Nhưng câu trả lời của Trần Vũ khiến mọi người càng thêm trầm mặc.
Trần Vũ đáp: “Không nhớ nữa.”
Sài Yến Thanh quay sang nhìn Vương Lệ Nương. Nàng ta cúi gằm mặt không dám nhìn hắn lấy một cái, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt đang đổ dồn lên người mình.
Thế nên nàng ta cũng đáp rằng: “Không nhớ rõ, chắc mười mấy người thôi. Cũng không nhiều.”
Trong lòng ai nấy đều gào thét: Mười mấy người mà còn kêu không nhiều! Mười mấy người, đó là mười mấy gia đình đấy!
Nếu bọn họ còn sống, mỗi người đấm một quyền thì cô cũng chẳng được toàn thây đâu!
Tóm lại mặc kệ bọn họ có ngạc nhiên chấn động đến mức nào, Vương Lệ Nương thật sự cảm thấy con số đó không nhiều. Thậm chí giọng điệu nàng ta còn có phần tủi thân.
Sài Yến Thanh lại hỏi thêm rằng: “Thế thi thể đâu? Các ngươi xử lý thi thể thế nào?”
Trần Vũ đáp: “Ở vườn rau. Người chết bốc mùi rồi thì chôn xuống vườn rau.”
“Vườn rau nào?” Sài Yến Thanh hỏi câu cuối cùng.
“Cái mảnh vườn ngay bên cạnh hố xí ấy.” Trần Vũ ngoan ngoãn trả lời.
Nghe xong, nhóm người Chúc Ninh thật sự cảm thấy da đầu tê dại trong chốc lát.
Chính là mảnh vườn đó.
Phạm Cửu còn từng dùng gậy chọc chọc xuống đó để tìm cửa hang.
Nàng cũng đã tìm kiếm ở bên trên một hồi.
Nhưng thật sự chẳng nhìn ra được điểm nào bất thường, ngoại trừ việc cỏ mọc quá mức tươi tốt…
Phải rồi, cỏ mọc rất um tùm. Xanh hơn những chỗ khác, cao hơn những chỗ khác… Tại sao ư? Vì “phân bón” đầy đủ.
Suy cho cùng, hai phu thê Trần Vũ đời nào lại đi bón phân cho ruộng rau.
Vậy phân bón ở đâu ra?
Hóa ra do có xác chết đang phân hủy bên dưới.
Nghĩ đến đây, Chúc Ninh bỗng thấy nghẹn ứ ở cổ họng.
Nàng cảm thấy chuyện này thật sự rất hợp tình hợp lý.
Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến điểm này bao giờ.
Chỉ là… sau này đi ra ngoài, hễ nhìn thấy chỗ nào cây cối mọc tươi tốt, e rằng nàng đều sẽ sinh lòng nghi ngờ mất thôi!
Chúc Ninh cảm thấy bản thân nhất định đã bị ám ảnh tâm lý rồi.
Hơn nữa còn là loại ám ảnh cực kỳ nghiêm trọng.
Chúc Ninh nhìn Trần Vũ, nghĩ đến mảnh vườn nhỏ bé kia lại chôn vùi hơn mười bộ hài cốt, cảm giác vừa rợn tóc gáy vừa phẫn nộ trào dâng trong lòng.
Sài Yến Thanh hỏi Trần Vũ rằng: “Các ngươi vốn cũng định đối xử với Giang Hứa Khanh như vậy hả?”
Trần Vũ gật đầu: “Đúng. Hắn trông tuấn tú nên Lệ Nương rất thích.”
Phàn Đăng vừa nghĩ đến việc lang quân nhà mình suýt chút nữa đã mất trong sạch, lại còn bị chơi đùa đến lúc chết… Chết rồi còn phải chen chúc cùng hơn mười người khác trong cùng một mảnh vườn, gã liền giận sôi máu.
Gã gầm lên: “Để ta đánh chết cái tên khốn nạn này…”
Loại người này, giữ lại làm gì?
Sài Yến Thanh nói ngắn gọn súc tích: “Đợi ta hỏi xong rồi ngươi hãy đánh, để lại một hơi thở là được.”
Phàn Đăng nghe lọt tai, bèn đứng bên cạnh Trần Vũ nhìn chằm chằm vào gã như hổ rình mồi.
Vương Lệ Nương thấy cảnh này liền nuốt nước bọt liên tục, chân mềm nhũn ra.
Bản thân Trần Vũ lại chẳng có cảm giác gì, vẻ mặt vẫn cứ đờ đẫn như thế.
Sài Yến Thanh tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi lẻn vào khách điếm bằng cách nào?”
Trần Vũ đáp: “Cô trượng ta nói cho ta biết. Sau khi uống rượu say, cô trượng khoe khoang với ta, bảo khách điếm Xuân Phong và khách điếm Đào Hoa thực ra đều là của ông ta.”
“Thậm chí ông ta muốn đến lúc nào thì đến lúc đó! Còn kể cho ta nghe bí mật của khách điếm Đào Hoa! Rằng chưởng quầy ở đó bỏ thuốc an thần cho khách uống!”
“Ta liền nhân lúc nửa đêm về sáng, khi người ta ngủ say nhất thì chạy đến trèo cửa sổ vào. Đến khi tìm được người thì dùng nước nghe lời, sau đó bảo người đó đến gò Đào Hoa tìm ta.”
“Bên khách điếm Xuân Phong ta cũng làm như vậy. Nhưng bên đó ít phú thương nên về sau ta lười chẳng buồn đi nữa.”
Mọi người: …Nếu Ngưu Kim nghe được chuyện này, không biết ông ta có hối hận đến mức ruột gan xanh lè không nữa.
Tóm lại khó nói Ngưu Kim có hối hận hay không, nhưng lần này ông ta nhất định sẽ bị vạ lây, chạy trời không khỏi nắng.
Sài Yến Thanh đã hỏi hết những chuyện cần hỏi rồi.
Hắn liếc nhìn Phàn Đăng, ra hiệu đối phương chừa lại một hơi thở, đừng đánh chết người.
Sau đó Sài Yến Thanh nhìn sang Vương Lệ Nương: “Cô muốn dùng nước nghe lời hay tự khai?”
Vương Lệ Nương không chút do dự: “Ta tự khai!”
Sài Yến Thanh gật đầu: “Vậy được, cô tự nói đi. Kể rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, đừng để ta phải hỏi.”
Mấy câu này nghe thì bình thường, nhưng Vương Lệ Nương lại cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.
Nàng ta bắt đầu khai báo.
Hóa ra, ngay từ lúc Vương Lệ Nương gả cho Trần Vũ, Vương gia đã có ý định lừa tiền rồi.
Dù gì nàng ta mãi vẫn không có kinh nguyệt, người trong nhà cũng đã đưa đi khám đại phu. Biết nàng ta đời này không thể sinh con đẻ cái được nữa, nên bọn họ hoàn toàn coi nàng ta như đồ bỏ đi.
Thế nên sau khi tính toán, nhà Vương Lệ Nương dứt khoát “bán” nàng ta cho tên ham ăn lười làm như Trần Vũ. Bởi vì bọn họ nghe đồn hồi nhỏ hắn ta bị thương “hỏng trứng” nên không làm ăn được gì.
Như vậy, bọn họ có thể đổ vạ chuyện nàng ta không sinh được hài tử lên đầu Trần Vũ.
May mà Trần Vũ lại thật lòng thích nàng ta. Hai người cũng thật sự sống được với nhau.
Nhưng Trần Vũ lại bị bất lực. Vương Lệ Nương vốn thích nam nhân tuấn tú, nên sau khi thành thân chẳng bao lâu, nàng ta đã không kìm được mà tằng tịu với người khác.
Trần Vũ phát hiện ra chuyện đó. Hắn ta liền bảo với nàng ta rằng vụng trộm cũng không sao, miễn đừng bỏ trốn theo người ta là được.
Nếu gặp kẻ có tiền, cả hai còn có thể cùng nhau dọa dẫm để kiếm một khoản tiền tiêu xài. Thậm chí, hắn còn chủ động dắt mối hai gã nhân tình cho thê tử nhà mình.
Một trong số đó chính là Ngưu Kim, kẻ mà lần nào nhìn thấy Vương Lệ Nương đôi mắt cũng đảo láo liên không đàng hoàng.