Giả Ngạn Thanh từ tốn ăn xong một miếng thịt cá mới mở miệng: “Ta không trách nàng.”
Lúc này Chúc Ninh mới yên tâm, nàng nghĩ một lát rồi lại nói thêm: “Cũng đừng trách bọn họ.”
Giả Ngạn Thanh hơi nhướng mày: “Trông ta giống người không nói lý lẽ lắm à?”
Chúc Ninh “a” một tiếng rồi mới lắc đầu: “Thế thì không có. Nhưng quy củ là như vậy…”
“Quy củ là chết,” Giả Ngạn Thanh thản nhiên đáp. Sau đó hắn lại hỏi: “Còn nàng không ăn?”
Chúc Ninh đã hoàn toàn yên tâm, nhưng cũng không nhịn được liếc nhìn Giả Ngạn Thanh thầm nghĩ: Hắn thật sự rất khác với mấy người khác, cũng là một lão bản rất tâm lý.
Tiếp sau đó, không ai nói gì nữa, không chỉ vì chả có mấy chuyện để nói, mà chủ yếu vì không dám nói. Đang ăn cá trắm cỏ mà lị.
Thịt cá thật sự rất tươi ngon. Cá sau khi om lại càng ngấm vị ngọt của hành củ và nấm hương khô, cùng với hương vị đậm đà của gia vị, vừa đậm đà vừa tươi mềm.
Không chỉ thịt cá mà ngay cả nấm và mộc nhĩ lót ở dưới cũng rất ngon. Thậm chí hành củ và tỏi cũng ngon tuyệt!
Chúc Ninh ăn kèm với rau củ lót ở dưới, húp hết một bát cháo lớn. Nàng thở dài: “Món này nên ăn với cơm trắng mới phải. Ăn cơm ngon lắm!”
Giả Ngạn Thanh hỏi: “Nàng không thích ăn cháo à?”
Chúc Ninh lắc đầu: “Cũng chẳng thể nói không thích được, nhưng ta thích ăn cơm trắng hơn. Chính là loại cơm trắng không cho thêm bất cứ thứ gì…” Tuy ngũ cốc tốt cho sức khỏe nhưng ăn không ngon miệng chút nào!
Giả Ngạn Thanh gật đầu: “Ta biết rồi.”
Đột nhiên Chúc Ninh lại hơi thèm ăn mì: “Chàng có thích ăn mì không? Ngày mai ta nấu chút mì sợi ăn nhé?”
Giả Ngạn Thanh ngơ ngác: “Thế nào là mì sợi?”
Chúc Ninh lập tức hiểu ra: “Chính là thang bính ấy.”
Giả Ngạn Thanh chỉ đáp một chữ: “Được.”
Nhưng mượn ánh đèn vàng mờ, hắn lại lén nhìn Chúc Ninh.
Nàng đã nhận ra nhưng giả vờ không thấy, ngược lại còn hứng thú giải thích: “Chàng không thấy tên gọi thang bính rất kỳ lạ à? Ta đã tự đặt cho nó một cái tên là mì. Chúng đều là dạng sợi dài, có phải rất sát nghĩa không?”
Giả Ngạn Thanh gật đầu: “Vô cùng sát nghĩa.”
Chúc Ninh liền dừng chủ đề này lại. Lúc thế này, giải thích càng nhiều lại càng tỏ ra chột dạ kỳ quặc.
Giả Ngạn Thanh ăn cơm xong, đặt đũa xuống rồi bất ngờ hỏi rằng: “Nàng thích nấu ăn à?”
Chúc Ninh không chút do dự gật đầu: “Thích chứ. Ăn uống vốn khiến người ta thỏa mãn, ăn được món ngon lại càng khiến người ta thỏa mãn vui vẻ hơn mà, đúng không? Hơn nữa…”
Nàng bỗng dừng lại. Bởi vì vế sau của câu nói là: Nếu không ăn nguyên liệu sau khi giải phẫu thì rất lãng phí.
Nhất là lúc luyện dao, nàng sẽ dùng rất nhiều nguyên liệu để luyện tay. Về sau, việc này đã trở thành một cách để giải tỏa căng thẳng.
Nhưng nàng không nói nữa, Giả Ngạn Thanh lại vẫn nhìn nàng chờ đợi. Thấy nàng khựng lại, hắn liền hơi nhướng mày.
Chúc Ninh khẽ giọng bổ sung vế sau: “Hơn nữa, quá trình thái nhỏ và nấu nướng thức ăn từng chút một khiến người ta rất thư giãn, trong lòng cũng rất bình tĩnh, không phải à? Nhìn thấy người khác ăn vui vẻ món ăn mình nấu, bản thân cũng thấy vui.”
Giả Ngạn Thanh chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng hắn vẫn gật đầu: “Ừm.” Hắn chuyển chủ đề: “Thế nên nàng mới mở quán ăn à?”
Chúc Ninh cũng “ừm” đáp lời.
Giả Ngạn Thanh im lặng chốc lát, rồi đột nhiên mở miệng nói: “Vậy sau này nàng đến quán ăn, tốt nhất nên che mặt.”
Chúc Ninh khó hiểu, đầu óc hơi không theo kịp.
Sau đó nàng vừa ngạc nhiên vừa tức giận thầm nghĩ: Không phải chứ, lẽ nào lão cổ hủ này muốn nói với mình chuyện phu nhân huyện lệnh không nên lộ mặt ở nơi công cộng? Ngươi quản hơi rộng rồi đấy!
Giả Ngạn Thanh thấy Chúc Ninh không hiểu bèn uyển chuyển nhắc nhở rằng: “Vương đồ tể không muốn khám nghiệm tử thi chính là vì sợ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn.”
Cuối cùng lời này cũng khiến Chúc Ninh hiểu ra. Nàng nhìn Giả Ngạn Thanh, nghẹn họng không nói nên lời. Phải thừa nhận là nàng đã nghĩ sai rồi.
Hơn nữa lý do Giả Ngạn Thanh đưa ra khiến nàng không thể nào phản bác được.
Cuối cùng Chúc Ninh yếu ớt hỏi: “Vậy chàng không sợ à?”
Giả Ngạn Thanh bình tĩnh đáp: “Nàng rất ưa sạch sẽ. Mỗi lần chạm vào thi thể xong, nàng đều rửa tay ít nhất ba lần.”
Hơn nữa mỗi lần nàng đều xoa nắn các ngón tay và lòng bàn tay trong khoảng hơn mười lần hít thở.
Nàng rửa sạch đến từng kẽ tay. Rửa rất sạch sẽ, rất khiến người khác yên tâm.
Chúc Ninh nghẹn lời. Nàng cảm thấy Giả Ngạn Thanh đang châm chọc bệnh sạch sẽ nghề nghiệp của mình, nhưng nàng lại không có chứng cứ.
Dù gì biểu cảm của Giả Ngạn Thanh trông rất thành khẩn, không có chút ý châm chọc nào.
Nàng hít sâu một hơi, tự nhủ với lòng phải bình tĩnh. Sau đó nàng bình tĩnh đồng ý: “Ừm, ta sẽ đội mũ có lụa che. Hơn nữa sẽ không để người khác vào hậu trù. Ta cũng sẽ không đến đó mỗi ngày, vẫn phải thuê một trù sư mới được.”
Nàng chỉ đơn giản là thích nấu ăn nhưng không có ý định coi việc nấu ăn là một nghề.
Hơn nữa nàng cũng hiểu chuyện khách hàng có rào cản trong lòng, dù gì nàng cũng đã trải qua chuyện này nhiều lần nên quen rồi.
Nhưng vào lúc này, trái tim của một người nào đó vẫn nhẹ nhàng vỡ nát trong gió đêm. Gió đêm thổi qua, mấy mảnh vỡ ào ào bay đi mất.
Chúc Ninh dẫn Nguyệt Nhi đi xem cửa tiệm của mình.
Chủ bộ Lương Đống đã đưa khế ước nhà cho nàng, hiệu suất làm việc đó vừa nhanh lại vừa tốt.
Chúc Ninh âm thầm ghi công lao này cho Giả Ngạn Thanh… nếu không có danh xưng phu nhân của Giả Ngạn Thanh thì sao mọi chuyện có thể thuận lợi như vậy.
Nguyệt Nhi trông còn vui vẻ hơn cả Chúc Ninh: “Đại nương tử, chúng ta thật sự mở quán ăn à? Bán gì vậy?”
Chúc Ninh cũng rất vui vẻ, nàng đi đi lại lại trong phòng: “Bàn ghế đều có sẵn, được đấy, quá ổn luôn. Chỉ cần sửa tường vài chỗ, quét thêm ít vôi là được rồi. Chỗ này đóng một cái tủ để mấy vò rượu nhỏ và đồ trang trí, lại đặt thêm một cái tủ nữa cho chưởng quầy tính sổ thu tiền. Sắm thêm ít đồ dùng cho hậu trù nữa đã có thể dùng được rồi.”