Chương 45: Kế Hoạch Tiếp Theo – Hit and Run
Cảnh tượng trong đại sảnh của cung điện Nehrin vẫn còn vương lại không khí nặng nề của cuộc họp trước đó. Nhưng giờ đây, sự căng thẳng đã chuyển sang một kế hoạch mới, đầy mạo hiểm và táo bạo.
Hallow đứng giữa bàn họp, tay cầm một bản đồ lớn, những vết chỉ dẫn và biểu đồ phức tạp hiện ra trên đó. Các lãnh đạo của các thế giới vẫn đứng xung quanh, im lặng, chờ đợi kế hoạch tiếp theo từ người anh hùng ma thuật.
Cả căn phòng nín lặng, chờ đợi từng lời của anh.
“Kế hoạch trước đây của tôi – dụ các thiên địch tấn công lẫn nhau – đã thất bại ngay từ lý thuyết. Việc dụ các thiên địch tấn công lẫn nhau, để chúng tiêu diệt lẫn nhau, là quá khó, Hallow bắt đầu, giọng anh trầm xuống, mang theo sự suy tư.
Chúng ta không thể chờ đợi một sự may mắn hay hy vọng vào sự ngu ngốc của chúng. Thiên địch quá mạnh và quá thông minh để có thể bị lợi dụng một cách dễ dàng.”
Anh dừng lại, ánh mắt quét qua tất cả các lãnh đạo, như thể đang tìm kiếm sự đồng tình. Những người này, mỗi người một tính cách, một phong cách chiến đấu, nhưng tất cả đều hiểu rằng giờ đây, họ đang đứng trước một con đường đầy thử thách.
“Vậy chúng ta sẽ làm gì?” Kayla, chỉ huy quân đoàn chống lại những cỗ máy, là người đầu tiên lên tiếng. Anh với gương mặt đầy căng thẳng, sẵn sàng chiến đấu với bất cứ giá nào.
Hallow không vội trả lời, thay vào đó, anh giơ cao bản đồ lên và mở rộng ra, để tất cả có thể nhìn thấy. Trên bản đồ là hình ảnh của một thế giới được nối lại, với những vùng đất giao thoa giữa các thế giới. Mỗi vạch kẻ trên bản đồ là một đại trận kết nối 13 thế giới lại với nhau, tạo thành một mạng lưới kỳ bí và mạnh mẽ.
“Chúng ta sẽ không chiến đấu theo cách thông thường nữa,” Hallow nói, ánh mắt rắn rỏi. “Chúng ta sẽ làm một cú đánh nhanh rồi rút lui – ‘Hit and Run’. Cách này có thể không mang lại chiến thắng ngay lập tức, nhưng nó sẽ tạo ra sự hỗn loạn mà chúng ta cần.”
Lời của Hallow vang lên trong không gian, và tất cả những người có mặt đều cảm nhận được sự nghiêm túc trong chiến lược này. Họ biết rằng nếu thất bại, hậu quả sẽ là thảm khốc. Nhưng nếu thành công, nhân loại có thể có một cơ hội sống sót, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh.
Ford, tổng thống của liên bang, nhíu mày. Giọng ông trầm và nghiêm nghị:
“Ý ngài là sao? Ngài định biến nhân loại thành mồi nhử? Làm vậy chẳng khác nào tự sát!”
Hallow giơ tay ra hiệu trấn an.
“Không, Ford. Chúng ta sẽ không hy sinh bất kỳ ai.
“Dụ chúng tấn công nhân loại?” Zealand, đại tướng chiến đấu với ký sinh trùng, hỏi lại, vẻ mặt đầy lo lắng. “Vậy thì làm sao để chúng ta có thể bảo vệ nhân loại khi bị tấn công?”
Hallow gật đầu. “Chúng ta sẽ không bảo vệ nhân loại theo cách thông thường. Khi các thiên địch bắt đầu tấn công chúng ta, nhân loại sẽ không đối đầu trực diện. Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng một kế hoạch dịch chuyển toàn bộ nhân loại ra khỏi các thế giới, để lại các thiên địch phải đối mặt với nhau.”
Một lát sau, Zaybi, em trai của Hallow, bước ra từ bóng tối, đôi mắt sắc bén và tràn đầy tự tin. Mặc dù Zaybi ít khi tham gia vào các cuộc họp, nhưng lúc này, sự xuất hiện của anh là rất quan trọng.
“Dịch chuyển nhân loại ra khỏi các thế giới sẽ là công việc của tôi,” Zaybi lên tiếng, giọng anh bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán. “Tôi sẽ sử dụng đại trận để chuyển di toàn bộ nhân loại đến một điểm an toàn. Đó là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, nhưng tôi sẽ làm được.”
Hallow nhìn em trai mình, ánh mắt đầy sự tin tưởng. “Chúng ta cần đến sự hỗ trợ của tất cả các thế giới để có thể vận hành đại trận này. Việc dịch chuyển sẽ phải được thực hiện ngay khi thiên địch bắt đầu tấn công. Nếu chúng ta chậm trễ, sẽ có quá nhiều sinh mạng phải hy sinh.”
Anh quay về phía các lãnh đạo của các thế giới, một lần nữa mở bản đồ ra và chỉ vào các khu vực đã được đánh dấu trên đó. “Sau khi các thiên địch tấn công, nhân loại sẽ được chuyển ra các khu vực ngoài tầm với của chúng. Những khu vực này đã được xác định từ trước, dựa trên việc liên kết giữa các đại trận. Các thế giới sẽ có nhiệm vụ bảo vệ các điểm dịch chuyển trong thời gian ngắn.”
Ford, tổng thống liên bang, nhìn vào bản đồ và lên tiếng: “Vậy là chúng ta sẽ không tham gia vào trận chiến chống lại các thiên địch? Chúng ta sẽ rút lui và để các thiên địch tự tấn công lẫn nhau?”
Hallow gật đầu. “Đúng vậy. Khi các thiên địch tấn công nhân loại, chúng ta sẽ dùng thời gian đó để dịch chuyển mọi người ra đến nơi an toàn. Những kẻ tấn công sẽ không còn mục tiêu và sẽ bắt đầu tấn công lẫn nhau, tạo ra hỗn loạn trong hàng ngũ chúng.”
Zealand, một chỉ huy sắc sảo, chống tay lên bàn, hỏi với vẻ nghiêm trọng:
“Nhưng dịch chuyển đến đâu? Bây giờ tất cả chúng ta đều chung sống trên một lục địa, chẳng phải mọi nơi đều nguy hiểm sao?”
Hallow kéo ngón tay dọc theo bản đồ, dừng lại tại ba khu vực được đánh dấu bằng màu đỏ.
“Khi các thế giới hợp nhất, chúng ta đã xác định được ba khu vực trung lập – những nơi thiên địch khó kiểm soát hoàn toàn. Đây là các điểm chúng ta sẽ dịch chuyển đến.”
Anh chỉ tay vào từng vị trí:
1. Vùng Dung Nham: Một vùng núi lửa hung hiểm giữa Thế giới Bất Hạnh và Thế giới Ma Pháp. Nhiệt độ khắc nghiệt và dòng dung nham chảy liên tục sẽ khiến các thiên địch khó tiếp cận.
2. Rừng Rậm Bóng Tối: Một cánh rừng nguyên sinh nằm giữa Thế giới Ký Sinh và Thế giới Bạo Lục, với hệ sinh thái tự nhiên kháng lại mọi ma thuật và công nghệ.
3. Hẻm Núi Xám: Một khu vực núi đá hiểm trở nằm ở biên giới giữa Thế giới Titan và Thế giới Nộ Thần, nơi địa hình hiểm hóc là lợi thế cho phòng thủ.
Mọi người bắt đầu hiểu được kế hoạch của Hallow, và mặc dù nó rất mạo hiểm, nhưng đây là cơ hội duy nhất để tạo ra một sự đảo lộn trong cuộc chiến.
Hallow nhìn mọi người, giọng anh lại trầm xuống. “Các thiên địch có thể mạnh mẽ, nhưng nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hãy chuẩn bị mọi thứ, vì ngày chúng ta thực hiện kế hoạch này không còn xa.”
Anh nhìn sang em trai mình, Zaybi, người sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch dịch chuyển. “Em trai, khi mọi thứ bắt đầu, chúng ta sẽ không có thời gian để lùi bước. Chúng ta phải cùng nhau hành động, dù giá phải trả là gì.”
Zaybi gật đầu, một quyết tâm kiên định hiện lên trong đôi mắt. “Tôi sẽ làm điều đó. Nhân loại sẽ có một cơ hội sống sót.”
Với những lời cuối cùng của Hallow, cuộc họp kết thúc. Các lãnh đạo đều quay về chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới, với hy vọng mong manh nhưng vô cùng mãnh liệt.
Kế hoạch Hit and Run đã được vạch ra. Giờ đây, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào khả năng của họ để thực hiện những bước đi nguy hiểm và đầy thử thách này.
Ánh sáng trong đại sảnh dần mờ đi khi Hallow đứng lặng im, suy nghĩ về từng bước đi tiếp theo trong kế hoạch. Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng một mối nguy hiểm lớn vẫn đeo bám họ: nếu quá chậm trễ trong việc dịch chuyển nhân loại, hoặc nếu các thiên địch quá mạnh mẽ trong giai đoạn đầu, chiến lược sẽ thất bại. Một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến cái chết của vô số sinh mạng.
“Chúng ta cần thêm một yếu tố quan trọng,” Hallow nói, ánh mắt rơi vào các lãnh đạo đang đứng xung quanh. Giọng anh trầm xuống, đầy nghiêm túc. “Để tránh tình hình dịch chuyển không kịp, chúng ta sẽ cần những chiến binh tinh nhuệ bọc hậu và cầm chân các thiên địch cho đến khi mọi người đã được chuyển đi an toàn.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hallow. Ý tưởng này rõ ràng là một trong những chiến lược mạo hiểm nhất trong toàn bộ kế hoạch. Các chiến binh tinh nhuệ sẽ phải đối mặt với những thiên địch mạnh mẽ, chặn đứng chúng lại trong một trận chiến sinh tử, trong khi phần còn lại của nhân loại tìm được đường sống.
Kayla, chỉ huy quân đoàn tiên phong chống lại máy móc, là người đầu tiên phản ứng. “Chúng ta sẽ phải chọn những người đủ sức chiến đấu, những người có thể giữ vững trước sức mạnh của thiên địch,” anh nói với giọng đầy quyết đoán nhưng cũng lo lắng. “Với các thiên địch mạnh như thế, liệu chúng ta có đủ sức để cầm chân chúng không?”
Hallow gật đầu, nhưng không hề tỏ ra lo ngại. “Không phải tất cả các chiến binh đều có thể tham gia, chỉ những người có sức mạnh đặc biệt, những người có khả năng đối đầu với những kẻ thù mạnh mẽ hơn cả chúng ta. Những chiến binh này sẽ là lá chắn, giúp kéo dài thời gian cho cuộc di cư của nhân loại.”
Hallow quay sang Zealand, đại tướng của thế giới Ký Sinh, người đã từng đối mặt với những sinh vật khủng khiếp. “Zealand, tôi cần bạn chuẩn bị một đội quân tinh nhuệ. Những chiến binh này không chỉ là quân lính, mà là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, có thể cầm chân các thiên địch trong thời gian dài mà không bị áp đảo.”
Zealand suy nghĩ trong giây lát, rồi gật đầu. “Tôi hiểu. Chúng ta sẽ cần những chiến binh có khả năng chiến đấu và giữ thế chủ động, không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn phải có chiến thuật hợp lý.”
Wales, tù trưởng bộ tộc dã nhân, cũng tiến lại gần. “Trong thế giới của chúng tôi, chúng tôi đã có những chiến binh dũng mãnh, những người có khả năng đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ. Tôi có thể cung cấp những chiến binh hùng mạnh nhất của bộ tộc.”
Hallow nhìn vào Wales và gật đầu, ánh mắt đầy sự tin tưởng. “Tôi sẽ cần họ. Mỗi chiến binh sẽ có một nhiệm vụ riêng, nhưng tất cả phải bọc hậu, tạo ra một vòng phòng thủ để ngăn chặn thiên địch, cho phép chúng ta thực hiện kế hoạch dịch chuyển.”
Nhưng đó mới chỉ là phần đầu. Kế hoạch không chỉ là chặn đứng thiên địch. Sau khi các chiến binh tinh nhuệ thực hiện nhiệm vụ của mình, họ còn phải quan sát tình hình một cách chặt chẽ, bởi chỉ khi thiên địch lưỡng bại câu thương, chúng mới có thể bị tiêu diệt.
Tarot, lãnh đạo Thánh Đoàn Tự Nhiên, lên tiếng: “Chúng ta cần phải theo dõi thiên địch, tìm cơ hội để tiêu diệt chúng khi chúng yếu đi. Nếu chỉ tấn công một cách mù quáng, chúng ta sẽ chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ. Chúng ta phải chờ đợi thời cơ, quan sát và để cho thiên địch tự tiêu diệt nhau.”
Hallow nhìn về phía Tarot, đồng ý. “Đúng vậy. Chúng ta không thể để bản thân rơi vào thế bị động. Những chiến binh của chúng ta phải đánh với mục tiêu làm suy yếu thiên địch, không phải giết chúng ngay lập tức. Mục tiêu là làm cho chúng bộc lộ điểm yếu, khiến chúng tiêu hao sức lực vào nhau.”
Ford, tổng thống liên bang, bước lên, ánh mắt đầy suy tư. “Vậy có nghĩa là chúng ta không thể chỉ dựa vào lực lượng chiến đấu. Phải có một đội ngũ quan sát, theo dõi chiến trường, nắm bắt từng chuyển động của thiên địch để có thể ra quyết định nhanh chóng.”
Hallow vội vã gật đầu. “Chúng ta sẽ cần những người có khả năng quan sát đặc biệt, những chiến binh có năng lực phát hiện ra điểm yếu của kẻ thù từ xa. Họ sẽ là những mắt xích quan trọng trong việc nhận diện thời điểm thiên địch lưỡng bại câu thương và lập tức tiêu diệt.”
Hallow chỉ tay vào bản đồ, trên đó vạch ra những khu vực đặc biệt mà các chiến binh tinh nhuệ sẽ đóng quân. Những vùng này nằm ở những điểm chiến lược, nơi có thể bao quát được mọi tình huống và giúp chúng ta nhanh chóng đánh bại các thiên địch khi cơ hội đến.
“Chúng ta sẽ chia quân vào các đội nhỏ, mỗi đội sẽ bảo vệ một khu vực chiến lược và cầm chân thiên địch càng lâu càng tốt. Sau khi những kẻ thù này bắt đầu tự tiêu diệt lẫn nhau, chúng ta sẽ tấn công vào những điểm yếu của chúng, kết thúc chiến đấu,” Hallow nói, giọng điềm tĩnh nhưng không thiếu sự sắc bén.
Zaybi, em trai của Hallow, nhìn lên anh, ánh mắt đầy quyết tâm. “Vậy là tất cả sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta có thể giữ được thời gian cho đến khi thiên địch tự hủy diệt. Một khi chúng ta dịch chuyển xong, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng.”
Hallow nhìn Zaybi, gật đầu. “Đúng vậy. Nhưng chúng ta phải làm tất cả mọi thứ một cách chuẩn xác. Bất kỳ sai sót nào đều sẽ khiến mọi thứ sụp đổ.”
Cuối cùng, kế hoạch đã được hoàn thiện. Một chiến lược chặt chẽ và đầy mạo hiểm, trong đó không chỉ có sự đối mặt với những thiên địch mạnh mẽ, mà còn phải có sự quan sát, điều phối và ra quyết định trong từng giây phút.
Cả 13 thế giới, tất cả các lãnh đạo và chiến binh, giờ đây chỉ có thể cầu nguyện rằng kế hoạch này sẽ thành công, để nhân loại có thể sống sót và tiếp tục tồn tại trong một thế giới đầy nguy hiểm.