Đến nội dung chính

Chương 13: Gõ cửa nửa đêm

admin 2.151 Chữ Cài Đặt

Cuối cùng, cánh cửa phòng thì không có vấn đề gì, nhưng chủ phòng lại gặp vấn đề thật sự.

Đỗ Mai Vân còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh từ bên ngoài đẩy thẳng vào người. Cánh cửa bật mở, thân thể nàng mất thăng bằng, cả người loạng choạng rồi ngã ngửa ra sau.

Cái mông của nàng!

Một tiếng “bịch” vang lên khô khốc. Đỗ Mai Vân đau đến mức trước mắt tối sầm, nước mắt suýt nữa trào ra. Nàng nghiến răng, cố nuốt tiếng rên xuống cổ họng, tay chống đất chật vật ngồi dậy, cảm giác ê buốt lan dọc sống lưng khiến nàng chỉ muốn ôm mông lăn lộn tại chỗ.

Nhưng người đứng trước cửa là ai chứ.

Đỗ Mai Vân dù tức đến nghiến răng ken két vẫn phải gượng ép kéo khóe môi lên thành một nụ cười xã giao méo mó. Loại người này thù dai hận lâu, nhớ rõ từng chuyện nhỏ như khắc lên đá. Nàng còn lâu mới ngu ngốc đi gây thêm ân oán.
“Đại đội trưởng, đêm khuya không ngủ tới gõ cửa phòng tôi là có vấn đề gì đây?” Giọng Đỗ Mai Vân mang theo chút châm chọc không che giấu nổi. Nói xong, chính nàng cũng không hiểu nổi vì sao đời mình lại dính dáng đến người này.

Đoàn Trịnh Hà đứng trước cửa, thân hình cao lớn gần như chắn hết ánh đèn hành lang. Vai cô rộng, sống lưng thẳng tắp, bờ vai và cánh tay nổi rõ những đường cơ săn chắc, từng nét đều toát lên vẻ mạnh mẽ, rắn rỏi. Thân hình ấy không phải kiểu mềm mại, mảnh mai thường thấy ở phụ nữ, mà cân đối đến mức gần như hoàn hảo, ba vòng rõ nét, đường cong vừa đủ, nhìn qua đã khiến người khác khó lòng rời mắt.

Đó là vóc dáng mà biết bao phụ nữ ngày đêm ao ước cũng chưa chắc có được. Ngay cả Đỗ Mai Vân, mỗi lần vô tình nhìn thấy cũng không khỏi âm thầm ghen tỵ, trong lòng chua xót đến đỏ cả mắt.
Trên gương mặt cô có vài vết sẹo cũ. Chúng chẳng những không làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có, trái lại còn khiến đường nét ấy thêm phần sắc sảo, mang theo một chút hoang dã khó thuần. Vết sẹo kéo dài sát mang tai càng làm nổi bật khí chất phong trần, như thể cô đã từng bước qua không biết bao nhiêu trận sinh tử, trên người lưu lại những dấu vết mà thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa.

Đáng tiếc, ông trời dường như đã quá ưu ái ngoại hình ấy, rồi lại quên mất phải ban cho cô một tính cách dễ chịu.

Thô lỗ, mạnh bạo, làm việc phần lớn dựa vào bản năng, có đôi khi chẳng thèm nói đến đạo lý.

Chỉ vì năm đó từng chịu ơn cứu mạng của cô một lần mà bây giờ Đỗ Mai Vân phải ngày ngày đối mặt với sự quấy rầy không dứt của Đoàn Trịnh Hà. Nghĩ tới đây, nàng thậm chí còn cảm thấy, biết thế ngày đó để cô ta chết luôn cho rồi.
Có khi còn nhẹ nhõm hơn bây giờ, Đoàn Trịnh Hà ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trước mặt.

Sắc mặt Đỗ Mai Vân thay đổi liên tục. Khi thì đỏ bừng, lúc lại trắng bệch, sau cùng đen sì như đáy nồi. Không cần hỏi cũng biết, trong đầu nàng lúc này chắc chắn đang mắng mình không biết bao nhiêu lần.

Khóe môi Đoàn Trịnh Hà từ từ cong lên, nụ cười ấy chẳng có vẻ gì là hiền lành. Trái lại, nó mang theo vài phần nguy hiểm, lại phảng phất chút ý cười xấu xa khiến người ta nhìn thôi cũng thấy không yên tâm.

Đỗ Mai Vân lập tức nổi da gà. Theo bản năng, nàng lùi về sau nửa bước, ánh mắt cảnh giác nhìn người trước mặt.

“Đại đội trưởng, nửa đêm gõ cửa phòng người khác rồi đứng đó cười như vậy, hình như không được bình thường cho lắm.”

Ngoài mặt nàng vẫn bình tĩnh như không, nhưng trong lòng đã nghiến răng đến đau cả hàm. Tốt nhất là thật sự có chuyện.

Nếu không nàng thề, sau này ngay cả nằm mơ cũng phải thấy mình cầm dao đuổi theo Đoàn Trịnh Hà chém cho hả giận.

“Mai Vân.”

Đoàn Trịnh Hà nhìn nàng, giọng điệu nghe chẳng khác nào đang trách móc: “Tôi phải có chuyện mới gõ cửa phòng em chứ. Sao em cứ mãi nghĩ xấu cho tôi thế? Tôi đã làm gì em đâu.”

Lời nói nghe thì vô tội, nhưng ý cười trong mắt lại rõ rành rành. Rõ ràng cô biết thừa Đỗ Mai Vân đang đề phòng mình, vậy mà vẫn cố tình chọc cho người ta tức.

Đỗ Mai Vân lập tức dựng lên lớp phòng bị quen thuộc. Nàng ngồi thẳng lưng hơn một chút, bàn tay lặng lẽ xoa xoa cái mông vẫn còn đau âm ỉ. Ngoài mặt, nàng nở một nụ cười khách sáo đến mức chính mình cũng thấy giả tạo.

“Không ai dám nghĩ xấu đại đội trưởng đâu. Gan tôi đâu có lớn đến thế.” Miệng nói không dám, nhưng ánh mắt nàng lại rõ ràng viết lên mấy chữ, “tôi không tin”.

Đoàn Trịnh Hà nhìn thấy hết, cô khẽ nhướng mày, sau đó chậm rãi cúi người xuống. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần.

Gương mặt rắn rỏi tiến sát lại, hơi thở mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt phả lên má Đỗ Mai Vân. Nàng còn chưa kịp tránh thì một bàn tay đã đưa lên, chẳng hề khách sáo véo thẳng vào má nàng.

“Không nghĩ xấu cơ à? Thế sao lúc nói chuyện cứ trừng tôi mãi thế?”

Hai má bị kéo đến biến dạng, Đỗ Mai Vân đau đến khóe môi giật nhẹ: “Nào có. Mắt tôi cơ địa nó thế rồi.”

Đoàn Trịnh Hà nhướng mày: “Thế cơ à?”

Ánh mắt cô hơi tối xuống, giọng nói cũng chậm rãi hơn vài phần: “Nhưng tôi thấy chướng mắt quá. Hay là tôi móc luôn đôi mắt này ra rồi lắp cho em đôi mắt xinh đẹp hơn nhé?”

Đỗ Mai Vân lập tức rùng mình, nàng biết quá rõ con người này. Đoàn Trịnh Hà không phải kiểu người chỉ biết dọa suông. Những lời người khác nói ra để dọa người, đến miệng cô rất có thể sẽ biến thành thật.

Ánh mắt Đỗ Mai Vân lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn. Nàng không dám trừng nữa, chỉ chớp mắt liên tục rồi nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay vẫn đang véo má mình.

“Mắt tôi bình thường lại rồi. Không cần đại đội trưởng phải nhọc lòng.”

Đoàn Trịnh Hà cuối cùng cũng buông tay. Cô bĩu môi, vẻ mặt rõ ràng không hài lòng.

“Đừng lúc nào cũng gọi đại đội trưởng, tôi cũng có tên đàng hoàng.”

Cô nhìn nàng, khóe môi nhếch lên: “Gọi một tiếng chị Hà nghe xem.”

Đỗ Mai Vân suýt nữa sặc chết vì chính ngụm không khí mình đang hít vào.

Chị?

Nàng trợn mắt nhìn Đoàn Trịnh Hà, trong lòng lập tức bật lên vô số lời phản đối.

Muốn nàng gọi một tiếng “chị” với người này?

Nằm mơ!

“Chuyện đó e là không tiện.”

Đỗ Mai Vân nhanh chóng tìm lại vẻ bình tĩnh, giọng điệu nghiêm túc đến mức giống như đang báo cáo trong một cuộc họp.

“Ở môi trường tập thể, mọi người gọi thế nào thì tôi gọi thế ấy. Nếu tôi tự ý đổi cách xưng hô, chẳng phải sẽ phá vỡ nề nếp chung sao?”

Đoàn Trịnh Hà khựng lại, cô rõ ràng không ngờ Đỗ Mai Vân có thể viện lý lẽ đến mức này.

Một lát sau, cô bật cười: “Không sao. Tôi đặc cách cho em.”

“Không được.”

Đỗ Mai Vân từ chối ngay lập tức: “Tôi cứ theo nề nếp chung là được. Đặc cách gì đó, tôi không quen.”

Vừa nói, nàng vừa âm thầm liếc Đoàn Trịnh Hà một cái, đặc cách cho ai thì cho. Riêng cô cho, nàng tuyệt đối không nhận. Nhận rồi còn không biết sẽ phải trả giá bằng thứ gì.

Đoàn Trịnh Hà nhìn bộ dạng phòng bị của nàng, trong lòng hiếm khi có chút bất lực.

Người này sao lại khó đối phó đến thế? Cô chẳng qua chỉ muốn nghe một tiếng “chị” thôi mà, có cần phải cảnh giác như đang đối phó với kẻ địch không?

Thấy Đoàn Trịnh Hà không nói gì nữa, bầu không khí trong phòng dần trở nên kỳ quặc.

Đỗ Mai Vân lập tức cảm thấy da đầu tê lên, nàng nhanh chóng chuyển chủ đề: “Đại đội trưởng, nửa đêm tới đây rốt cuộc có việc gì?”

Đoàn Trịnh Hà nhìn nàng: “Có việc mới được tìm em à?”

“…” Đỗ Mai Vân nghẹn lời, trong lòng nàng lập tức bật ra một câu. Không có việc thì nửa đêm cô chạy tới gõ cửa phòng người ta làm gì? Nhưng trong lòng mắng thì mắng, ngoài mặt nàng vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn.

“Đại đội trưởng bận trăm công nghìn việc, nửa đêm tới tìm tôi chắc chắn là có chuyện. Ban nãy chẳng phải đại đội trưởng còn nói có việc sao?”

Đoàn Trịnh Hà bĩu môi, vẻ mặt thản nhiên như thể đang nói một chuyện chẳng đáng kể: “Tôi nói chơi em, em cũng tin à?”

Nụ cười trên mặt Đỗ Mai Vân cứng đờ, khóe môi vẫn cong lên, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần.

Trong đầu nàng, cơn giận lập tức cuộn lên. Đợi đến ngày nào đó Đoàn Trịnh Hà bị thương rồi rơi vào tay nàn, nàng nhất định sẽ tiêm cho cô ta một mũi thuốc độc.

Không cần chết ngay, cứ đau đến mức muốn khóc cũng không khóc nổi, sau đó mới từ từ chết cũng được.

Đoàn Trịnh Hà hoàn toàn không biết mình vừa bị người ta âm thầm tuyên án tử hình. Cô chỉ dựa người vào khung cửa, hai tay đút trong túi quần, dáng vẻ nhàn nhã đến mức khiến người khác càng nhìn càng tức.

Một lát sau, cô mới lên tiếng: “Em thật sự không nhớ gì à?”

Đỗ Mai Vân hơi sững người: “Nhớ gì?”

Đoàn Trịnh Hà nhìn nàng, chậm rãi nhắc nhở: “Lần trước em nói sau ba ngày tới đây tháo băng cho tôi.”

Đỗ Mai Vân nhíu mày, ký ức nhanh chóng trở lại. Đúng là nàng từng nói như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn Đoàn Trịnh Hà từ trên xuống dưới một lượt, sau đó bình tĩnh nói: “Đúng là tôi có nói thế nhưng ý tôi là ba ngày sau đại đội trưởng tới đây tháo băng, nhưng người tháo băng cho đại đội trưởng không phải tôi, thế nên đại đội trưởng tìm người trực ca tối nay mới đúng, không phải tìm tôi.”

Đoàn Trịnh Hà chẳng hề dao động. Cô đứng thẳng người, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Đỗ Mai Vân: “Tôi không cần biết phải tìm ai.”

Cô dừng một chút, nói rất tự nhiên: “Tôi chỉ biết người nào băng bó cho tôi thì người đó phải tháo băng.”

Đỗ Mai Vân nghe xong, chỉ cảm thấy đầu óc ong lên. Người này đúng là có cách nói lý của riêng mình, ngang ngược đến mức người khác muốn phản bác cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Nàng hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn đau đầu đang âm thầm kéo tới: “Vết thương của đại đội trưởng khá nặng. Đáng lẽ nên để anh Tú xử lý, sơ cứu. Nếu muốn kiểm tra tình trạng hiện tại thì anh Tú vẫn là người thích hợp nhất.”

Nói xong, Đỗ Mai Vân lập tức đứng dậy. Nàng phủi nhẹ ống quần, động tác có phần gấp gáp.

Rõ ràng nàng chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt, nàng quay người đi đến bảng điện tử treo sát tường.

Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt, khiến vẻ nghiêm túc trên đó càng thêm rõ ràng. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, mở danh sách lịch trực đêm.

Đỗ Mai Vân rà từng dòng, đến khi nhìn thấy cái tên quen thuộc, ánh mắt nàng lập tức sáng lên.

Cuối cùng cũng tìm được!

“A.” Thanh âm mang theo một tia nhẹ nhõm khó giấu.

“Đúng lúc đêm nay anh Tú trực.” Nàng quay đầu, nở một nụ cười vô cùng chân thành.

“Đại đội trưởng qua bên đó đi.”

Nói xong, Đỗ Mai Vân còn rất chu đáo nghiêng người sang một bên, nhường hẳn lối đi cho Đoàn Trịnh Hà. Dáng vẻ ấy chẳng khác nào đang tiễn một vị khách quý. Chỉ có điều, trong lòng nàng lúc này đang không ngừng vang lên một câu.

Đi đi.

Mau đi đi.

Càng xa càng tốt.

Tốt nhất là khuất khỏi mắt nàng luôn!