Đến nội dung chính

Chương 26: Rắc rối

admin 645 Chữ Cài Đặt

Triệu Tịch Tri ngồi trong bồn tắm, vừa sợ vừa ngượng mà mặt đỏ bừng, tay chân run run.

Tiêu Trì Hách nhấn một ít sữa tắm lên tay, nhẹ nhàng chà xát để tạo bọt rồi từ từ áp tay lên lưng Triệu Tịch Tri.

Người Triệu Tịch Tri lặp tức tê rần cùng sởn tóc gáy làm cô càng thêm phát hỏa giấu mặt đi.

Tiêu Trì Hách đạt được ý nguyện, vui vẻ không che giấu mà Triệu Tịch Tri đã hoảng vô cùng.

Cuối cùng sau tất cả, Tiêu Trì Hách cũng thấy được thứ mình muốn thấy, chạm được thứ mình muốn chạm thậm chí còn ăn được rất ngon.

Triệu Tịch Tri tiếp tục khóc, Tiêu Trì Hách tiếp tục ăn hai chiếc bánh bao thơm lừng.

~

Hôm sau, khi Triệu Tịch Tri bước vào lớp, cô thấy ngoài Lang Vỹ còn có Bội Khương.

Hai người ngồi cách xa nhau, hoàn toàn không có kết nối.

Ngay khi thấy Triệu Tịch Tri ngồi xuống bàn, Lang Vỹ chủ động lên tiếng: “Cuối tuần này học được không?”
Triệu Tịch Tri gật đầu, quen thuộc với thái độ khác biệt của nam chính đối với mình so với nữ phụ.

Cô liếc sang Bội Khương, bất ngờ nhận ra cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến Triệu Tịch Tri hay Lang Vỹ.

Cô nhún vai, quay lại mở sách vở ra học, tập trung vào từ vựng tiếng Anh.

Lúc này, Tiêu Trì Hách bước vào lớp, ánh mắt lập tức tìm đến Triệu Tịch Tri.

Hình ảnh cô ngồi cạnh Lang Vỹ khiến lòng anh bỗng dậy sóng.

“Chào cậu, Trì Hách.” Tiếng chào ngọt ngào của Bội Khương vang lên, khiến Triệu Tịch Tri phải ngẩng đầu.

Cô thấy trước mặt mình là hình ảnh chàng trai anh tuấn, tràn đầy sức sống, còn Bội Khương thì cong môi cười, ánh mắt vừa bí ẩn vừa quyến rũ.

Tiêu Trì Hách nhíu mày, không nói gì, đi thẳng về chỗ ngồi.

Triệu Tịch Tri hơi khó hiểu, tại sao Bội Khương lại tỏ thái độ niềm nở với anh như vậy?
Mười lăm phút đầu giờ trôi qua, cô chủ nhiệm Hoa bước vào lớp với thái độ nghiêm túc.

“Tịch Tri, Bội Khương.”

Hai cô gái đứng lên, cả lớp tò mò dõi theo. Cô chủ nhiệm Hoa tiếp tục: “Về sự cố buổi diễn kịch, Tịch Tri ngã, Bội Khương, em có giải thích gì không?”

Bội Khương nắm chặt tay, ấp úng: “Em… em không cố ý đẩy ngã Tịch Tri.”

Triệu Tịch Tri thở dài trong lòng.

Cô Hoa biết mâu thuẫn bắt nguồn từ sự ghen tỵ giữa các nữ sinh.

Triệu Tịch Tri không muốn làm căng, liền nói: “Không phải bạn Bội Khương đẩy em, do em tự vấp trang phục. Nếu bạn Bội Khương muốn đẩy, cũng không cần làm trước mặt mọi người như thế.”

Lời nói của cô hợp lý, dập tắt mọi tranh cãi.

Cô chủ nhiệm Hoa gật đầu: “Lần sau các em chú ý, đừng để sự việc như vậy xảy ra nữa.”
“Vâng ạ.”

Triệu Tịch Tri nghiêng đầu nhìn Bội Khương, thấy cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp nhưng cũng có chút cảm kích.

Hai tiết học trôi qua trong im lặng, mọi người tập trung giải đề.

Đến giờ ra chơi, Phương Dao cúi xuống nói với Triệu Tịch Tri: “Đúng rồi, Ngô Bội Trân… cậu nhớ không? Cậu ấy chuyển trường rồi đấy.”

Triệu Tịch Tri kinh ngạc, mắt mở to.

Phương Dao tiếp tục: “Không ai biết lý do nhưng nghe nói có vấn đề quan trọng lắm, đến mức phải rời khỏi ngôi trường mà ai cũng muốn vào.”

Triệu Tịch Tri mơ hồ suy nghĩ.

Nếu nói chuyển trường, Ngô Bội Trân chắc chắn không tự dưng rời đi… trừ khi… bị ai đó ép buộc.

Cô lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình đang nghĩ nhiều.