Trời vẫn còn mưa tầm tã, Khương Uyển ra khỏi công ty, lái xe đến tiệm bánh quen thuộc mà Khương Yến – cháu gái bảo bối của cô yêu thích.
Quỷ nhỏ này cũng thật biết cách làm người đau lòng mà, nhà mình cũng có tiệm bánh vậy mà cứ mãi yêu thích không buông bánh ở tiệm Tư Nguyệt, Khương Tùng từng hỏi Khương Yến bánh ở tiệm này đặc biệt ở chỗ nào, cô bé rất hồn nhiên trả lời:
“Ba không thấy anh chủ quán siêu cấp đẹp trai sao? Đáng tiếc anh ý từ chối lời cầu hôn của con rồi, nhưng mà để bác cùng anh Tần kết hôn cũng được á, con rất hào phóng luôn, anh ý chịu làm bánh bông lan trứng muối mỗi ngày cho con là được.”
Khương Tùng cảm thấy “…” con gái mình mỗi ngày ra ngoài đều không học được gì tốt, mới 6 tuổi đã bày đặt kết hôn, sau này phải chú ý những người vây quanh con bé mới được.
Mà Khương Uyển – tự dưng được cháu gái làm mai vẫn chưa biết những chuyện này, cô đến tiệm lấy bánh đã đặt sẵn, mua thêm một cốc trà sữa món mới của quán cho Khương Yến, trong lúc đó, chủ tiệm bánh Tần Vũ nói chút chuyện về Khương Yến với cô:
“Hôm nay là sinh nhật tiểu thư Khương Yến, em còn đặc biệt tặng thêm một phần bánh đó, ngày mai em cũng sẽ tới tham dự tiệc.”
“Ừ, cảm ơn cậu đã quan tâm tiểu Yến.”
“…Vậy, ngày mai chị có đến không? Chắc là không nhỉ, dạo này em không thấy chị ghé qua đây, chị bận như vậy mà.”
Khương Uyển cảm thấy tiểu Yến mời chủ tiệm bánh mà cô bé yêu thích cũng không phải việc gì sai, cô cũng chỉ đến tiệm một vài lần vì Khương Yến muốn ăn bánh ở đây thôi:
“Dạo này có chút bận, cũng không có thời gian đưa tiểu Yến tới tiệm, ngày mai là sinh nhật của tiểu Yến, con bé rất thích cậu, có cậu đến chắc chắn con bé sẽ rất vui.”
Tần Vũ nghe thấy câu trả lời của Khương Uyển, có chút thất vọng vì vẫn không thể biết ngày mai có thể gặp cô không, nhưng rất nhanh lại quay trở lại vẻ hiền hòa thường thấy.
Anh cảm thấy người lạnh lùng cao ngạo như Khương Uyển, khó theo đuổi cũng là lẽ thường, chưa kể cô còn giỏi giang như vậy, lại không vướng chút tin đồn tình ái nào, càng nghĩ lại càng cảm thấy quyết tâm phải theo đuổi được cô.
Cái thân phận chủ tiệm bánh này không thú vị nữa rồi.
Sau khi trở lại biệt thự nhà họ Khương, để người giúp việc bê bánh và quà vào nhà, cô thấy em dâu của cô – Đan Vy, đứng trước cửa, có vẻ là đang chờ cô, trên khuôn mặt lạnh lùng lại xen lẫn một chút lo lắng khó giấu được.
Đan Vy nói cho cô biết hôm nay ông bà nội của tiểu Yến đến, vợ chồng cô cũng không biết trước để báo cho cô.
“Sớm để ý tin tức bên kia thì đã không để chị phải khó xử như vậy, hiếm lắm chị mới về nhà một lần lại khiến tâm tình chị không tốt.”
“Không có việc gì, em cứ vào bếp chuẩn bị bữa tối đi, gọi tiểu Yến lên phòng tắm rửa sửa soạn cho con bé, để chị nói chuyện với họ.”
“Vâng, anh Tùng cũng đang trong phòng khách rồi, em đi trước đây.”
“Ừ.”
Khương Uyển không muốn gặp hai người vì rất nhiều lý do, họ cũng không phải bố mẹ của cô, mà là bác trai cùng vợ của bác.
Mặc dù tuổi thơ là những ngày tăm tối nhất của cô khiến cho cô ám ảnh đến tận bây giờ, nhưng không thể phủ nhận họ đã nuôi nấng hai chị em cô tới khi cô trưởng thành.
Hai người cũng có hai người con trai, là anh họ của Khương Uyển, một người 20 tuổi, một người năm sau sẽ 18.
2 năm trước mới chu cấp cho anh lớn xuất ngoại du học, mua một căn nhà ở thành phố T cho hai ông bà sinh sống, hôm nay đến đây, ngoại trừ việc chúc mừng sinh nhật Khương Yến, mục đích chính chắc là chuyện du học của người anh họ thứ hai.
Khương Uyển bước vào phòng khách, đưa áo khoác cho người giúp việc bên cạnh, nghe thấy giọng của Khương Minh:
“Ở công ty nhiều việc vậy sao, để tiểu Yến chờ cháu thật lâu.”
Khương Yến đã được Đan Vy đưa đi từ nãy, giờ trong phòng chỉ còn năm người bọn họ: “Lâu rồi không thấy cháu về thăm, bác cùng anh đến chúc mừng sinh nhật tiểu Yến, nhìn xem hiện giờ hai chị em như thế nào.”
“Mọi việc ở công ty đều tốt, không cần bác phải nhọc lòng, trái lại anh họ mấy năm không gặp, cũng đã trưởng thành như vậy rồi.”
Khương Uyển biết họ muốn gì nên chỉ mong họ nhanh nhanh đưa ra yêu cầu để cô đáp ứng, không muốn ngồi đây quá lâu, cũng không thể hàn huyên ra chủ đề gì.
“Anh họ cháu năm nay cũng 17 rồi, lại yêu thích đồ điện tử, cháu xem, Khương Hiếu cũng đã ở Hàn 2 năm, bên đấy một mình không ai chăm sóc, về nước lần trước người gầy đi bao nhiêu, bác gái cháu thương nó lắm, nay để hai anh em nó cùng sang kia, để chúng nó chăm sóc lẫn nhau, tiện thể để Khương Lâm học ngành điện tử bên đó luôn, về lại cống hiến cho công ty của cháu, như thế nào?”
Khương Uyển cảm thấy hai ông anh họ này học xong rồi yên phận ở Hàn luôn cũng được ấy chứ, công ty của cô cũng không cần người bên kỹ thuật, mà cô cũng không thích người nhà có quan hệ xin vào công ty, còn với yêu cầu của Khương Minh, Khương Uyển vẫn chấp thuận, để Khương Lâm chuẩn bị cho lớp học tiếng Hàn, năm sau tống người sang Hàn Quốc.
Khương Minh thấy Khương Uyển đã đồng ý, hai ông bà thoải mái hơn nhiều, bắt đầu nhiều chuyện đến trên người cô:
“Khương Uyển năm nay cũng gần 30 rồi nhỉ, sao chưa thấy dắt người yêu về ra mắt, tiểu Yến cũng đã 6 tuổi rồi, không có bạn chơi cùng cũng tội nghiệp con bé, hay là để bác gái con giới thiệu cho, bà ấy giao hảo với nhiều phu nhân nhà quyền quý, chắc chắn sẽ tìm cho cháu một mối xứng đôi.”
Khương Tùng biến sắc, đang yên đang lành tự dưng nhắc đến chuyện này làm gì, không thấy không khí lạnh ngắt đi rồi hả.
Chị cậu mới có 26 tuổi, sợ là 10 năm nữa có khi còn chả đoái hoài gì đến việc này, càng giục càng hỏng chuyện, Khương Tùng liên tục trừng rồi nháy mắt ra hiệu họ dừng chủ đề này lại.
Khương Minh thấy không khí sượng ngắt, lại nhìn vẻ mặt khó coi của hai chị em ngồi đối diện, thức thời đá chân ngăn vợ mình thao thao bất tuyệt.
Phòng khách nhất thời im lặng, không ai dám nói thêm gì nữa, cho đến khi Khương Yến mặc một chiếc váy công chúa màu hồng chạy đến sà vào lòng Khương Uyển đòi bế, không khí mới bớt lạnh lẽo.
Mà Lệ Đông sau khi bị chồng nhắc nhở, mới nhớ ra mình vừa chạm vào điểm cấm kỵ của Khương Uyển.
Đứa cháu này đã chướng mắt bọn họ từ trước, vợ chồng bà không có ơn sinh cũng có ơn dưỡng, chuyện du học của hai đứa con bà đáng lẽ ra không cần phải nhắc đến cũng phải được chuẩn bị ổn thoả.
Nhưng hiện tại bà cũng không dám gây bất hoà với Khương Uyển, sau này nhà ở với sính lễ của hai đứa con trai bà còn nhờ vào đứa cháu này, chỉ cần không xé rách mặt ngoài, Khương Uyển cũng không thể không báo đáp tận hiếu cho họ.
Hai ông bà thức thời không ở lại thêm nữa, tránh làm hỏng tâm tình của Khương Uyển, không đợi cắt bánh sinh nhật cùng Khương Yến đã trở về.