Đến nội dung chính

Chương 78: Kiểm tra cuối kỳ 1 (phần 8)

admin 1.924 Chữ Cài Đặt

Buổi sáng khí trời se lạnh với bầu trời nhạt màu, phủ nhẹ một lớp sương mờ. Không khí trong lành, mang theo chút lạnh giá khiến mọi người khẽ rùng mình khi bước ra ngoài.

Những chiếc lá còn đọng sương, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trời vừa ló dạng. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây và đất ẩm.

Tiếng chim hót líu lo từ xa, như gọi nhau thức dậy chào đón ngày mới. Tất cả tạo nên một cảm giác yên bình và thư thái, khiến người ta muốn hít thở thật sâu và cảm nhận cái lạnh dịu dàng ấy.

Nhạc Linh Âm bước đi trên con đường quen thuộc đến trường, đôi chân vô thức lướt qua những viên đá nhỏ trên vỉa hè. Cô khẽ rùng mình khi cơn gió lạnh buổi sáng thổi qua, nhưng tâm trí vẫn bị cuốn vào những suy nghĩ về bài kiểm tra cuối học kỳ sắp tới. Chỉ còn ba ngày nữa, cô cảm giác lo lắng dần hiện hữu trong lòng.
Những công thức toán học, các bài văn cần ôn tập, danh sách từ vựng tiếng Anh cứ xoay quanh trong đầu Nhạc Linh Âm như một mê cung. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Linh Âm vẫn không khỏi băn khoăn liệu mình đã làm đủ hay chưa.

Ánh mắt cô lướt qua những học sinh khác cũng đang vội vã bước vào trường, như thể ai cũng đang mang trong mình một nỗi lo riêng.

Nhưng rồi, Nhạc Linh Âm tự nhủ phải cố gắng hết sức, không để áp lực làm mình chùn bước. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh thấm qua làn áo khoác, để lấy lại sự bình tĩnh. Vài bước nữa thôi là sẽ đến cổng trường và một ngày học mới lại bắt đầu.

Khi đến lớp 1-A, Nhạc Linh Âm ngạc nhiên thấy Tiết Ly Hoa đứng trước cửa lớp, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng có chút hoảng sợ.

Trước khi Linh Âm kịp hỏi, Tiết Ly Hoa đã nhẹ giọng: “Cậu có thể ra sân sau trường nói chuyện với tôi một chút không?”
Nhạc Linh Âm hơi bối rối trước lời đề nghị bất ngờ này. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh mắt của Tiết Ly Hoa đầy sự sợ hãi. Dù cảm thấy có phần lo lắng, Nhạc Linh Âm vẫn gật đầu, lặng lẽ đi theo cô bạn ra phía sau trường.

Con đường dẫn ra sân sau khá vắng vẻ, bao quanh bởi những tán cây cao, lá rụng lác đác dưới chân. Không gian im ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua những cành cây, tạo nên một bầu không khí đặc biệt. Nhạc Linh Âm nhìn Tiết Ly Hoa, chờ đợi cô bạn lên tiếng.

Tiết Ly Hoa nhìn Nhạc Linh Âm, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối và hối hận. Giọng nói của cô run run khi mở lời: “Tôi… tôi xin lỗi, Nhạc Linh Âm. Về chuyện trong nhà kho lần trước… tôi không nên bắt nạt cậu như vậy.”

Lời nói của Tiết Ly Hoa khiến Nhạc Linh Âm sững người. Những ký ức về lần bị nhốt trong nhà kho, cảm giác sợ hãi và cô đơn, bất giác ùa về. Cô không ngờ rằng Tiết Ly Hoa lại chủ động thừa nhận lỗi lầm và xin lỗi như thế này. Nhạc Linh Âm nhìn cô bạn trước mặt, nhận thấy đôi vai Tiết Ly Hoa khẽ run lên, như thể cô cũng đang chịu áp lực từ chính cảm giác tội lỗi của mình.
“Thật ra… tôi đã suy nghĩ rất nhiều.” Tiết Ly Hoa tiếp tục, giọng vẫn khẽ khàng: “Tôi biết những gì mình đã làm là sai, và tôi không mong cậu sẽ tha thứ ngay lập tức. Nhưng tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi thực sự hối hận.”

Nhạc Linh Âm cảm thấy lòng mình dần nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn đôi chút lẫn lộn. Cô im lặng nhìn Tiết Ly Hoa, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói.

Nhạc Linh Âm lặng lẽ bước tới, vỗ nhẹ vai Tiết Ly Hoa như một cử chỉ an ủi: “Không sao đâu, chuyện đã qua rồi. Tôi cũng không muốn giữ mãi trong lòng.” Cô nói, cố gắng mỉm cười để làm dịu bầu không khí căng thẳng.

Tiết Ly Hoa ngước lên nhìn Nhạc Linh Âm, trong ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô chợt thay đổi sắc mặt.

“Nhạc Linh Âm, cậu nên cẩn thận với Cao Trình Ngôn.” Cô ta nói nhỏ, giọng đầy lo lắng: “Cậu ta… rất đáng sợ. Có những chuyện cậu không biết về cậu ta đâu.”

Lời cảnh báo của Tiết Ly Hoa khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy có gì đó không ổn. Cao Trình Ngôn, cậu học sinh nổi bật của trường, luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng dường như có điều gì đó ẩn giấu phía sau.

“Ý cậu là sao? Có chuyện gì về Cao Trình Ngôn mà tôi cần biết?” Nhạc Linh Âm hỏi lại, cảm giác bất an dần hiện rõ trong lòng.

Tiết Ly Hoa nhìn quanh, như thể sợ có ai đó nghe thấy, rồi hạ giọng: “Tôi không thể nói rõ được… nhưng cậu hãy nhớ lời tôi. Đừng tin tưởng cậu ta quá dễ dàng.”

Một cơn gió mùa đông lạnh buốt đột ngột thổi qua, luồn vào hai tai khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy tê cứng. Cái lạnh như xuyên thấu, làm cô khẽ rùng mình và kéo chặt áo khoác lại. Gió mang theo cái rét cắt da cắt thịt, khiến đôi tay cô run lên nhẹ nhàng dù đã cố giấu vào trong túi áo.

Lời nói của Tiết Ly Hoa dường như càng làm không khí thêm phần ảm đạm và u ám. Nhạc Linh Âm cảm nhận rõ ràng sự lo lắng của mình dần lớn hơn, hòa cùng với cái lạnh của mùa đông, bủa vây lấy tâm trí. Cô lén nhìn Tiết Ly Hoa, đôi mắt người bạn đầy vẻ cảnh giác, như thể câu chuyện về Cao Trình Ngôn còn nhiều bí ẩn mà cô chưa kịp khám phá.

Cơn gió vẫn thổi, mang theo tiếng lá khô xào xạc dưới chân, Nhạc Linh Âm biết rằng cuộc trò chuyện này có thể chỉ là sự khởi đầu cho những điều phức tạp hơn sắp xảy ra.

Nhạc Linh Âm lặng lẽ bước trở lại lớp 1-A, tâm trí vẫn còn mơ hồ với những lời cảnh báo của Tiết Ly Hoa.

Khi vào đến cửa lớp, Nhạc Linh Âm dừng lại, ngạc nhiên khi thấy Cao Trình Ngôn đang nằm ngủ gục bên cạnh bàn mình. Cậu ta trông hoàn toàn yên bình, gương mặt thư thái và dường như không có chút gì đáng ngờ.

Nhưng dù vậy, Nhạc Linh Âm vẫn không thể ngăn được cơn rùng mình bất chợt lướt qua.

Cảm giác lạnh lẽo từ gió mùa đông vẫn còn vương vấn, hòa lẫn với sự nghi hoặc đang lớn dần trong lòng Nhạc Linh Âm. Cô đứng yên một lúc, đôi mắt không rời khỏi Cao Trình Ngôn. Dáng vẻ vô tư của cậu ta làm cô bối rối, liệu cậu ấy có thực sự nguy hiểm như Tiết Ly Hoa đã cảnh báo, hay tất cả chỉ là sự hiểu lầm?

Nhạc Linh Âm chậm rãi tiến đến bàn mình, cố giữ cho hơi thở đều đặn, nhưng đôi mắt vẫn không khỏi dõi theo từng cử động của Cao Trình Ngôn. Không khí xung quanh dường như lắng đọng lại, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc, khiến cô càng cảm thấy bồn chồn.

Cao Trình Ngôn ngẩng đầu lên, đôi mắt mở ra và nhìn thẳng vào Nhạc Linh Âm. Ánh mắt của cậu ta lạnh lẽo, như thể đang soi thấu mọi suy nghĩ trong tâm trí cô. Một thoáng bất an lướt qua người Nhạc Linh Âm, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh và mỉm cười nhẹ nhàng, tỏ vẻ như chẳng có gì khác lạ.

“Chào buổi sáng, Cao Trình Ngôn.” Nhạc Linh Âm nói, giọng dịu dàng, cố gắng che giấu sự lo lắng bên trong: “Cậu ngủ gục ở đây sao? Chắc hôm qua cậu đã thức khuya lắm nhỉ?”

Cao Trình Ngôn nhếch mép cười, nhưng nụ cười ấy không đạt đến ánh mắt, vẫn lạnh lẽo như ban đầu: “Ừ, cũng có thể gọi là vậy.” Cậu đáp, giọng trầm thấp: “Còn cậu thì sao? Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Có điều gì làm cậu lo lắng à?”

Lời nói của Cao Trình Ngôn như một lời dò hỏi đầy ẩn ý, khiến Nhạc Linh Âm chột dạ. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại phong thái tự nhiên, cười nhạt và đáp: “Không có gì đâu, chỉ là gió mùa đông làm tớ thấy hơi lạnh thôi.”

Nhạc Linh Âm tiếp tục giữ vẻ dịu dàng, nhưng trong lòng không ngừng đề phòng. Những lời cảnh báo của Tiết Ly Hoa vẫn vang vọng trong đầu, làm cô không thể ngừng suy nghĩ rằng, có lẽ phía sau vẻ ngoài điềm đạm của Cao Trình Ngôn thực sự ẩn chứa một bí mật mà cô chưa hề biết.

Cao Trình Ngôn chống cằm, ánh mắt như đang cười nhạo, nhưng lại có chút gì đó đầy cuốn hút.

“Thật sao? Tôi lại nghĩ rằng gương mặt ửng hồng của cậu chẳng phải do cái lạnh đâu.” Cao Trình Ngôn nói, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự trêu chọc.

Nhạc Linh Âm lập tức cảm thấy má nóng bừng, tim như đập mạnh hơn trong lồng ngực. Cô cố nén lại sự bối rối, nhưng không thể giấu được ánh mắt đang đỏ lên.

“Cậu đang nói lung tung gì thế?” Cô đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn có chút lạc đi.

Cao Trình Ngôn nhướn mày, như thể đang tận hưởng phản ứng của Nhạc Linh Âm: “Chỉ là nhận xét thôi mà. Sao cậu phải phản ứng mạnh thế?”

Nhạc Linh Âm quay mặt đi chỗ khác, cố gắng giấu đi vẻ bối rối: “Cậu thật biết cách trêu người.”

Nhạc Linh Âm nói nhỏ, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút xao xuyến lẫn lộn với sự cảnh giác. Dù biết không nên bị cuốn vào những lời nói đùa ấy, nhưng ánh mắt của Cao Trình Ngôn vẫn khiến cô khó mà dứt ra được.

Nhạc Linh Âm hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan sự bối rối vừa rồi. Cô tự nhủ rằng có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều về những lời cảnh báo của Tiết Ly Hoa.

Dù sao thì Cao Trình Ngôn trông cũng chỉ là một cậu học sinh như bao người khác, chỉ là có chút lạnh lùng. Những gì Tiết Ly Hoa nói có lẽ chỉ là sự hiểu lầm hoặc nỗi lo lắng quá mức.

Nhạc Linh Âm quyết định bỏ ngoài tai lời cảnh báo ấy, không để bản thân bị ảnh hưởng bởi sự nghi ngờ vô căn cứ. Cô nhìn Cao Trình Ngôn lần nữa, lần này cố gắng giữ cho ánh mắt tự nhiên và thoải mái hơn.

“Thôi, đừng trêu tớ nữa.” Nhạc Linh Âm nói, khẽ cười để che đi cảm giác ngượng ngùng.

Những lời của Tiết Ly Hoa vẫn còn đó, nhưng Nhạc Linh Âm chọn cách gạt chúng sang một bên, tin rằng mọi chuyện có lẽ không phức tạp như cô tưởng tượng.