Sau khi ăn xong, Vương Khởi Minh dắt tiểu cô nương đi bộ vòng vòng trong viện để tiêu cơm.
Hai khắc sau, cả hai quay trở về viện.
Hắn nói: “Tối rồi, muội ngủ đi.”
Lúc Vương Khởi Minh quay người chuẩn bị rời đi, liền bị một bàn tay kéo lại: “Vương ca ca kể truyện cho muội nghe có được không?”
Hắn quay đầu, cất giọng hỏi lại: “Kể chuyện sao?”
Sùng Trân Bảo ngồi trên giường, chớp chớp đôi mắt linh động nhìn hắn: “Đúng ạ, kể truyện cổ tích đi ạ, tối nào phụ thân cũng kể chuyện cho muội nghe hết.”
Vương Khởi Minh nhìn nàng, từ chối: “Nhưng ta còn công vụ phải xử lý.”
Đôi mắt tiểu cô nương nhìn hắn bắt đầu trùng xuống, cánh tay trắng nõn rời khỏi người hắn: “Vậy huynh đi làm việc đi ạ?”
Nói xong, tiểu cô nương nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang bụng.
Vương Khởi Minh như muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, hắn gật đầu nói một câu chúc ngủ ngon với nàng rồi rời khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi viện phụ, quản gia lập tức tiến lên bẩm báo: “Bên mô giới đã tập hợp đủ rồi, đang chờ công tử đến.”
Hắn gật đầu: “Đi thôi.”
Khi đến nơi, số người mà bà tử bên mua giới mang đến đã lắp đầy nửa sân viện.
Bên trong đa số là nữ tử, có người thô kệch, có người mảnh mai.
“Thái sư.”
Thấy hắn đến, tất cả đều hành lễ.
Giữa sân có đặt một chiếc ghế dựa, Vương Khởi Minh ngồi xuống, lạnh nhạt nói: “Bắt đầu đi.”
Quản gia gật đầu, ông mở danh sách, gọi từng người lên.
“A Nữ.”
Từ trong đám người, một nữ tử mảnh mai xuất hiện.
Nàng ta tiến lên phía trước, e thẹn cúi thấp đầu, cố gắng lộ ra góc nghiêng xinh đẹp của mình.
Đáy mắt Vương Khởi Minh lạnh lùng không chút gợn sóng, hắn hé miệng, phát ra hai chữ: “Không đạt.”
Tất cả mọi người bên dưới đều sững sờ, bao gồm cả nữ tử đó.
“Khoan đã, thái sư… thái sư ngài còn chưa hỏi nô tỳ câu nào mà, ưm… ưm…”
Thị vệ từ phía sau bước tới, dứt khoát bịt miệng nàng ta lại rồi khiêng đi.
Quản gia bình tĩnh gạt bỏ cái tên đầu tiên, đọc tiếp cái tên tiếp theo.
“Thái Hoa.”
Thái Hoa tiến lên, hồi hộp cúi thấp đầu.
Quản gia hắng giọng, bắt đầu hỏi: “Trước đây từng làm việc gì?”
“Nô tỳ từng làm giặt dũ ở Lương phủ.”
“Tại sao lại nghỉ việc, bị đuổi hay tự nghĩ.”
Nàng ấy mím môi, không trả lời.
Quản gia mất kiên nhẫn, quát nhẹ: “Trả lời nhanh, bên dưới còn có rất nhiều người đang đợi có biết không?”
Thái Hoa giật mình run rẩy trả lời: “Nô tỳ… nô tỳ bị Lương thiếu gia động chạm, khi Lương phu nhân biết được thì đã đuổi nô tỳ đi.”