Đến nội dung chính

Chương 92: Âm dương chi vân

admin 1.942 Chữ Cài Đặt

Giữa trời hai đầu hung cầm đang kịch liệt giao tranh, lấy hai bọn chúng làm trung tâm mà từng trận phong mãnh khuếch tán ra xung quanh. Gió lốc hú hét càn quét trên trời dưới đất, làm cho thương khung một màu ảm đạm, vân vũ biến tan, địa phương khi trước bên dưới từ xa nhìn lại chục dặm không còn tung tích.

Thời khắc này trong tiếng gió thét gào có chính là tiếng rích, là tiếng vỗ cánh đầy uy lực của hai đầu hung cầm, Thanh Thiên Bằng và Kim Xí Đại Bằng.

Rích.

Sau khi tách khỏi Thanh Thiên Bằng, Kim Xí Đại Bằng dang rộng hai cánh, kim sắc lông vũ trên người nó ngay lúc đó dựng đứng, rồi phập một tiếng, từng cọng lông vũ cộng lại phải lên đến hàng trăm hàng ngàn lao về trước.

Chỗ lông vũ ấy phát ra kim quang nhàn nhạt, nhẹ nhàng cắt qua kình phong, xuyên qua vô số cơn lốc cùng linh áp tồn dư trên đường bay của nó, cuối cùng đến được trước người Thanh Thiên Bằng.
Tuy thấy rõ ràng hàng ngàn lông vũ đã xuyên qua cơ thể Thanh Thiên Bằng, nhưng Kim Xí Đại Bằng vẫn trông vô cùng cảnh giác. Quả nhiên khi nó nhận ra chỗ lông vũ đó chỉ là xuyên qua tàn ảnh của Thanh Thiên Bằng, nó liền vỗ cánh bay đi, ngay sau một cặp chảo sắc bén đã chụp vào vị trí trước lúc nó bay đi.

Cặp chảo đó không của ai khác là của Thanh Thiên Bằng không sai, chỉ thấy lúc này Kim Xí Đại Bằng vừa bay đi đã vòng lại, cặp cánh hai bên như hai thanh kiếm sắc bén chém xuống cổ Thanh Thiên Bằng. Tuy nói Kim Xí Đại Bằng thực hiện khá nhiều động tác, nhưng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt của Nguyễn Thiên.

Ngay thời khắc hai cánh của Kim Xí Đại Bằng bổ xuống, Thanh Thiên Bằng đã phản ứng kịp mà tránh thoát. Nhưng không vì vậy mà hai đầu hung cầm này kết thúc ở đó, chúng lại một lần nữa quấn lấy nhau. Nói là quấn lấy nhau nhưng thân ảnh của chúng hết loé một cái va vào nhau ở chỗ này, rồi lại loé một cái va vào nhau ở chỗ kia, cái mà Nguyễn Thiên nhìn thấy là đầy trời toàn là tàn ảnh của hai chúng nó.
“Xem ra thực lực thật sự của Kim Xí Đại Bằng này giống như con rồng hồi nãy a” Nguyễn Thiên từ xa nhìn lấy suy ngẫm lên tiếng.

Từ lúc hai đầu hung cầm giao đấu đến giờ cũng đã gần nửa canh giờ, không phải Nguyễn Thiên không muốn lên giúp, nhưng bản thân hắn biết hai đầu hung cầm này chiến đấu là vì hung danh của mình, tuyệt không muốn kẻ ngoại lai tham gia vào, chỉ muốn một một đến khắc cuối.

“Nhưng hai ngươi đánh nhau lâu quá rồi đó, có lẽ ta nên đi tìm hung thú giữ trân bảo trước rồi quay lại đây sao!” Nguyễn Thiên nói.

Ùn ùn…

Bấy giờ Nguyễn Thiên xoay người đi, vừa định phi hành rời đi thì bị một biến hoá xảy ra khiến hắn chú ý phải quay lại nhìn. Chỉ thấy lúc này thương khung bị vô số đám mây to lớn hỗn tạp hai màu trắng đen che phủ, những đám mây đó đang từ xa kéo về hướng Thanh Thiên Bằng và Kim Xí Đại Bằng.
Nơi những đám mây đó đi qua ánh sáng, không khí, vật chất đến thiên địa linh khí đều bị đồng hoá, trở thành những luồng khí trắng đen mờ ảo bay vào trong những đám mây đó.

“Đây là, âm dương chi khí!?” Nguyễn Thiên kinh ngạc thốt, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều âm dương chi khí đến vậy, âm dương chi khí mà hắn điều động trước đây cộng lại đem so với một đám mây trong số đó thôi, cũng đã giống như đem một hạt cát đi so với sa mạc, một giọt nước đi so với đại dương vậy.

“Riu riu.”

Không nhịn được âm dương chi nguyên từ mi tâm Nguyễn Thiên liền xuất khiếu, bay về hướng những đám mây âm dương chi khí kia. Nơi đó âm dương chi nguyên hoá thành một đầu cá chép, tuy hình thể của đầu cá chép rất to, nhưng so với những đám mây ấy, âm dương chi nguyên cũng chỉ trông như một con cá chép bình thường đang bơi lội trong mây mà thôi.

Âm dương chi nguyên bộ dáng thích thú, há to chiếc miệng của mình mà không ngừng thôn phệ lượng lớn âm dương chi khí trong những đám mây.

Thấy một tràng, Nguyễn Thiên đập tay lên tiếng: “Phải ha, âm dương chi nguyên là cội nguồn của vạn vật, âm dương chi khí từ âm dương chi nguyên mà ra. Âm dương chi nguyên hấp thụ càng nhiều âm dương chi khí, thì sẽ càng trở nên phồn thịnh. Nói cách khác mấy đám mây âm dương chi khí này chính món khoái khẩu của âm dương chi nguyên a!”

Khoé miệng bất giác nhếch lên ý cười, Nguyễn Thiên nghĩ: “Nhân cơ hội này giúp âm dương chi nguyên của ta tăng trưởng cũng là một việc không tồi, tiếc quá nếu chỗ mây này không phải âm dương chi khí mà là âm dương chi nguyên thì âm dương chi nguyên của ta có thể trở nên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần a!”

“Ây ta thật là tham lam a!” Nguyễn Thiên vỗ trán tự nhủ.

“Riu riu!”

“Ách!?” Nguyễn Thiên khẽ chấn động thân hình kinh ngạc, âm dương chi nguyên phía xa truyền âm cho hắn. Song hắn rất nhanh bộ dáng kinh ngạc đã trở thành kinh hỉ: “Không tồi a, vậy giờ âm dương chi nguyên đó đang ở đâu?”

Nguyễn Thiên và âm dương chi nguyên trao đổi với nhau qua thần niệm, mà không để ý đến những đám mây âm dương chi khí đã kéo đến chỗ Thanh Thiên Bằng cùng Kim Xí Đại Bằng đang giao đấu.

Ùn ùn…

Chợt kinh ngạc đưa mắt nhìn lên, Kim Xí Đại Bằng rích lên hốt hoảng. Chỉ thấy lúc này từ trong cơ thể Kim Xí Đại Bằng, linh lực của nó hoá thành âm dương chi khí bay ra khỏi cơ thể nó nhập vào vân vũ bên trên. Mà không chỉ có linh lực, khí huyết, chân nguyên, thậm chí là nhục thân và nguyên thần của nó cũng đang chậm rãi bốc hơi thành âm dương chi khí.

Rích.

Thanh Thiên Bằng đồng dạng, cả cơ thể nó giống như không còn thuộc về chính bản thân nó nữa vậy. Từ xa nhìn lại, giữa một vùng trời ảm đạm, hai đầu hung cầm liên tục rích gào thống khổ, cả cơ thể chúng nó không còn tự khống được nữa mà rơi tự do xuống địa phương bên dưới.

Ngạc nhiên, Nguyễn Thiên vừa dứt trò truyện cùng âm dương chi nguyên liền ngẩn đầu nhìn lên thương khung, thì thấy lúc này thương khung đã bị âm dương chi vân che kín.

Bấy giờ những âm thanh rích gào thống khổ yếu ớt, bởi ngay cả gió cũng hoá hết thành âm dương chi khí, nên mới truyền được đến tai Nguyễn Thiên.

Khẽ kinh ngạc, thấy Thanh Thiên Bằng nơi xa đang hấp hối, Nguyễn Thiên liền không chút chần chừ đưa giới chỉ về trước để thâu Thanh Thiên Bằng lại: “Thanh Thiên Bằng trở về!”

“Ách!?” Kinh ngạc lần hai, giới chỉ trên tay Nguyễn Thiên vừa loé lên, một tia linh lực mỏng manh vừa bay ra hướng Thanh Thiên Bằng kết nối đã nhanh chóng hoá thành âm dương chi khí mất tiêu.

“Đây!” Thân hình không nhịn được chấn động, Nguyễn Thiên đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Chỉ thấy lúc này từ trong cơ thể hắn, chín ngàn phấn hoa hoá thành cuồn cuộn âm dương chi khí, theo lỗ chân lông hắn thoát hết ra ngoài hướng âm dương chi vân bên trên dung nhập.

Không chỉ có linh lực, mà ngay cả bảy thành chân nguyên còn lại trong kinh mạch hắn cũng đồng dạng, hoá thành âm dương chi khí thoát ra ngoài. Khí huyết và cơ thể hắn cũng không thoát cảnh, đang chậm rãi từ tốn có dấu hiệu hoá thành âm dương chi khí.

“Đây! Quả nhiên âm dương chi nguyên kia đang hiệu triệu âm dương chi khí” Nguyễn Thiên nhíu mày thật sâu lên tiếng.

“Hừ, nhưng muốn biến ta thành chất dinh dưỡng của ngươi, phải xem ngươi có thực lực đó không đã!” Nói rồi Nguyễn Thiên nhắm mắt ngưng thần, mặc cho tu vi của bản thân đang tuột xuống không phanh.

Thời khắc này đầu cá chép đã hoá lại thành âm dương chi nguyên hồi khiếu Nguyễn Thiên, âm dương chi nguyên vừa trở lại, hai mắt đang nhắm của Nguyễn Thiên hắn cũng mở bừng ra.

Hai con ngươi loé lên hai màu quang mang phân biệt, một trắng một đen. Âm dương chi nguyên cũng là ngay lúc ấy hoá thành từng điểm nhỏ di chuyển trong khắp cơ thể hắn, và ngay cả bên ngoài hắn.

Chỉ thấy hai tay hắn uyển chuyển đánh một vòng cung, rồi các ngón tay đan vào nhau tạo thành một cái thủ ấn ở trước ngực. Giữa các ngón tay của thủ ấn có một khe hở, mà ở chính tại cái khe hở đấy, những hạt âm dương chi nguyên lơ lửng quanh hắn nhanh chóng tụ lại, rồi hoá thành một cái vòng xoáy trắng đen hai màu to bằng cái bàn tay.

Ngay thời khắc vòng xoáy trắng đen xuất hiện, linh lực, khí huyết, chân nguyên của hắn cũng ngừng hoá thành âm dương chi khí. Mà âm dương chi khí trên trời bấy giờ bỗng kịch liệt chấn động, rồi không hẹn cùng ào ạt đổ xuống như thác lũ nhấn chìm lấy Nguyễn Thiên.

Nhưng ngay khắc mốt, Nguyễn Thiên vừa bị nhấn chìm trong thác âm dương chi khí, thì cả cái thác âm dương chi khí đó liền biến mất vô tung. Thật chất toàn bộ âm dương chi khí đổ xuống đã bị âm dương chi nguyên, là cái vòng xoáy giữa mấy ngón tay Nguyễn Thiên thôn phệ hết thảy.

Miệng nhếch lên ý cười, con ngươi loé lên một tia sắt bén, Nguyễn Thiên buông bỏ thủ ấn, vòng xoáy giữa thủ ấn của hắn cũng theo đó biến mất. Tuy tu vi của hắn đã tuột xuống còn sanh liên cảnh một ngàn hai trăm phấn hoa, tức tôn giả sơ kì. Nhưng hắn lại không có chút nào buồn bực, bởi chân nguyên của hắn vẫn còn đến sáu thành, có thể luyện hoá thành linh lực để khôi phục đỉnh phong bất cứ lúc nào.

Đưa tay phải về trước, giới chỉ trên tay loé lên, một tia linh lực màu ngọc bích rất mỏng đã rất nhanh đã phóng đến, bao bộc Thanh Thiên Bằng vào trong rồi thâu nó về giới chỉ.

Tay nhẹ xoay giới chỉ cảm khái mấy câu, rồi Nguyễn Thiên đưa tay về trước chậm rãi nắm lại, lãnh đạm thần sắc lên tiếng: “Đi thôi, thôn phệ âm dương chi nguyên hỗn xược này!”

“Riu rìu (kẻ đắc tội cha sẽ là dinh dưỡng của con)” âm dương chi nguyên bên trong xương trán Nguyễn Thiên phát ra âm thanh.