Đến nội dung chính

Chương 39: Thầy bói kỳ quặc 2

admin 955 Chữ Cài Đặt

Chính vì thế, cô học vô cùng dụng tâm. Lâm Thanh Âm vốn dĩ đã có tư chất bất phàm, lại vừa mới ôn tập lại kiến thức toán cấp hai, thế nên tốc độ tiếp thu cực kỳ nhanh.

Ban đầu Khương Duy còn lo Lâm Thanh Âm theo không kịp, thỉnh thoảng lại đặt vài câu hỏi kiểm tra. Về sau phát hiện mình giảng nhanh đến đâu, sâu đến mức nào cô cũng đều có thể hiểu hết, cậu ta bèn đẩy nhanh tốc độ giảng bài.

Một cuốn sách Toán bình thường phải học mất một năm, theo tiến độ này ước chừng khoảng ba bốn ngày là có thể lướt qua toàn bộ.

Nếu là bình thường thì tốc độ này quả thực cực kỳ kinh khủng, nhưng nhìn một chồng bài tập nghỉ hè dày cộp cùng đủ các môn học cấp ba thượng vàng hạ cám, Khương Duy cảm thấy mình có mọc thêm tám cái đầu cũng không có cách nào giúp cô học bù xong lượng kiến thức này trong mười mấy ngày ngắn ngủi.
Trong bầu không khí học tập “đậm đặc” như thế, tâm trí Vương Mập cũng tĩnh lại, những chữ vốn tưởng trúc trắc khó đọc nay cũng có thể đọc trôi chảy.

Gã ngoan ngoãn ngồi trên sô pha học thuộc sách suốt hai tiếng đồng hồ, thế mà lại thuộc được một đoạn dài. Đây coi như là lần gã học nhanh nhất và tốt nhất trong suốt những ngày qua.

Uống một ngụm nước lọc nhạt nhẽo, Vương Mập không làm phiền hai người đang hì hục học kèm trên bàn ăn, gã thay giày rồi rón rén ra khỏi nhà.

Giảng liên tục hai tiếng đồng hồ, Khương Duy miệng khô lưỡi khô cần nghỉ ngơi một lát.

Lâm Thanh Âm bèn lấy bài tập nghỉ hè ra làm phần Toán. Có những bài thuộc phần Khương Duy vừa giảng, Lâm Thanh Âm dường như chẳng cần suy nghĩ, nhấc bút lên là viết luôn; nhưng có những nội dung nằm ở nửa cuốn sách sau chưa ôn đến, cô bèn lướt qua trước.
Khương Duy ngồi chễm chệ trên sô pha, tu ực một hơi cạn cốc nước lớn mới tỉnh táo lại. Cậu ta vuốt ngực cảm thấy áp lực khi dạy kèm cho Lâm Thanh Âm quá lớn.

Dường như nội dung cậu ta giảng chẳng có gì là cô không hiểu được. Năng lực học tập kiểu này khiến một học bá như cậu ta cũng phải tự cảm thấy xấu hổ không bằng. Cũng không biết với cái đầu óc này của Lâm Thanh Âm, sao lại có thể để hổng nhiều kiến thức đến vậy.

Đang mải suy nghĩ thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ. Khương Duy sững người nhìn Lâm Thanh Âm, chỉ thấy cô không ngẩng đầu lên mà nói: “Là Vương Mập về đấy, cậu ra mở cửa cho chú ấy đi.”

Khương Duy lúc này mới phát hiện Vương Mập ra ngoài từ lúc nào không hay. Cậu ta vội vàng chạy ra mở cửa, chỉ thấy Vương Mập xách hai túi to đầy ắp đồ bước vào, thở hồng hộc la lối: “Nhanh nhanh nhanh, mau cầm lấy kem đi, sắp chảy hết rồi!”
Khương Duy nhìn cái túi nilon đọng đầy bọt nước mà kích động muốn rớt nước mắt: “Anh Mập, anh đúng là anh ruột của em!”

Vương Mập giơ chân đạp Khương Duy sang một bên, hậm hực nói: “Tôi họ Vương!”

Hai người xách một đống đồ vào bếp. Tủ lạnh nhà Lâm Thanh Âm không lớn, nhưng vì chẳng có đồ gì bên trong nên trông vô cùng trống trải.

Khương Duy và Vương Mập mỗi người cắn một que kem, đồng tâm hiệp lực xếp gọn trái cây, kem và nước ngọt mới mua vào tủ lạnh. Cuối cùng, Khương Duy không quên chọn một que ngon nhất bóc vỏ đưa cho Lâm Thanh Âm.

Lâm Thanh Âm vươn tay nhận lấy que kem cho vào miệng. Đợi khi nếm được vị ngọt ngào mát lạnh đậm đà mùi sữa, đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc: “Cái này ngon thật đấy!”

Khương Duy nhìn đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết của Lâm Thanh Âm mà thầm nghĩ, đừng thấy đại sư lúc xem bói cao thâm mạt trắc, thật ra bình thường cũng dễ thương phết.

Ban ngày học bù, buổi tối làm bài tập, sáng sớm dậy đả tọa tu luyện, Lâm Thanh Âm hận không thể tận dụng triệt để quãng thời gian nghỉ hè còn lại, một phút cũng không muốn lãng phí.

Khương Duy mất trọn ba ngày rưỡi mới giảng xong cuốn sách Toán lớp 10, đúng là liều cái mạng già để phụ đạo cho Lâm Thanh Âm.

Gấp sách Toán lại, Khương Duy thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt tìm kiếm những cuốn sách giáo khoa còn lại: “Chiều nay chúng ta học môn gì?”

“Chiều nay cho cậu nghỉ, ngày mai cũng không cần đến nữa.” Lâm Thanh Âm lấy ra hai cuốn bài tập đưa cho cậu ta: “Tôi thấy dựa vào chính mình thì trước lúc khai giảng chắc chắn không làm xong bài tập rồi, hai cuốn này đành nhờ cả vào cậu vậy. Hy vọng ngày mốt lúc cậu đến dạy tôi, trên này đã được viết kín đáp án chính xác.”

Khương Duy nhìn cuốn bài tập bị Lâm Thanh Âm nhét thẳng vào lòng, không dám tin vào mắt mình: “Chẳng phải bảo chỉ phụ đạo thôi sao? Sao lại đẻ thêm cả công việc làm hộ bài tập nữa?”