Thật ra Chúc Ninh cũng hiểu rõ câu trả lời của vấn đề thứ hai, không thể nào kịp thời được.
Bây giờ phương tiện liên lạc quá thô sơ, nói không chừng cả một thôn bị vùi lấp mấy ngày trời cũng chẳng người nào phát hiện ra.
Thế nên Chúc Ninh lại thở dài một hơi, nhưng nàng đã bỏ lỡ ánh mắt Giả Ngạn Thanh đang nhìn mình.
Ánh mắt Giả Ngạn Thanh hơi sâu thẳm.
Chúc Ninh không muốn nghĩ đến vấn đề phiền lòng này nên đã lảng sang chuyện khác: “Hôm nay trời mưa, chúng ta ăn cá nướng nhé?”
Giả Ngạn Thanh hoàn hồn lại, đồng ý: “Được.”
Nhưng thực tế thì hắn lại không có hứng thú cho lắm.
Cá nướng khô khốc, thật sự chẳng có mùi vị gì.
Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng có khẩu vị gì, thế nên ăn món nào cũng được.
Chúc Ninh liền đi nấu món cá nướng. Đương nhiên món cá nướng này không thể nướng khô trực tiếp được.
Chúc Ninh dùng mỡ chài bọc một lớp quanh con cá đã sơ chế rồi mới đặt lên bếp lửa nướng.
Cá nướng theo cách này thì da sẽ không bị khô, thật ra cũng giống như việc phết dầu lên vậy.
Nhưng khi bọc lại như vậy thì dầu sẽ liên tục chảy ra, khiến da cá giống như được chiên giòn vậy. Hơn nữa nước bên trong thịt cá cũng sẽ được giữ lại.
Như vậy khi cho vào nồi nấu ở công đoạn sau, thịt cá sẽ không bị khô nát.
Lớp da cá giòn rụm có thể giữ lại tối đa hương vị tươi ngon của nó.
Đợi đến khi cá nướng gần chín, nàng dùng một cái khay trúc lớn, lót một lớp rau ăn kèm ở dưới rồi rưới dầu đã xào thơm lên. Sau đó đặt cả con cá vào rồi đặt lên một bếp than nhỏ để nấu liu riu.
Khi bếp than được bưng lên, Chúc Ninh gọi Giả Ngạn Thanh ra mái hiên để ăn cá nướng, hắn thật sự cảm thấy rất mới lạ.
Phải nói thế nào nhỉ, hắn đã ăn khá nhiều cá nướng, nhưng cá nướng mới lạ thế này thì… đây là lần đầu tiên hắn thấy.
Giả Ngạn Thanh thuận miệng hỏi rằng: “Nàng học nấu món này ở đâu vậy?”
Chúc Ninh trả lời kín kẽ: “Ta tự mày mò thôi. Ta cảm thấy làm thế này rất thú vị.”
Giả Ngạn Thanh ngồi xuống bên cạnh bếp than, hơi nóng từ bếp phả lên người, vừa khô ráo lại vừa ấm áp.
Thậm chí hơi nóng còn xua tan cả hơi ẩm do trận mưa lớn đêm hè mang lại.
Chúc Ninh ra hiệu cho hắn cầm đũa lên: “Ăn đi, cứ vừa nướng vừa ăn như vậy. Món ăn sẽ luôn nóng hổi. Tiếc rằng không có rượu.”
Giả Ngạn Thanh nói: “Nếu nàng muốn uống, ta cũng có thể bảo người hâm rượu mang đến.”
Chúc Ninh xua tay: “Thôi bỏ đi, không uống nữa.”
Thật ra ăn cá nướng phải uống cùng đồ uống có ga mới ngon. Tuy rượu gạo ngon nhưng vẫn thiếu chút gì đó.
Giả Ngạn Thanh cũng không muốn uống, thấy Chúc Ninh từ chối thì hắn cũng không nhắc đến nữa.
Sau khi nếm thử một miếng cá, Giả Ngạn Thanh liền cảm nhận được một hương vị kỳ lạ.
Thịt cá vừa tươi lại vừa mềm. Nước sốt bên trong đậm đà, thấm vào đầu lưỡi, thật đúng là một sự hưởng thụ tuyệt đỉnh. Ngay sau đó là vị cay nồng.
Giả Ngạn Thanh không giỏi ăn cay cho lắm. Đột nhiên ăn phải vị cay ở mức này, hắn chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình dần dần như bốc lửa.
Kéo theo đó cả người cũng bắt đầu nóng lên, mồ hôi túa ra ngay tức khắc.
Giả Ngạn Thanh vội vàng uống nước. Chóp mũi và hốc mắt của hắn đều hơi ừng đỏ.
Chúc Ninh không ngờ hắn lại không giỏi ăn cay đến vậy, nàng vừa vội vàng rót nước cho hắn, vừa hơi áy náy: “Món này không cay thì không ngon đâu.”
Thế nên nàng không chỉ cho gừng, hoa tiêu, mà còn cho thêm một ít thù du.
Giả Ngạn Thanh không còn thấy cay nữa, sau đó hắn bắt đầu cảm thấy tê.
Cảm giác nửa cái lưỡi như bị tê liệt khiến Giả Ngạn Thanh càng thêm rưng rưng nước mắt.
Hắn nhìn Chúc Ninh, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Chúc Ninh…
Nàng không nhịn được ngắm nhìn mỹ nam một lúc.
Phải thừa nhận rằng, Giả Ngạn Thanh là một mỹ nam thực thụ, từ cốt cách đến diện mạo, điểm nào cũng rất đẹp mắt.
Hốc mắt của hắn sâu hơn người châu Á bình thường, vầng trán đầy đặn nhưng kích thước vừa phải.
Lông mày hắn vừa đều vừa rậm lại đen nhánh, hơi xếch lên. Sống mũi cũng cao thẳng, nhưng cánh mũi lại vừa vặn vô cùng hoàn hảo, không lớn cũng không nhỏ.
Đẹp nhất vẫn là đôi mắt và đôi môi.
Mắt hai mí vừa rộng vừa dài, con ngươi sẫm màu tạo cảm giác đen trắng rõ rệt. Lại thêm đuôi mắt hơi xếch lên…
Còn đôi môi, nhân trung có độ dài hoàn hảo, môi trên có đỉnh môi dưới đầy đặn, đường nét khóe miệng rõ ràng, thậm chí còn hơi cong lên…
Chúc Ninh thầm nghĩ: Tuyệt phẩm.
Hắn gần như là người đẹp nhất Chúc Ninh có thể tiếp xúc trong đời này.
Nếu ở thời hiện đại, hắn sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu trong phút chốc, là giấc mơ của hàng tỷ thiếu nữ.
Ừm… Nếu hắn không dùng ánh mắt như muốn giết người đó để nhìn mình, Chúc Ninh cảm thấy nàng còn có thể ngắm thêm mười phút nữa.
Dù gì một mỹ nam như vậy, với dáng vẻ rưng rưng nước mắt đôi môi đỏ mọng, thật sự cũng rất đẹp.
Nhưng trên thực tế, Chúc Ninh lập tức đầu hàng: “Xin lỗi, ta sai rồi. Ta quên hỏi chàng có ăn được cay tê không.”
Đừng quên hắn là kẻ giết người không chớp mắt đấy.
Lỡ như hắn tức giận làm gì đó thì đúng là hại nhiều hơn lợi mà.
Giả Ngạn Thanh tức đến mức bật cười. Hắn có nói gì đâu, nàng sợ hắn như vậy làm gì chứ?
Thế nên Giả Ngạn Thanh nhấp một ngụm nước lọc. Sau đó nhìn chằm chằm vào mắt Chúc Ninh, hỏi một câu chí mạng: “Tại sao nàng lại sợ ta như vậy?”
Chúc Ninh cảm thấy hình như độ cong nơi khóe miệng Giả Ngạn Thanh dường như đã tăng lên.
Gương mặt tuấn tú này bây giờ trông có vài phần tà khí.
Nàng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó cười khan mấy tiếng “ha ha”: “Làm gì có? Nếu như có, vậy nhất định do bản năng rồi. Có phải trước đây ta đã thấy chàng làm chuyện gì đó đáng sợ không? Ví dụ như đánh thê tử?”
Khóe miệng Giả Ngạn Thanh giật giật.
Sau đó hắn hơi híp mắt, cười như không cười nói: “Biết đâu ta giết người như ngóe, bị nàng bắt gặp đấy.”