Lúc anh cảnh sát trẻ kéo cô lên bờ, cũng vừa lúc Lâm Thanh Âm tỉnh lại trong cỗ thân thể này.
“Hôm đó cảm ơn anh! Gặp lại là có duyên, anh cứu tôi một mạng, tôi tặng miễn phí cho anh một quẻ.”
Lâm Thanh Âm nhìn anh cảnh sát trẻ, ánh mắt ôn hòa hơn ban nãy một chút: “Tôi nhìn thấy Sơn Căn của anh tối tăm, Niên Thọ ẩn hiện sắc xanh, e là sắp bị bệnh nặng. Miệng lưỡi ửng đỏ, Đằng Xà nhập khẩu, căn bệnh này chắc hẳn nằm ở dạ dày.”
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh cảnh sát, Lâm Thanh Âm có ý tốt nhắc nhở: “Cuộc đời anh có ba kiếp nạn lớn, lúc mới sinh là kiếp nạn thứ nhất, ngày sinh nhật mười tám tuổi gặp kiếp nạn thứ hai, lần đổ bệnh này là kiếp nạn thứ ba. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn lần này thì nửa đời sau của anh sẽ bình an suôn sẻ, an vui không lo nghĩ.”
Nói xong, Lâm Thanh Âm liền đứng dậy, cầm lấy tấm bìa của mình rồi bước đi vô cùng thoải mái.
Dì Trương nhìn theo bóng lưng của Lâm Thanh Âm mà tức giận chống nạnh: “Cái con ranh này còn dám coi bói cho cả cảnh sát, gan cũng to quá rồi đấy! Đồng chí cảnh sát, lần sau cậu gặp nó thì phải giáo dục nó tử tế vào, mới ngần này tuổi đầu mà sao không chịu đi theo con đường chân chính cơ chứ!”
Dì Lý đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh nhìn thấy anh cảnh sát trẻ bị mắng đến mức nước bọt văng tung tóe vào mặt, có chút không đành lòng liền kéo anh sang một bên: “Thật ra xem bói không phải hoàn toàn là mê tín phong kiến đâu, một số cao nhân vẫn có thể dựa vào tướng mạo, bát tự mà tính ra được vài thứ đấy. Vừa nãy cái…”
Dì Lý nhớ lại tuổi tác và bộ dạng của Lâm Thanh Âm, hai chữ “đại sư” quả thực không thể thốt ra khỏi miệng của dì nên đành phải lấp lửng nói: “Vừa nãy cô bé đó nói nghe cũng ra dáng lắm, không chừng có vài phần là thật, cậu đừng có coi thường.”
Dì Trương vừa nghe xong đã không vui, kéo dì Lý lại bắt đầu cãi lý. Anh cảnh sát trẻ cũng không quan tâm đến việc những thứ khác, chỉ vội vàng chen vào giữa hai người để can ngăn, mất một lúc lâu mới dỗ dành được hai bà dì.
Mã Minh Vũ trở về đồn cảnh sát, chào hỏi đồng nghiệp một tiếng rồi quay về chỗ ngồi của mình. Anh vừa uống nước vừa chìm vào suy tư: [Lâm Thanh Âm nói anh có ba kiếp nạn, một là lúc mới sinh, hai là vào ngày sinh nhật mười tám tuổi.]