Đến nội dung chính

Chương 6: Cướp mối làm ăn 1

admin 869 Chữ Cài Đặt

Để đẩy nhanh tốc độ tu luyện, họ đều dùng Tịch Cốc Đan (đan dược thay thế thức ăn), đợi sau khi Trúc Cơ thì đến cả Tịch Cốc Đan cũng tiết kiệm được luôn.

Ký ức về việc ăn uống của Lâm Thanh Âm cực kỳ ít ỏi. Thế nhưng từ lúc đến thời đại này, ngày nào cũng phải ăn, không phải món mì mặn chát thì cũng là mớ rau củ vô vị. Cô thật sự không hiểu nổi, đồ ăn khó nuốt thế này, sao người thời nay lại coi trọng thú vui ăn uống đến vậy cơ chứ? Có tiền ăn cơm thà để dành thỉnh cô bói cho một quẻ không phải tốt hơn sao?

Nhíu mày nuốt cho xong bát mì, Lâm Thanh Âm rửa sạch bát đũa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ mới có chín giờ sáng. Cô quyết định đến tòa nhà sách rộng lớn trong ký ức để dạo một vòng, xem có tìm được cuốn nào về thuật số hay không.

Nhà Lâm Thanh Âm ở khu phố cổ nên cách nhà sách khá xa, đi xe buýt cũng mất tới mười trạm.
Ngồi trên xe, nhìn cảnh vật vùn vụt lùi lại ngoài cửa sổ, trong lòng Lâm Thanh Âm không khỏi cảm thán. Thời gian mới trôi qua ngàn năm thôi mà phàm nhân vốn dĩ chỉ có thể đi xe ngựa, nay lại có thể lên trời xuống biển, không gì không biết. Sống trong một thời đại xã hội tiến bộ nhường này, chắc hẳn thuật số cũng đã có một bước nhảy vọt về chất.

Xuống xe buýt, Lâm Thanh Âm bước vào nhà sách. Không khí mát mẻ lập tức bao bọc lấy toàn thân, xua tan cái nóng ran của mùa hè.

Trong ký ức, cái thứ vừa có thể làm lạnh vừa có thể làm ấm này được gọi là máy điều hòa, là thiết bị điều chỉnh nhiệt độ thiết yếu của hầu hết các gia đình. Thế nhưng nhà Lâm Thanh Âm lại chẳng có, bởi vì nhà cô thật sự quá nghèo.

Nhà sách có tổng cộng bảy tầng, sách vở bên trong nhiều như sao trên trời. Lâm Thanh Âm dạo quanh suốt một tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy cuốn nào mình muốn xem. Cô nhắm mắt lục lọi lại ký ức của nguyên chủ, phát hiện cô bé cũng chẳng có chút ấn tượng nào về thể loại thuật số này.
Đúng lúc này, một người đàn ông mập mạp chừng hơn ba mươi tuổi đi ngang qua Lâm Thanh Âm. Gã cầm điện thoại, mặc kệ ánh mắt người xung quanh mà oang oang nói chuyện: “Tôi đang ở nhà sách đây! Ông nói hay nhỉ, sao tôi lại không thể đi mua sách? Tôi nói cho ông biết nhé, xem bói cũng là một môn học vấn đấy, không biết mấy thuật ngữ chuyên môn thì không lòe được người ta đâu.”

Lâm Thanh Âm lập tức nhét cuốn sách đang cầm trên tay về chỗ cũ, đi theo sau người đàn ông kia.

Rẽ ngang rẽ dọc một hồi, cô đến trước một kệ sách nằm trong góc khuất. Ngẩng đầu nhìn một loạt những tựa sách mang đậm màu sắc huyền bí xếp trên kệ, trong mắt cô lướt qua một tia vui mừng.

Gã béo đút điện thoại vào túi, tùy tiện rút một cuốn sách trên kệ ra. Cau mày xem một lát, gã bực dọc nhét lại vào chỗ cũ: “Toàn văn ngôn, đọc chả hiểu cái khỉ gì.”
Cách gã khoảng ba mét, Lâm Thanh Âm cũng đầy tiếc nuối đặt sách trở lại kệ. Cô tiện tay rút một cuốn khác ra, lật xem nhanh một lượt.

Nhìn nội dung giống hệt sách vỡ lòng cho trẻ con bên trong, trong lòng Lâm Thanh Âm tràn ngập khó hiểu.

Cái xã hội này thứ gì cũng tiến bộ, cớ sao thuật số lại thụt lùi nhiều đến vậy? Nội dung trên mấy cuốn sách này, đừng nói là đệ tử ngoại môn của Thần Toán Môn, ngay cả mấy thầy bói dạo dưới phàm trần năm xưa cũng hiểu biết nhiều hơn thế. Chẳng lẽ truyền thừa của thuật số đã bị đứt đoạn rồi sao?

“Ây da, cuốn này được nè.” Gã béo rốt cuộc cũng tìm được một cuốn ưng ý, mừng rỡ cười hỉ hả ra mặt, cứ như vừa nhặt được vàng.

Lâm Thanh Âm tò mò ngó đầu sang nhìn thử, phát hiện đó là một bản dịch bằng ngôn ngữ thông thường, bên trong logic lủng củng, lỗi sai nhiều vô kể. Lâm Thanh Âm nhìn gã béo bằng ánh mắt cạn lời.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Đây đều là học vấn đấy có biết không hả?” Gã béo ngẩng đầu, hất cằm về phía Lâm Thanh Âm, lắc lư cái đầu khoe khoang: “Đây là bảo bối do tổ tông truyền lại đấy, chỉ cần học được nó, tôi có thể đoán cát hung, thấu hiểu thiên mệnh. Mấy thứ thâm sâu này đâu phải dạng phàm phu tục tử như nhóc có thể hiểu được.”