Người đàn ông trong bóng tối nheo mắt lại, đột nhiên anh ta phát ra tiếng cười trầm thấp.
“Ha… Tiểu thư Lee Jia, quen biết cô lâu như vậy rồi nhưng hóa ra cô còn có mặt này tôi chưa từng biết tới sao? Không nghĩ tới cô diễn lại chân thật như thế đấy.”
Đột nhiên người đàn ông xông tới bằng một tốc độ không thể nhìn rõ bằng mắt thường, thoắt cái anh ta đã đứng trước mặt Lee Jia.
Bây giờ Lee Jia mới có dịp nhìn thấy gương mặt anh ta. Người con trai trong ký ức quả nhiên là người đàn ông này, nhưng so với trong ký ức thì hiện tại người đàn ông này có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, cả người đều toát ra vẻ chán ghét cô, nhưng không thể không nói. Anh ta đặc biệt đẹp trai thật đấy, gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc, mái tóc màu đen rủ xuống vẫn còn đang nhỏ giọt nước, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp. Hóa ra tiếng loạt soạt ban nãy là anh ta cởi áo ngoài ra vì ướt sao?
Baek Joon Ho nheo mắt nhìn người con gái trước mặt, anh ngồi xuống. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng cùng ngón tay thon dài vươn ra nắm lấy cằm của Lee Jia, gân xanh trên trán nổi lên nhưng lực đạo trên tay lại chẳng tăng thêm phần nào. Giống như sợ làm đau vật trong tay.
Baek Joon Ho hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Lee Jia, giọng nói trầm thấp mang vẻ chế nhạo vang lên:
“Một tiểu thư của một gia tộc lâu đời của thành phố S bây giờ lại tùy ý phơi bày thân thể trước mặt một nhân thú thấp kém như vậy, không biết cô có cảm thấy nhục nhã tới mức muốn chết đi không?”
Bây giờ Lee Jia mới vỡ lẽ, cô là một tiểu thư của một gia tộc lâu đời của thành phố này sao? Vậy tại sao… nguyên chủ lại xuất hiện ở đây?
Baek Joon Ho dường như mất đi sự kiên nhẫn, giọng nói vô tình để lộ ra vài tia tàn nhẫn:
“Lee Jia không phải cô đang lơ đi lời tôi nói đấy chứ!? Cô tưởng cô vẫn còn đang là một tiểu thư cao quý dưới 1 người trên vạn người, một tay che trời ở thành phố này sao!? Mẹ kiếp!”
Baek Joon Ho một tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lee Jia, gân xanh trên trán anh nổi lên, cô bị anh vác như một bao tải trên vai. Chưa kịp phản ứng Baek Joon Ho đã ném cô lên chiếc giường duy nhất có trong căn phòng.
Sợ hãi! Lee Jia cảm thấy sợ hãi, cái cảm giác bị tàn bạo xâm hại khi còn nhỏ ở kiếp sống trước đột nhiên ùa về, nước mắt cô rơi xuống, giọng nói run rẩy vội vàng xin tha.
“Baek Joon Ho tôi biết sai rồi… Làm ơn… Làm ơn đừng làm như vậy, tôi sai rồi, tôi van anh, xin anh tha cho tôi. Đừng… Đừng mà!”