Đến nội dung chính

Chương 92: Tò mò

admin 1.258 Chữ Cài Đặt

“Ta vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, dù con không nhớ gì thì cũng tránh xa Lý Phù Dung ra” bà Hứa Chân ngồi trên bên bàn trà nói chuyện với Dương Phú.

-Vâng, thưa mẹ.

Dương Phú đáp lời bà Hứa Chân, hóa ra Lý Phù Dung là đứa con riêng của Hứa Mộng, là con trai của Lý Mộc Liên -cấp trên trực tiếp của hắn hiện tại, qua các tin nhắn hắn lục được trong máy riêng của mình, Dương Phú biết hắn, Dương Hủy và Phù Dung là bạn bè, họ vẫn âm thầm nhắn tin với nhau.

Hứa Chân thấy Dương Phú ngoan ngoãn nghe lời mình như thế nói thêm mấy câu hạ thấp Phù Dung rồi hỏi Dương Phú.

-Ba con đâu, mấy tháng nay con nằm đây, ngày nào ông ấy cũng đến thăm con cơ mà, hay là ông ta nhận Lý Phù Dung làm con rồi nên bỏ rơi con.

Hứa Chân vừa nói xong, Dương Tu đã xuất hiện ngay cửa phòng Dương Phú, Hắn nhíu mày nhìn Hứa Chân, quả nhiên thấy được tuổi thọ bà ta đã hết từ lâu, thứ điều khiến bà ta là cái bóng của Tây Ba, thảo nào sóng của Dương Phú thấp như thế, vốn hắn đã có lớp sóng thấp do tách ra từ hắn, lại được một người chết mang thai, là âm thai, sóng không thấp mới là lạ.
“Tôi còn nhiều việc, không như cô, nhàn rồi suốt ngày, sai con cháu đi bắt nạt người khác” Dương Tu mỉa mai Hứa Chân, bà ta bị nói đến đỏ mặt túm chặt túi xách nhìn ông.

-Tất cả là tại anh, không máu mủ ruột già gì, anh nhận nó làm người thân, đám con cháu tôi làm thế có gì sai.

“Cô cũng là người dưng với tôi rồi, sao lúc con hôn mê cô không đến, không chăm lấy một ngày, nghe tin con tỉnh thì đến nhanh thế” Dương Tu đáp lời Hứa Chân rồi vươn tay làm động tác mời, ý là tống tiễn Hứa Chân đi ra ngoài.

Hứa Chân bị nói đến xẩu hổ đứng dậy “Các người liệu mà đón Dương Hủy về, nhà phụ sau khi ly hôn đã chia cho tôi rồi, anh đừng hòng để con bé ở lại” cho Dương Hủy ở chung với Dương Phú càng tốt, để Phù Dung và Dương Phú tranh nhau em gái.

“Tôi đã sai người đưa nó đến đây rồi, còn Dương Mãn cứ để ở lại nhà phụ chăm cô, cô thích mà”
-Được.

Hứa Chân coi như đạt được đúng mục đích ra về để hai cha con họ lại nói chuyện với nhau.

Mẹ đã đi rồi, Dương Phú hỏi Dương Tu:

-Ba, ba trả lời con câu hỏi Phù Dung là gì được chưa.

Dương Tu nghe lời bản thân mình trong tương lai hỏi nghiêm túc trả lời “Là người thân của ta và con”.

“Thế thì con nhất định sẽ bảo vệ em ấy” Dương Phú hoàn toàn hiểu nhầm ý nói của Dương Tu, quyết định chăm sóc Phù Dung như anh em, ba đã nhận người ta là con, hắn có thích cũng chẳng thể tay máy chân tay.

Dương Tu lại chẳng đi bộ trong bụng Dương Phú, hắn cũng không định đính chính, sau khí hắn “chết” Dương Phú sẽ biết rõ mọi chuyện thôi mà.

….

Ba ngày sau, sân bay.

Phù Dung vẫy tay chào ông Mộc Nam đi vào đại sánh sân bay, lần này không ai phải đi theo dõi cậu nữa.
Cậu thanh niên dù đeo khẩu trang vẫn đẹp trai đứng giữa đám người vẫn duy trì phần eo lưng thẳng tắp chờ đợi.

“Bảo bối” Dương Tu đi đến đứng cạnh Phù Dung, hắn kéo eo cậu, hai khẩu trang chạm nhau.

“Chào anh, hôm nay anh không đi làm à” Phù Dung đưa tay chỉnh lại quần áo cho Dương Tu, hắn ôm cậu càng chặt hơn cùng cậu ra ghế ngồi chờ.

-Tôi định xin nghỉ hưu sớm.

Dương Tu bày tỏ với Phù Dung, ngay khi hắn nghỉ hưu, Dương Phú sẽ được thừa hưởng toàn bộ chức vụ của hắn, Dương Phú vẫn nhớ được cần làm ăn thế nào, hắn không cần lo lắng.

“Tại em à” Phù Dung hỏi Dương Tu, nơi hắn làm việc rất nhạy cảm với việc yêu người đồng giới.

Dương Tu cầm tay Phù Dung vuốt ve, hắn khẳng định “Đương nhiên là vì em, tôi già rồi nên muốn có thời gian ở bên em, không phải vì giới của em”.

Phù Dung không hỏi nữa, cậu chỉ dựa đầu vào vai Dương Tu “thế sao anh không làm thủ tục nhanh hơn, cùng em sang nước M” mấy tháng nay cậu ở nhà họ Dương, toàn là Dương Tu chăm lo cậu, cậu cũng muốn chăm sóc hắn.

-Có xin nghỉ sớm tôi cũng không đi cùng em được, Dương Hủy mới chuyển đến, Hứa Chân hận em đến điên rồi, cứ tìm cách để cho Dương Phú yêu quý Dương Hủy.

Hai người họ ngồi thêm một lúc, máy bay gọi tên Phù Dung, Dương Phú đích thân đưa cậu đi vào cổng hải quan.

….

Nước M, biệt thự Tịnh Liên

“Xin chào cậu chủ” hai hàng người đeo huy hiệu nhà họ Lý đứng hai bên chào mừng Phù Dung.

-Chào mọi người.

Phù Dung gật đầu với ông Lý Nhất đang đứng đầu đoàn người, cậu tự kéo hành lý về phía ông dò hỏi.

-Chú Lý Nhất, tình hình thế nào rồi ạ.

“Đã xong việc thưa cậu chủ” Lý Nhất nhận hành lý từ tay Phù Dung tóm tắt công việc ở biệt thự cho Phù Dung.

“Khu biệt thự này được mô phỏng theo một dinh thự cũ của một vị nhánh trên dòng họ Lý tại nước V, tôi nghĩ khu biệt thự này có duyên với cậu, người chủ của khu nhà nguyên gốc này tên là Lý Phù Dung”.

“Vậy ạ” Phù Dung hơi bất ngờ với thông tin mà Lý Nhất cung cấp “Vị đó giờ còn sống không” cậu bước vào trong tầng 1 của khu biệt thự, hiện lên trước mắt Phù Dung là hình ảnh căn nhà có cửa lớn, phòng khách, bàn bếp, bến góc có phòng riêng.

“Chuyện đã mấy trăm năm rồi thưa cậu chủ, vị ấy chính là người chấm dứt cuộc nổi loạn AI, cho con người và AI hòa bình trở lại, cậu có cần tôi giúp mang đồ lền tầng không.

“Không cần” để tôi tự cất, Phù Dung lấy lại vali rất tự nhiên tìm chỗ để đồ đạc như đã quen từ lậu, Lý Nhất thấy cậu thích nghi nhanh như thế đi ra ngoài để cho cậu tự xử lý.

Dọn dẹp cất đồ đạc mãi, cuối cùng Phù Dung cũng có thời gian nghỉ ngơi, cậu nằm ngửa trên giường nối máy cho Dương Tu.

Dương Tu thấy được Phù Dung gọi vội vã bật cam, Phù Dung đứng dậy đi xung quanh khu dinh thự Tịnh Liên cho hắn xem khung cảnh.

Nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt mình và Phù Dung đang tươi cười, Dương Phú cảm thấy có một cảm giác lạ xuất hiện trong lòng hắn dò hỏi, hóa ra nơi này cũng có Phù Dung

-Em cảm thấy biệt thư cần có người trông à.