Đến nội dung chính

Chương 27: Định Đoạt Tương Lai

admin 1.074 Chữ Cài Đặt

Hà Phạm Gia Linh ngồi trên ghế sofa nhà Bảo Nghi, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ sắc sảo. Cô mặc một bộ âu phục tối màu, đường nét gọn gàng nhưng vẫn giữ được sự mềm mại đặc trưng. Không khí trong phòng khách nhà họ Huỳnh hôm nay nặng nề hơn thường lệ, nhưng Linh dường như không hề bị ảnh hưởng bởi điều đó.

Ông Huỳnh Thành Nam và bà Hà Thị Phương, ba mẹ Bảo Nghi, ngồi đối diện Linh. Họ nhìn cô gái trẻ trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán. Linh không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu thần thái đĩnh đạc và sự thông minh khiến người khác không thể không nể phục.

Linh lý giải về mình

Linh mở lời, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần thuyết phục:

“Cháu hiểu sự lo lắng của hai bác. Cháu chỉ là một cô gái mới hơn 20 tuổi, có thể không đủ trưởng thành để tạo niềm tin. Nhưng cháu muốn khẳng định rằng cháu có đủ khả năng và điều kiện để mang đến hạnh phúc cho Bảo Nghi, cũng như đảm bảo gia đình hai bác không phải lo lắng thêm về kinh tế.”
Ông Thành Nam nhíu mày, nhìn Linh đầy nghi hoặc: “Nhưng cháu vẫn đang học ngành Khoa học Máy tính. Tại sao một người học công nghệ lại có thể quản lý tài chính tốt như vậy?”

Linh mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin:

“Ngành cháu học là Khoa học Máy tính, đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cháu không thể tham gia đầu tư kinh tế. Thực tế, cháu đã có cổ phần trong tập đoàn Hà Gia – nơi gia đình cháu quản lý từ nhiều năm nay. Ngoài ra, cháu còn sở hữu một quỹ đầu tư cá nhân, bất động sản và vốn lưu động khá lớn. Việc cháu làm không phải tự dưng mà có, mà là dựa trên kinh nghiệm và chiến lược mà cháu đã được học từ nhỏ trong gia đình.”

Ông Nam im lặng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Người trẻ tuổi trước mặt ông không chỉ có tài sản khổng lồ, mà còn có sự chín chắn và kiến thức đáng nể.
“Cháu nói thật, việc cháu giúp đỡ gia đình bác không phải vì muốn đổi lấy sự ràng buộc. Cháu làm điều này vì Bảo Nghi xứng đáng được sống thoải mái và không phải chịu áp lực. Nhưng cháu cũng phải thú nhận, cháu rất trân trọng tình cảm với Nghi, và cháu không muốn để bất kỳ ai khác xen vào.”

Thời điểm đính hôn

Bà Hà Thị Phương lên tiếng, vẻ mặt vẫn còn chút lo lắng:

“Gia đình chúng tôi rất cảm kích những gì cháu làm, nhưng Nghi vẫn còn quá trẻ. Nó mới chỉ 17 tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3. Việc đính hôn có thể ảnh hưởng đến tương lai của con bé.”

Linh gật đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía bà Phương:

“Cháu hiểu, và đó cũng là lý do cháu muốn bàn kỹ với hai bác. Cháu không muốn ép buộc gì cả, nhưng cháu cũng không thể để người khác có cơ hội xen vào khi Bảo Nghi xinh đẹp, thông minh và xuất sắc như vậy. Vì thế, cháu nghĩ rằng thời điểm tốt nhất để đính hôn là sau khi Nghi hoàn thành kỳ thi đại học và đủ 18 tuổi. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập của em, mà còn cho chúng cháu thêm thời gian để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.”
Lời nói của Linh khiến không khí trong phòng dịu đi. Bà Phương nhìn ông Nam, ánh mắt như muốn hỏi ý kiến.

Sự đồng ý đầy khó khăn

Ông Nam thở dài, ánh mắt đầy trăn trở:

“Linh, bác không phủ nhận cháu là một người rất tốt. Cháu tài năng, giàu có, và có tình cảm thật lòng với con gái bác. Nhưng bác vẫn lo lắng, liệu Nghi có hạnh phúc khi gắn bó với cháu không? Cuộc sống của hai đứa có thật sự bền vững?”

Linh đáp lại ngay lập tức, giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên định:

“Bác Nam, cháu không dám hứa rằng sẽ không có khó khăn nào trong tương lai. Nhưng cháu có thể cam đoan rằng cháu sẽ làm mọi cách để Bảo Nghi luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó em cảm thấy không còn muốn ở bên cháu, cháu sẽ để em tự do lựa chọn.”

Lời khẳng định của Linh khiến cả ông Nam và bà Phương đều cảm động. Họ nhìn nhau một hồi lâu trước khi ông Nam gật đầu:

“Được rồi. Bác và mẹ Nghi đồng ý. Nhưng cháu phải hứa với bác rằng cháu sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tương lai của con bé trước khi nó chính thức trưởng thành.”

Linh khẽ cười, cúi đầu: “Cháu hứa, bác Nam.”

Gặp Bảo Nghi

Sau khi đạt được sự đồng thuận từ ba mẹ Nghi, Linh bước vào phòng Nghi. Cô gõ cửa nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Nghi, chị vào được không?”

Bảo Nghi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất ngờ. “Chị Linh, sao chị ở đây?”

Linh bước vào, ngồi xuống ghế bên cạnh giường Nghi, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm.

“Ba mẹ em đã đồng ý chuyện đính hôn. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ chỉ làm điều đó sau khi em thi đại học xong.”

Nghi cúi đầu, lòng cô đầy mâu thuẫn. Cô thích Linh, nhưng việc đính hôn vẫn là một bước đi lớn.

“Chị Linh, em không biết liệu mình có xứng đáng với chị không. Em vẫn còn trẻ, chưa có gì trong tay…”

Linh nắm lấy tay Nghi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:

“Em không cần phải có gì cả. Chỉ cần em là chính em, như vậy đã đủ để chị muốn bảo vệ và ở bên cạnh em rồi.”

Nghi ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng. Trong lòng cô, mọi nghi ngờ như tan biến. Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với Linh bên cạnh, cô biết mình không phải một mình đối mặt.