Đến nội dung chính

Chương 4

admin 706 Chữ Cài Đặt

Buổi tối hôm đó, họ ngồi đối diện nhau trong một quán ăn nhỏ gần công ty.

Ánh đèn vàng ấm hắt lên khuôn mặt Lâm Yên, còn Hạ Minh thì cứ lén nhìn cô rồi né ánh mắt thật nhanh như sợ bị phát hiện.

Suốt bữa ăn, Minh cố giữ bình tĩnh, nhưng thực ra tim cậu đang đập hỗn loạn.

Cậu biết mình không thể cứ đứng ở vị trí “người thích thầm” mãi.

Cô đã cho cậu hy vọng… rất rõ ràng.

Khi bước ra khỏi quán, gió đêm thổi nhẹ, Lâm Yên vô thức chạm vào tóc vì gió mạnh.

Hạ Minh nhìn thấy cử chỉ ấy, bàn tay cậu như tự động đưa ra.

Nắm lấy tay cô.

Không mạnh. Không vội.

Chỉ là… quyết tâm.

“Chị Yên.” – giọng cậu nhỏ nhưng chắc. – “Cho em nắm tay chị… được không?”

Lâm Yên quay lại nhìn cậu, bất ngờ vì sự chủ động hiếm hoi này.

“Em đang nắm rồi đấy.” – cô mỉm cười.
Hạ Minh giật mình, định rút tay, nhưng Lâm Yên siết lại.

“Chị thích được em nắm.”

Một câu nói nhẹ như gió nhưng khiến tai cậu đỏ lên tận gốc.

Khi đi đến bãi xe, không khí quá yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tim cậu đập.

“Chị Yên…” – Hạ Minh gọi.

“Ừ?”

“Em… có chuyện muốn nói.”

Lâm Yên đứng lại, quay người đối diện cậu.

Cặp mắt trong trẻo của cậu nhìn cô – không còn trốn tránh, không còn né tránh, mà là một nỗ lực dũng cảm hiếm hoi.

“Em thích chị. Thích rất lâu rồi.”

“Em biết… bọn mình không giống nhau. Chị giỏi hơn, đẹp hơn, được nhiều người theo đuổi hơn…”

“Nhưng em vẫn…” – cậu nuốt nhẹ – “vẫn muốn đứng cạnh chị.”

Lâm Yên nghe từng chữ một, trái tim như mềm ra từng chút.

Cô bước đến gần cậu, gần đến mức Minh phải ngẩng đầu lên để nhìn.
“Minh.” – cô gọi tên cậu rất nhẹ.

“Em nghĩ chị không biết em thích chị sao?”

Cậu mím môi, không dám trả lời.

Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu – lần đầu tiên hai người gần đến vậy.

“Chị cũng thích em.”

Đôi mắt Hạ Minh mở to như không tin nổi.

“Chị thích em từ lúc nào… em không biết đâu.” – cô tiếp lời.

“Nhưng hôm em nói ‘đừng tốt với em quá… em sợ hiểu lầm’…”

“Chị mới nhận ra… chị không muốn em hiểu lầm.

Chị muốn em biết rõ tình cảm của chị.”

Cậu lặng người.

Một giây. Hai giây.

Rồi đôi mắt đỏ lên vì xúc động.

“…Thật không ạ?”

Giọng cậu nhỏ đến mức như sợ giấc mơ vỡ tan.

Lâm Yên khẽ cười:

“Thật. Chị không đùa với trái tim của em.”

Hạ Minh đứng im, tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Vậy… chị cho em…”

Cậu không dám nói tiếp, như đứa trẻ xin phép điều gì đó quý giá quá mức.
Lâm Yên đặt bàn tay lên ngực cậu – ngay vị trí tim đang đập loạn.

“Em muốn gì, nói đi.”

“Chị… làm bạn gái của em… được không?”

Cả câu nói run nhẹ, nhưng chân thật đến mức khiến Lâm Yên thấy lòng mình ấm hơn bất kỳ lời tỏ tình hoa mỹ nào.

Cô bước lại gần thêm một chút.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

“Không phải được không.”

Cô nói chậm, từng chữ như chạm vào trái tim cậu.

“Là chị muốn làm bạn gái em.”

Hạ Minh siết tay cô, hơi cúi đầu xuống.

Không phải để hôn—cậu vẫn quá nhút nhát để làm điều đó.

Chỉ là để tựa trán lên trán cô, run nhẹ như đang cố kìm cảm xúc.

“Cảm ơn chị… đã thích em.”

Lâm Yên đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu.

“Cảm ơn em đã yêu chị trước.”

Trong đêm tối, bên ánh đèn đường vàng, hai người đứng sát nhau—

không còn là nhân viên và sếp, không còn là tài giỏi và bình thường, không còn là người theo đuổi và người được yêu thầm.

Mà là người yêu của nhau.

Ánh mắt Hạ Minh nhìn Lâm Yên như nhìn một điều quý giá nhất đời.

Còn Lâm Yên—

lần đầu tiên, cô cảm thấy mình muốn được che chở… bởi chính chàng trai luôn nghĩ mình yếu đuối đó.