Đến nội dung chính

Chương 45: Tiền công

admin 1.150 Chữ Cài Đặt

Nguyệt Nhi cầm cái ghế xếp bằng tre đến cho Chúc Ninh. Ghế xếp có khớp, dựng lên có thể ngồi, ngả ra thì thành ghế tựa.

Chúc Ninh ngồi trên ghế tựa, ngửi mùi than củi thơm, ngắm những vì sao trên trời.

Nàng bỗng hơi nhớ nhà, không biết ở nhà thế nào rồi.

Cũng chẳng biết sau này có thể trở về được nữa không.

Tiền tiết kiệm của nàng, quán ăn nhỏ nàng mở, những vụ án còn dang dở trong tay…

May mà nàng không còn nhiều người thân.

Hồi học cấp hai, mẹ Chúc Ninh bị bệnh qua đời. Lúc đó nàng muốn học y.

Sắp thi đại học, cha nàng cũng đột ngột qua đời. Thế nên nàng kiên quyết đăng ký vào trường y.

Chỉ là không ngờ cuối cùng nàng lại… do duyên số đưa đẩy mà chọn chuyên ngành pháp y, rồi lại vào đội cảnh sát hình sự.

Bây giờ nàng đi rồi, ít nhất sẽ không có người thân ruột thịt nào phải đau lòng vì nàng.
Cùng lắm là những người họ hàng khác sẽ than thở vài câu: “Chúc Ninh này thật sự quá xui xẻo rồi.”

Như vậy cũng tốt.

Chúc Ninh đưa tay che mắt lại.

Giả Ngạn Thanh đi tới từ dưới mái hiên, đứng sau lưng Chúc Ninh. Hắn cúi đầu nhìn nàng đang nằm trên ghế tựa, giơ tay che mắt.

Chỉ khi nhìn nàng như vậy mới phát hiện ra dáng người nhỏ nhắn mảnh mai của nàng.

Giả Ngạn Thanh luôn cảm thấy Chúc Ninh đã thay đổi, trông không giống dáng vẻ lúc hắn mới gặp nàng cho lắm.

Chúc Ninh đã cảm nhận được có người nên đột ngột mở mắt. Sau đó nàng liền nhìn thấy một ánh mắt chết chóc.

Tim Chúc Ninh ngừng đập một nhịp, sau đó đập lên điên cuồng… Ừm, theo một nghĩa nào đó, cũng có thể coi như rung động.

Nàng suýt nữa đã nhảy dựng lên, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Giả Ngạn Thanh, thầm nghĩ: Ngươi có lịch sự không vậy?
Nhưng Giả Ngạn Thanh lại không hề có ý áy náy, ngược lại còn liếc nhìn nồi đất trên bếp lửa: “Kia là gì?”

Chúc Ninh không muốn để ý đến hắn lắm.

Nhưng Phạm Cửu đã nhanh nhảu mang một cái ghế tre tới. Ghế tre hơi thấp, Giả Ngạn Thanh ngồi xuống trông có vẻ hơi gò bó.

Nhưng khí thế bức người của hắn ngược lại đã giảm đi rất nhiều.

Chúc Ninh ngồi trên ghế xếp, hai người gần như có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, thế nên nàng cũng nguôi giận: “Cá om.”

Giả Ngạn Thanh gật đầu, không có ý định rời đi.

Chúc Ninh nhất thời cũng không có gì để nói với hắn, chỉ lén lút nhìn hắn.

Giả Ngạn Thanh lên tiếng: “Mấy ngày nay, cảm ơn nàng nhiều.”

Chúc Ninh chìa tay ra, nàng mỉm cười: “Muốn cảm ơn thì đừng chỉ nói miệng suông. Lúc khám nghiệm tử thi của Vương đồ tể, chàng còn trả tiền cơ mà.”
Sao đến lượt ta thì lại chỉ còn mỗi lời nói suông vậy!

Giả Ngạn Thanh sững người, sau đó bật cười. Thậm chí hắn còn cười thành tiếng.

Một tiếng cười khẽ phát ra từ lồng ngực nghe rất hay.

Chúc Ninh cảm thấy tai mình hơi ngứa, nhưng nàng không hiểu chuyện này có gì đáng cười. Tiền bạc gì đó, chẳng phải hắn nên sớm nghĩ đến rồi cầm đến cho nàng à! Lại còn cần nàng phải đích thân đòi tiền công! Có gì đáng cười chứ!

Cuối cùng Giả Ngạn Thanh không cười nữa, hắn sảng khoái đồng ý: “Được. Ngày mai ta sẽ bảo chủ bộ cầm tiền đến cho nàng.”

Chủ bộ là người ghi sổ sách, quản lý tiền bạc.

Hắn vốn còn đang nghĩ xem phải thuyết phục Chúc Ninh thế nào để sau này nàng tiếp tục giúp đỡ.

Dù gì nhất thời cũng không thể tìm được ngỗ tác. Mà ngỗ tác giỏi lại càng không đến nơi này.

Quan trọng là có lẽ trong huyện thành cũng không nhiều án mạng đến thế.

Thế nên hắn nghĩ, dứt khoát không nuôi ngỗ tác nữa, cứ nhờ Chúc Ninh cũng rất tốt.

Kết quả hắn không ngờ Chúc Ninh lại chủ động mở miệng đòi tiền.

Rất tốt. Giả Ngạn Thanh rất hài lòng, hắn cảm thấy mình tiết kiệm được rất nhiều lời.

Chúc Ninh nhướng mày: “Tiền công thế nào?”

Giả Ngạn Thanh nói ngắn gọn: “Nhiều hơn Vương đồ tể.”

Thế nên Chúc Ninh hài lòng rồi. Tuy không bằng trước kia, nhưng biết làm sao được khi môi trường làm việc của thời đại này là như vậy.

Tâm trạng nàng vui vẻ hơn nên chủ động mời: “Cùng ăn cá nhé?”

Giả Ngạn Thanh nhận lời ngay.

Không lâu sau, món cá om cũng đã chín.

Chúc Ninh không cần Nguyệt Nhi giúp đỡ. Nàng tự dùng vải gạc lót tay rồi bê nồi đất xuống.

Nàng lại cẩn thận gỡ miếng vải bông ướt ra. Vòng vải bông đó được chèn ở mép vung để ngăn thoát hơi, như vậy hơi nước trong nồi sẽ không bay đi quá nhanh.

Hơn nữa, nó còn có thể tăng áp suất.

Thật ra nồi cơm điện cũng hoạt động theo nguyên lý này.

Khi nắp nồi được mở ra, thức ăn bên trong vẫn còn sôi ùng ục ùng ục. Một mùi hương nồng nàn tỏa ra, ập vào mặt.

Bốn người có mặt ở đó đều không nhịn được hít hà thêm mấy hơi.

Chúc Ninh chia con cá ra làm hai nửa. Nàng lấy một cái đĩa, gắp một nửa ra đưa cho Nguyệt Nhi và Phạm Cửu: “Hai người cũng nếm thử đi.”

Phạm Cửu và Nguyệt Nhi giật nảy mình, định từ chối nhưng lại không cưỡng được cơn thèm. Cuối cùng họ đành nhìn về phía Giả Ngạn Thanh.

Hắn không nói gì, Chúc Ninh lại lên tiếng: “Đi ăn đi, ăn xong thì mau đi ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm nữa.”

Vì thân phận địa vị khác nhau nên nàng không mời Nguyệt Nhi và Phạm Cửu ăn cùng, nhưng chia cho họ một nửa thì được.

Hơn một nửa còn lại thì Chúc Ninh và Giả Ngạn Thanh ăn cùng nhau.

Hai người ăn ngay tại sân trong, có một ngọn đèn dầu được thắp sẵn trên bàn.

Chúc Ninh nhắc nhở một câu: “Cá trắm cỏ nhiều xương, lúc ăn chàng nhớ cẩn thận chút.”

Giả Ngạn Thanh “ừm” một tiếng rồi cầm đũa lên.

Chúc Ninh giải thích: “Tuy Nguyệt Nhi và Phạm Cửu là hạ nhân, nhưng đã muộn thế này rồi… Nếu đợi chúng ta ăn xong họ mới ăn rồi lại dọn dẹp, e rằng sẽ không có thời gian để ngủ mất.”

Nhất là Phạm Cửu, mấy ngày nay gã cứ đi theo Giả Ngạn Thanh suốt nên cũng rất mệt.

Biết nói thế nào nhỉ, hạ nhân cũng là người mà.

Dù địa vị xã hội khác nhau nhưng họ cũng là con người.