Hoàng Chi Giang cùng Phạm Ca Khuê lại phải chui qua lỗ chó, nhưng lần này hoàn toàn không dễ dàng như lúc mới lẻn vào, không gian chật hẹp khiến thân hình cao lớn của Hoàng Chi Giang gần như bị kẹt cứng giữa hàng rào sắt.
Hoàng Chi Giang vừa nhích người ra ngoài thì bất ngờ khựng lại, phía sau có thứ gì đó giữ chặt lấy quần áo, kéo giật cô trở về khiến tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Cô thử nghiêng người, vai lập tức va vào thanh sắt lạnh ngắt, những chỗ gồ ghề lại móc sâu vào vải áo, càng giãy càng mắc chặt hơn.
Hoàng Chi Giang sa sầm mặt, đôi mày nhíu chặt, cơ hàm cũng theo đó siết lại. Trong đầu cô thoáng hiện ý định phá tung cái rào sắt đáng chết này, nhưng cuối cùng vẫn ép mình nhịn xuống, lúc này mà gây ra tiếng động lớn chẳng khác nào tự rước phiền phức.
Phạm Ca Khuê ngồi phía ngoài, thấy Hoàng Chi Giang loay hoay mãi vẫn chưa ra được liền cau mày nhìn vào, quan sát vài giây đã nhận ra áo nhân viên của Hoàng Chi Giang bị móc cài dây mắc vào khe sắt. Phạm Ca Khuê không nói nhiều, ngón tay khẽ động, năng lực hệ hỏa lập tức tụ lại, một tia lửa nhỏ lóe lên rồi chính xác đốt cháy phần vải bị móc.
Ngọn lửa vụt qua trong tích tắc, phần vải lập tức đứt khỏi thanh sắt. Hoàng Chi Giang vốn đang dồn sức chui ra ngoài, phía sau đột nhiên nhẹ bẫng, lực kéo giữ cô lại biến mất hoàn toàn. Mất đi điểm tựa, cả người Hoàng Chi Giang lập tức lao về phía trước theo quán tính, cô còn chưa kịp phản ứng thì trước mặt đã là Phạm Ca Khuê đang ngồi xổm chờ cô.
“Rầm” một tiếng trầm đục vang lên, Hoàng Chi Giang đâm sầm vào lồng ngực Phạm Ca Khuê, khiến Phạm Ca Khuê bị húc mạnh đến ngã ngửa ra phía sau. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cả hai đều chưa kịp định thần, đến khi cơ thể mất thăng bằng, đôi môi Phạm Ca Khuê bất ngờ bị một thứ mềm mại và ấm nóng chạm lên.
Phạm Ca Khuê lập tức mở to mắt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau. Hoàng Chi Giang cũng chết lặng, đầu óc như trống rỗng trong một nhịp thở, trước mắt cô là gương mặt Phạm Ca Khuê đang sững sờ, đôi mắt mở lớn, hai bên tai cùng gò má đỏ bừng lên.
Không gian chật hẹp bỗng trở nên yên tĩnh, tiếng hít thở của hai người đan xen vào nhau, nhịp tim dồn dập vang lên trong lồng ngực khiến cả hai càng thêm bối rối.
Phạm Ca Khuê đột ngột đẩy Hoàng Chi Giang ra, nàng bật dậy, động tác hơi gấp gáp, toàn thân nóng ran, đầu óc trống rỗng đến mức chẳng biết nên nói gì. Hoàng Chi Giang vẫn còn thở dốc, cô gần như quên cả chớp mắt, ánh nhìn dừng trên người Phạm Ca Khuê như bị giữ chặt.
Đến khi Phạm Ca Khuê đứng vững, nàng phủi bụi trên quần áo rồi nhẹ giọng hỏi: “Mày không sao chứ?”
“A! À, không sao. Tao không sao.”
Hoàng Chi Giang như vừa tỉnh lại, cô vội vàng đứng lên, theo sát Phạm Ca Khuê rời khỏi khu vực đó: “Khuê, tao không cố ý. Tao xin lỗi.”
Phạm Ca Khuê im lặng vài giây, ánh mắt nhìn thẳng phía trước rồi mới nói: “Không phải lỗi của mày. Không cần xin lỗi, là sự cố tao có thể hiểu.”
“Ừ.”
Là sự cố sao?
Cả hai chẳng nói thêm câu nào, cứ thế lặng lẽ bước đi bên nhau. Phạm Ca Khuê đi phía trước, bóng lưng cao gầy dần khuất trong màn sương sớm, còn Hoàng Chi Giang phía sau lại chẳng thể khiến đầu óc mình bình tĩnh trở lại.
Cô biết chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn, nhưng sâu trong lòng lại ích kỷ mong nó có thể xảy ra thêm nhiều lần nữa. Chỉ cần nghĩ đến khoảng cách giữa hai người bị xóa bỏ trong khoảnh khắc ấy, trái tim Hoàng Chi Giang đã đập mạnh đến mức khó thở.
Cô yêu Phạm Ca Khuê, yêu đến mức được đứng gần nàng thôi cũng đủ khiến lòng tham trong cô trỗi dậy. Làm sao cô có thể chán ghét việc được chạm vào nàng chứ.
Nhưng Hoàng Chi Giang vẫn sợ Phạm Ca Khuê ghét mình, sợ nàng cảm thấy khó chịu, sợ từ nay về sau ánh mắt kia sẽ bắt đầu né tránh cô. Đây còn là nụ hôn đầu tiên của Hoàng Chi Giang.
Kiếp trước, đừng nói đến hôn, ngay cả việc nắm tay Phạm Ca Khuê, Hoàng Chi Giang cũng chưa từng có cơ hội thực sự chạm vào nàng. Cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn người mình yêu, âm thầm giấu kín thứ tình cảm chẳng thể nói thành lời suốt bao năm, nhìn Phạm Ca Khuê cười nói với người khác, nhìn nàng dần bước xa khỏi thế giới của mình mà không dám giữ lại.
Nghĩ đến đó, lồng ngực Hoàng Chi Giang nghẹn lại. Cô khẽ ngẩng đầu, lén nhìn bóng lưng phía trước, ánh mặt trời nơi cuối chân trời vừa ló dạng, phủ lên người Phạm Ca Khuê một tầng sáng nhạt.
Đẹp đến mức xa vời, cũng đẹp đến mức khiến Hoàng Chi Giang cảm thấy bản thân mình giống như một kẻ tội đồ, chỉ dám đứng phía sau nhìn nàng, ngay cả đưa tay chạm tới cũng không đủ can đảm.
Hoàng Chi Giang không dám tỏ tình, cô biết rõ Phạm Ca Khuê là gái thẳng, nàng từng hẹn hò với đàn ông, nghĩ đến đó, chút dũng khí còn sót lại trong cô cũng tan biến.
Cô lấy gì để tin rằng Phạm Ca Khuê có thể thích mình, nghĩ vậy, lòng Hoàng Chi Giang càng nặng trĩu.
Phạm Ca Khuê không nói gì, nhưng ở góc độ Hoàng Chi Giang không nhìn thấy, hai tai nàng vẫn đỏ ửng. Lần đầu tiên chạm môi với người khác lại là Hoàng Chi Giang.
Phạm Ca Khuê nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, tim nàng lại đập mạnh, điều khiến nàng bối rối nhất là nàng chẳng hề thấy ghét nụ hôn vô tình ấy.
Nàng vô thức đưa tay chạm lên môi, rồi lập tức rụt lại như bị bỏng, nơi đó nóng ran, cổ họng cũng khô khốc khiến cảm giác khát nước dâng lên rõ rệt.
Phạm Ca Khuê không muốn nghĩ thêm, nàng tăng tốc bước chân, gần như vội vã trở về căn phòng nhỏ của mình. Hoàng Chi Giang nhìn theo bóng lưng rời đi ấy, tay cô khẽ giơ lên, muốn giữ nàng lại, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn buông xuống.
Cô có thể nói gì đây, Phạm Ca Khuê đi nhanh như vậy, chẳng lẽ đã ghét cô rồi, không muốn ở gần cô nữa.
Hoàng Chi Giang cũng không hiểu nổi chính mình, rõ ràng đã biết trước kết cục hai người chỉ có thể làm bạn bè, vậy mà vẫn cố chấp nuôi hy vọng. Đúng là một thằng ngu luôn tự huyễn hoặc bản thân.
Hoàng Chi Giang không nhớ mình đã về phòng bằng cách nào, đến khi hoàn hồn, cô đã nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, trong đầu cứ lặp lại hình ảnh Phạm Ca Khuê rời đi vội vã.
Đến trưa, bình thường cả hai sẽ ăn cùng nhau. Hoàng Chi Giang hâm nóng đồ ăn xong vẫn ngồi chờ, thời gian trôi qua, thức ăn dần nguội lạnh nhưng Phạm Ca Khuê vẫn không sang.
Cuối cùng Hoàng Chi Giang đứng dậy đi tìm, cánh cửa phòng Phạm Ca Khuê đóng kín. Cô giơ tay gõ cửa, tiếng gõ khô khan vang lên, mang theo chút dè dặt, một lúc sau, bên trong mới truyền ra tiếng Phạm Ca Khuê: “Có chuyện gì không?”
“Mày ăn trưa chưa?”
“Tao hơi mệt, tao không ăn. Mày về đi, tao muốn nghỉ.”
“Ừ… Vậy có vấn đề gì thì bảo tao.”
“Ừ…”
Hoàng Chi Giang đứng trước cánh cửa thêm vài giây, bàn tay vẫn đặt trên mặt gỗ lạnh như còn muốn gõ thêm lần nữa, nhưng cuối cùng lại chậm rãi buông xuống.
Bên trong chẳng còn động tĩnh, Hoàng Chi Giang quay người rời đi, mỗi bước chân đều nặng nề. Cô trở về phòng, ngồi trước bàn ăn đã nguội lạnh, nhìn hai phần cơm được chuẩn bị sẵn hồi lâu rồi mới cầm đũa lên.
Ăn một mình, vị thức ăn nhạt đến khó nuốt, chẳng phải món ăn dở, mà vì thiếu người đối diện. Hoàng Chi Giang đặt đũa xuống giữa chừng, cô chẳng còn khẩu vị nữa.
Trong phòng bên kia, Phạm Ca Khuê dựa lưng vào cửa sau khi trả lời xong, nàng đứng yên rất lâu, như thể chỉ cần di chuyển thì cảm xúc đang cố giữ bình tĩnh sẽ lập tức vỡ ra.
Nàng biết Hoàng Chi Giang vẫn còn đứng ngoài, cũng biết mình vừa nói dối, nàng chẳng mệt, chẳng qua là không dám gặp Hoàng Chi Giang.
Phạm Ca Khuê đưa tay che mặt, hít sâu một hơi. Hình ảnh ban sáng lại hiện lên rõ ràng, cảm giác mềm mại chạm vào môi, hơi thở nóng sát bên, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhúc nhích là lại chạm nhau.
Tim nàng lại đập nhanh.
“Chết tiệt…” Phạm Ca Khuê khẽ lẩm bẩm.
Nàng trượt người ngồi xuống sàn, lưng vẫn tựa vào cửa. Một lúc lâu sau, Phạm Ca Khuê mới đưa tay chạm lên môi lần nữa, lần này không rụt lại ngay, đầu ngón tay khẽ run.
Nàng vốn tưởng mình sẽ thấy khó chịu, hoặc ít nhất là phản cảm, nhưng cảm giác ấy lại chẳng xuất hiện. Chính điều đó mới khiến Phạm Ca Khuê hoang mang.
Phạm Ca Khuê nhắm mắt lại, trong đầu cứ hiện lên gương mặt Hoàng Chi Giang lúc sững sờ, khiến nàng càng không biết nên đối diện với người kia thế nào.
Buổi chiều, tiếng còi cảnh báo từ trung tâm chỉ huy vang lên, toàn bộ khu an toàn lập tức náo động. Hoàng Chi Giang bật dậy khỏi giường, động tác gần như diễn ra theo bản năng, những ngày tháng lăn lộn giữa ranh giới sống chết đã khiến cơ thể cô hình thành phản xạ sinh tồn, vừa nghe thấy còi báo động, tinh thần lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bên cạnh cũng bật mở. Phạm Ca Khuê bước ra ngoài trong bộ quân phục còn chưa kịp chỉnh ngay ngắn, hai người gần như đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải nhau giữa hành lang.
Khoảnh khắc ấy khiến cả hai cùng khựng lại, ánh mắt Hoàng Chi Giang vô thức dừng trên môi Phạm Ca Khuê, ký ức về xúc cảm mềm mại cùng hơi thở nóng rực của buổi sáng lập tức tràn về.
Phạm Ca Khuê hiển nhiên nhận ra ánh nhìn ấy, tai nàng gần như đỏ bừng lên ngay tức khắc, ánh mắt mất tự nhiên né sang hướng khác rồi vội vàng quay đầu đi trước, như muốn thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này.
“Có nhiệm vụ rồi.” Phạm Ca Khuê lên tiếng trước, cố giữ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tốc độ nói rõ ràng nhanh hơn bình thường.
“Ừ.”
Giữa cả hai không ai chủ động nhắc tới chuyện xảy ra lúc sáng, cả hai giống như ngầm hiểu rằng hiện tại chưa phải lúc thích hợp để nói về nó. Hoàng Chi Giang cùng Phạm Ca Khuê nhanh chóng chạy xuống cầu thang, tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang trống trải, hòa cùng tiếng còi báo động đang réo vang bên ngoài căn cứ.