Đến nội dung chính

Chương 35: Bí mật trong dạ dày

admin 1.173 Chữ Cài Đặt

Phải nói sao nhỉ, nguyên lý thì là vậy.

Nhưng đúng là điểm khác biệt rất nhỏ, lúc không có dụng cụ hỗ trợ như kính lúp thì chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm.

Giả Ngạn Thanh gật đầu nhưng không nói nhiều, chỉ nhìn sâu vào Chúc Ninh: Xem nhiều… Nàng đã nhìn nhiều ở đâu chứ?

Vết trầy xước chủ yếu ở khuỷu tay và lưng. Thậm chí Chúc Ninh còn tìm thấy một cái dằm trong vết thương.

Chúc Ninh rút nó ra, quan sát hồi lâu mà cũng không nhận ra là gì.

So với dằm gỗ, sợi của nó rất dài, lại rất nhỏ và có độ dai rất tốt.

Giả Ngạn Thanh nhìn tới nhìn lui mà cũng không nhìn ra là gì.

Ngược lại Chu Thành Bách liếc nhìn rồi không chắc chắn lên tiếng: “Có phải trúc không?”

Huyện Linh Nham có khí hậu ẩm ướt, vô cùng thích hợp cho trúc sinh trưởng, thế nên rừng trúc có ở khắp nơi. Đồng thời cũng có rất nhiều giống trúc.
Chu Thành Bách nói: “Đôi khi trúc không được vót sạch sẽ có loại dằm này, đâm vào thịt rồi thì rất khó lấy ra.”

Nhìn cái vẻ thấm thía đó, vừa nhìn đã biết Chu Thành Bách bị đâm không ít lần rồi.

Chúc Ninh chợt bừng tỉnh: “Đúng, hẳn là tre. Vậy có thể nói rõ mấy vết trầy xước này đều do trúc gây ra.”

Trí nhớ của Giả Ngạn Thanh rất tốt, hắn lập tức lắc đầu: “Ở bãi tha ma không có trúc. Nhưng chỗ mấy hộ dân dưới chân núi thì có rừng trúc.”

Gần như nhà nào cũng có trồng trúc trước sau nhà.

Chúc Ninh khẽ nói: “Vứt xác.”

Khoảng cách gần như vậy, cho đến lúc phát hiện thi thể, việc vứt xác cũng có khả năng xảy ra.

Giả Ngạn Thanh tiếp lời: “Vật dùng để vứt xác có liên quan đến trúc…”

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Chúc Ninh, giọng cũng không kìm được cao lên: “Ta biết rồi! Là sau khi hài tử chết đã bị nhét vào trong vật chứa bằng trúc, sau đó mang đi vứt xác!”
Nàng ngồi xổm xuống, đầu gục vào đầu gối, hai tay ôm ngực.

Lúc ngẩng đầu lên, nàng càng vui mừng hơn: “Chính là tư thế này! Với tư thế này, khuỷu tay, lưng và hai bên đùi đều là những bộ phận dễ bị trầy xước nhất!”

Chúc Ninh nhìn sang Chu Thành Bách: “Ông thấy đó là vật chứa gì?”

Câu hỏi này làm khó Chu Thành Bách rồi.

Nhưng đã được gợi ý đến mức này, ông cảm thấy mình nên nghĩ ra được.

Thế là Chu Thành Bách vắt óc suy nghĩ.

Giả Ngạn Thanh lại gợi ý thêm: “Chắc hẳn thứ đó không đắt tiền, là vật dụng thường ngày của nhà nghèo, thường được dùng để đựng đồ.”

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Chu Thành Bách, ông vỗ mạnh tay: “Ta biết rồi! Là cái gùi! Cái gùi đan bằng trúc!”

Giả Ngạn Thanh và Chúc Ninh nhìn nhau.

Hai người đến huyện Linh Nham lâu như vậy rồi, đương nhiên cũng từng thấy thứ đó.
Đừng nói chứ, cái gùi lớn như vậy, nhét một hài tử ba tuổi vào không có vấn đề gì.

Thậm chí nếu phủ thêm chút cỏ lên trên, thì không thể nhìn ra bên dưới có hài tử!

Chu Thành Bách vui mừng được một lúc, rồi lại nhận ra vấn đề, giọng lại ỉu xìu: “Nhưng biết chuyện này cũng vô dụng. Thứ này nhà nào mà chẳng có. Cùng lắm chỉ biết được hung thủ đã vứt xác thế nào thôi.”

Chúc Ninh lắc đầu: “Không giống nhau đâu. Biết được toàn bộ quá trình tức là đã biết được rất nhiều thông tin.”

Giả Ngạn Thanh cũng nói: “Hung thủ đã đeo gùi để đi vứt xác. Hơn nữa có mấy vết trầy này, chứng tỏ lúc đó người chết đã bị lột sạch y phục.”

“Giờ đó mà đeo gùi lên núi… có thể hỏi thêm những thôn dân khác, xem có ai thấy người trong thôn đeo gùi lên núi không.”

Giả Ngạn Thanh cười khẩy nói tiếp: “Biết được nhiều đến vậy, sao lại không tìm được người chứ!”

Chúc Ninh khẽ gật đầu đồng tình.

Đúng lúc này, Phạm Cửu mang thứ Chúc Ninh cần về.

Chúc Ninh bèn nâng cằm người chết lên, nàng dùng một chiếc đũa đâm dọc theo yết hầu, xuyên qua thực quản vào đến dạ dày trước, sau đó dùng muỗng trúc cán dài men theo chiếc đũa đi xuống, múc một vài thứ trong dạ dày ra.

Toàn bộ quá trình, Chúc Ninh không hề thấy khó chịu chút nào. Nhưng… Hai người Giả Ngạn Thanh và Chu Thành Bách nhìn mà hơi muốn nôn khan.

Cứ cảm giác như chiếc đũa và cái muỗng đó không phải dùng cho người chết, mà đang chọt thẳng vào cổ họng của họ vậy.

Muốn quay đầu đi không nhìn nữa, lại hơi không nỡ…

Chu Thành Bách cố nén cảm giác buồn nôn dâng lên, chân thành khen ngợi: “Tay nghề này của Chúc nương tử thật sự lợi hại quá. Trước đây ngài đã từng học à?”

Tay Chúc Ninh khựng lại, cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái làm việc. Nàng nhận ra mình đã hơi lộ tẩy rồi.

Sau đó nàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay vẻ mặt cười như không cười của Giả Ngạn Thanh.

Chúc Ninh bình tĩnh đáp: “Không nhớ nữa. Nhưng chỉ cảm thấy nên làm như vậy.”

Chu Thành Bách tiếp tục khen: “Vậy chắc chắn trước đây Chúc nương tử còn tài giỏi hơn nữa!”

Mất trí nhớ rồi mà vẫn biết phải như vậy!

Chúc Ninh nhìn ra được, lời khen này của Chu Thành Bách là thật tâm, lòng khâm phục cũng là thật tâm.

Dù gì… cách xưng hô đã từ huyện lệnh phu nhân biến thành Chúc nương tử rồi!

Điều này có nghĩa gì, trong mắt Chu Thành Bách, nàng không còn là vật phụ thuộc của Giả Ngạn Thanh, mà đã là một người có tên họ!

Chẳng dễ dàng gì!

Chúc Ninh cũng thấy khá cảm khái.

Sau đó nàng thản nhiên đổ vật trong dạ dày ra đĩa, gọi hai người lại xem: “Đến xem trước khi chết người chết đã ăn gì này.”

Vật trong dạ dày không nhiều, nhưng bên trong thật sự có cặn thức ăn.

Chỉ là mùi khá khó ngửi. Hơi giống mùi đồ nôn mửa, cái mùi chua thối đó…

Chu Thành Bách không nhịn được, nôn khan rồi nín thở.

Nhìn lại Giả Ngạn Thanh và Chúc Ninh, cả hai đều không đổi sắc mặt.

Chúc Ninh dùng một que gỗ nhỏ gạt vật trong dạ dày, gạt cặn thức ăn bên trong ra để nhận dạng kỹ lưỡng.

Giả Ngạn Thanh cũng ghé sát vào, nhìn rất chăm chú. Chu Thành Bách do dự một lát rồi cũng ghé vào xem.

Cuối cùng Giả Ngạn Thanh và Chúc Ninh đều không nhìn ra là gì. Ngược lại, Chu Thành Bách lại nói: “Chẳng lẽ là bánh ngũ cốc thô?”