Đến nội dung chính

Chương 33

admin 3.530 Chữ Cài Đặt

Bàn tay của cô khẽ vuốt lại phần tóc bị Dương Hoài Du vừa vỗ lên, cô hơi nhăn mi nhìn anh: “Anh có thể đừng vỗ đầu em nữa được không vậy?”

“Ồ…”

“Anh “ồ” cái gì mà “ồ”?”

Giọng của Dương Hoài Du hơi cao lên, đầy ý cười: “Đây là cách em nhờ vả anh đó à sứa nhỏ? Tự dưng anh thấy có chút mệt, hay là… em tự tìm nhé?”

Trương Ngọc Khanh giật nảy mình, đôi mắt to tròn hơi chớp chớp nhìn anh, sau đó cả người nhướn về phía anh, cô ấp úng nói: “Vậy… anh vỗ đầu em thêm mấy cái nữa… cũng được.”

Dù sao cũng chỉ là vỗ đầu, cô có thể nhẫn nhịn được.

Tất nhiên Dương Hoài Du chỉ muốn trêu chọc cô một chút, không ngờ tới cô nhóc này còn tự dâng lên làm anh có chút muốn cười, “Khụ… Được rồi, em mau về lớp đi, anh sẽ giúp em tìm hiểu một chút, đừng lo lắng.”
“Vậy… cảm ơn anh.”

“Còn khách sáo?” Rồi lại đưa tay vò đầu cô thành cái tổ quạ mới hài lòng bước về lớp.

Trương Ngọc Khanh nhìn bộ dạng cao hứng của anh, bàn tay vuốt lại phần tóc bị xù lên, cảm thấy vô cùng khó hiểu, làm tóc cô rối tung lên làm anh vui lắm hả?

…

Tới ngày thi chuyển cấp, mọi chuyện đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, kết thúc 2 ngày thi trong sự yên bình. Trương Ngọc Khanh thầm mắng bản thân lo nhiều chuyện bao đồng, đứng trong cửa hàng hoa chăm chú nhìn bà chủ xinh đẹp khéo léo gói lại từng bông hoa hướng dương.

Tạ Minh Noãn đưa bó hoa cho Trương Ngọc Khanh, nhẹ nhàng cười hỏi: “Em mua hoa tặng cho ai à?”

“Dạ vâng.” Cô cười hì hì: “Đây là bó hoa dành cho một người siêu ghét hoa ạ. Em về đây ạ, tạm biệt chị.”

Tạ Minh Noãn nhìn bóng dáng nho nhỏ tràn đầy sự vui vẻ ra khỏi cửa hàng mà cô hơi buồn cười, trong đầu lại hiện ra bóng dáng người nọ cũng vô cùng không thích hoa…
Trương Ngọc Khanh ôm bó hoa hướng dương trong lòng mà không kìm được sự phấn khích, không biết anh ấy thấy bó hoa này sẽ bày ra vẻ mặt thế nào nhỉ? Ghét bỏ sao, nếu vậy thì cô có cớ để bắt chẹt rồi.

Càng nghĩ, Trương Ngọc Khanh lại càng thấy vui vẻ, khoé miệng cũng giương cao, lộ ra núm đồng tiền trông vô cùng ngọt ngào. Cô bé vốn dĩ đã xinh đẹp , khả ái, lúc vui vẻ càng khiến cho cả người tràn đầy sức sống.

Trần Kiệt cũng nhìn thấy khung cảnh đó, dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, cô bé ôm theo bó hoa hướng dương trong lòng cười đến vô cùng thoả mãn, làn da trắng trẻo, trên tay cầm theo chiếc ô màu xanh nhạt che trên đầu. Có vẻ như do mải mê với suy nghĩ của riêng mình nên Trương Ngọc Khanh không biết mình vừa mới đi ngang qua cậu bạn lớp trưởng của lớp mình. Trần Kiệt không tự chủ được liền chạy nhanh thêm vài bước khẽ vỗ vai cô.
Trương Ngọc Khanh ngơ ngác quay người lại, thấy Trần Kiệt, nụ cười trên môi của cô không giảm đi, “Ơ lớp trưởng, trùng hợp vậy.”

“Ừm, cậu mua hoa ở đâu vậy?”

“Ở chỗ cửa hàng trong con ngõ bên cạnh trung tâm thương mại đó, cậu cũng tới thử xem, hoa rất đẹp mà giá cũng vô cùng ổn, với lại…” Trương Ngọc Khanh khẽ tiến thêm mấy bước, giọng nói hơi nhỏ lại: “Bà chủ siêu xinh đẹp luôn nha.”

Thấy cô gái nhỏ tiến gần sát chỗ mình, Trần Kiệt không khỏi có chút căng thẳng nhưng bề ngoài vẫn lanh nhạt “ừm” một tiếng, bên cổ của cậu có chút nóng, hình như… nắng hơi gắt thì phải.

Trương Ngọc Khanh cũng nhận ra cổ của cậu bạn dần đỏ lên, hai bên tai cũng hồng hồng liền vội vàng đưa ô lên nghiêng về phía Trần Kiệt, cẩn thận hỏi: “Cậu có thấy nóng không,tớ thấy tai với cổ của cậu đỏ hết rồi kìa?”

“À à… Chắc do nắng đó, tớ không sao đâu.”

“Tớ thấy nó càng ngày càng đỏ kìa, cậu có ổn không vậy, hay cậu vào trong cửa hàng tiện lợi ngồi một chút đi?”

“À, tớ…”

“Trương! Ngọc! Khanh! Em đang làm cái gì vậy?”

Cô bị giọng nói có chút lớn doạ cho giật mình quay lại, thấy khuôn mặt hằm hằm của Dương Hoài Du liền thấy khó hiểu, cô có làm gì sai hả?

Trần Kiệt cũng nhận ra người đang tới là ai, trong lòng có chút mất mát, nếu như có người này bên cạnh cô, cậu hẳn là sẽ không bao giờ có cơ hội…

“Trương Ngọc Khanh, tớ vào trong cửa hàng tiện lợi ngồi một chút, cậu về cẩn thận nhé.” Trần Kiệt nhìn Dương Hoài Du một cái rồi bước dài vào bên trong cửa hàng.

Trương Ngọc Khanh thu lại tầm mắt, nhìn sang cái người bên cạnh, không hiểu sao trời nắng như vậy mà anh ấy ra ngoài không mang ô, cô hơi nghiêng ô của mình về phía anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh không thấy trời đang rất nắng sao?”

Dương Hoài Du không nói một lời nào, đưa tay cầm lấy ô của cô, tay còn lại kéo cô vào phía bên trong. Hôm nay nhiệt độ ở thành phố T có chút cao, có một chút gió thoảng qua nhưng lại mang theo cảm giác khô nóng và oi bức, hai người cứ bước chầm chậm về nhà. Trương Ngọc Khanh cứ tưởng rằng bầu không khí cứ im lặng như vậy, giọng nói trầm thấp trên đầu mình vang lên:

“Sao im lặng như vậy, không phải vừa nãy rất vui vẻ hay sao?”

Cô hơi nhíu mi ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa lúc chạm phải ánh mắt của anh, cô bỗng dưng thấy hơi lạ, hơi cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Nhưng em thấy anh có vẻ không vui lắm, sợ chọc anh đó.”

“Bình thường không phải em rất thích chọc anh tức giận sao?”

“Hả?” Trương Ngọc Khanh ngẩng mặt lên, giọng không tự chủ có chút cao lên: “Em rất thích chọc tức anh á? Rõ ràng là anh cứ thích trêu chọc em trước mà?”

“À…” Giọng của anh lười nhác kéo dài ra.

Anh “à” cái gì chứ!?

Trương Ngọc Khanh đi theo Dương Hoài Du vào trong nhà, không đợi anh cất ô xong, cô đã chạy một mạch vào phòng khách đặt bó hoa lên bàn, bản thân lại chạy vào trong bếp mở tủ lạnh tìm chai nước tu một hơi hết nửa chai nước rồi tiện tay đặt chai nước trên bàn để một lát lại uống tiếp.

Cô bước ra phòng khách thấy Dương Hoài Du đang lười biếng ngồi nghịch từng cánh hoa, cảm thấy bất ngờ: “Ơ, không phải là anh rất ghét hoa sao?”

“Anh nói anh ghét hoa lúc nào?” Dương Hoài Du nhấc mi lên nhìn cô khiến cô cảm thấy vô cùng chột dạ, không phải cô xinh đẹp nói là anh ấy nhìn thấy đám hoa cỏ của cô xinh đẹp vẻ mặt đều trông vô cùng phiền chán sao?

“Lại đây giải thích một chút, bó hoa này là cậu bạn trai kia tặng em à?”

Trương Ngọc Khanh trợn tròn mắt: “Cậu bạn trai gì chứ, anh đừng có nói bậy, cậu ấy là lớp trưởng lớp em đó.”

“À, vậy mà làm anh tưởng em với cậu bạn trai đó đi chơi với nhau, hai đứa đứng ở giữa đường nói chuyện vui vẻ quá.”

Trong đầu cô chỉ đang chú ý tới “cậu bạn trai” trong miệng anh mà không để ý tới giọng điệu của anh có chút khác thường, Trương Ngọc Khanh đưa tay lấy lại bó hoa trong lòng anh: “Em đã bảo cậu ấy là lớp trưởng lớp em mà, em đang đi thì tình cờ gặp cậu ấy thôi.”

“À…” Dương Hoài Du dựa người vào ghế, nhìn cô nhóc không mảy may tới cảm xúc không đúng của anh, làm như vô tình hỏi: “Vậy sao tự dưng lại mua hoa, cậu nhóc kia mua cho em à?”

Trương Ngọc Khanh cầm cái bình hoa đặt dưới ngăn để lên bàn, cẩn thận cắm từng bông vào bình hoa, không để ý trả lời: “Cậu ấy thì liên quan gì, em rõ ràng mua về để chọc tức anh mà giờ thì công cốc….”

“À…Chọc tức anh à?”

Cô giật mình ngẩng đầu lên, thấy cả người anh rõ ràng đang dựa vào ghế đã tiến tới chỗ cô lúc nà không hay, giọng điệu có chút ngả ngớn vui vẻ không rõ khiến cô thấy có chút nóng, liền trừng mắt nhìn anh: “Anh tránh ra đi, trời nóng như vậy anh dựa gần vào làm gì?”

“Em cáu cái gì? Anh cũng đâu có nói là anh ghét hoa đâu?”

“Em không hề cáu nhé?”

“Biết làm sao được, anh đặc biệt thích hoa nha, đặc biệt là đoá hoa đang ở trước mặt này.” Đôi mắt anh chăm chú nhìn cô, lời nói giống như vô tình nhưng dường như có ý gì đó sâu xa, bầu không khí có chút kì lạ, Dương Hoài Du nhìn về phía bình hoa đang cắm dở, cười khẽ nói: “Bao giờ cắm xong thì đem lên phòng cho anh đi.”

Rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.

Trương Ngọc Khanh vẫn chưa hồi thần, trong đầu cô còn đang suy nghĩ lời mà anh vừa nói, hoa này đẹp đến vậy cơ à?

Dương Hoài Du định bước tới tủ lạnh lấy nước uống, dư quang thấy một chai nước khác đặt ở trên bàn, trong đầu có suy nghĩ gì đó nhưng tay vẫn cầm chai nước đó lên uống một hơi hết sạch. Khoé miệng hơi nhếch lên, rồi dần dần cô nhóc đó sẽ hiểu thôi.

Kết thúc kì thi chuyển cấp, cả thành phố T bước vào đợt nắng nóng cực điểm, mẹ của cô phải lên cơ quan, trước khi đi còn dặn dò cô đủ điều rồi mới an tâm rời đi. Bố của cô – ông Trương Đăng Thành bận đi công tác ba ngày nay, bình thường một ngày sẽ gọi cho cô 3 cuộc để cảm thấy an tâm.

Tất nhiên, bước vào kì nghỉ hè chính là thời gian bung xoã nhất của cô, hơn hết hai hôm nay thiên thời địa lợi nhân hoà, bố mẹ đều không có ở nhà, Trương Ngọc Khanh đã nghĩ tới mấy việc mà cô đã muốn làm từ rất lâu. Bật điều hoà lên, sau đó tung tăng chạy vào trong bếp lấy ra nửa quả dưa hấu rồi lại chạy ra phòng khách bật ti vi lên. Cuộc sống này thật là thoải mái!

Trương Ngọc Khanh xúc một miếng dưa hấu to cho vào miệng, vừa ăn vừa nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo nữa. Trên ti vi bỗng chiếu tới đoạn quảng cáo của kem Cornetto, trong lòng liền có quyết định.

Sau khi khoá cửa nhà cẩn thận, cô bung chiếc ô ra, ánh nắng mùa hè chiếu xuống khiến cả người nóng đến vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ đến mình sắp được ăn cây kem bản thân yêu thích, cả người bỗng chốc hào hứng hơn, không để ý tới đôi mắt đang nhìn cô ở ngôi nhà đối diện.

Dương Hoài Du đang cầm vòi phun nước tưới vườn cây cho mẹ của mình. Bình thường việc này sẽ có một người khác làm, không biết tại sao hôm nay mẹ của anh bỗng nằng nặc đòi anh phải đi tưới cây khiến anh vô cùng khó hiểu nhưng vẫn nhận mệnh ra ngoài.

Cẩu Tử năm nay đã lớn tuổi, không còn được năng động như trước, nên chỉ có thể nằm trong phòng khách cùng xem phim với Lưu Ngọc. Dương Hoài Du vừa mới tưới chưa được bao lâu thì có bóng dáng màu xanh nho nhỏ đi ra từ căn nhà đối diện, bộ dáng trông có vẻ vô cùng cao hứng. Dương Hoài Du vặn vòi nước, chậm rãi đi theo bóng dáng ấy. Thấy cô cụp ô đi vào trong cửa hàng tiện lợi, bản thân cũng không hiểu sao đi vào theo cô, có cảm giác giống như mình chính là một kẻ theo dõi.

Hơi lạnh trong cửa hàng tiện lợi khiến Trương Ngọc Khanh thở khẽ ra một hơi, bên ngoài nóng chết đi được, một đoạn đường từ nhà cô tới cửa hàng khiến cho cô muốn bị nướng chín tới nơi dù cho có ô che. Đôi chân quen thuộc tới bên mấy tủ lạnh để kem, liếc qua một chút liền thấy mấy cây kem cô yêu thích được xếp gọn trong đó.

Trương Ngọc Khanh cười híp mắt, bàn tay ngay lập tức mở tủ lấy một phát ba, bốn cây kem, không để ý tới sự hiện diện của người ở đằng sau. Trương Ngọc Khanh ôm sáu cây kem trong người, vừa quay người lại thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Dương Hoài Du đang nhìn mình khiến cô bị giật mình. Rồi lại nhìn xuống đống kem đang ôm trong người mà thấy hơi chột dạ, cười hì hì lấy lòng.

“Anh Hoài Du, anh có muốn ăn kem không?”

“…”

“Cô chú cho em mua kem về ăn à?”

“A…” Trương Ngọc Khanh hơi đảo mắt, “Tất nhiên rồi, em phải đem đồ ra thanh toán, chút nữa cho anh một cây kem nha.” Để bịt miệng anh.

Vẻ mặt của Dương Hoài Du không một chút dao động, đưa tay kéo cả người cô lại, “Đứng lại đó, em đừng tưởng qua mặt được anh…”

Trương Ngọc Khanh: “…” Tại sao lại xui xẻo như vậy chứ 〒▽〒

“Chỉ được ăn hai cây thôi, em quên mất lần trước em bị đau bụng như nào rồi hả?” Dương Hoài Du nhìn chằm chằm vào cô.

“Lần đó là do…”

“Hửm? Vậy để anh gọi cho cô Trần, báo cáo cho cô ấy một chút…” Giọng nói vô cùng chậm rãi, “Con gái cô ấy đang mua rất nhiều kem…”

“Hai cây thì hai cây, hừ…” Trương Ngọc Khanh hậm hực đem số kem còn lại đặt vào trong tủ kem, lại lấy mẹ cô ra đe doạ, thật là đáng ghét!

Thanh toán xong xuôi, Trương Ngọc Khanh cầm túi kem đứng ngẩn người trước cửa hàng tiện lợi, kế hoạch của cô phá sản hoàn toàn luôn, thật sự vô cùng muốn cái con người bên cạnh mình biến mất ngay bây giờ, ha ha…

Dương Hoài Du cầm lấy cái ô màu xanh của cô mở ra, nhìn cô nhóc bên cạnh mình đang đờ người, trong đầu chợt nhớ đến ngay đầu ngõ bên cạnh trung tâm thương có cửa hàng trà sữa mới mở, liền đưa tay vỗ nhẹ đầu cô, “Đi thôi, dẫn em đi uống đồ ngon.”

Trương Ngọc Khanh ngẩng mặt mở to mắt nhìn anh giống như không thể nào tin được, Dương Hoài Du khẽ kéo nhẹ cả người cô đứng dưới ô, hơi buồn cười nói, “Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy chứ?”

“… Anh định đưa em đi uống đồ uống dưỡng sinh đúng không?”

“…” Dương Hoài Du khẽ hắng giọng: “Là đồ em thích.”

Trong chốc lát cả người cô lại hào hứng trở lại, nhanh chóng thúc giục anh, “Vậy thì chúng ta mau đi thôi, trời nóng quá.”

…

Cầm trên tay cốc trà sữa, Trương Ngọc Khanh vui vẻ hút một ngụm thật lớn, hai bên má phồng lên do nhai trân châu, túi kem đã được chuyển cho Dương Hoài Du cầm, vô cùng đường hoàng mà cho anh hết cả hai cây khiến anh không biết nói cái gì.

Ra khỏi cửa hàng trà sữa, trời bớt nắng hơn một chút nhưng vẫn còn oi bức khó chịu, Dương Hoài Du che ô lên, vừa đi vừa nói với cô nhóc bên cạnh mình dừng uống một chút nếu không sẽ bị sốc bụng nhưng có vẻ như Trương Ngọc Khanh mải mê nhai trân châu mà không để ý lời anh nói.

Bỗng chốc có một tiếng động lớn vang lên trong con ngõ, giống như có một vật nặng rơi từ trên cao xuống, Dương Hoài Du và Trương Ngọc Khanh đều cùng lúc quay người lại, đôi đồng tử của cô mở to nhìn cảnh tượng trước mắt, chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay che mắt mình lại, bên tai nghe thấy tiếng mọi người hô hoán cùng với giọng nói trầm của Dương Hoài Du: “Đừng nhìn, mau xoay người lại rồi chúng ta đi về nào.”

“Em…em…”

“Mau về thôi, ở đây không thích hợp.”

Cô hướng mặt về phía anh, giọng nói hơi run run hỏi anh: “Vậy chúng ta ra chỗ khác đứng có được không anh, em vừa nhìn thấy góc áo đồng phục của trường mình, còn có… còn có…”

“Đừng hoảng, chúng ta ra chỗ kia đứng.” Sau đó kéo cô đi về phía dưới gốc cây đối diện bên kia.

Não của Trương Ngọc Khanh cứ ong ong, trong đầu cô đều là hình ảnh ban nãy, váy áo đồng phục chính là của trường cô, bàn tay đầy vết thương cùng với những vết máu loang lổ trên chiếc áo đồng phục trắng, còn có…

Khuôn mặt của cô trong chốc lát trở nên trắng bệch, tóc ở trên trán và hai bên thái dương dính vào mặt do đổ mồ hôi, một chiếc khăn giấy nhẹ nhàng chấm nhẹ lên mặt cô, Dương Hoài Du cùng khăn giấy lau đi mồ hôi trên vùng trán và mặt của Trương Ngọc Khanh, sau đó vỗ nhẹ vào lưng cô như muốn xoa dịu sự hoảng loạn bây giờ của cô.

Xe cứu thương cùng với tiếng xe cảnh sát nhanh chóng đến trước con ngõ, mọi người quanh đó hóng chuyện cũng dần tản ra. Trương Ngọc Khanh nghe thấy hai người đi ra từ đám đông đó đang bàn tán sôi nổi tiến dần tới chỗ cô đứng.

“Haizz, cô bé đó đúng là nghĩ quẩn quá, còn nhỏ như vậy mà đã… Haizzz..”

“Cô bé đó sống ở toà nhà đấy, tôi đã từng nói chuyện qua với mẹ của cô bé, nhìn thì rất thân thiện, nói chuyện cũng hoà nhã nhưng nói chuyện đối xử với cô bé cũng cquá nghiêm khắc và cứng nhắc đi.”

“Nghe nói vừa mới thi chuyển cấp xong, tương lai vừa mới bắt đầu mà đã kết thúc bằng chuyện này, tôi thấy làm bậc cha mẹ chắc hẳn sẽ đau lòng lắm.”

Trương Ngọc Khanh nghe tới đoạn “thi chuyển cấp”, sắc mặt của cô trở nên khó coi, nếu như là đúng, không được, không thể nào, chị ấy rất mạnh mẽ, không thể có chuyện đó đâu, không thể…

“Ôi cô nhóc, cháu sao thế, sao cháu lại khóc?”

“A…”

“Chúng ta đi về thôi.” Dương Hoài Du nhanh chóng ôm người cô vào trong lòng, chào hai người kia rồi mới chậm rãi đỡ cô đi.

Xe cứu thương đi vụt qua hai người, Trương Ngọc Khanh nhìn chằm chằm vào chiếc xe cứu thương đã đi xa, chứng kiến một sinh mạng ra đi khi mới 13 tuổi là một cảm giác khó nói nên lời, người vẫn còn đang sống, vừa mới quay lưng đã biến mất trên thế gian, khi đó Trương Ngọc Khanh bỗng cảm thấy mạng sống của con người quá nhỏ bé, quơ tay một phát cũng khiến con người ta nằm đó bất động, chỉ còn lại sự tang thương…

Trương Ngọc Khanh nhịn rồi lại nhịn, bàn tay đằng sau lưng khẽ vỗ về cô khiến cho cảm xúc của cô ào ra, không thể nhịn được nữa mà ôm chầm lấy Dương Hoài Du khóc tới vô cùng đau lòng. Anh nhìn cả người trong lòng mình nấc thành tiếng mà cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận vì đã dẫn cô ra đó rồi phải chứng kiến cảnh tượng kia.

“Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”

“Em… hức… em muốn sang nhà anh… hức… gặp cô xinh đẹp..”

“Em muốn sang lúc nào cũng được.” Bàn tay từ lưng chuyển lên vỗ nhẹ đầu cô, nhìn khuôn mặt khóc đến sưng cả hai mắt này có khi nào mình sẽ bị bà mẹ kia của mình đánh cho to đầu không, mà thôi…