Quán ăn được chọn nằm trong một con hẻm nhỏ gần trường, không sang trọng nhưng lại rộng rãi và ấm cúng.
Bảng hiệu gỗ cũ kỹ treo lệch một góc, bên trong ánh đèn vàng mờ dịu phủ lên những bộ bàn ghế gỗ sát tường.
Tiếng nhạc nhẹ lẫn trong tiếng nói cười rộn ràng tạo nên một không khí vừa quen thuộc vừa vui vẻ.
Triệu Tịch Tri bước vào cùng Tiêu Trì Hách, ngay lập tức ánh mắt cả lớp đồng loạt dồn về phía họ.
Cô chọn ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào tạo ra một vùng sáng dịu quanh cô.
Tiêu Trì Hách ngồi cạnh, không quá sát nhưng khoảng cách chỉ vừa đủ để chỉ cần Triệu Tịch Tri khẽ nghiêng đầu, cô sẽ bắt gặp ánh mắt anh ngay lập tức.
Lang Vỹ và Bội Khương đến muộn nhất, trùng hợp đi vào cùng nhau khiến cả bàn xôn xao.
Bội Khương chỉ cười nhẹ giải thích: “Gặp nhau ngoài cửa thôi.”
Dù nói vậy, ánh mắt tò mò của mấy bạn vẫn chưa chịu tắt.
Sau khi ổn định, cả lớp bắt đầu gọi món.
Có người còn gọi thêm vài chai bia dù đều là học sinh vẫn tò mò, ai cũng muốn thử xem mùi vị thế nào.
Triệu Tịch Tri nhìn Tiêu Trì Hách uống bia sảng khoái như uống nước lọc, tửu lượng xem ra tốt đến mức đáng sợ.
Cô nghĩ chỉ là lúa mạch lên men thôi mà… chắc uống một ngụm sẽ không sao.
Nhưng ngay khi nhấp thử, vị đắng cay xộc lên khiến cô nhăn mặt.
Trò chơi lắc xí ngầu bắt đầu.
Chỉ cần đoán tài hay xỉu, sai thì bị phạt nửa ly bia, không ai dám chơi quá trớn./
Hà Tất An làm người chủ trì, vừa lắc xí ngầu vừa cười gian.
Lần đầu tiên, Triệu Tịch Tri tin vào “hào quang nữ chính” nên rất tự tin chọn xỉu.
Bội Khương thấy vậy cũng chọn theo cô.
Trong khi đó Tiêu Trì Hách và Lang Vỹ đều chọn tài.
Kết quả: tài.
Triệu Tịch Tri chớp mắt:
Tác giả viết thiên vị nam chính đến thế sao?
Dù lòng đầy dấu chấm hỏi, cô vẫn cắn răng nhấp mấy ngụm bia theo luật.
Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu.
Ván thứ hai, thứ ba, thứ tư… cô thua sạch.
Trong khi Tiêu Trì Hách và Lang Vỹ không thua một lần nào.
Bội Khương ban đầu còn theo cô, về sau lập tức “quay xe” chọn riêng.
Tửu lượng Triệu Tịch Tri vốn tệ, mới tới ván thứ tư thôi mà hai ly bia đã khiến cô trực tiếp say mềm, mắt mờ tai ù, đầu lắc lư như sắp đập vào bàn đến nơi.
“Tịch Tri, muốn đi rửa mặt không?” Phương Dao lo lắng hỏi
Triệu Tịch Tri không còn phân biệt nổi tình huống, chỉ gật đầu rất nhẹ như cái gật của con mèo say ngủ trước khi được Phương Dao đỡ dậy.
Trong nhà vệ sinh, Phương Dao cúi xuống giúp Tịch Tri vốc nước rửa mặt.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra Bội Khương bước vào.
Nhìn thấy tình trạng của Triệu Tịch Tri, Bội Khương lập tức bước đến nhận lấy cô từ tay Phương Dao, nhẹ giọng nói: “Có người tìm cậu ở ngoài kia.”
Phương Dao hơi khựng nhưng không nghi ngờ, liền gật đầu: “Thế cậu xem Tịch Tri giúp tớ nhé.”
Nói rồi cô vội chạy ra ngoài.
Bội Khương để Triệu Tịch Tri dựa vào vai mình, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt cho cô.
Mắt Triệu Tịch Tri mơ hồ, thần trí hỗn loạn nhưng vẫn nhận ra bóng dáng người đứng trước.
Cô lập tức giật nhẹ người, thì thào như sợ sệt: “Nữ phụ… cậu tính làm gì tớ… tớ không muốn bị hại… đừng hại tớ…”
Bội Khương sững người.
Ánh mắt sắc bén thường ngày thoáng run lên.
“Cậu nói cái gì thế?” giọng cô ấy trầm hẳn như không chắc mình vừa nghe đúng
“Tớ biết hết…” Triệu Tịch Tri nghẹn ngào nói, mắt đỏ hoe: “Cậu là nữ phụ… tớ là nữ chính… tớ muốn… thoát vai… nam chính… nam phụ… tớ không cần…”
Lời nói đứt quãng nhưng lại như từng nhát búa nện vào lòng Bội Khương kinh ngạc, khó hiểu và cả hoảng loạn.
Bội Khương hít mạnh một hơi lạnh rồi siết chặt lấy cánh tay Tịch Tri để giữ cho cô khỏi ngã.
“Triệu Tịch Tri, nếu cậu đã là nữ chính thì càng phải ở bên nam chính.”
Không để Tịch Tri phản ứng, Bội Khương đỡ cô bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Hành lang khi này vắng tanh, chẳng có ai chú ý đến hai người.
Triệu Tịch Tri say đến mức bước đi không nổi khiến Bội Khương phải gồng mình đỡ, mồ hôi rịn đầy trán.
Ra đến cửa quán ăn, Bội Khương lập tức vẫy taxi.
Khi xe dừng lại, cô ấy gần như kéo Tịch Tri lên ghế sau rồi dặn tài xế: “Đến khách sạn A.”
Tài xế nhìn hai cô gái, một người còn trẻ nhưng tỉnh táo, một người say khướt thì thoáng nghi ngại.
Bội Khương nhanh chóng rút căn cước chứng minh: “Bạn cháu say. Nếu về nhà sẽ bị ba mẹ mắng.”
Tài xế nghe vậy, không hỏi thêm.
Khi xe lăn bánh, Triệu Tịch Tri gục đầu vào cửa sổ, đôi mắt lim dim, hơi thở phảng phất mùi bia.
Bội Khương quan sát một lát rồi lén đưa tay vào túi cô tìm điện thoại.
Cô đặt điện thoại trước mặt Triệu Tịch Tri, chờ dấu mở khoá nhận diện.
Màn hình sáng lên.
Bội Khương lập tức mở danh bạ, bấm vào một cái tên và gửi tin nhắn.
“Triệu Tịch Tri, tôi chỉ đang giúp cậu… cũng như giúp chính tôi.”
Xe dừng trước khách sạn A.
Sau khi thuê phòng, Bội Khương đỡ Tịch Tri lên giường, đặt cô nằm ngay ngắn rồi kéo chăn lên.
Cô ấy nhìn Tịch Tri một lúc lâu hơn mức bình thường trước khi quay người rời khỏi phòng.
Ra đến hành lang, Bội Khương đứng tựa vào tường, ánh đèn trắng chiếu lên gương mặt căng thẳng, đôi mắt mơ hồ ẩn giấu một ý đồ mà chính cô cũng chưa chắc dám gọi tên.
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên phía sau.
Một cái bóng cao lớn phủ xuống người Bội Khương.
Hàn khí lạnh lẽo như xuyên qua da thịt khiến Bội Khương không khỏi run lên.
“Bội Khương.”
Giọng anh trầm thấp, lạnh đến mức khiến sống lưng người ta tê rần: “Cậu đang tính giở trò gì?”
Bội Khương giật thót, quay phắt lại suýt không thở nổi khi thấy gương mặt sắc bén, u ám, đôi mắt như lưỡi dao.
Bên trong phòng, Triệu Tịch Tri vẫn nằm mê man, hoàn toàn không hay biết.
Ánh sáng khe cửa mở hé, bóng dáng bước vào vóc dáng cao lớn, khí áp nặng nề, đỉnh điểm u ám đến mức khiến căn phòng tối lại một mảng.