Chúc Ninh đi theo sau Tần lão thất, nhân cơ hội quan sát nghĩa trang.
Nghĩa trang là một căn nhà lớn, tông như một cái túi lớn vậy.
Căn nhà ba gian ngay cổng là nơi Tần lão thất ở.
Nếu muốn ra phía sau thì có hai cách. Một là mở cổng chính, hai là đi xuyên qua một trong ba gian nhà đó.
Tần lão thất không mở cổng chính, mà dẫn Chúc Ninh đi xuyên qua gian nhà ngoài cùng bên phải, rồi vào sân sau bằng một cánh cửa nhỏ.
Sau đó vừa vào đến sân sau, Nguyệt Nhi đã sợ đến mức dính sát vào người Chúc Ninh.
Chúc Ninh thì vẫn ổn.
Tuy quan tài san sát nhau, nhưng nghĩ đến những tủ đông ken đặc trong nhà xác… thì số lượng ở đây vẫn còn ít chán.
Sân sau không lớn lắm nhưng cũng đặt rất nhiều quan tài. Có cái đang mở, có cái đã đậy nắp.
Nhưng nhiều nhất vẫn là nằm dưới mái hiên. Những chiếc quan tài được xếp ngay ngắn, giữa hai hàng quan tài là một lối đi nhỏ chỉ đủ một người lách qua.
Mấy gian nhà không có cửa ra vào cũng không có cửa sổ. Phía đối diện sân thì để trống, có thể nhìn thấy hết quan tài bên trong.
Nguyệt Nhi bất giác nhắm chặt mắt lại, nhưng nàng ấy phát hiện nhắm mắt lại càng đáng sợ hơn, thế nên lại mở mắt ra.
Mà mở mắt ra là lại thấy những chiếc quan tài kia. Cuối cùng nàng ấy chọn cách nép sát vào người Chúc Ninh hơn nữa. Hơi ấm này ít nhiều cũng khiến người ta an tâm hơn.
Tần lão thất dẫn Chúc Ninh và Nguyệt Nhi đi qua sân, đến vị trí chính giữa của dãy nhà chính: “Bọn họ là người ngài muốn viếng.”
Hai cỗ quan tài này vẫn còn mới tinh. So với mấy cỗ quan tài cũ kỹ đã bong sơn phai màu kia, hai cỗ này trông sang trọng hơn hẳn.
Quan trọng nhất là trước quan tài còn có hương nến đồ cúng, còn những quan tài khác lại không có.
Chúc Ninh hỏi một câu: “Đồ cúng là ý của Giả huyện lệnh à?”
“Đúng vậy.” Lời nói của Tần lão thất vẫn ngắn gọn như thế. Ông ấy lấy manh chiếu cỏ rách ra: “Ngài dùng tạm vậy.”
Ông ấy vẫn luôn dùng manh chiếu cỏ này để ngồi.
Dù sao thì nghĩa trang cũng đâu phải nơi để cúng bái, làm gì có chuẩn bị sẵn mấy thứ này?
Chúc Ninh ra hiệu cho Nguyệt Nhi đưa chiếc giỏ cho Tần Lão Thất: “Mấy thứ này đều là đồ cúng ta mua, lát nữa phiền ông cúng lên giúp ta là được.”
Ngừng một lát, nàng lại nói: “Dù sao cũng là chủ tớ một thời gian, ta muốn gặp họ lần cuối.”
Những cỗ quan tài này đều chưa được đóng đinh, thế nên chẳng có chuyện không mở ra được.
Nhưng vì câu nói này của Chúc Ninh, Tần lão thất nãy giờ mặt không cảm xúc, đã kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Sau đó ông ta nói một câu: “Chết hơn mười ngày rồi.”
Dù đã xử lý chống phân hủy và đặt trong quan tài, thì lúc này trông cũng không đẹp đẽ gì cho cam.
Chẳng những không đẹp mà còn có mùi, thậm chí còn có giòi nữa.
Thế nhưng điều khiến Tần lão thất càng bất ngờ hơn là Chúc Ninh không hề sợ hãi. Trái lại nàng còn bình tĩnh gật đầu: “Ta biết thi thể không đẹp, có thể đã thối rữa rồi. Nhưng ta vẫn muốn gặp lần cuối. Dù sao thì sau này nữa, có lẽ sẽ chỉ còn lại xương trắng mà thôi.”
Sau khi đã thành xương trắng rồi thì có rất nhiều thứ không thể nhìn ra được nữa.
Lần này Tần lão thất thật sự không biết phải nói gì nữa, nhưng thái độ của ông ấy đã dịu hơn chút: “Vậy ngài che miệng mũi lại đi. Có khí thi thể.”
Điều này Chúc Ninh biết, nàng đã chuẩn bị từ trước. Nàng lấy khăn che mặt ra rồi đeo lên, còn bảo Nguyệt Nhi đứng lùi ra xa: “Ta chuẩn bị xong rồi.”
Khí do thi thể phân hủy tỏa ra có độc. Nếu hít phải rất có thể sẽ gây chóng mặt nôn mửa, nặng hơn nữa thì có thể ngất xỉu.
Tần lão thất bất giác nhìn chằm chằm vào cái khăn che mặt đó mấy lần. Sau đó ông ấy mới lấy ra khăn vải tự bịt miệng mũi lại, buộc chặt sau gáy.
Sau đó Tần lão thất dùng sức, đẩy nắp quan tài ra.
Nắp quan tài rất nặng, thậm chí Tần lão thất còn hơi tốn sức. Chúc Ninh liền bước lên đỡ giúp một tay.
Hai người cùng hợp sức, nắp quan tài nhanh chóng được đẩy ra, để lộ ra người đang yên nghỉ bên trong.
Nhưng nàng còn chưa kịp nhìn rõ thì một mùi nồng nặc đã bay ra.
Tần lão thất theo phản xạ lùi lại hai bước, nhìn sang thì thấy Chúc Ninh cũng vậy.
Chúc Ninh đếm thầm trong bụng đến sáu mươi, rồi mới bước lên một bước để xem tình hình trong quan tài.
Phải nói sao nhỉ, cũng gần giống như nàng dự đoán.
Thi thể đã bắt đầu phân hủy nghiêm trọng, thậm chí còn trương phình lên.
Nếu để thêm một thời gian nữa, e rằng lúc đó có đến cũng chẳng nhìn ra được gì.
Chúc Ninh nhanh chóng xem xét xong người chết trong cỗ quan tài này. Nàng ghi nhớ kỹ đặc điểm ngoại hình và mấy chi tiết mình nhìn thấy.
Người chết này tử vong do một vết đâm ở bụng.
Nhưng để cho chắc chắn, Chúc Ninh vẫn hỏi han rằng: “Ta thấy trên người hắn không có vết thương…”
Tần lão thất đáp: “Có người đâm một dao vào bụng.”
Chúc Ninh gật đầu, sau đó cùng Tần lão thất đậy nắp quan tài lại. Nàng lại mở tiếp cỗ quan tài còn lại.
Quy trình tương tự được lặp lại một lần nữa. Vết thương của người chết vẫn ở bụng, cách chết của hai người giống hệt nhau.
Sau khi xem xong, Chúc Ninh cảm ơn Tần lão thất rồi định quay về. Kết quả lại gặp phải Ngũ Hắc đang đưa quan tài tới.
Ngũ Hắc có quen Chúc Ninh, gã vừa nhìn thấy nàng liền vội vàng hành lễ.
Chúc Ninh đáp lễ, liếc nhìn cỗ quan tài rồi giải thích: “Ta đến viếng gia nhân nhà ta. Bọn họ đã trung thành bảo vệ chủ…”
Ngũ Hắc tỏ vẻ cảm động, còn nịnh nọt nàng: “Huyện lệnh nương tử thật có lòng từ bi. Chắc hẳn bọn họ dưới suối vàng có hay, cũng không biết cảm động đến nhường nào.”
Gã cũng giải thích thêm: “Ta đưa thi thể của Cao Thế Tấn đến.”
Chúc Ninh gật đầu, không hề bất ngờ.
Nghĩa trang về cơ bản cũng giống như phòng chứa xác mà.