Lúc này Tiền Khắc Ai lên tiếng: “Không biết Giả huyện lệnh cần mấy ngày mới có thể bắt được người?”
Giả Ngạn Thanh liếc nhìn Tiền Khắc Ai: “Người chạy rồi, nha môn chỉ có bấy nhiêu người. Ta đã phái người đi lục soát trong núi rồi, chỉ có thể chờ tin tức thôi.”
Núi lớn như vậy, người ta chạy mất rồi thì sẽ không quay về nữa. Bọn họ bắt không được chính là không bắt được.
Vẻ mặt Tiền Khắc Ai nặng nề: “Người chết trên địa bàn của ngươi, hung thủ giết người cũng chạy thoát ngay dưới mí mắt ngươi đấy.”
Giả Ngạn Thanh không hề bị uy hiếp: “Nhưng người không phải mất tích trên địa bàn của ta. Ta không biết gì cả mà lại bắt ta đi tìm người, ta thật sự chẳng có bản lĩnh đó. Hơn nữa, cũng có phải ta bứt dây động rừng đâu.”
Nói đến đây, Giả Ngạn Thanh nhếch mép cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo: “Ta sẽ báo cáo trung thực tình hình này lên trên.”
Thế nào gọi là ngoài cười nhưng trong không cười?
Chính là thế này đây.
Trên mặt Giả Ngạn Thanh làm gì có ý cười? Ngược lại còn đằng đằng sát khí.
Chúc Ninh: Có phải quá cứng rắn rồi không? Giả Ngạn Thanh ngươi thật sự không hề sợ bị người ta gây khó dễ à.
Tiền Khắc Ai nghẹn họng. Tóm lại sau đó hắn ta cũng không dám nói thêm nửa lời.
Giả Ngạn Thanh lại nhìn về phía Tống Tiến: “Lâm Sơn Tử kia đã ăn gì chưa?”
Tống Tiến sững sờ, gần như muốn gãi đầu: Sao ta biết được chuyện này!
Chúc Ninh lại hiểu ý của Giả Ngạn Thanh, bèn lên tiếng: “Chắc hắn ta ăn vào giờ Thân đấy.”
Tống Tiến càng ngẩn người hơn: “Giờ Thân?”
Giả Ngạn Thanh bình tĩnh giải thích: “Giờ Thân, cách giờ Dậu vẫn còn một khoảng thời gian. Giờ này rất ít người nhóm lửa nấu cơm. Nhưng nếu bánh bột ngô nguội rồi thì rất khó ăn, cũng hơi khó cắn.”
Hài tử ba tuổi ăn thứ này, có lẽ chỉ có thể ăn được lúc còn nóng.
Lâm Sơn Tử là một tên lông bông, có biết nhóm lửa nấu cơm không?
Tống Tiến vẫn không hiểu lời của Giả Ngạn Thanh.
Nhìn dáng vẻ mờ mịt của hắn, Chúc Ninh thầm thở dài, cảm thấy Tống Tiến và Giả Ngạn Thanh không ăn ý với nhau lắm.
Ý của Giả Ngạn Thanh rất đơn giản: Lâm Sơn Tử có đồng bọn hay không?
Nếu không tại sao Lâm Sơn Tử vừa mới về lại chạy mất rồi?
Ai đã mật báo cho hắn ta?
Quan trọng là đừng quên, trên người hài tử còn có vết siết.
Điều này càng chứng thực một việc: Lâm Sơn Tử rất có khả năng còn đồng bọn.
Nhưng Chúc Ninh không nói lời này, Giả Ngạn Thanh cũng không có ý định giải thích. Thế nên Tống Tiến chỉ có thể tự suy ngẫm.
May mà Tống Tiến chỉ không ăn ý với Giả Ngạn Thanh chứ chẳng phải thật sự ngu ngốc, thế nên… hắn nhanh chóng phản ứng lại: “Có người mật báo cho Lâm Sơn Tử, còn nấu đồ ăn cho hắn ta nữa!”
Thế nên, Tống Tiến vừa mới ngồi ấm chỗ lại phải hừng hực khí thế dẫn người xuất phát.
Giả Ngạn Thanh lại nhìn về phía Chúc Ninh.
Nàng im lặng đi đến sau lưng hắn.
Có cơ hội, đương nhiên nàng phải đi cùng rồi.
Thức đêm thì có là gì đâu, chỉ có một đêm thôi mà. Nàng còn trẻ, chịu được hết.
Chu Thành Bách vẫn ở lại huyện nha, tiện thể chợp mắt một lát.
Giả Ngạn Thanh và Chúc Ninh vẫn ngồi xe ngựa, Phạm Cửu là người đánh xe.
Chúc Ninh vừa lên xe liền tìm tư thế thoải mái, dựa vào xe nhắm mắt lại.
Giả Ngạn Thanh nhìn thấy hết toàn bộ quá trình.
Hắn im lặng nhìn, sau đó cũng im lặng… làm theo.
Dù sao thì hắn cũng thật sự buồn ngủ. Ngạc nhiên cũng không thể giúp hắn tỉnh táo hơn.
Cứ như vậy đi suốt quãng đường, lúc Chúc Ninh xuống xe lại tràn đầy sức sống.
Giả Ngạn Thanh cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Hắn nhìn Chúc Ninh, một câu hỏi từ từ hiện ra trong đầu: Tại sao hắn lại có cảm giác một nữ nhân còn thích ứng với việc công cán hơn cả một người lão luyện như Chu Thành Bách vậy…
Nếu Chúc Ninh có thuật đọc tâm, nhất định sẽ trả lời hắn: Bởi vì ngươi chưa từng trải qua 997.
Thôn trưởng đã hơn năm mươi tuổi.
Ở thời đại này, ông ấy thật sự cũng là một ông lão rồi. Hơn nữa còn thuộc kiểu già yếu lọm khọm nữa.
Ông ấy vừa về đến nhà nằm xuống nghỉ ngơi, còn chưa kịp ngủ thì lại bị gọi đến.
Khi lão thôn trưởng đến, tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng oán khí ngút trời kia.
Thật sự là oán khí ngút trời.
Chúc Ninh hơi lo lắng cho lão thôn trưởng: “Hay đổi người khác đi, đừng để xảy ra án mạng nữa.”
Ông lão không chịu nổi việc thức khuya đâu.
Giả Ngạn Thanh lại đáp: “Không sao. Thừa tướng đã bảy mươi rồi mà vẫn ngày ngày xử lý triều chính đấy thôi.”
Nhưng lão thôn trưởng vẫn được xếp cho một chỗ ngồi.
Để hỏi về Lâm Sơn Tử, Giả Ngạn Thanh liền cho người đi gọi mấy hộ dân ở gần nhà hắn ta đến.
Thôn dân bình thường hiếm khi được gặp huyện lệnh. Đột nhiên bị gọi đến hỏi chuyện, hắn còn chưa hỏi thì bọn họ đã sợ đến mức chân mềm nhũn luôn rồi. Chứ đừng nói đến chuyện ngẩng đầu lên nhìn mặt huyện lệnh.
Ừm, chỉ nhìn chân và cẳng chân thôi cũng cảm thấy uy nghiêm khó lòng nhìn thẳng… Dù sao thì đôi hài cong vút kia có đế trắng muốt. Áo bào kia làm bằng gấm đoạn, bên trên còn thêu hoa…
Đây đều là những thứ cả đời bọn họ cũng không được mặc.
Thậm chí còn không có cơ hội được sờ đến.
Chúc Ninh nhìn những người thôn dân co rúm đến cực điểm, đồng thời nàng bỗng cảm thấy chấn động sâu sắc vào khoảnh khắc này.
Thỉnh thoảng thấy một hai người như vậy, nàng sẽ không thấy kỳ lạ. Nhưng khi ai ai cũng như thế, nàng mới đột nhiên phát hiện ra điểm khác biệt to lớn trong đó.
Hiện đại và cổ đại chỉ khác nhau một chữ, thế nhưng người với người lại như trời với đất.
Trong lòng Chúc Ninh có cảm giác khó tả, vừa hơi buồn bực, vừa hơi đau đớn. Nhưng nàng chợt giác ngộ được lý do của những bậc tiền bối đã mở ra thời đại mới.
Nàng không nhịn được mím chặt môi.
Hành động này trong mắt người khác chỉ khiến họ cảm thấy biểu cảm của Chúc Ninh quá nghiêm túc trang trọng.
Thế nên những người thôn dân càng không dám liếc nhìn nàng. Còn bọn Tống Tiến thì lại vô thức cảm thấy: Mấy người này chắc chắn có vấn đề! Phải tra hỏi cho kỹ!