Đến nội dung chính

Chương 93: Trại đông lãng mạn (phần 4)

admin 1.731 Chữ Cài Đặt

Cao Trình Ngôn nhìn Nhạc Linh Âm, mặt không chút biểu cảm, rồi chỉ nói ngắn gọn: “Đi thôi.”

Nhạc Linh Âm ngạc nhiên nhìn Cao Trình Ngôn, thắc mắc hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Đi nhặt củi làm lửa trại.” Cao Trình Ngôn đáp, giọng vẫn lạnh lùng như thường lệ: “Lúc nãy tụi con trai bốc thăm nhiệm vụ, tôi bốc trúng thăm nhặt củi. Vai còn ê ẩm quá, nhờ cậu đi cùng.”

Nghe vậy, Nhạc Linh Âm thoáng ngỡ ngàng, rồi bất giác mỉm cười. Dù giọng điệu của Cao Trình Ngôn vẫn không hề thay đổi, nhưng cô cảm nhận được sự khéo léo trong lời đề nghị này. Cô gật đầu, không ngại ngần bước theo cậu, sẵn sàng giúp đỡ dù biết rằng đi vào rừng nhặt củi giữa tiết trời lạnh cũng chẳng dễ dàng.

Cả hai bước đi dưới hàng thông cao vút, những chiếc lá khô dưới chân xào xạc. Cao Trình Ngôn thỉnh thoảng quay đầu lại để chắc chắn Nhạc Linh Âm vẫn theo sát, không quên đưa tay che chắn cho cô khỏi vướng cành cây thấp.
Trên suốt đoạn đường, ánh mắt Cao Trình Ngôn vẫn lạnh lùng, nhưng sự quan tâm ấy lại rất chân thành, khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy ấm áp lạ kỳ giữa tiết trời mùa đông se lạnh.

Khi Nhạc Linh Âm và Cao Trình Ngôn quay lại khu vực trại đông với đống củi trên tay, không khí đã nhộn nhịp hơn hẳn. Cao Trình Ngôn không nói gì, chỉ lặng lẽ tự mình nhóm lửa trại. Cậu tỉ mỉ sắp xếp từng thanh củi, đôi bàn tay khéo léo châm lửa, ánh lửa dần bừng lên tỏa ra hơi ấm dễ chịu.

Bên cạnh, đám con gái đã bắt đầu bày biện đồ ăn và chuẩn bị nướng. Họ trò chuyện rôm rả, tiếng cười vui vẻ hòa vào ánh lửa lập lòe, đôi lúc còn liếc về phía Nhạc Linh Âm với ánh mắt trêu chọc.

Nhạc Linh Âm chỉ khẽ cười ngượng ngùng, rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh Cao Trình Ngôn, giúp đỡ cậu giữ củi cho ngọn lửa bùng lên đều đặn.
Phía bên kia, đám con trai thì đã ngồi thành từng nhóm, không ai bận tâm đến lửa trại mà đều cắm cúi vào điện thoại chơi game. Những tiếng bàn tán hăng say về trận game mới vang lên trong không khí, hoàn toàn đối lập với sự yên tĩnh của Cao Trình Ngôn.

Dường như lửa trại chỉ là trách nhiệm mà Cao Trình Ngôn vừa hoàn thành, nhưng ánh sáng từ nó lại bất giác gắn kết cả nhóm lại gần hơn, tạo nên khung cảnh thân tình, ấm cúng giữa đêm đông lạnh giá.

Nhạc Linh Âm nhìn ánh lửa bập bùng, ánh mắt vô thức hướng về phía Cao Trình Ngôn. Ở khoảnh khắc ấy, cậu chẳng nói gì, nhưng vẫn lan tỏa một cảm giác an toàn và ấm áp kỳ lạ.

Đám con trai ngồi thành từng nhóm nhỏ, ban đầu còn mải mê với trận game đang chơi dở. Nhưng khi vô tình liếc nhìn về phía Cao Trình Ngôn và Nhạc Linh Âm, họ dần dần nhận ra một điều gì đó không bình thường.
Một cậu bạn ngập ngừng nói khẽ, mắt vẫn không rời Cao Trình Ngôn: “Này.. lúc nãy có thấy cậu ấy bốc thăm đâu nhỉ?”

Một người khác gật đầu đồng tình, giọng có chút run run: “Ừ.. Cao Trình Ngôn tự quyết định hết thôi. Cậu ấy tự dẫn Nhạc Linh Âm đi nhặt củi đấy chứ ai bắt ép gì.”

“Thật là bá đạo.” Một cậu khác thì thầm, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng.

Cả nhóm nhìn nhau, cảm giác có phần bất lực trước sự lạnh lùng đầy tự tin của Cao Trình Ngôn. Cậu không cần phải nói nhiều, chỉ một hành động của cậu cũng đủ khiến họ im lặng và ngấm ngầm công nhận quyền quyết định của cậu trong mọi tình huống.

Bàn tán một hồi, cả đám lại im lặng, ánh mắt họ lén lút quay về phía lửa trại, nơi Cao Trình Ngôn đang ngồi bình thản bên Nhạc Linh Âm. Có vẻ như họ vừa sợ vừa kính nể cậu bạn lạnh lùng có quyền lực này, chẳng ai dám lên tiếng phản đối hay hỏi thêm điều gì nữa.

Nhạc Linh Âm đứng cạnh lửa trại, kiên nhẫn nướng từng xiên thịt bò, khói bốc lên thơm phức. Đang chăm chú trở thịt, cô thấy Tạ Tú Anh tiến lại gần, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng không giấu được ý định:

“Nhạc Linh Âm, mình cũng nướng thịt bò cho Cao Trình Ngôn rồi, cậu tiện tay đưa luôn hộ mình nhé.”

Nhạc Linh Âm hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ gật đầu, cầm hai xiên thịt bò, một của mình, một của Tạ Tú Anh, rồi bước về phía Cao Trình Ngôn.

Khi đến nơi, cô đưa xiên thịt bò của Tạ Tú Anh cho Cao Trình Ngôn, nhưng chưa kịp nói gì thì cô lại không ngờ Cao Trình Ngôn ngay lập tức nhận ra sự khác biệt. Cậu không cần nhìn nhiều mà với tay lấy đúng xiên thịt mà Nhạc Linh Âm nướng, cắn một miếng rồi nhai chậm rãi, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Tạ Tú Anh đứng từ xa nhìn, khẽ nhíu mày.

Nhạc Linh Âm hơi bối rối nhưng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xiên thịt trong tay còn lại. Dường như Cao Trình Ngôn có cách riêng để nhận ra điều mình muốn, cũng chẳng cần phải giải thích với ai cả.

Cao Trình Ngôn liếc nhìn Tạ Tú Anh một cái, ánh mắt sắc lạnh đủ để khiến cô bạn giật mình, rồi lập tức quay đi. Tạ Tú Anh vốn đang đầy tự tin, giờ bỗng chốc trở nên hoảng hốt, vội vàng lùi lại và chạy vào nhóm con gái, nơi mọi người đang ríu rít trò chuyện.

Nhìn theo bóng dáng Tạ Tú Anh, Cao Trình Ngôn khẽ thở dài, rồi chuyển sự chú ý sang Nhạc Linh Âm.

“Để tôi nướng cho cậu cái khác.” Cao Trình Ngôn nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, mang theo chút quan tâm.

Nhạc Linh Âm ngẩng đầu lên, bất ngờ nhưng cũng cảm thấy vui mừng khi nghe câu nói ấy.

“Thật không? Cậu sẽ nướng cái gì?” Nhạc Linh Âm hỏi, nụ cười tươi rói nở trên môi.

Cao Trình Ngôn cười nhạt, ánh mắt hiện lên sự hài hước lướt qua: “Thịt gà, chắc cậu sẽ thích hơn.”

Cao Trình Ngôn quay lại chỗ đang bày khay nướng, bắt đầu chuẩn bị những xiên thịt gà mới, trong khi Nhạc Linh Âm nhìn theo, cảm thấy ấm lòng.

Tại sao lại có thể cảm thấy hạnh phúc chỉ vì một cử chỉ nhỏ như vậy? Cô tự hỏi, nhưng không thể phủ nhận cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

Cao Trình Ngôn bắt đầu nướng thịt gà, những miếng thịt vàng ươm dần dần xuất hiện trên vỉ nướng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Trong khi cậu chăm chú lật trở từng xiên thịt, Nhạc Linh Âm đứng bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn, cảm nhận không khí ấm áp lan tỏa quanh mình mặc cho cái lạnh của mùa đông.

“Cậu làm cái gì cũng cẩn thận thật đấy.” Nhạc Linh Âm nhận xét, giọng nói nhẹ nhàng: “Làm như là có ai đó sẽ thưởng thức tài nghệ nướng thịt của cậu vậy.”

Cao Trình Ngôn ngước lên nhìn Nhạc Linh Âm, ánh mắt của cậu như thoáng hiện một nụ cười: “Còn hơn là để người khác làm hỏng, đúng không?” Cậu trả lời, giọng điệu vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng dường như ẩn chứa chút hóm hỉnh.

Nhạc Linh Âm không khỏi bật cười: “Nghĩa là cậu đang tự nhận mình là một đầu bếp giỏi hả?”

“Chưa chắc, nhưng chắc chắn tôi không muốn ăn đồ ăn do người khác làm.” Cao Trình Ngôn nói, ánh mắt lướt qua Nhạc Linh Âm một cách đầy ý tứ: “Nhất là nếu người đó là Tạ Tú Anh.”

“Thì ra cậu cũng biết đến cô ấy.” Nhạc Linh Âm trêu chọc, không kìm nổi sự thích thú.

Cao Trình Ngôn cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc: “Biết chứ, nhưng không có nghĩa là tôi thích.”

Nhạc Linh Âm cảm nhận được sự quan tâm của Cao Trình Ngôn, trái tim cô bất chợt đập nhanh hơn. “Cảm ơn cậu.” Cô nói, có phần ngượng ngùng khi nghĩ đến những xiên thịt mà Cao Trình Ngôn đã chuẩn bị: “Cậu không cần làm tất cả cho tớ đâu.”

“Đừng lo, tôi thích làm những gì tôi muốn.” Cao Trình Ngôn đáp, không hề lảng tránh ánh mắt của Nhạc Linh Âm: “Và tôi muốn cậu ăn ngon miệng.”

Nhạc Linh Âm cảm thấy ấm áp trong lòng, bất giác nhoẻn miệng cười. Cái lạnh bên ngoài dường như đã bị xua tan bởi sự quan tâm mà Cao Trình Ngôn dành cho cô. Trong khoảnh khắc ấy, hai người chỉ đơn giản là cùng nhau tận hưởng không khí của buổi trại đông, trong sự lạnh lùng quen thuộc nhưng cũng ngọt ngào đến bất ngờ.

Khi những xiên thịt gà đã chín tới, Cao Trình Ngôn khéo léo cắt ra một miếng nhỏ, đưa đến gần miệng Nhạc Linh Âm: “Mở miệng ra nào.”

Nhạc Linh Âm nhìn cậu, một chút bất ngờ nhưng lại thấy thích thú: “Cậu không sợ bị người khác thấy à?”

Cao Trình Ngôn nói một cách thản nhiên: “Chỉ cần cậu ăn ngon là được.”

Nhạc Linh Âm không nghĩ ngợi gì nhiều, nhẹ nhàng mở miệng và Cao Trình Ngôn nhẹ nhàng đút cho cô miếng thịt gà. Hương vị thơm ngon hòa quyện với sự quan tâm trong từng hành động của cậu khiến cô cảm thấy thật đặc biệt.

“Ngon không?” Cao Trình Ngôn hỏi, đôi mắt sáng lên đầy mong chờ.

“Ngon quá!” Nhạc Linh Âm mỉm cười, không giấu nổi sự thích thú: “Cậu thật sự rất giỏi!”

Cao Trình Ngôn chỉ nhún vai, nhưng không thể che giấu sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt. Tại khoảnh khắc ấy, giữa những người bạn học đang vui vẻ xung quanh, có lẽ chỉ có họ là hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ấm áp này.