Đến nội dung chính

Chương 64

admin 1.159 Chữ Cài Đặt

Hôm sau, Đàm Viễn đã đặt ngay một vé trở về Nam Thành, Diệp Uyển cúi chào từ biệt những người bạn ở nơi cô làm việc.

Trong khoảng thời gian ở đây tuy ngắn ngủi nhưng mà dường như tình cảm của Diệp Uyển dành cho nơi này cũng không hề ít. Lúc cô khó khăn hay là những lúc bị bảo bối hành, ít ra cũng còn có những người bạn tốt ở đây quan tâm, chăm sóc cho cô. Bây giờ đột ngột rời đi, cô có chút không nỡ, dù đã lựa chọn tha thứ cho anh nhưng mà thâm tâm cô vẫn thấy có chút xíu chạnh lòng mà khóc thút thít.

Đàm Viễn thấy cô buồn thì vỗ về an ủi.

“Uyển Uyển, đừng khóc! Khóc không tốt cho bé con. Đi nào! Anh đưa em về nhà.”

Vì sợ cô ngồi máy bay đông người sẽ bị ngộp, anh thuê hẳn phi cơ chuyên dụng tới đón cô, suốt thời gian ngồi trên phi cơ, anh cứ đưa tay xoa xoa bụng Diệp Uyển, cảm giác lâng lâng khó tả khiến anh hạnh phúc như ở trên chín tầng mây.
Diệp Uyển ngồi gục đầu vào vai anh ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, phần vì có bé con trong bụng hành cô rất hay buồn ngủ.

“Uyển Uyển?”

“Dạ, anh gọi em.”

“Anh muốn sinh con gái.”

Diệp Uyển nghe thấy anh nói muốn sinh con gái thì kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, cô đưa tay véo vành tai anh xoắn lại.

“Đàm Viễn, anh sắp được làm ba rồi đó. Anh nói thế không sợ con chúng ta buồn à? Nhỡ nó là bé trai thì sao? Thời buổi nào rồi anh còn quan trọng con trai hay con gái.”

Về đến nhà, là anh thuê hẳn một bảo mẫu chăm sóc cho Diệp Uyển từ A đến Z, dù rằng anh bị dị ứng với phụ nữ cũng nhất quyết thuê người giúp việc cho cô. Ở nhà, Diệp Uyển không phải động tay vào bất cứ việc gì, dù chỉ là nhỏ nhất, tất cả đã có bảo mẫu lo, cô chỉ việc ăn với ngủ làm cô chán đến nỗi phát ngán.
Cô có thai chứ có phải bị liệt đâu mà suốt ngày nằm lì trên giường, hết ăn rồi lại ngủ, sắp thành heo mẹ đến nơi rồi.

Đàm Viễn từ ngày đón được cô trở về thì tâm trạng vui phơi phới, khí sắc tràn đầy. Anh gọi điện cho khắp nơi khoe việc Diệp Uyển đang mang thai, còn anh sắp được làm ba.

“Tôi sắp được làm ba rồi đó. He he…”

Anh bỏ hết công việc ở trên thương trường cho Tiểu Tứ giải quyết còn mình thì ở nhà kè kè bên cô, chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược. Tắm cho cô, đút cho cô ăn, mua đồ cho bà bầu… cũng không thấy anh than mệt bao giờ.

Tiểu Tứ nhìn đống giấy tờ chất thành núi thì chỉ biết than trời than đất vì quá mệt. Anh chỉ là trợ lý nhỏ nhoi giờ việc gì cũng đến tay anh, một tháng nay anh không biết Mặt Trời nó mọc hướng nào luôn rồi. Không có thời gian hẹn hò với Yên Chi nữa á.
Vậy mà lúc đầu nói hay lắm, muốn cậu kiếm bạn gái cho khuây khỏa, giờ thì thời gian thở cũng không có. Chạy tụt quần rồi còn sắp bị Yên Chi đá đến nơi rồi.

Tam gia, Ngài ác lắm!

Bây giờ ra đường ai lại nghĩ anh từng một thời là Thống đốc đại nhân cao cao tại thượng, giết người không chớp mắt. Giờ nhìn anh chẳng khác nào một ông bố bỉm sữa thực thụ.

“Đàm Viễn, em muốn đi dạo.”

“Không cho đi.”

“Em có thai chứ không phải bị liệt.”

“Phủi phui cái mồm em đi, bậy bạ không hà. Em còn có bảo bối, không đi lung tung được, nhỡ lại động thai thì sao?”

Anh quát yêu cô một cái làm Diệp Uyển xị mặt xuống.

“Anh quát em à? Nói to thế á? Bác sĩ nói em không được đi lại nhiều chứ không phải không được đi.”

“Anh nói không được là không được. Sao em cứ thích cãi? Mau ăn hết cháo rồi uống sữa đi rồi lên giường anh mở phim hoạt hình cho xem nào.”

Anh giơ muỗng cháo về phía miệng Diệp Uyển nhưng cô cứ quay mặt đi, lấy tay che miệng không chịu ăn.

“Hu hu, em ghét anh. Anh không thương em, không chiều em, lúc trước anh hứa thế nào? Bây giờ có chút xíu cũng không cho em đi. Biết thế em không về với anh đâu.”

Đàm Viễn không biết là do anh chiều cô quá hay là do tâm lý lúc mang thai mà Diệp Uyển cứ suốt ngày nhõng nhẽo, được đằng chân lân đằng đầu. Anh suốt ngày phải đi theo dỗ cô.

“Anh là đang lo cho em với con mà. Em phải ăn thì con mới phát triển khỏe mạnh chứ?”

“Nhưng em muốn đi dạo.”

Anh lắc đầu bó tay, đành phải hạ mình xuống nước với cô.

“Được rồi, vậy để anh bế em đi. Chứ em đi chân trần, anh xót lắm.”

“Dạ.”

Diệp Uyển mới dỗi đó, vậy mà nghe tới được đi dạo, cô quay ngoắt một trăm tám chục độ, cười tít cả mắt.

Anh mặc áo cho cô thật kín rồi bế cô ra vườn hoa đi dạo một lúc, anh sợ đi lâu, gió vào, không tốt cho sức khỏe. Anh bế cô vào giường cho cô uống sữa rồi mở phim hoạt hình cho cô xem.

Nằm được một chút thì Diệp Uyển chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Yên Chi tranh thủ thời gian đến chơi với Diệp Uyển cho khuây khỏa.

“Uyển Uyển, ngưỡng mộ cậu thật đó. Sắp được làm mẹ trẻ con, có em bé để bế bồng rồi.”

“Sao thiếu phần cậu được. Cậu làm mẹ đỡ đầu cho bé con của tớ nha.”

“Duyệt liền nha!”

“Mà cậu thích vậy sao không cùng Tiểu Tứ sinh một đứa? Mình biết hết rồi đó nha.”

Diệp Uyển trêu chọc Yên Chi. Lúc mới về, nghe Đàm Viễn nói cô còn không tin, hai người này sao lại tranh thủ lúc cô không có ở đây mà quen nhau rồi, nhưng mà nhìn dáng vẻ thẹn thùng đỏ mặt của Yên Chi thì xem ra là thật rồi.

“Bậy quá nha Uyển Uyển, dạo này người ta bận có thèm đoái hoài gì đến mình đâu. Phải rồi, mình với anh ấy không có gì hết á.”

“Vậy hả? Hèn chi hôm qua anh thấy cậu ấy hẹn với con gái thị trưởng Mộ đi uống cà phê.”

Đàm Viễn cầm lấy đĩa hoa quả đưa cho Diệp Uyển, Yên Chi nghe thấy Đàm Viễn nói vậy thì mặt mày tái nhợt.

“Anh ấy dám lén lút đi hẹn hò sau lưng mình? Tiểu Tứ, anh chết với em. Em mà bắt được, em sẽ thiến anh.”