Đến nội dung chính

Chương 25: Vô tội

admin 1.184 Chữ Cài Đặt

Chu Thành Bách nhăn nhó nói: “Tổ phụ của vị tiểu lang quân Tiền gia đó là Tiền lão Thượng thư! Ngài ấy vừa mới cáo lão về quê được hai năm!”

Nếu thật sự không tìm được người về, chẳng phải Tiền lão Thượng thư sẽ nổi trận lôi đình à?

Đến lúc đó phủ thành cũng không yên, e rằng những người như bọn họ cũng phải chịu vạ lây.

Dù sao không có lệnh hỗ trợ thì còn đỡ, giờ có rồi, trách nhiệm này đổ xuống đầu rồi còn gì!

Chúc Ninh cau mày: “Vậy đi gọi Giả huyện lệnh về đi. Sau đó ông cho người kiểm tra ngay ở cổng thành. Đặc biệt là những người dắt theo hài tử vào thành…”

Thật ra Chu Thành Bách cũng biết những chuyện này, nhưng lúc này ông cũng đã hoảng quá mất khôn.

Nghe Chúc Ninh nói vậy, Chu Thành Bách cũng bình tĩnh hơn chút. Ông vội vàng gọi Tống Tiến đến rồi giao việc này cho hắn xử lý. Sau đó hắn lại lấy bức họa hài tử đính kèm trong thư ra sao chép, chuẩn bị dán khắp nơi.
Chúc Ninh thấy trong lòng bọn họ đều đã biết phải làm thế nào, mình cũng không giúp được gì, bèn dẫn Nguyệt Nhi ra ngoài như dự định.

Chỉ là sắc mặt nàng đã nặng nề hơn lúc trước.

Nguyệt Nhi thì thầm với Chúc Ninh: “Đại nương tử, vị tiểu lang quân này ra ngoài không mang theo nô bộc à?”

Sao có thể dễ dàng bị bắt cóc như vậy chứ?

Chúc Ninh ừm một tiếng rồi đáp: “Đúng vậy, thế nên mười phần thì có đến tám chín phần có nội gián.”

Đây không phải là một vụ bắt cóc đơn giản, mà là có người cố ý làm. Chỉ không biết là muốn tiền hay muốn gì khác.

Nguyệt Nhi lại kinh ngạc: “Nội gián? Ý ngài là người nhà của họ giao hài tử cho bọn buôn người? Tại sao chứ!”

Chúc Ninh cũng không biết tại sao, nhưng đây là kinh nghiệm. Cuối cùng nàng chỉ nói một câu cao thâm khó dò: “Chuyện người chuyện đời, người ngoài có mấy ai hiểu được chứ?”
Nguyệt Nhi càng nghĩ càng thấy có lý, đôi mắt nhìn Chúc Ninh cũng long lang ánh sáng: “Đại nương tử, ngài biết nhiều thật đấy!”

Chúc Ninh thầm nghĩ nha đầu này ngây thơ quá chừng.

Chúc Ninh xem cửa tiệm xong, nàng vẫn không kìm được quay về huyện nha ngay. Cửa tiệm xem lúc nào cũng được, nhưng tìm người thì không thể chậm trễ. Biết đâu nàng cũng có thể giúp được thì sao?

Nhất là tìm hài tử, khái niệm “72 giờ vàng” để cứu người đã ăn sâu vào máu Chúc Ninh rồi!

Lúc Chúc Ninh quay về nha môn, không khí hơi kỳ lạ.

Mọi người đều có vẻ rất cẩn thận dè dặt.

Chu Thành Bách thấy Chúc Ninh thì càng muốn nói lại thôi.

Có điều nhìn số người trong nha môn thì biết, họ vốn không cử bao nhiêu người ra ngoài tìm hài tử.

Chúc Ninh khẽ hỏi Chu Thành Bách: “Không đi tìm hài tử à?”
Chu Thành Bách tỏ vẻ một lời khó nói hết, rồi ông ghé tai nói nhỏ: “Giả huyện lệnh bảo, mấy vụ đấu đá bẩn thỉu của đám quyền quý cứ để họ tự giải quyết với nhau đi. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình thôi.”

Chúc Ninh: Tuy nói vậy cũng đúng, nhưng nàng nghe xong thật sự thấy hơi khó chịu.

Nàng do dự giây lát, cuối cùng vẫn không thể quay người bỏ đi, mà vào trong tìm Giả Ngạn Thanh.

Hắn đang viết gì đó.

Chúc Ninh liếc nhìn chữ của Giả Ngạn Thanh, nhất thời kinh ngạc.

Phải nói sao nhỉ, nét chữ này đặt ở thời hiện đại, ít nhiều gì cũng là bậc thầy thư pháp rồi.

Có chút phong vị của Sấu kim thể, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng sắc bén.

Nét chữ đôi khi có thể thể hiện tính cách của một người.

Trông Giả Ngạn Thanh có vẻ ôn hòa, không ngờ chữ viết lại sắc bén đến vậy.

Giả Ngạn Thanh ngẩng đầu nhìn Chúc Ninh: “Nàng cũng muốn khuyên ta đi tìm hài tử?”

Chúc Ninh cân nhắc một lát rồi nói thật: “Chuyện tranh đấu của người lớn là của người lớn. Suy cho cùng hài tử vô tội mà.”

Giả Ngạn Thanh nghe thấy lời này liền bật cười, là nụ cười mang ý chế giễu nồng đậm.

Sau đó Chúc Ninh nghe thấy hắn lạnh lùng hỏi: “Vậy lẽ nào tử nữ của đám tội thần bị tru di cửu tộc cũng vô tội hả? Cũng nên tha cho chúng à?”

Chúc Ninh cảm thấy mình đang bị nhắm vào.

Đối với thái độ bức người của Giả Ngạn Thanh, nàng cũng không giận chỉ cụp mắt áấp: “Nếu đã biết người lớn làm chuyện gì mà vẫn hưởng thụ mọi thứ thì đương nhiên cũng không vô tội. Nhưng nếu vẫn là trẻ thơ ngây dại thì tất nhiên vô tội. Còn chuyện tha hay không tha, chỉ xem luật pháp, chứ không xem suy nghĩ của ta.”

Giả Ngạn Thanh nhìn chằm chằm Chúc Ninh, giọng điệu dịu hơn chút: “Nàng không thấy luật pháp bất công à?”

Chúc Ninh lại cười trả lời: “Luật pháp trước giờ không phải vì sự công bằng, mà chỉ để trừng phạt tội phạm. Có trách, thì phải trách kẻ biết luật mà vẫn phạm luật. Kẻ bất công chính là người đã làm liên lụy đến người nhà của mình.”

Tội lỗi thông thường vốn không đến mức liên lụy gia đình.

Phạm phải tội lỗi có thể liên lụy người nhà, sao kẻ phạm tội có thể không biết đó là việc không nên làm chứ?

Cuối cùng khí thế bức người trên mình Giả Ngạn Thanh cũng tan biến, hắn cũng hơi nhếch khóe môi hỏi: “Nàng có biết tiểu lang quân của Tiền gia kia là chuyện thế nào không? Nó là thứ xuất, còn đích tử nhà họ đã bị hại chết trong nhà từ ba năm trước. Tuy không có chứng cứ, nhưng ai cũng nói là do kế mẫu của hài tử đó làm. Lúc đó kế mẫu kia đã sắp đến ngày sinh nở. Cuối cùng vụ án này cứ thế chìm xuống.”

Chúc Ninh cau mày: “Hài tử bị mất tích mới hơn hai tuổi. Hơn nữa cứ theo lời chàng nói, thì đích mẫu là người đáng nghi nhất. Nhưng bọn họ lại không thể tìm được hài tử theo hướng này… Hài tử có lẽ đã bị đưa ra khỏi phủ thành, e rằng đã thật sự trốn đến mấy huyện lân cận rồi.”

Giả Ngạn Thanh thản nhiên đáp: “Thế nên mới phải bắt ba ba trong rọ.”

“Hài tử nhỏ như vậy, không vào thành mà bị đưa đến ngủ lại nơi đồng hoang núi vắng, trong hang sâu rừng thẳm thì chỉ có con đường chết.” Hắn cười như không cười liếc nhìn Chúc Ninh: “Nàng cứ yên tâm đi.”

Chúc Ninh: …Đúng là đồ thần kinh. Lại còn bệnh không nhẹ.