Giả Ngạn Thanh nhìn tất cả những chuyện này nhưng cũng không hề nói gì cả.
Ngược lại Phạm Cửu lại nhặt mấy cành cây, nhóm một chậu lửa nhỏ rồi đặt trước mặt Chúc Ninh, vừa khéo có thể để nàng hong khô váy.
Chúc Ninh cảm thấy Phạm Cửu đúng là một trợ lý tốt. Bình thường trông có vẻ khờ khạo, nhưng thật ra lại rất tinh ý.
Gã giỏi hơn Nguyệt Nhi nhiều.
Nói ra thì Nguyệt Nhi cũng chu đáo, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ nên suy nghĩ không được toàn diện cho lắm. Lại còn hơi nhát gan nữa chứ.
Chúc Ninh mỉm cười cảm ơn Phạm Cửu.
Phạm Cửu hạ giọng hỏi: “Đại nương tử có đói không? Hay ta đi lấy chút đồ ăn cho ngài nhé?”
Chúc Ninh lắc đầu: “Không cần đâu.”
Giả Ngạn Thanh còn chưa ăn. Mọi người cũng đều đang nhịn đói, nàng làm gì có chuyện hưởng đặc quyền.
Phạm Cửu lui xuống.
Giả Ngạn Thanh ngồi xuống bên cạnh Chúc Ninh. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng rồi lại nhìn sang chỗ khác.
Không lâu sau, nhân chứng phát hiện ra thi thể đã tới, người này là một nữ nhân trông thật thà chất phác.
Tay nàng ấy đầy vết chai, lúng túng hành lễ, mặt đỏ bừng không dám đầu ngẩng lên nhìn. Nàng ấy cứ nhìn chằm chằm xuống đất, giọng nói cũng lí nhí.
Giả Ngạn Thanh liếc nhìn Chúc Ninh, nàng hiểu ý nhưng không tin cho lắm, bèn chỉ vào mũi mình.
Giả Ngạn Thanh khẽ gật đầu.
Thế là Chúc Ninh mỉm cười mở lời: “Vị nương tử này, không cần căng thẳng, cô thấy gì thì cứ nói đó là được.”
Có lẽ vì đều là nữ nhân với nhau, nên nữ nhân kia cũng bớt căng thẳng hơn chút. Nàng ấy cũng dám ngẩng mắt lên nhìn Chúc Ninh.
Thấy Chúc Ninh còn trẻ lại cười hiền hòa, sự lúng túng trên người nàng ấy lại vơi thêm chút nữa.
Chúc Ninh cũng không vội hỏi chuyện án, ngược lại còn hàn huyên vài câu trước: “Nghe nói nhà cô còn có hài tử chưa dứt sữa? Hài tử vẫn ổn chứ? Không bị dọa sợ đâu nhỉ?”
“Không bị dọa đâu.” Nữ nhân kia xua tay, giọng vẫn lí nhí: “Nó còn nhỏ, biết gì đâu. Ta cũng không dám lại gần xem.”
Chúc Ninh mỉm cười: “Phải rồi, gặp phải chuyện như vậy, ai mà dám lại gần xem chứ. Hài tử ngủ chưa? Có ai trông không?”
“Ngủ rồi.” Nói đến chuyện quen thuộc, nữ nhân kia lại thả lỏng hơn một chút, gần như sắp quên cả căng thẳng, trên mặt cũng nở nụ cười: “Có người trông rồi. Phía trên còn có ba tỷ tỷ, đứa lớn nhất đã 10 tuổi rồi.”
Chúc Ninh lại gật đầu: “Vậy à. Thế thì tốt rồi. Có điều, những người khác trong nhà cô thì thế nào? Công công bà bà đâu? Phu quân của cô đâu?”
“Công công bà bà ta mất sớm rồi.” Nữ nhân kia thở dài, mặt lộ vẻ sầu khổ: “Trong nhà nhiều miệng ăn như vậy, chỉ làm ruộng ở nhà không đủ nuôi sống. Chàng ấy ra ngoài làm thợ hồ, bán sức lao động kiếm tiền. Có khi đi làm xa, mười ngày nửa tháng mới về được một chuyến. Mà dù có làm ở gần nhà, ban ngày đã bán sức rồi, tối về sao còn bắt chàng ấy trông hài tử được nữa?”
Chúc Ninh tỏ vẻ đã hiểu, sau đó khen ngợi rằng: “Cô cũng giỏi giang quá, quán xuyến cả một gia đình lớn như vậy. Đổi thành ta thì ta chịu thôi. Cô dắt hài tử vào núi hái rau dại để kiếm thêm đồ ăn trong nhà à?”
Nữ nhân kia tỏ vẻ hơi khó xử: “Đất nhà ta không nhiều, mà miệng ăn lại nhiều. Đất có thể trồng thì đều trồng lương thực cả rồi, không trồng rau gì nên cơ bản chỉ ăn rau dại.”
Chuyện này chỉ thường thấy ở những nhà đặc biệt nghèo khó.
Chúc Ninh gật đầu: “Vậy hôm nay lúc đi hái rau dại, sao cô lại cảm thấy có chuyện không đúng?”
Mọi người lập tức tỏ vẻ “cuối cùng cũng hỏi đến chuyện chính”.
Vậy mà nữ nhân kia lại không hề căng thẳng, ngược lại còn rất tự nhiên nói tiếp: “Ta địu hài tử trên lưng, vốn đang ngồi xổm hái rau dại. Sau đó chân tê quá nên đứng dậy, nhìn quanh bốn phía một lúc.”
“Kết quả vừa nhìn đã thấy có vật gì đó trắng hếu, nằm trên mấy gò mộ nên rất dễ thấy!”
Nữ nhân kia kích động hẳn lên, vừa nói vừa khoa chân múa tay: “Ta nhìn kỹ lại, trời đất ơi, dọa chết người mất! Vậy mà lại là một tiểu hài tử!”
“Tam nha nhà ta năm tuổi, cũng lớn chừng này!” Nàng ấy khoa tay ước lượng độ dài: “Không mặc y phục cũng chẳng khóc lóc gì, ta liền cảm thấy có gì đó không ổn!”
Nàng ấy càng thêm kích động: “Cây tầm ma mọc đầy bên chỗ mấy gò mộ đó, còn có cả sâu bọ nữa. Tiểu hài tử thì làm gì có đứa nào không sợ.”
“Ta đứng nhìn, thấy hài tử đó không hề động đậy, cũng không la khóc… Ta cảm thấy có chuyện không ổn nên liền chạy đi gọi người.”
Chúc Ninh vừa nghe vừa gật đầu, còn khen nàng ấy: “Đúng, đúng, đúng, không thể lại gần xem được, lỡ có nguy hiểm thì sao. Cô làm đúng lắm.”
Một tràng khen này khiến nữ nhân kia trở nên ngại ngùng.
Chúc Ninh lại hỏi: “Vậy lúc cô hái rau dại có nghe thấy tiếng hài tử khóc không? Hoặc có tiếng động gì không? Hay trên đường có gặp người nào không?”
Dựa theo kết quả khám nghiệm tử thi, thời điểm phát hiện thi thể hài tử rất gần với thời gian tử vong.
Thế nên lúc đó nữ nhân kia rất có khả năng đã chạm mặt hung thủ. Hoặc đã nghe thấy tiếng động lúc hung thủ gây án.
Nữ nhân kia cau mày suy nghĩ một lúc.
Đột nhiên nàng ấy vỗ đùi: “Có, đúng là có thật! Lúc ta ở dưới chân núi, hình như có nghe thấy tiếng hài tử khóc. Tiếng khóc lớn lắm. Ta còn tưởng hài tử nhà mình khóc nữa kìa, thế nhưng không phải. Nghe thêm một lúc lại không thấy nữa, ta lại nghĩ mình nghe nhầm.”
Nàng ấy ngại ngùng cười: “Chắc các vị không biết, ta trông hài tử nhiều, đôi khi mơ màng còn nghe thấy tiếng hài tử khóc.”
Giả Ngạn Thanh nghe vậy liền cau mày: Rốt cuộc có nghe thấy hay không nghe thấy? Chính nàng ấy cũng nói mình nghe nhầm rồi.
Chúc Ninh lại cười đầy thiện ý: “Bình thường thôi, phần lớn mấy người mẫu thân có hài tử đều như vậy. Chuyện này vì trong lòng lúc nào cũng lo cho hài tử, cộng thêm buổi tối cũng phải trông hài tử nên ngủ không đủ giấc, thế nên thỉnh thoảng sẽ gặp ảo giác.”