mánh khóe nhưng chưa từng hại ai thậm chí còn dễ tha thứ cơ.

“Không, ba không bao giờ ép em ấy” Dương Tu khẳng định với Dương Hủy, cô bé nhìn hắn một lúc rồi ôm lấy hắn.

-Ba, ba phải sống thật lâu với chúng con, nhé ba.

Dương Tu chỉ cười không nói gì, hắn là Lý Mộc Liên, bản chất của hắn là một hệ thống máy tính, chỉ có đúng hoặc sai, không thể nói dối.