Đến nội dung chính

Chương 37: Trái Tim Của Bóng Tối

admin 759 Chữ Cài Đặt

Giữa căn phòng, quả cầu phát sáng yếu ớt nằm trên bệ đá. Ánh sáng của nó không chói lòa, mà như một ngọn lửa nhỏ đang cố gắng duy trì trong màn đêm dày đặc. Những ký tự kỳ lạ khắc trên bệ đá phát ra ánh sáng nhè nhẹ, hòa quyện với ánh sáng từ quả cầu, tạo thành một không gian huyền bí và lạnh lẽo.

Tô Duy bước chậm rãi đến gần bệ đá, ánh mắt không rời khỏi quả cầu. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí cậu, vừa thu hút vừa khiến cậu rùng mình.

“Cẩn thận, Tô Duy.” Lạc Minh lên tiếng, thanh kiếm trong tay anh sáng rực, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ nguy hiểm nào. “Tôi không thích cảm giác này chút nào.”

Tô Duy gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi quả cầu. “Anh có cảm nhận được không? Dường như nó đang… gọi tôi.”

“Đừng để nó kiểm soát cậu.” Lạc Minh bước lên, đứng chắn trước Tô Duy. “Chúng ta chưa biết rõ thứ này là gì. Có thể nó là một cái bẫy.”
Ngay lúc đó, căn phòng bỗng rung chuyển. Những ký tự trên bệ đá phát sáng mạnh mẽ hơn, như thể bị kích hoạt bởi sự hiện diện của họ. Một tiếng rít dài vang lên, rồi từ trong bóng tối, những bóng đen bắt đầu tràn ra, bao vây căn phòng.

“Chúng lại tới.” Lạc Minh nghiến răng, vung kiếm chém về phía bóng đen đầu tiên.

Tô Duy cũng rút kiếm, cố gắng giữ vững tinh thần giữa cơn hoảng loạn. Những bóng đen lao tới như sóng dữ, nhưng lần này chúng có vẻ mạnh hơn và khó đánh bại hơn trước.

“Chúng không muốn chúng ta chạm vào quả cầu.” Lạc Minh hét lên, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.

“Tôi sẽ làm điều đó.” Tô Duy đáp, chém gục một bóng đen đang lao tới. “Anh cản chúng lại!”

Lạc Minh không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi lao về phía lũ quái vật, cố gắng mở đường cho Tô Duy.
—

Tô Duy tiến đến gần bệ đá, từng bước đi đều nặng trĩu vì áp lực từ những bóng đen đang bao vây. Khi đứng trước quả cầu, cậu đưa tay ra, nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào bề mặt của nó, một luồng sáng chói lòa bùng lên, bao trùm cả căn phòng.

Tiếng rít của lũ quái vật ngừng bặt. Chúng như bị thiêu đốt bởi ánh sáng phát ra từ quả cầu, tan biến vào hư vô chỉ trong chớp mắt.

Khi ánh sáng dịu lại, căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Tô Duy cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ tràn vào cơ thể, nhưng đồng thời cũng nhận ra điều gì đó nguy hiểm ẩn sâu bên trong sức mạnh ấy.

“Tô Duy, cậu ổn chứ?” Lạc Minh tiến lại gần, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

“Tôi không biết.” Tô Duy đáp, ánh mắt dán chặt vào quả cầu. “Nhưng tôi cảm nhận được nó… Nó là chìa khóa.”
“Chìa khóa gì?”

Tô Duy quay sang nhìn Lạc Minh, đôi mắt cậu tràn đầy quyết tâm. “Chìa khóa để phá vỡ bóng tối đang bao trùm tất cả. Nhưng đồng thời… nó cũng là thứ có thể hủy diệt mọi thứ nếu chúng ta không kiểm soát được.”

Lạc Minh im lặng, ánh mắt trầm ngâm. “Vậy thì chúng ta cần phải thận trọng. Không để bất kỳ ai khác chạm vào nó.”

Tô Duy gật đầu. “Chúng ta phải tìm cách đưa nó ra khỏi đây, và bảo vệ nó khỏi những kẻ muốn lợi dụng sức mạnh này.”

—

Khi cả hai rời khỏi căn phòng, quả cầu nằm gọn trong tay Tô Duy, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Nhưng ngay khi họ vừa bước vào hành lang, một tiếng nói lạnh lẽo vang lên từ phía trước.

“Các cậu nghĩ rằng có thể rời khỏi đây dễ dàng như vậy sao?”

Từ bóng tối, một bóng người bước ra. Đó là Trình Dật, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào quả cầu trong tay Tô Duy.

“Trình Dật…” Tô Duy thì thầm, bàn tay siết chặt quả cầu hơn.

Lạc Minh bước lên, chắn trước Tô Duy. “Cậu muốn gì?”

Trình Dật nhếch môi cười, nhưng nụ cười của hắn mang theo sự đe dọa rõ rệt. “Thứ đó… thuộc về tôi.”