Đến nội dung chính

Chương 8: Cướp mối làm ăn 3

admin 871 Chữ Cài Đặt

“Ba trăm á?” Bà thím có vẻ do dự: “Thế có tính ra được sau này con gái tôi sinh mấy đứa không?”

Vương đại sư nghe vậy nhịn không được bật cười: “Bà chị đùa vui thật đấy. Con gái còn chưa kết hôn mà đã lo đếm cháu, có phải hơi sớm quá không? Tất nhiên là tôi cũng tính được thôi, nhưng phải thêm hai trăm nữa!”

“Thêm cái đầu ông ấy, cái đồ lừa đảo!” Bà thím bỗng nhiên vung mạnh chiếc làn trong tay lên, đập chát một cái thật mạnh vào trán Vương đại sư.

Chẳng biết trong làn đựng thứ gì mà chỉ một cú đập đã sượt rách da trán của gã, những hạt máu túa ra ngay lập tức.

Vương đại sư thành thạo thò tay vào túi rút một tờ giấy ăn ra bịt lấy vết thương, mếu máo kêu lên: “Bà không bói thì thôi, sao tự dưng lại đánh người!”

“Tôi cứ đánh đồ lừa đảo như ông đấy.” Bà thím nhìn cái trán rướm máu của Vương đại sư, trong mắt lóe lên một tia chột dạ.
Tuy nhiên bà nhanh chóng đè nén cảm xúc ấy xuống, hùng hổ chống nạnh chỉ thẳng mặt gã mắng xơi xơi: “Đồ lừa gạt nhà ông mà cũng dám lừa lên đầu tôi à? Bản thân ông có biết bói hay không mà trong lòng ông không tự biết chắc? Hay là chúng ta gọi cảnh sát đến phân xử nhé?”

Vương đại sư vừa nghe thấy hai chữ “cảnh sát” thì nhũn như con chi chi, vừa ôm đầu vừa xua tay lia lịa: “Thôi bỏ đi bỏ đi, coi như hôm nay tôi xui xẻo, bà không bói thì đi lẹ lên.”

Bà thím liếc nhìn cái trán đang phải ôm rịt lấy của Vương đại sư, siết chặt túi xách rồi quay người định đi.

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau: “Xin đợi một chút!”

Bà thím theo bản năng quay người lại. Nhìn thấy một cô bé dáng dấp học sinh vừa gọi mình lại, bà nghi ngờ quan sát cô một phen: “Cháu gọi dì làm gì?”
Lâm Thanh Âm bước đến trước mặt bà thím, nhìn lướt qua tướng mạo của bà rồi cất giọng sang sảng: “Nhìn vào tướng mạo, hai bộ vị Long Cung và Gian Môn của dì tối tăm, lại thêm Tử Tự Cung bị xung khắc, đáng lẽ ra dì không có con cái.”

Người bán hàng rong bên cạnh Vương đại sư huých cùi chỏ vào người gã, đè thấp giọng hỏi: “Long Cung là ở chỗ nào vậy?”

“Sao tôi biết được?” Vương đại sư vô thức trừng mắt nhíu mày: “Nếu tôi mà hiểu nhiều thế thì đã mở tiệm rồi, tội gì phải chồm hỗm phơi nắng ở đây mỗi ngày.”

Gã nhớ lại lúc ở nhà sách, thấy cô nhóc này cầm một cuốn sách xem tướng mạo, nên cứ đinh ninh cô nàng đang “học lỏm bán buôn”. Thấy không đành lòng, gã vươn tay kéo Lâm Thanh Âm một cái, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Đừng có nói bậy bạ, bà ta biết đánh người đấy. Nhóc mà bị rạch mặt thì chắc chắn trông thảm hại hơn tôi nhiều.”
Lâm Thanh Âm hất tay Vương đại sư ra.

Nhìn sắc mặt khó coi của bà thím, cô tiếp tục: “Trong mệnh của dì vốn có một trai một gái, nhưng đều yểu mệnh lên ba, duyên con cái cũng đứt đoạn từ đó. Tuy nhiên, dì là người khoan dung nhân hậu, tích được không ít thiện duyên nên mới có được một người con gái nuôi. Dì tuy không có duyên máu mủ với con cái, nhưng lại có phúc đức hưởng lộc từ con cái.”

Nói đến đây, Lâm Thanh Âm bỗng chìa tay ra: “Cháu có thể xem ảnh con gái dì một chút được không?”

Bà thím cứ ngơ ngơ ngác ngác móc điện thoại ra, tìm lại bức ảnh ban nãy rồi đưa cho cô.

Lâm Thanh Âm liếc qua bức ảnh, sau đó trả lại điện thoại: “Số mạng của con gái dì rất tốt. Hồi nhỏ tuy trải qua chút sóng gió, nhưng trưởng thành thì xuôi chèo mát mái, hôn nhân viên mãn. Năm nay cô ấy vừa sinh một cặp sinh đôi long phụng đúng không.”

Bà thím vỗ đét hai tay vào nhau, kích động nắm chặt lấy tay Lâm Thanh Âm: “Vẫn là cô bé đây bói chuẩn. Thế chắc cháu biết dì muốn xem chuyện gì chứ?”

Lâm Thanh Âm mỉm cười: “Dì muốn tìm bố mẹ đẻ cho con gái mình!”

“Chính là chuyện này!” Bà thím hùng hổ giật lại tờ giấy ghi bát tự từ tay Vương đại sư.

Nhưng khi quay mặt sang nhìn Lâm Thanh Âm, bà lập tức nở một nụ cười xu nịnh: “Phiền cô nhóc… À không, phiền đại sư tính toán giúp tôi.”

Lâm Thanh Âm nhìn tờ giấy trong tay bà thím, vươn tay tháo chiếc balo trên lưng xuống, lấy ra một tấm bìa các tông gấp làm ba rồi đưa qua.