Trương Ngọc Khanh mở to mắt ngạc nhiên nhìn Dương Hoài Du, vẻ ngoài hơn người mà sao lời nói thốt ra lại khủng bố vậy!?
“Ha.. ha…” Cười đến vô cùng nhạt nhẽo.
“Không tin?” Dương Hoài Du khẽ nhướn cao mày.
“A.. Khụ.. khụ…” Cô đang ăn miếng đá bào bỗng dưng bị sặc một cái, Dương Hoài Du nhanh chóng rút một tờ giấy ăn đưa tới cho cô, “Em cũng thật là, ai cướp đồ của em hay sao?”
Trương Ngọc Khanh cầm lấy tờ giấy lau miệng, không phải ai cướp đồ, mà là bị anh doạ đó anh trai à.
“Em làm sao dám không tin anh chứ, em lúc nào cũng dựa đùi anh mà.” Cô cười ngọt ngào lấy lòng. Nói đùa, có đùi to trước mặt như vậy không ôm mới là lạ đó.
“Cười đáng ghét như vậy chắc chắn là không có ý tốt.” Dương Hoài Du khẽ nhướn mày nhìn cô.
Trương Ngọc Khanh: “…” Anh mới đáng ghét ấy!
Cô xúc thêm một thìa đá bào nữa, trong lòng thầm nhủ, đừng so đo với người ấu trĩ, đừng quan tâm làm gì….
“Cho nên… Em không thấy rằng chúng rất đáng yêu sao?”
“!!!”
Thình..thịch..
Hai bên mang tai cô bỗng dưng hồng lên, Trương Ngọc Khanh trợn tròn mắt nhìn thiếu niên đối diện mình, nói thế là sao chứ.
“Dù sao so sánh với kiến cũng không ổn lắm, sứa nhỏ à, em không nên làm mất đi vẻ đáng yêu của chúng chứ?”
“…”
Thịch cái con khỉ gió!
Trương Ngọc Khanh đè nén cảm xúc sắp bốc hoả xuống, còn tự mình đa tình nữa chứ, tí nữa thì lại tự đào hố chôn mình nữa rồi.
“Đấy là em giả dụ mà thôi, ai quan tâm nó đáng yêu hay không chứ?” Cô cười “tươi rói” nói.
Dương Hoài Du cũng cong mắt đáp lại cô, “Ồ, vậy là anh hiểu lầm rồi sao?”
“… Ha ha..” Thật là đáng ghét!
Nhìn cô nhóc đang nín nhịn cảm xúc trong lòng, Dương Hoài Du cảm thấy vô cùng thích thú, những cảm xúc bực bội trước đó trong lòng không cánh mà bay. Chắc cô nhóc đang chửi thầm anh ở trong lòng nhỉ?
“Sứa nhỏ à, em có muốn đi chơi vòng đu quay kia không?”
Trương Ngọc Khanh hướng tầm mắt theo ngón tay mà anh chỉ, là vòng đu quay lớn! Đôi mắt cô ánh lên sự vui vẻ. Tức giận, bốc hoả gì đó bay hết đi, đi chơi là nhất!
“Tất nhiên là em đi rồi!”
Dương Hoài Du nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, nhìn cô luyên thuyên về những món đồ trang trí xung quanh, lẳng lặng nghe cô âm thầm chê bai món đồ uống mà cô hay gọi là dưỡng sinh của anh. Quả nhiên, nụ cười vẫn là hợp với cô nhất. Trong lòng lại nghĩ tới khuôn mặt suy sụp của cô khi nhìn chứng kiến cảnh tượng kia… Dương Hoài Du hơi hạ tầm mắt xuống, hy vọng sứa nhỏ của anh vẫn mãi giữ được sự vui vẻ này.
“Em nói cho anh nghe, chuyện này siêu thú vị luôn đó.”
“Hửm?”
“Anh có để ý cái cặp đôi ngồi ở bàn sau mình lúc trưa không, em thấy hai người đó đáng yêu chết đi được.”
“Thế sao? Họ làm gì à?”
“Ai da, cái anh đó…” Trương Ngọc Khanh phanh gấp lại, chuyện này kể ra liệu ổn không, cảm thấy cứ mờ ám sao đó…
“Anh đó?”
“A…À thì…Em chỉ thấy đáng yêu thôi, ha ha” Cô cười ngượng ngùng, dù sao cô cũng không thể kể chi tiết mọi chuyện giống như khi ở cùng bọn Lý Ngọc Tiêm được.
Người trước mặt là Dương Hoài Du đó!
Trong lòng cô khóc không thành tiếng, cái mồm không biết kiêng dè gì này!
“A..Em thấy giờ mình đi chơi được rồi á.” Dương Hoài Du nhìn cô vụng về chuyển sang đề tài khác, cũng không cố đào sâu thêm nữa.
“Ừ, vậy em ra ngoài đợi anh trước đi, để anh đi thanh toán.”
“Dạ!”
Không khí bên ngoài đã bớt oi nóng hơn nhưng so với điều hoà mát lạnh bên trong đúng là chẳng thấm vào đâu. Bây giờ đã gần 4 giờ chiều, những tia nắng chiều hắt xuống cũng nhẹ hơn, cơn gió buổi chiều của mùa hè khẽ lay động, Trương Ngọc Khanh đội mũ lưỡi trai lên, ngoan ngoãn đứng dưới bóng cây đợi Dương Hoài Du.
Đôi mắt cô ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, những đám mây nhẹ nhàng trôi, đôi lúc che đi ánh nắng chiều vẫn khiến người ta cảm thấy oi bức kia.
Cho tới khi đám mây kia tản ra, ánh nắng chiều kia lại xuất hiện, Trương Ngọc Khanh mới khẽ cụp mắt xuống, đưa chân di qua lại dưới nền đất.
Dương Hoài Du bước ra khỏi cửa hàng liền nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ của cô không kìm được mà khẽ nhíu mày. Anh cũng không thích cái trạng thái này của cô.
Không kìm được mà vội vàng muốn lôi cô ra thoát khỏi cái trạng thái vô hồn vô cảm như vậy, giống như mọi thứ xung quanh đều chỉ là không khí trong mắt cô.
Bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên đầu cô, “Ơ, anh ra nhanh như vậy?” Lúc này Trương Ngọc Khanh mới hoàn hồn, nhìn thiếu niên cao lớn với đôi mắt phức tạp đang nhìn chằm chằm vào cô.
Nhưng chỉ một giây sau, cảm xúc khó nắm bắt ấy đã biến mất, đôi mắt của thiếu niên lại trở nên lạnh nhạt, khóe môi khẽ nhếch lên giống như đang cố tình khiêu khích.
“Anh còn đang không biết phải dỗ em thế nào vì phải bắt em đợi bên ngoài gần 10 phút, bản thân anh thì sốt ruột, còn em thì trông thảnh thơi ghê ha.”
Trương Ngọc Khanh: “…Em đứng ngoài đây 10 phút rồi á?”
“Ừ, có 10 phút thôi mà, may quá anh không cần nhọc công dỗ cô nhóc nào đó.”
“…”
“Đi thôi, đừng có đờ người ra đó nữa, chút nữa sẽ đền bù cho em.”
Trương Ngọc Khanh nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, lại nhớ tới khung cảnh trong nhà ma, hai bên tai lặng lẽ đỏ lên. Hôm nay đúng là gặp quỷ, cái cảm giác kì quái này..!
Cả hai người sau khi xếp hàng mua vé và đợi lên vòng đu quay, Trương Ngọc Khanh thấy trước mặt mình rất nhiều cặp đôi đang quấn quýt với nhau. Cô hơi mất tự nhiên mà cụp mắt xuống, đập vào mắt cô lại là hai bàn tay đang nắm chặt của cô và Dương Hài Du.
Trương Ngọc Khanh: “…”
Một chị gái ở phía trước bỗng cất giọng nói ngọt ngào với bạn trai của mình: “Anh có biết không, em nghe nói nếu cặp đôi nào trao cho nhau nụ hôn khi lên tới đỉnh cao nhất của vòng đu quay thì cặp đôi đó sẽ mãi hạnh phúc đó.”
Người con trai ở bên cạnh chị gái khẽ mỉm cười, vô cùng cưng chiều mà xoa đầu chị gái đó: “Em bao lớn rồi mà còn tin mấy cái đó hả?” Sau đó giọng nói bỗng trở nên trầm xuống: “Với lại chúng ta đã kết hôn hơn 5 năm rồi đó bà cô của tôi, em còn định kết hôn với ai nữa??”
Chị gái kia: “Ha ha ha…”
Trương Ngọc Khanh: “…” Bong bóng hường phấn ở đâu ra vậy..?!
Dương Hoài Du: “…”
Khuôn mặt của Dương Hoài Du vô cùng bình thản, dường như tất cả tiếng ồn xung quanh đều không ảnh hưởng đến anh. Cảm nhận được bàn tay của cô nhóc đang giật giật tay anh, Dương Hoài Du lúc này nhìn xuống cô, thấy Trương Ngọc Khanh đang khẽ vẫy tay ra hiệu anh cúi xuống.
Cô đưa tay lên che miệng rồi mới dí gần vào bên tai của Dương Hoài Du, nói với âm lượng đủ hai người nghe: “Anh yên tâm đi, chúng ta nên tin vào khoa học công nghệ, không nên tin mấy chuyện tâm linh quỷ quái này.”
Trương Ngọc Khanh vừa mới dứt câu, ngay lập tức đã nhận ngay ánh mắt không thể tin được của Dương Hoài Du.
“Anh nên cảm thấy yên tâm với một người mấy tiếng trước gào thét trong nhà ma hả?”
Trương Ngọc Khanh: “… Đó là em bị dọa..”
“Vậy anh nên cảm thấy yên tâm với người sợ tới mức nhũn chân à?” Giọng nói của anh có phần trêu chọc.
Cô dần có chiều hướng thẹn quá hóa giận, “Anh đủ rồi đó nha, em nên trao cho anh cái danh thánh khịa mới đúng.”
“Làm sao đây…?” Dương Hoài Du hơi kéo dài giọng ra, “Chút nữa lên tới chỗ cao nhất, em nhớ phải ôm anh đấy nhé..”
“Hả?”
Dương Hoài Du hơi nhướn mày lên, đưa tay kéo thấp vành mũ của cô xuống, cả người anh hạ xuống đối diện với tầm mắt cô, âm điệu trầm thấp làm cho người ta ngứa ngáy.
“Anh sợ nha ~”
“Anh…Anh… Anh thì sợ cái gì hả?” Trương Ngọc Khanh trừng trừng nhìn anh như sắp lòi cả hai con mắt ra, nhưng vành tai đỏ ửng lên bị che giấu dưới lớp tóc mai đã tố cáo chính bản thân cô.
Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ, Trương Ngọc Khanh khẽ hừ một tiếng, không muốn tiếp tục quan tâm tới anh nữa.
“Khanh Khanh…?”
“Hừ…”
“…Sứa nhỏ..~?”
“Anh có thôi đi được không hả?”
Dương Hoài Du nhìn cô nhóc đang xù hết cả lông lên trước mặt mình, anh khẽ mím môi cười, “Được rồi được rồi, tới lượt chúng ta lên kìa.”
Cô nhanh chóng chạy vào phía bên trong ngồi, Dương Hoài Du cũng nối theo ngồi bên cạnh cô. Vòng đu bắt đầu chuyển động, Trương Ngọc Khanh háo hức ngó nghiêng xung quanh, chỗ của hai người dần lên cao, tầm nhìn cũng trở nên xa hơn và thoáng hơn. Càng lên cao, vật và người phía dưới càng trở nên thu nhỏ lại, trở thành những điểm chấm nho nhỏ ở dưới.
Đang mải mê ngắm nhìn phía dưới, cả người cô bị một cánh tay ôm lại, Trương Ngọc Khanh giật mình quay người lại, cả người cô bị bao bọc trong không gian mà chính Dương Hoài Du tự tạo ra, phía sau cô là cửa kính trong suốt nhìn thấy được bên ngoài. Đôi mắt của Dương Hoài Du dường như vẫn luôn dán chặt lấy người Trương Ngọc Khanh, khiến người ta cảm thấy… khó hiểu.
Trương Ngọc Khanh đã nghĩ như vậy.
“Em ngồi yên đi, dù sao lớp kính đó cũng không có cảm giác an toàn lắm, đừng dán cả người lên như vậy.”
Nói xong liền thả tay ra khỏi người cô. Trương Ngọc Khanh cũng ngoan ngoãn ngồi yên tĩnh, không ngó ngoáy nhiều như lúc đầu nữa. Ánh mắt không tự chủ rơi vào đôi chân thon dài đang bắt chéo tùy ý của anh, rồi liền cụp mắt lại.
Dáng người cao ráo tốt thật đấy.
Trong đầu cô bỗng hiện lên câu nói của chị gái kia… “…Nếu cặp đôi nào hôn nhau lên tới đỉnh cao nhất của vòng đu quay, … hôn nhau…”
Trương Ngọc Khanh ngay lập tức quay đầu ra phía cửa kính, hai bên tai bắt đầu nóng lên. Gặp quỷ thật rồi, cô đang nghĩ cái quái gì thế…
Trong lòng thầm mặc niệm, mười ba tuổi là độ tuổi non nớt cần được chăm sóc và nuôi dưỡng cẩn thận, học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt, tu dưỡng đạo đức, kính già yêu trẻ, thật thà, quả cảm, anh dũng,…
“Em đang nhìn cái gì mà yên tĩnh như vậy?”
“Hả? Dạ… Dạ…”
“?”
“…” Tốt nhất lần sau cô nên tránh xa Lý Ngọc Tiêm.
“…Có vẻ như chuyến đi chơi này khiến em cảm thấy không thoải mái thì phải?” Giọng nói của Dương Hoài Du pha một chút rầu rĩ.
“Hả? Đâu có, em thấy vui mà?”
“Vậy sao anh cứ có cảm giác… Em đang trốn tránh anh vậy nhỉ?” Từng từ thốt ra giống như gõ từng nhịp vào lòng cô, miệng cô hơi mấp máy
“Tr..trốn tránh? Em có sao?”
“Em đang lo sợ điều gì? Hoặc là em… sợ anh?”
“Sợ anh?” Giọng của cô bỗng hơi cao lên, “Em không hề sợ anh nhá, mà cũng không phải, à không không, anh giống như một người anh nhà bên vậy, em kính trọng anh.”
“Anh? Ha… Ha..” Dương Hoài Du khẽ cười nhạt, Trương Ngọc Khanh ngồi ở bên cạnh thấy dường như tâm trạng của anh có hơi trùng xuống, hơi liếm môi, hình như cô vừa nói sai gì đó thì phải.
“Em nghĩ rằng anh sẽ làm anh trai của em tới khi nào?”
“Hả? Chắc là…rất lâu?”
Đôi mắt của Dương Hoài Du nhìn cô có chút lạ lùng, còn có chút cảm xúc gì đó đang cố gắng kiềm chế, “Sau này sẽ cho em gọi đủ thì thôi.”
Sau này thì liên quan gì?
Nhưng có lẽ phải rất nhiều năm sau Trương Ngọc Khanh mới hiểu được câu nói ấy có nghĩa là gì. Đúng là sói đội lốt cừu, bụng dạ thâm sâu khó lường.
…
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả người cô liền mệt mỏi ngã lên chiếc giường mềm mại. Trương Ngọc Khanh lăn qua lộn lại trên giường, cô chợt nghĩ tới lúc chiều khi xuống chiếc vòng đu quay ấy, khuôn mặt của Dương Hoài Du dường như dát thêm một tầng dịu dàng.
Trương Ngọc Khanh bĩu môi thầm nghĩ, cái người này không còn đáng yêu như trước nữa rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Ngọc Khanh lười biếng với tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị là ‘Tiêm Tiêm’
“A lô…”
|Hôm nay đi chơi thấy vui không?|
Cô mở loa ngoài rồi đặt điện thoại lên giường, “Tớ thấy mệt.”
|Gì?.. Ha ha ha..|
“Cậu cười gì đó?”
Giọng nói trong điện thoại mang theo chút vui sướng, |Tớ cứ nghĩ hai người ra ngoài hẹn hò riêng là để giãi bày tâm tư của mình cơ. Ha ha ha.|
“Con nhỏ này cậu đang nghĩ gì đấy hả? Hẹn hò cái gì chứ?”
|Nhưng mà anh Hoài Du không hành động gì sao?|
“Hành động cái gì, đừng có nói linh tinh. Tình cảm của hai người bọn tớ rất trong sáng nhé. Hừ.”
|Rồi, rồi, trong sáng. Không có cặp anh em nào trong sáng như hai người các cậu luôn.|
“Nếu như cậu không phải bạn tốt của tớ, tớ sẽ cho cậu vào danh sách đen ngay bây giờ.”
|Ha ha, sao cậu lại tuyệt tình thế chứ. À, hôm nay trên diễn đàn của trường nhiều chuyện hot lắm đó, tớ vừa mới đăng nhập vào mà hết hồn. Cái đám lưu manh lớp 9-5 bị bế đi hết luôn, sau đó còn công khai cả cảnh bọn họ đi bắt nạt người khác, còn có video xin lỗi nữa chứ, thấy cái đám đó khóc lóc xin lỗi mà tớ thấy phát tởm, người chết rồi giờ mới xin lỗi thì được cái gì. Hừ!|
“Đúng nhỉ, người đâu còn nữa đâu…”
|Cái đám người này ở trong trường đúng chỉ là làm ô uế cái biển hiệu trường, đầu óc bã đậu còn tưởng mình là tuyệt đỉnh thiên tài, không muốn bị bắt thì trừ khi ngoan ngoãn không làm gì, xin lỗi dễ như vậy thì còn cần cảnh sát để làm gì chứ!!|
“Quả thật là cái đám người đáng ghét, tớ hy vọng họ sẽ phải trả giá đắt cho những việc mà mình đã gây ra.” Trương Ngọc Khanh nghiến răng nói.
|Không nói mấy chuyện này nữa, sắp tới sinh nhật Tiểu Miên đó, cậu tính tặng quà gì cho cậu ấy vậy?|
“Ưm… Tớ cũng không biết nữa. Hay là hôm nào tớ với cậu cùng đi chọn quà cho cậu ấy đi?”
|Được đó được đó, tớ cũng muốn ra khỏi nhà lắm rồi, suốt ngày nhìn thấy ông anh nhà tớ hết ăn rồi lại ngủ cứ như heo vậy. Cậu nói xem, nhìn heo ăn ngủ có gì mà vui chứ!”
“Ha ha ha..”
|Lý! Ngọc! Tiêm! Em thèm đòn lắm đúng không, dám nói anh trai mình là heo hả?| Trong điện thoại vang lên giọng nói giận dữ của Lý Hiên, |Á… Anh dám nghe lén bọn em nói chuyện…Em nói to như thế người giả điếc còn nghe được đấy…|
Trương Ngọc Khanh: (((o(*゚▽゚*)o))) Anh em nhà này thú vị thật!
“Tớ cúp máy đây nha Tiêm Tiêm..”
|Rõ ràng anh nghe lén tụi em nói chuyện, anh là nam tử hán đại trượng phu đó… Câu tục ngữ này không phải để em dùng lúc này nhé… Cái gì hả….|
Vẫn còn cãi nhau…
Trương Ngọc Khanh để điện thoại lên tủ đầu giường, cô chầm chầm đưa tay kéo rèm cửa sổ, không trăng, không sao, chẳng có gì hay ho cả.
Cô lại nghĩ tới anh em nhà họ Lý, quan hệ anh trai em gái người ta vô cùng thân thiết, có đôi lúc gây gổ nhau một chút nhưng lại khiến cho người ta cảm giác ấm cúng, vui vẻ.
Nhưng mà còn quan hệ giữa cô và Dương Hoài Du, nói là anh trai và em gái nhưng cứ thấy kì lạ chỗ nào đó. Có khi còn không thân thiết như hai anh em kia, hồi chiều cô nói anh giống như người anh trai của mình, vẻ mặt anh lúc đó còn tối sầm lại…
Haiz… Trương Ngọc Khanh khẽ thở dài, thì ra là anh ấy cảm thấy như vậy. Cái cảm giác tự nhiên chui đâu ra một đứa em gái cũng thật là…
—————————————————————————————————————-
Sau một hồi suy nghĩ linh tinh thì kết quả cuối cùng cũng là không ra đâu vào đâu.
Trương Ngọc Khanh: …
Dương Hoài Du: … Mệt não quá!