Đến nội dung chính

Chương 14

admin 1.537 Chữ Cài Đặt

Sau khi làm xong mọi chuyện, Bùi Thọ An cuối cùng cũng trở về kí túc xá, ngày mai là ngày đầu đi học của cậu tại trường đại học Quốc gia A.

Bước đến trước phòng, mở cửa kí túc xá, Bùi Thọ An thấy trước mắt mình là một bóng người đen kịt đứng trong căn phòng tối om. Nhìn thấy bóng dáng đó Bùi Thọ An có chút giật mình, nhìn kĩ lại hoá ra là Trà Ninh:

“Tớ đã về rồi, sao cậu không bật điện lên?” Bùi Thọ An mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc điện, ánh đèn vừa chiếu sáng cả căn phòng, cậu mới thấy rõ được Trà Ninh. Có vẻ như hắn đã đứng đó rất lâu chờ cậu về.

Gương mặt xinh đẹp của hắn tiều tụy, mái tóc mềm mại đã có chút rối bời, nhưng tất cả đều không làm giảm đi một phân nhan sắc của hắn, trái lại còn làm hắn giống như một bệnh mỹ nhân ốm yếu cần được che chở. Trà Ninh đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, hỏi cậu bằng giọng điệu thờ ơ:
” Sao cậu không nói với tôi chuyện cậu bị tai nạn, cậu để tất cả mọi người biết ngoại trừ tôi!”

Bùi Thọ An có chút bối rối, cậu thấy mình như người chồng tệ bạc đi chơi không về để vợ ở nhà chờ mòn mỏi vậy, Bùi Thọ An đáp:” Xin lỗi cậu, vì không muốn cậu lo lắng nên tớ mới không nói, vả lại tớ cũng không có bị gì hết”

“Ồ, nhưng cậu đã nói dối tôi” Ánh mắt Trà Ninh lại lạnh đi một chút.

Cậu lắp bắp giải thích:” Không phải, tớ nói dối vì không muốn cậu phải lo thôi”

“Cậu đã nói dối tôi” Hắn gằn giọng lặp lại lời nói một lần nữa.

“Tớ xin lỗi” Bùi Thọ An áy náy, có vẻ Trà Ninh lại giận nữa rồi.

Hắn nhìn cậu thật sâu, nói:” Không có lần sau!”

“Tuân mệnh” cậu nhanh chóng đáp lời, hình như Trà Ninh càng ngày càng hay giận dỗi.

Không chỉ Bùi Thọ An thắc mắc, mà chính Trà Ninh hắn cũng khó hiểu chính bản thân mình. Hắn luôn thờ ơ và lạnh nhạt trước mọi việc, nhưng chỉ cần dính dáng đến Bùi Thọ An, cảm xúc của hắn luôn lên xuống như tàu lượn siêu tốc.
Bùi Thọ An ngay lập tức bật chế độ hèn đi lấy lòng hắn:” Cậu đã ăn tối chưa, tớ nấu cơm nhé”

Buổi tối hôm nay của Bùi Thọ An trôi qua khó khăn như thế ấy.

Sáng hôm sau.

Tiếng gào thét của đám sinh viên mới như ong vỡ tổ, tiếng nói tiếng cười của các thanh niên độ tuổi xuân xanh. Bùi Thọ An cùng Trà Ninh trùng hợp học cùng ngành, ở cùng phòng học cùng ngành, có vẻ như cậu và Trà Ninh có sự liên kết với nhau ấy chứ.

Bữa trưa, tại canteen.

Hai beta đi cùng nhau, một người đẹp diễm lệ khiến người chiêm ngưỡng phải ngạt thở, một người có nét thanh tú nhưng trông hơi ngốc nghếch. Đi cùng Trà Ninh, nhưng Bùi Thọ An không hề bị lép vế trước nhan sắc của hắn, cậu có một chất gì đó riêng rất đặc biệt.

Đương nhiên chuyện gì đến cũng phải đến, với nhan sắc này của Trà Ninh, không thiếu kẻ dòm ngó hắn. Có những người chỉ trộm nhìn ngắm, nhưng cũng có những kẻ không biết điều như vậy. Một tên alpha bước đến chỗ Bùi Thọ An, đúng hơn là đến cạnh Trà Ninh.
“Này em, em là sinh viên mới à? Có thể làm quen với anh được không?”

Kẻ đến là một tên sinh viên năm cuối, gã nổi tiếng là kẻ thích ăn chơi đàng điếm, omega thậm chí là cả beta có sắc đẹp qua tay gã nhiều không đếm xuể. Nhưng họ đa số là người tình ta nguyện, vì sao ư? Vì gia thế của gã quá tốt, và gã cũng là một alpha trội. Một alpha cao cấp luôn thu hút vô số omega muốn nhào vào lòng hắn. Lớn là thế nhưng làm sao có thể so sánh được với gia đình Bùi Thọ An và Trà Ninh. Lần này có vẻ gã đã đá vào tấm sắt rồi.

Thấy Trà Ninh không đáp lại, gã kiên nhẫn nói tiếp:” Em là người đẹp nhất anh từng gặp, có hứng thú làm quen với anh không?”

Trà Ninh:”…” con ruồi phiền phức.

Sự kiên nhẫn của gã đã tiêu hao hết, gã chưa từng phải chịu sự thờ ơ cùng lạnh nhạt như vậy, đây là một sự sỉ nhục đối với gã. Tên alpha trội kia túm chặt tóc Trà Ninh nhấc lên đối diện với gã, gằn từng chữ:

“Bớt giả vờ thanh cao đi”

Trà Ninh nắm chặt cổ tay đang túm tóc mình, móng tay ghim sâu vào da thịt hắn :” Cút!”

Cánh tay đau nhói lên từng đợt, gã ta gào lên, giằng cánh tay ra muốn tát Trà Ninh nhưng hắn đỡ được:” Con mẹ nó, mày đừng có đùa với tao, tưởng tao sẽ nhân nhượng à?”

Ngồi đối diện chứng kiến tất thảy mà lòng Bùi Thọ An run rẩy, cậu có chút sợ hãi với tên to con trước mặt này, và cậu cũng lo cho Trà Ninh, một omega như hắn làm sao phản kháng nổi alpha kia. Bùi Thọ An bỗng nhớ đến gia thế khủng của mình, phải ha, nơi này còn có ai có người bảo kê mạnh như cậu nữa. Lấy được can đảm, Bùi Thọ An đập mạnh vào bàn, gương mặt được cậu chỉnh sao cho hung ác nhất, nói to:

“Mau cút ra chỗ khác!”

Gã alpha kia bây giờ mới chú ý đến cậu, gã nhếch môi cười khinh bỉ:” Con gà vừa còm vừa đần nào đây?”

Gà còm? Gà đần!??

Nói rồi gã không thèm để Bùi Thọ An nói thêm một lời nào nữa, tin tức tố alpha trội mạnh mẽ lập tức tuôn ra, nhắm thẳng đến Bùi Thọ An. Dù mày là beta tao cũng phải khiến mày phải quỳ gối.

Nhìn gã alpha kia nhếch mép cười nhìn cậu, Bùi Thọ An mặc danh thấy nguy hiểm. Nhìn sang Trà Ninh bên cạnh, dung nhan xinh đẹp của hắn giờ đây như đang cố nhịn sự thống khổ, thân mình đã hơi run rẩy. Bùi Thọ An quay ra nhìn những người khác họ đều có biểu hiện như vậy, thậm chí đã có người quỳ gục xuống đất.

Mọi người hôm nay bị táo bón sao? Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu nhưng ngay lập tức bị vứt bỏ, mỹ nhân như Trà Ninh tuyệt đối không bị bệnh này.

Gã nhìn Bùi Thọ An vẫn đứng vững như không có chuyện gì xảy ra thì bất ngờ, nói:” Không ngờ mày có thể chịu đựng được, cũng có chút mạnh mẽ đấy, nhưng…”

Chịu đựng cái gì? Dấu hỏi chấm đã bay đầy đầu Bùi Thọ An.

Một luồng tin tức tố phát ra từ người gã alpha kia lại mạnh mẽ hơn nữa, gã đang bộc phát toàn bộ tin tức tố trong cơ thể mình. Nhìn biểu hiện của mọi người xung quanh càng ngày càng thống khổ, một số người cố gắng bước đi nhưng cơ thể như bị gì chặt, đây là sự đáng sợ của alpha trội.

Và đương với, sự đáng sợ đó không có tác dụng với Bùi Thọ An, vì cậu không thể cảm nhận được tin tức tố và tin tức tố cũng không thể đả động đến cậu.

Thấy tin tức tố của mình sắp kiệt quệ mà Bùi Thọ An vẫn như không có chuyện gì, gã tức giận đến tột đỉnh:” Tại sao mày không quỳ xuống trước tin tức tố của tao?”

Nghe được lời này, trái tim cậu nảy lên tới cổ họng, cậu không ngờ tên điên này lại dùng đến tin tức tố, Bùi Thọ An lắp bắp:” Quả…là một tin tức tố mạnh mẽ, tôi sắp không thể chịu được nữa..”

Nói rồi Bùi Thọ An quỳ xuống, tay ôm ngực:” A–“

Diễn giả quá đấy! Mọi người xung quanh không hẹn mà cùng nghĩ.

Gã alpha thẹn quá thành giận, gã muốn tiến đến đập Bùi Thọ An nhưng bị ngăn lại, người ngăn gã lại là Vân Dã. Gã và Vân Dã đều là alpha trội, nhưng đáng giận thay Vân Dã luôn đè đầu cưỡi cổ gã, gã bị so sánh với một tên kém tuổi mình bao năm qua. Đây là nỗi sỉ nhục lòng tự trọng của gã, gã hận Vân Dã thấu xương.

Thấy mọi chuyện đã xong, ai nấy đều nhẹ nhõm quay đi. Bùi Thọ An bước đến trước mặt Vân Dã: “Cảm ơn cậu!”

Hắn cuời đến rực rỡ:” Không có gì”

“Trà Ninh, cậu…” Bùi Thọ An quay đầu lại nhìn hắn, thấy gương mặt Trà Ninh tái mét, hắn nhăn mặt đau đớn. Nhìn thấy cảnh này, tim Bùi Thọ An đau nhói vì thương hắn, nhanh chóng chào Vân Dã rồi dìu Trà Ninh về.

Tin tức tố của alpha khiến omega thống khổ đến thế sao?