Cô bé ấy trầm mặc xuống, suy tư, tôi lấy khắn giấy bên cạnh rồi lau nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn ấy.
– Em biết đấy, khi em hoàn toàn khỏi bệnh, em sẽ là cô gái xinh đẹp nhất thế gian này, khi em hoàn toàn là chính mình thì em sẽ là một thứ sẽ khiến người khác ngưỡng mộ, khi em không quên đi mình là ai thì em sẽ là một cô gái hoàn hảo nhất mà tạo hóa đã sinh ra, khi em lớn lên em cũng sẽ là cô dâu xinh đẹp và giỏi dang nhất trong cuộc đời của em, ai cũng sẽ có những khoảng khắc đau buồn nhưng nhà là thứ thiết yếu hơn cả, để khi em ngã xuống thì nhà sẽ là bước đệm để đỡ em dậy, cha mẹ là con đường để em đi. Tin anh đi rồi một ngày mai sẽ đến với em như điều em hằng mong ước.
Khi nghe những lời nói thật lòng của tôi, cô bé không ngừng nức nở trong lòng tôi, sau một hồi thì đã kiệt sức mà ngủ, tôi cũng khá buồn ngủ và khát nước rồi, nhưng thôi sao cũng được, tôi cũng nhắm mắt ngủ luôn.
Sáng đúng 6 giờ là cơ thể tôi tự động thức, nó đã là đồng hồ sinh học trong cơ thể tôi nên tôi thức rất đúng giờ, cô bé ấy còn ngủ, nước vãi chảy khắp áo tôi, thói quen khi ngủ của một cô gái xinh đẹp luôn như vậy sao?
Tôi ra bếp làm đồ ăn sáng.
– Sáng nay ăn gì ta ơi.
Rồi cứ ngân nga một lời nhạc tự nghĩ trong đầu bắt bếp lên nướng thịt với trứng, mà hôm nay chắc tôi sẽ nấu 2 phần.
Sau vài phút cũng đã xong, tôi bưng cà phê và hai ổ bánh mì, 2 dĩa trứng với thịt xông khói, 2 chai xì dầu, để trên bàn.
Ngồi xuống trên chiếc ghế thì nhớ ra mình chưa lấy pate với rau nên vô bếp lại.
Ra ngoài hớn hở cũng dĩa rau và hủ pate thì cô bé ấy đã ngồi dậy nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt, tôi nhịn cười.
– Ăn không nhóc?
– A…Được hả anh?
– Anh làm cho nhóc nữa mà, thoải mái đi! Hết anh nấu thêm.
– Dạ cảm ơn anh.
– Mà đi vệ sinh cá nhân đi, nhà anh còn bàn chải sài một lần ấy.
– Dạ anh.
Nói rồi cô bé ấy đi ra khỏi chiếc sofa khá khó khăn, chân thì bũ rũ không vững.
– Nhịn ăn mấy ngày rồi?
– Dạ? Ờm….2 ngày ạ….
Tôi thở dài để đồ trên tay lên bàn, lấy khăn giấy lau tay.
– Lại đây.
– Dạ?
– Anh kêu thì cứ tới đi.
Cô ấy bước đi khó khăn, tôi cũng chẳng muốn nhìn thêm nữa, liền bế cô ấy lên rồi đưa vào phòng vệ sinh.
Tôi định là đánh răng hộ luôn rồi nhưng cô ấy ngăn rồi nói bản thân có thể làm được, nên tôi đứng đợi ngoài cửa.
– Làm phiền anh quá.
– Không sao đâu.