Có lẽ trận khủng bố hôm qua gây ra động tĩnh quá lớn, chính quyền địa phương ở biên giới mở cuộc họp khẩn cấp bắt tay với quân đội chống khủng bố của anh, chỉ trong một ngày đã bắt và tiêu diệt gần hết tổ chức. Thu lại nhiều vũ khí, đồng thời hang ổ còn giấu rất nhiều chất cấm. Vụ này không còn thuộc phạm trù khủng bố nữa, sáng nay anh cũng liên lạc với đội chống ma túy quốc gia tiến hành điều tra, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả. Dù xong vụ này nhưng tội phạm thì chẳng bao giờ hết, xã hội vốn dĩ phức tạp. Lòng người lại càng khó đoán.
Châu Dương Thời là tinh anh xuất chúng trăm năm có một của đội đặc nhiệm cấp quốc gia. Sinh ra trong gia đình truyền thống quân nhân, quyền lực lại là trâm anh thế phiệt. Anh dù mới chỉ 25 tuổi nhưng đã là thiếu tá. Chỉ có điều bà anh lại không an tâm, đặc biệt là vấn đề chung thân đại sự. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh là lại nhắc đến vấn đề này, thậm chí còn sắp xếp xem mắt khi anh về nước. Nghĩ tới đây anh thực sự đau đầu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của cô gái anh cứu hôm qua, hòa cùng với tiếng động cơ xe việt dã, nhức tai một cách kì lạ. Chiếc điện thoại của cô hôm qua rơi xuống được Lưu Tiểu Quân nhặt được bàn giao cho cấp trên, chưa có cơ hội đưa cho cô thì lại có nhiệm vụ, anh chỉ đành cầm theo bên mình. Từ hôm qua đến giờ cả chục cuộc réo lên. Cảm thấy quá ồn ào, anh chỉ đành nhấc máy. Tiếng đầu dây bên kia truyền đến từng hồi liên tục: “Cô rốt cuộc có biết thế nào là trân trọng mạng sống không vậy hả? Lúc nào rồi còn du lịch thư giãn. Bớt nói mấy lời nhảm nhí lại. Cút về đây chữa bệnh cho tôi. Chết ở đâu thì chết đừng có chết trước mặt tôi”.
Im lặng nghe đầu dây bên kia phát tiết xong, anh mới chậm rãi cất tiếng: “Cô ấy có việc chưa nghe điện thoại. Có gì chốc nữa hãy nói”.
Bên kia nghe vậy máu nóng lên đến não: “Anh là ai? Người nhà đúng không? Có thời gian thì ở bên cô ấy nhiều chút, sắp chết rồi mà không ở bệnh viện bệnh. Anh là kẻ vô tâm nhất tôi từng biết đấy. Tôi rốt cuộc tạo nghiệp gì mà gặp trúng hai vợ chồng nhà anh vậy chứ?”
Một tràng dài cuối cùng cũng kết thúc sau cú píp điện thoại. Lưu Tiểu Quân đang lái xe không nhịn được nhìn lén qua gương chiếu hậu thấy gương mặt anh đen lại liền biết có chuyện chẳng lành. Cái miệng định nhiều chuyện cũng theo đó mà im lặng.
Sau khi lái xe đến doanh trại, anh bước thẳng đến khu cô ở.
“Điện thoại của cô, cầm lấy”.
Thời nghi giơ tay cầm điện thoại cứ ngỡ mất rồi. “Anh ở đâu tìm được vậy? Tôi còn tưởng..”
Chưa kịp dứt lời, người đàn ông trước mặt đã quay người chuẩn bị rời khỏi.
“Này, khoan đã. Tôi có chuyện muốn nói. Cho tôi mười phút, không tốn thời gian của anh đâu”.
Châu Dương Thời kiên nhẫn quay lại, im lặng chờ cô mở miệng.
Thời Nghi nhẹ nhàng hỏi: “Không biết anh đã kết hôn chưa?”. Hỏi cho có lệ nhưng cô biết thừa người như anh là độc thân vốn đã truyền khắp nơi trong doanh trại.
Châu Dương Thời nhìn cô không đáp mà cô lại rất hiểu ý nghĩa của cái nhìn này. Đại ý chính là có gì liên quan đến cô không.
“Anh có muốn kết hôn không? Trong một năm thôi. Sau một năm này đường ai nấy đi. Nước sông không phạm nước giếng. Anh cứ suy nghĩ đi”
“Suy nghĩ? Tôi sẽ không kết hôn với người tôi không yêu”. Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, để lại cô với bóng lưng lạc lõng.