“Tao nói lại lần cuối, Châu Dương Thời mày nghe cho rõ đây. Một là mày nói với mấy thằng theo đuôi mày bỏ vũ khí xuống, một mạng mày đổi lấy mười tám con tin trong này. Không thì hôm nay, cả mày và bọn chúng, cho dù tao có chết cũng để bọn mày chôn theo”. Nói xong tên đầu sỏ dì súng vào sát thái dương người phụ nữ bị bịt miệng trong lo sợ, đôi mắt lo lắng nhìn xuống cầu cứu.
“Tao ở đây. Bọn mày bị bao vây rồi, tốt nhất nên thả con tin ra, còn có thể nhận được sự khoan hồng của pháp luật”. Châu Dương Thời chậm rãi bước ra khỏi nơi tạm ẩn. Đôi mắt anh sắc bén nhìn thẳng vào mắt đối phương, không khỏi khiến tên thủ lĩnh có chút sửng sốt.
“Ha. Châu Dương Thời, mày cũng có chút khí phách đấy. À, không có bản lĩnh thì sao mà lại lấy được mạng đại ca của tao, tàn phá băng đảng của tao. Cũng chính cái lý tưởng đẹp đẽ ấy của mày hôm nay sẽ là mồ chôn mày xuống”. Đôi mắt căm phẫn nhìn Châu Dương Thời hận tới tận xương tủy, chính là hôm nay một là Châu Dương Thời chết hoặc là không ai sống sót.
“Thả con tin ra, tao ở lại”.
Tên cầm đầu quay ra nói với đàn em vài câu, chỉ thấy con tin lần lượt được xếp hàng tới trước mặt Châu Dương Thời.
“Mày lên đây, tốt nhất là đừng có kháng cự. Không khéo tao đổi ý thì cả mày lẫn chúng nó một người cũng đừng hòng thoát”.
Châu Dương Thời theo đàn em của tên kia từng bước từng bước lên bậc thang.
Cùng lúc đó, đám con tin được thả chạy tán loạn vào rừng sâu, ở đó có người của anh đã an bài, Châu Dương Thời tạm thời an tâm, đồng thời có chút hoài nghi, những ngày nay, khu vực này đã được siết chặt. Người dân nơi này cũng đã được sắp xếp khu vực an toàn. Tại sao chúng vẫn có thể cướp người. Liệu có khả năng….
“Ha … Châu Dương Thời, thiếu tá trẻ tuổi tương lai xán lạn của chúng ta, liệu mày đã bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày như vậy không”.
Lúc này tên đàn em trực sẵn đánh úp Châu Dương Thời.
“Trói nó lại”.
Châu Dương Thời không chống cự.
“Để mày chết thì dễ cho mày quá. Nghe nói mày mới kết hôn đúng chứ. Cô vợ mày vẫn còn ở đây. Hình như cũng xinh đẹp lắm. Tao phải cho mày biết thế nào là đau khổ, đặc biệt là người mình yêu nhất ra đi trước mắt”- Nói rồi quay sang đàn em: “Nhốt nó vào trong trước đi, canh giữ cho cẩn thận”.
“Đại ca hãy yên nghỉ, thù này em nhất định sẽ báo cho đại ca. Nhất định sẽ để bọn chúng sống không bằng chết”.
Lúc này ở quân doanh.
Thủ trưởng nghe tin Châu Dương Thời dùng tính mạng mình đổi lấy 18 con tin liền tức không nói nên lời.
Hơn nữa những con tin này đa số là lạ mặt. Ông đưa mệnh lệnh xuống cấp dưới điều tra danh tính của những người này. Rồi tổ chức họp bàn kế hoạch giải cứu Châu Dương Thời. Cả doanh trại lúc đó vô cùng căng thẳng.
Trời cũng sắp sáng, không hiểu sao từ tối đến giờ không thể chợp mắt, trong ngực cứ cồn cào khó chịu, cả người cứ ngột ngạt không thở nổi. Trực giác nói cho cô biết có gì đó chẳng lành sắp xảy đến.
“Chị dâu, chị ngủ chưa?”
“Chưa. Cậu vào đi”.
Lưu Tiểu Quân nghe bên trong lên tiếng liền vội bước vào. “Chị dâu, anh Thời xảy ra chuyện rồi”.
Lưu Tiểu Quân nhận lệnh đến báo cho Thời Nghi về tình trạng hiện tại của Châu Dương Thời. Dù cậu đã cố gắng dùng giọng điệu bình thản để kể lại tình huống lúc ấy, nhưng trong lòng ai cũng biết chuyến này Châu Dương Thời có lẽ lành ít dữ nhiều.
Thời Nghi dừng lại một chút suy nghĩ rồi hỏi Tiểu Quân: “Cậu nói, hành vi của người này là muốn báo thù. Vậy Châu Dương Thời đã làm gì để chúng có thù hận sâu như vậy?”
“Cái này do vụ khủng bố lần trước, để cứu con tin, anh ấy đã bắn chết nhiều người của băng đảng ấy, tận tay kết liễu kẻ cầm đầu, để đàn em thân cận của chúng nhớ mặt. Thêm nữa, băng đản của chúng vừa rồi bị càn quét, đã dần tiêu tán rồi”.
Thời Nghi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Đưa tôi đến gặp thủ trưởng của các anh”.
“Được”.
Lời tác giả:
Em không dám hứa hẹn kiếp sau
Nhưng đời này kiếp này
Nhất thế song nhân.