Đến nội dung chính

Chương 3

admin 1.482 Chữ Cài Đặt

“Bác ơi, ông bà nội không ở lại ăn bánh sinh nhật với Yến Yến sao?“

Khương Uyển thả cô bé xuống đất, ngồi đối mặt với Khương Yến và nói:“Tiểu Yến ngoan, ông bà còn có việc bận.”

Suy nghĩ một lúc, cô nói: “Sau này con cũng không cần gọi họ là ông bà nội, nhưng vẫn phải chào hỏi lễ phép, nghe chưa?“

Khương Yến nhăn khuôn mặt thanh tú: “Tại sao ạ? Hông phải ông bà sinh ra bố và bác sao?”

Khương Tùng nựng khuôn mặt bé, tiếp lời: “Không phải đâu con, sau này con sẽ hiểu.”

Thấy cô bé vẫn còn buồn bã, Đan Vy bế cô bé lên, vừa đi vừa nhắc đến sáng mai ông ngoại sẽ đến đón sinh nhật cùng tiểu Yến, lúc này cô bé mới vui vẻ trở lại.

“Chúng ta nói chuyện này cho con bé có phải hơi sớm không, dù gì thì cũng chỉ là một cách xưng hô thôi.“

“Không sớm, để con bé dần dần tiếp nhận chuyện này đi, quá không đề phòng dễ bị lợi dụng, kể cả khi con bé mới 6 tuổi. 10 năm được nuôi dưỡng dưới mái nhà đó, hai chị em chúng ta trả là được, dây dưa mối quan hệ sẽ khiến cho mọi chuyện phức tạp lên rất nhiều.”
“Tiểu Yến…con bé sống rất tình cảm.“ Khương Tùng nói: “Được rồi, hôm nay là sinh nhật con bé, mau vào thôi.”

Khương Yến thấy hai người đi vào, lại đòi Khương Uyển bế, khoe chiếc vương miện nhỏ đội trên đầu, bốn người cùng quây quần bên cô bé, cùng Khương Yến thổi nến và cắt bánh sinh nhật, khung cảnh rất ấm cúng và hạnh phúc.

Sau khi tiệc sinh nhật cùng người nhà đã kết thúc, Khương Yến lại đòi ngủ cùng Khương Uyển, mà quỷ đáng yêu này vừa mới tròn 6 tuổi, còn rất hào hứng với bữa tiệc lớn ngày mai, liền liên tục nói với Khương Uyển hết vấn đề này đến vấn đề kia.

“Ngày mai Yến Yến mặc váy Lọ Lem cho bác xem nhaa.“, “Ngày mai bác cũng mặc váy màu xanh giống Yến Yến nhé.“, “Bác nhớ nhắc dì Tô đến nữa nha.”

“Được rồi, tiểu Yến còn không ngủ mai sẽ không dậy cắt bánh sinh nhật được nữa đâu.“
“Yayy bông lan trứng múi.” Khương Yến càng thêm hào hứng.

“Ngày mai Yến Yến mời anh Tần đến cùng khiêu vũ, bác cũng mời bạn trai đến khiêu vũ nhaa.“

Khương Uyển trầm mặc trong chốc lát, Khương Yến thấy cô không trả lời, nghĩ cô làm gì có bạn trai đâu, xoắn xuýt một hồi, rồi giống như hạ quyết tâm chuyện gì đó, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Nếu không thì Yến Yến nhường anh Tần cho bác đó.” rồi chùm chăn lại kín mít chỉ lộ ra đôi mắt to tròn chờ mong được khen.

Khương Uyển bật cười: “Tiểu Yến đúng là áo bông nhỏ tri kỷ, nhưng mà ngày mai sợ là bác không về kịp để xem Yến Yến khiêu vũ, chỉ có thể thấy Yến Yến mặc váy Lọ Lem thôi, tiểu Yến không giận bác chứ?”

Khương Yến có chút thất vọng, cô bé đã tập khiêu vũ rất chăm chỉ luôn đó, thầy giáo còn khen cô bé rất nhiều, nhưng mà Khương Yến chỉ muốn được bác khen thôi.
“Vậy bác nhờ dì Tô quay video tiểu Yến khiêu vũ nhé?”

“Dạ được!“ Cũng không phải một lần bác của cô bé bận như vậy, phải hào phóng một chút.

“Được rồi tiểu Yến ngủ ngon.”

Khương Yến hôn vào má Khương Uyển một ngụm: “Bác cũng ngủ ngonn ~.”

Khương Uyển bật cười, rồi cũng ôm cô bé chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Khương Uyển nhẹ nhàng rời giường tránh đánh thức Khương Yến, lại để chiếc hộp nhỏ đựng một chiếc vòng tay tinh xảo ở đầu giường, lúc này mới sửa soạn đến công ty.

Công ty T&K hiện đang quản lý chuỗi cà phê và quán ăn lớn nhất thành phố H, gồm 23 quán cà phê, 27 nhà hàng quy mô lớn, vừa và nhỏ, mới đây còn vì cháu gái giám đốc thích bánh ngọt mà công ty còn đầu tư vào ẩm thực ngọt với 2 tiệm bánh mới khai trương.

Ngoài ra, ở những thành phố khác trên khắp cả nước, tổng cộng có 519 cơ sở với thương hiệu T&K, rất được người dân tin tưởng, 52 cơ sở phục vụ những gia đình quyền quý. Tuy rằng thương hiệu gây dựng chưa đến 6 năm, nhưng có rất nhiều tập đoàn lớn để ý, chiếc ghế cổ đông của công ty cũng là miếng mồi béo bở, thu lại lợi nhuận kếch xù cho những ai sở hữu.

Khương Uyển bước vào thang máy chuyên dụng để tới văn phòng giám đốc, bỗng cảm thấy ngày hôm nay thiếu cái gì đó, bình thường giờ này Tô Giang sẽ đến công ty và đứng tám chuyện với mấy cô lễ tân, sau đó thấy cô đến sẽ cằn nhằn phàn nàn một lúc mới đến phòng làm việc.

“Chả lẽ còn giận sao, cũng không thể vì thế mà đi làm muộn chứ.“

Khương Uyển ghé qua phòng nhân sự hỏi nhân viên của Tô Giang, nhận được câu trả lời phủ định, trong lòng có chút lo lắng.

“Sao lại không nghe máy vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì.”

Mang theo tâm trạng sốt ruột cùng lo lắng mở cửa văn phòng của mình, cô có chút bất ngờ và thở phào một hơi vì thấy Tô Giang đang ở đây. Nhưng mà người đứng bên cạnh hình như không phải nhân viên của công ty.

“A, cậu đến rồi, hơi muộn đấy, vào nhận người mới đi này.”

“Bật chuông điện thoại lên đi, tôi gọi mãi mà cậu không nghe, với cả người mới ở bộ phận nào vậy, sao lại mang đến chỗ tôi.”

Tiêu Vũ Nam nãy giờ đứng ở một bên im lặng bỗng lên tiếng: “Tôi tên là Tiêu Vũ Nam, sau này sẽ là người chuyên phụ trách vấn đề sức khoẻ của giám đốc Khương.”

“…”

Khương Uyển lập tức lôi Tô Giang qua một bên: “Biết là cậu thuê bác sĩ đến cho tôi nhưng mà sao lại là bác sĩ nam, người khác không biết cậu còn không hiểu tôi sao.“

“Ehem cậu xem, ngày nay tìm được bác sĩ giỏi lại còn đẹp trai trẻ tuổi như vậy hiếm lắm đó.” Hai người lại quay ra nhìn bác sĩ Tiêu từ trên xuống dưới một lượt.

Tiêu Vũ Nam thấy ánh mắt của Khương Uyển dừng trên người mình, nháy mắt liền nở một nụ cười có phần ngốc nghếch.

“Nhưng mà tìm một bác sĩ nữ chuyên môn kém một chút là đủ rồi mà, tôi có phải người hơi tí là phải vào ICU đâu.“

“Aizz tôi không biết đâu ai kêu cậu không tự chọn chớ, dùng tạm người đi không thích ứng được thì đổi là được mà nha nha, thế nhé bai bai.“ rồi lập tức chạy khỏi văn phòng giám đốc, để lại Khương Uyển cùng Tiêu Vũ Nam trong phòng.

“… Giám đốc Tô chạy nhanh thật đó.“ Khương Uyển liếc mắt nhìn người bên cạnh, Tiêu Vũ Nam mỉm cười nhìn lại cô: “Vậy tôi đi lấy cho giám đốc một cốc cà phê nhé.”

Khương Uyển đi đến ngồi vào bàn làm việc: “Không cần đâu, lát nữa thư ký An sẽ đến đưa cho tôi.”

“Ồ, cũng phải.“ Hiện tại anh cũng chưa biết cô thích uống cà phê như thế nào, lát chạy theo thư ký An hỏi vậy.

“Dựa theo tình trạng sức khoẻ của giám đốc ghi trên báo cáo bệnh viện, tôi đã soạn một thực đơn dinh dưỡng và lịch khám bệnh một tuần.” Tiêu Vũ Nam đặt tập tài liệu trên bàn “Có vấn đề gì có thể thông báo ngay để tôi soạn lại, tôi xin phép.” rồi bước ra khỏi phòng làm việc của Khương Uyển.

Nhìn lướt qua tập tài liệu trên bàn, rất tỉ mỉ, rõ ràng, còn chú thích rất nhiều chỗ để cô dễ hiểu, có thể thấy là người chuyên môn cao.

“Nhưng mà nhìn gương mặt có chút quen thuộc, chả lẽ mình từng gặp rồi?“ Song cô lại nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, người này chưa có chỗ để cô chê trách, nên tạm giữ lại bên người, vả lại trên người anh ta có loại cảm giác thư giãn khó tả, có thể làm cô thấy thoải mái, coi như Tô Giang làm được chuyện tốt.

Khương Uyển quyết định bác bỏ suy nghĩ tống cô sang thành phố S một thời gian, bên đó hiện giờ là mùa đông, Tô Giang mà biết cô nhen nhóm cái ý định này chắc sẽ mắng cô to đầu.