Vốn định đeo vài ngày cho có lệ rồi tháo ra, ai dè chỉ mấy hôm sau đã đụng xe. Hai người trừ việc trầy xước rướm máu ra thì bình an vô sự. Trần Ngọc Thành hay tin lập tức lao đến, bảo chắc chắn là nhờ ngọc bích phù hộ, dặn đi dặn lại hai người cứ đeo mãi đừng tháo, thế là đeo ròng rã suốt hai năm trời.
Bây giờ ngẫm lại thì kể từ lúc xuất viện, công ty bắt đầu làm ăn trắc trở. Ban đầu chỉ là dăm ba chuyện vặt vãnh, sau đó đến phía nhà cung cấp xảy ra sự cố, khiến một lô hàng phải vứt xó.
Sự việc đó tựa như một ngòi nổ, châm ngòi cho hàng loạt rắc rối liên tiếp ập đến. Bố Khương vừa xử lý êm xuôi chuyện này thì rắc rối khác lại ngoi lên. Chuyện kinh doanh vốn xuôi chèo mát mái dần trở nên bế tắc, đơn hàng mới không kiếm được, nợ vay ngân hàng đã đến hạn phải trả.
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, từ một doanh nhân được bao người ngưỡng mộ, bố Khương biến thành kẻ tay trắng. Còn Trần Ngọc Thành hiện tại lại đang ở đỉnh cao phong độ, huy hoàng sánh ngang với thời kỳ hoàng kim năm xưa của ông.
Giật tung sợi dây chuyền trên cổ, tay bố Khương run bần bật: “Ý cô là chỉ vì miếng ngọc này mà hại tôi ra nông nỗi này?”
Ông ngó sang đứa con trai đứng bên cạnh, vắt óc thế nào cũng không bẻ được mạch tư duy: “Chẳng phải cô nói con trai tôi trời sinh mang tài lộc sao? Sao giờ lại liên quan đến cặp ngọc bích hai vợ chồng tôi đeo rồi?”
Lâm Thanh Âm vươn tay lấy luôn mặt ngọc trong tay bố Khương đặt cạnh mặt ngọc của mẹ Khương. Vừa vặn, chúng có thể ghép lại thành hình một trái tim, những đường vân máu bên trong hòa vào nhau mờ ảo tạo thành hình thù giống như một hình nhân.
“Bát tự của Khương Duy cứng, khí vận dồi dào, trực tiếp làm phép lên cậu ấy để cướp đoạt khí vận rất dễ bị phản phệ, cho nên kẻ đó mới nghĩ ra thủ đoạn đi đường vòng này.” Lâm Thanh Âm chỉ vào hai mặt ngọc: “Cặp ngọc này đã được làm phép từ trước, chỉ cần có máu dính vào là nó sẽ trở thành vật thế thân của hai người. Nói cách khác, chỉ cần có kẻ thi pháp lên ngọc thì người trúng chiêu chính là hai vợ chồng ông.”
Nhìn sắc mặt xám xịt của bố Khương, Lâm Thanh Âm gõ gõ vào vết máu trên ngọc: “Đây là cặp ngọc con, trong tay kẻ kia chắc chắn còn giữ một khối ngọc mẹ để lập đàn làm phép. Nói dễ hiểu thế này nhé, ông ta đã mượn máu của hai người để nặn ra một Khương Duy giả mạo nhằm đánh tráo khí vận, trắng trợn cướp đoạt đi mệnh tốt vốn dĩ thuộc về Khương Duy thật.”
Cô liếc nhìn luồng hắc khí trên trán Khương Duy, lắc đầu: “Nếu kẻ đó chỉ hớt tay trên mệnh đạo của Khương Duy thì nhà ông cũng không đến nỗi thê thảm thế này. Khổ nỗi hắn ta sợ có ngày hàng giả không đè nổi hàng thật, nên sau khi nẫng mất khí vận, hắn bèn quăng thêm vận rủi che lấp luôn Cung Mệnh của Khương Duy.”
“Cung Mệnh là cung tự nhiên của thiên mệnh, là nơi ngưng tụ nguyên khí. Bị vận xui bủa vây không những số mạng lận đận mà còn ảnh hưởng đến cả tuổi thọ. Khí vận cả nhà ông vốn dĩ trói buộc vào Khương Duy, cậu ấy thành ra như vậy thì nhà ông có thể không xui xẻo sao?”
Lâm Thanh Âm vươn tay về phía Khương Duy: “Hai năm nay, bố nuôi của cậu đã tặng cậu món quà gì?”
Khương Duy với vẻ mặt khó coi lùi vào phòng, một lát sau đi ra mang theo một chiếc mũ.
Vương Mập nhìn nhãn hiệu trên đó không nhịn được hít một ngụm khí lạnh: “Chiếc mũ này tôi từng thấy trên mạng, mười tám ngàn tệ lận đấy.”
Khương Duy sờ sờ chiếc mũ trong tay, vẻ mặt đầy lạc lõng: “Sau khi nhà tôi phá sản, tôi đã bán lại toàn bộ đồ hiệu từng dùng. Bố nuôi tôi thấy thế xót ruột, bèn tặng chiếc mũ này làm quà sinh nhật.”
Cậu ta ném chiếc mũ lên bàn trà, đưa tay vuốt trán tự giễu: “Trừ mùa hè ra, những lúc khác tôi đều đội chiếc mũ này, đội riết sinh tình cảm luôn rồi.”
“Tặng quà trực tiếp gớm nhỉ!” Lâm Thanh Âm nhìn chằm chằm luồng hắc khí lởn vởn quanh chiếc mũ, bất giác lùi lại hai bước: “Xem ra chính là thứ này rồi.”
Bố Khương nhìn mớ đồ do người anh em nối khố tặng đang bày trên bàn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Ông không biết có nên tin lời Lâm Thanh Âm hay không, dù sao từ lúc gia đình sa sút, hàng tháng vẫn lui tới thăm nom ông cũng chỉ có mỗi Trần Ngọc Thành. Giờ đột nhiên bảo hắn là đầu sỏ hại mình, về mặt tâm lý bố Khương rất khó chấp nhận sự thực này. Nhưng mọi chuyện rành rành ngay trước mắt, ông cũng không tin tất cả chỉ là trùng hợp.