Đến nội dung chính

Chương 35

admin 2.907 Chữ Cài Đặt

“Oáp…”

Trương Ngọc Khanh bò dậy tắt chuông báo thức đi, đôi mắt vẫn còn nhập nhèm vì chưa tỉnh ngủ, đỉnh đầu của cô rối tung như tổ quạ. Cô vất chăn qua một bên rồi xỏ dép đi vào phòng tắm, cả người cứ ưỡn à ưỡn ẹo như không xương.

Vệ sinh cá nhân xong cả người dường như đã tỉnh hẳn, cái thói thích xem truyện tranh vào ban đêm khiến cô tới 1 giờ sáng mới đi ngủ. Tưởng tượng ra cái mặt lạnh tanh của Dương Hoài Du khiến cô tỉnh cả người, trong tiềm thức Trương Ngọc Khanh cũng có chút hơi sợ anh, như là khắc tinh của cô vậy.

Cốc..Cốc..

“Khanh Khanh, con dậy chưa, Hoài Du đang đợi con dưới nhà kìa.”

“Dạ, con đang thay quần áo, tí nữa con xuống ngay đây ạ.”

Bên ngoài tiếng dép dần nhỏ lại, Trương Ngọc Khanh nhìn bộ đồ đã được treo riêng trong tủ mà thầm nhẹ nhõm. Thật may là tối qua cô còn nhờ Lý Ngọc Tiêm giúp mình chọn đồ không thì sáng nay cái tủ quần áo của cô sẽ thành bãi chiến trường mất.
Chợt nhớ tới hôm qua Lý Ngọc Tiêm có nói với cô…

|Cậu phải nhớ bôi kem chống nắng đó nha, không, được, quên, đâu, đó!| Lý Ngọc Tiêm nhấn mạnh từng chữ.

Trương Ngọc Khanh vừa kẹp điện thoại giữa tai và vai, tay cầm bộ đồ được chọn treo vào móc, nói vào điên thoại: “Thật à, tớ chưa từng bôi luôn, bảo sao da tớ dạo gần đây có chút đen.”

|…| Lý Ngọc Tiêm ở đầu điện thoại bên kia im lặng mấy giây rồi mới nói: |Cậu mà đen? Cậu mà đen thì tớ với Tiểu Miên là cục than có được không hả?|

“Ai ya, sao cậu lại kích động vậy? Tớ nói đùa, nói đùa, ha ha ha.”

|Hừ, nhớ bôi kem chống nắng đó, với lại nhớ cầm theo cả ô nữa nha, biết là cậu trắng nhưng vẫn phải phòng.|

“Được rồi được rồi tớ nhớ rồi.” Trương Ngọc Khanh bật loa ngoài điện thoại rồi để trên giường, treo đồ vào tủ cẩn thận, sau đó lấy túi xách nhỏ bỏ một ít đồ lặt vặt vào trong đó, bên tai vẫn nghe thấy tiếng Lý Ngọc Tiêm lải nhải.
|Tớ thấy hay ghê, hai người thế này có tính là đi hẹn hò không ta?|

“Cậu lại nghĩ nhiều rồi.” Rồi tự lầm bẩm, “Cái kẹp tóc mình để đây đâu rồi nhỉ?”

|Haizz, tớ nói thì cậu không tin, tớ cũng sợ cậu nghĩ nhiều nữa.| Lý Ngọc Tiêm ở đầu bên kia thầm nghĩ, nếu mà để cô nàng nói cái ánh mắt của Dương Hoài Du nhìn Trương Ngọc Khanh không được “trong sáng” lắm không biết sẽ nổ ra bao nhiêu sóng gió đây. Haizz, mình biết nhưng lại không thể nói.

“Tiêm Tiêm à, sau này cậu nên đi viết kịch bản đi, đặc biệt là mấy kịch bản máu chó đó.”

|Tớ cũng nghĩ bản thân mình khá hợp đó.|

“Ha ha ha…”

Trương Ngọc Khanh nhìn cô nhóc đứng trước gương trong phòng mà thầm bất ngờ, Lý Ngọc Tiêm quả thật có mắt chọn vô cùng, cũng vô cùng hiểu rõ cô. Cô gái trong gương có mái tóc đen dài được bện thắt sang một bên, trên người là một cái áo hai dây màu trắng, bên ngoài mặc một cái áo sơ mi ngắn tay màu tím nhạt được sơn vin trong quần đùi trắng dài tới đầu gối. Cả người trông vô cùng năng động, hoạt bát.
Sợ Dương Hoài Du đợi lâu, cô lấy cái mũ lưỡi trai cùng túi rồi chạy nhanh xuống nhà. Trương Ngọc Khanh nhìn người đang ngồi trên ghế mà thầm giật mình. Này… cũng hơi trùng hợp đi.

“Em định cứ đứng đấy mãi à?”

“A…”

Thiếu niên ngồi bắt chân trên ghế, dáng vẻ hơi lười biếng nhưng không khiến người ta khó chịu, ngược lại giống như một người quý tộc nào đó nhàn nhã hưởng thụ thú vui hơn. Trùng hợp chính là Dương Hoài Du hôm nay cũng mặc áo trong và áo ngoài đồng màu với cô trừ chiếc quần đen trên người anh.

Nếu như trong hoạt hình thì cô có thể diễn tả vẻ mặt của mình lúc này là khuôn mặt cạn lời, trán chảy mấy vạch đen, khoé miệng cô hơi giật giật, “Em nghĩ là em nên đi thay áo thôi.” Những người quen ở trường nhìn thấy hai người bọn cô kiểu gì cũng sẽ đồn bậy bạ cho xem.

“Ui cha, hai anh em hôm nay hẹn nhau mặc đồ đôi sao?”

Trần Thuý Hân cầm hai cốc nước cam đặt lên bàn nhìn hai người, vẻ mặt vô cùng thích thú.

Trương Ngọc Khanh: Biết ngay mà ( ఠ ͟ʖ ఠ)

“Trùng hợp thôi ạ.” Dương Hoài Du nhấc cốc nước cam lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, hơi ngọt thì phải.

“Đẹp quá, để mẹ chụp một tấm gửi cho Lưu Ngọc xem mới được.” Vừa nói vừa rút điện thoại ra giơ lên.

“Mẹ…” Trương Ngọc Khanh hơi nhăn mày.

“Ai ya chụp cho cô xinh đẹp của con xem thôi mà, được rồi hai đứa cười lên đi nào.”

“Không được, con phải lên thay áo thôi.”

“Được rồi được rồi mẹ không chụp, hai đứa cũng nên đi thôi không thì tí nữa nắng to nóng lắm.” Trần Thuý Hân đẩy hai người ra khỏi cửa mỉm cười hiền hậu.

“Con…”

“Cô nói đúng đó, đi nhanh thôi không thì chốc nữa khu vui chơi đông người chúng ta phải xếp hàng đấy.”

Dương Hoài Du nhìn chăm chú vào Trương Ngọc Khanh, cô sợ nhất chính là ánh mắt này của anh, cứ làm cô bối rối vô cùng.

“Vậy… vậy bọn con đi đây.”

“Đi cẩn thận nha hai đứa.”

Trần Thuý Hân tiễn hai người ra tận cổng, nhìn bóng lưng của cả hai mà bà khẽ bật cười, quả thật trông vô cùng đẹp đôi. Bà giơ điện thoại lên bấm chụp một cái rồi gửi cho Lưu Ngọc.

Một bức tường thành: /Hình ảnh/

Một bức tường thành: |Chị nhìn hai đứa nó này.|

Tôi là đại mỹ nhân: |Ui cha, đồ đôi sao?|

Một bức tường thành: |Ha ha ha, nhìn từ đằng sau trông dễ thương vô cùng.|

Tôi là đại mỹ nhân: |Hừm, thế lại lời cho thằng nhóc kia quá, Khanh Khanh của chúng ta nên tỉnh táo đừng để bị thằng nhóc thối kia dụ dỗ *con dao|

Một bức tường thành: |Ha ha ha (✿◠‿◠)|

…

“Em cảm thấy cứ gai người sao ấy.” Trương Ngọc Khanh vừa dứt câu xong thì cả người cô lại rùng mình thêm cái nữa.

“Nắng tới nỗi nổi da gà sao?” Dương Hoài Du khẽ nhíu mày một cái, sau đó mở ô ra che lên đỉnh đầu cô: “Em đi sát vào đây một chút.”

Trương Ngọc Khanh: “…” Ý của cô là ánh mắt của mọi người có được không hả?

Nội tâm vô cùng gào thét nhưng ngoài mặt cô vẫn cố rặn ra nụ cười, đi sát bên cạnh Dương Hoài Du, nhưng cô đã bỏ lỡ khoé miệng đang nhếch lên của anh.

Khu vui chơi này đã được xây cách đây 2 năm, khi mới quy hoạch người dân ở đây khá phản đối vì lúc đó còn quy hoạch đất để xây đường, làm song song nhiều thứ như vậy khiến đi đường có chút khó khăn và hít phải khói bụi rất nhiều. Nhưng sau khi hoàn thiện và đưa vào hoạt động thì mọi thứ lại có vẻ rất thuận lợi, những con đường được sửa chữa lại khiến cho mọi người vô cùng hài lòng, khu vui chơi được mở cửa cũng tiếp nhận được rất nhiều người đến trong những ngày đầu tiên và ngày tăng cao hơn qua từng năm.

Trương Ngọc Khanh cảm nhận được hơi lạnh bên má mình liền hồi thần lại, cô nhíu mày nhìn anh một cái, “Em thấy đủ mát rồi, cảm ơn anh.”

Dương Hoài Du cười khẽ một tiếng, đưa chai nước lọc cho cô, “Em uống nước đi, sau khi chơi xong rồi chúng ta sẽ kiếm chỗ nào ngồi ăn.”

Trương Ngọc Khanh cầm chai nước lên uống một hơi gần hết nửa chai, cô không nghĩ rằng bản thân mình lại khát như vậy. Liếc mắt sang bên cạnh, thấy thiếu niên đang cầm bản đồ của khu vui chơi không biết lấy ở đâu, vô cùng nghiêm túc nghiên cứu.

“…” Thôi kệ đi.

“Em muốn chơi trò gì trước hả sứa nhỏ?” Dương Hoài Du bất ngờ hỏi cô.

“Em muốn chơi ngựa gỗ.” Không chút do dự chỉ tay về phía vòng quay ngựa ở đằng xa.

Khoé miệng của Dương Hoài Du khẽ giật nhẹ.

“… Em chắc chắn chứ?”

“Em chắc mà, em muốn chơi trò đó.”

“…”

Trương Ngọc Khanh nhìn vẻ mặt không nói nên lời của anh, trong lòng âm thầm hoan hô, cuối cùng cũng hố được anh ấy một lần, cảm giác vô cùng sung sướng. Không tự chủ mà khoé miệng của cô giương cao lên.

“..He he…”

“Em cười cái gì?” Dương Hoài Du lạnh nhạt liếc cô một cái, Trương Ngọc Khanh ngay lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt ỉu xìu nói, “Anh có chơi không, hay là thôi đi, trò đó không hợp với anh lắm, vậy em tự đi một mình vậy…”

“… Chơi, chúng ta đi thôi.”

“…” Thành công!

Dương Hoài Du nhìn bàn tay nhỏ nhắn kéo lấy tay anh chạy tới chỗ vòng quay ngựa gỗ, rồi lại nhìn gương mặt của cô gái nhỏ đang âm thầm nở nụ cười tinh ranh vì đạt được mong muốn. Thật ra anh không cảm thấy khó chịu gì cả, chỉ là muốn ở cùng cô mà thôi. Khi nghe cô nói muốn chơi trò ngựa gỗ, cùng với nụ cười tinh quái giấu đầu hở đuôi, Dương Hoài Du đã hiểu nhưng cố tình bày ra bộ mặt không cam lòng chỉ để cô nhóc này vui vẻ.

Dương Hoài Du cảm thấy mình không xong thật rồi!

Tách…

“Í, anh cầm máy ảnh đi à? Sao em không thấy ta?” Trương Ngọc Khanh tò mò nhìn qua nhìn lại chiếc máy ảnh anh đang cầm trên tay.

“Anh để nó trong túi.”

“Ồ, trông nó khá nhỏ nhỉ?” Tầm mắt của cô di chuyển lên anh, “Mà anh vừa chụp cái gì thế?”

“Chụp cảnh đẹp thôi.”

“Cảnh đẹp á, ngồi ở chỗ này làm gì thấy được cảnh đẹp nào?” Miệng cô lẩm bẩm.

Vòng quay ngựa gỗ vẫn đang chạy, xung quanh hai người họ có rất nhiều đứa trẻ chơi tới vô cùng vui vẻ, Trương Ngọc Khanh trông còn vui vẻ hơn cả đám nhóc đó, Dương Hoài Du cũng ngồi trên một con ngựa gỗ ở đằng sau Trương Ngọc Khanh, mặt anh không thể hiện cảm xúc gì nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật giơ máy lên chụp.

Cảnh đẹp trong mắt anh là được.

Sau đó hai người họ đã chơi thêm khá nhiều trò, Trương Ngọc Khanh cũng không dám trêu chọc anh nữa. Cô biết con người này có thù tất báo, nếu quá trớn người đau khổ lại là bản thân cô. Những lần sau vô cùng thành thật chọn những trò mà cả hai người đều chơi được. Tất nhiên, người vui vẻ nhất là Trương Ngọc Khanh vì hỏi Dương Hoài Du muốn chơi gì anh đều để cô tuỳ ý.

“Anh Hoài Du, mau tới đây, mau tới đây.” Cô vẫy vẫy anh.

Dương Hoài vừa tới gần liền bị cô nhón người lên đội cái gì đó lên đầu anh, anh liếc sang cái gương để bên cạnh, là một cái tai hồ ly.

Dương Hoài Du: “…”

Anh muốn quay sang nói gì đó thì phát hiện cô nhóc bên cạnh mình cũng đang đeo một cái tai thỏ màu hồng lên đầu, cô chớp chớp mắt nhìn anh, bật cười, “Ha ha ha, cái tai hồ ly hợp với anh thật đấy.”

Nụ cười vô cùng trong trẻo lộ ra hai bên núm đồng tiền, vừa sinh động lại hoạt bát, Dương Hoài Du hơi quay người về hướng khác, không muốn để cô nhìn thấy ánh mắt kì lạ của anh.

“Khụ, em đã đói chưa, chúng ta đi ăn nhé?”

“Từ từ đã…”

“Hử?”

“Anh Hoài Du, anh chụp giúp em một tấm ảnh với bạn gấu nâu kia được không?” Trương Ngọc Khanh giật giật ống tay áo của anh, vẻ mặt đáng thương.

Anh đưa mắt nhìn về phía con gấu to màu nâu ở đằng xa, hơi nhíu mày không bày tỏ ý kiến nhưng cũng rút máy ảnh ra. Trương Ngọc Khanh nhìn hành động của anh liền hiểu anh đã đồng ý, tung tăng chạy tới gần chỗ bạn gấu nâu.

“Anh nhớ chụp cho em đẹp vào đó nha.”

Vừa nói cô vừa giơ tay chữ V, tiến sát lại gần bạn gấu, bạn gấu kia cũng vô cùng phối hợp đặt một tay lên vai cô, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.

Khuôn mặt Dương Hoài Du hơi trầm xuống, nếu anh không nhầm thì bạn nhân viên đang đóng giả làm gấu là nam…

“Anh Hoài Du…”

“Rồi.”

Tách…Tách…

“Em muốn xem ảnh.”

“Vào quán ăn rồi anh cho em xem.” Anh nhanh tay cất máy ảnh đi.

“Nhưng mà…”

“Ở cuối chỗ đường này có quán gà ăn rất ngon.”

“Vậy chúng ta đi thôi, em đói rồi, Bai bai bạn gấu nha.”

Nhìn hai người vừa rời đi, bạn nhân viên đang hoá trang gấu nâu cảm thấy lông tơ của mình cứ dựng lên. Cứ cảm giác thiếu niên kia muốn dùng ánh mắt để chém mình…

…

Dương Hoài Du nhìn cô nhóc đang ăn uống ngon lành trước mắt, anh chỉ chậm chạp cầm cốc nước lên nhấp một ngụm. Thật nhạt nhẽo.

Trương Ngọc Khanh dùng khăn ướt lau sạch chỗ mỡ trên ngón tay đi, sau đó tò mò nhìn anh.

“Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh sao?”

“… Không có, em thấy không ngon à?”

Cô khẽ lắc đầu, “Em thấy anh chỉ ngồi uống nước, từ nãy giờ cũng không động đũa mấy.”

“Anh thấy nóng thôi.” Đây là thật.

Trương Ngọc Khanh: ? Khó hiểu ghê.

“À đúng rồi, em muốn xem ảnh, em đã lau tay sạch sẽ rồi nè.”

“Em ăn xong đi đã rồi xem sau.”

“Em ăn xong rồi mà. Anh cho em xem ảnh đi.”

“…”

Vội vàng cái gì chứ.

Nhưng anh vẫn đưa túi máy ảnh cho cô. Trương Ngọc Khanh vô cùng hưng phấn, bao giờ về nhà cô có thể chuyển ảnh về máy tính, vậy là ảnh để kỉ niệm được rồi.

Nhưng vừa vào xem ảnh, vẻ mặt hưng phấn của cô tắt dần, đôi lông mày hơi nhíu lại.

“Anh Hoài Du, sao anh chụp cắt mất bạn gấu rồi nè?”

“Vậy hả, anh cũng không biết.”

Trương Ngọc Khanh: “…”

Dù sao thì hai tấm anh ấy chụp đều không được, thật sầu ghê.

Cô buồn chán lật lại mấy tấm ảnh đằng trước, đa số đều là ảnh anh chụp khung cảnh xung quanh, chụp đám đông, cảnh vật,… Đôi lúc có bóng dáng cô “vô tình” lọt vào đó nhưng Trương Ngọc Khanh cũng không để ý lắm. Cô lại lật thêm mấy tấm trước, vẻ mặt cô có chút ngạc nhiên.

Đây là cô lúc ở vòng quay ngựa gỗ mà?

Sự bối rối dần dâng lên trong mắt, cái này… Sao thế nhỉ? Cô cũng không biết là mình trông lại rạng rỡ tới vậy.

Trong tấm ảnh là một cô gái nhỏ ngồi trên con kì lân, khuôn mặt trắng nõn, khi cười để lộ ra núm đồng tiền vừa ngọt ngào vừa hoạt bát, khi ấy cô đang nghiêng người trêu đùa với bạn nhỏ ở bên cạnh nên càng sinh động hơn.

Lúc đó cô nghe thấy tiếng chụp hình thì ra là lại chụp lén cô. Nhưng mà sao anh ấy lại chối?

Trương Ngọc Khanh mất tự nhiên trả lại máy cho anh, cũng may lúc đó Dương Hoài Du không để ý lắm, cô lại dời sang đề tài khác để nói.

“Tí nữa chúng ta đi đâu chơi tiếp vậy ạ?”

Dương Hoài Du cất máy ảnh vào túi, ngẩng mặt lên nhìn cô, “Em muốn đi đâu?”

“Hay chúng ta đi nhà ma đi?”

“Em?”

Vẻ mặt cô hưng phấn, “Em chưa đi bao giờ cả.”

“…”

Cái dáng vẻ bị doạ ma lần trước của cô anh vẫn còn nhớ như in đấy!

“Em chắc chưa?”

Cô khẽ nhíu mày, “Anh Hoài Du, anh không được có thái độ như vậy đâu nhé.”

“…” Lo cho cô mà bị hiểu nhầm. Nhưng Dương Hoài Du vẫn thoả hiệp, “Được, được, em muốn chơi gì cũng được.”

Vậy là cuộc chiến nhà ma…Bắt đầu.