Tiêu Trì Hách luôn tỏ ra thờ ơ với hầu hết mọi người nhưng đối với Triệu Tịch Tri, anh lại dịu dàng, luôn tìm cách gần gũi cô.
Thậm chí, anh sẵn sàng biến bản thân thành kẻ yếu để lấy lòng thương của cô.
Triệu Tịch Tri vẫn biết rõ bản chất anh không dễ bị chọc nhưng lần này cô không thể tránh được.
Sau khi tập kịch kết thúc, mọi người giải tán, ai về nhà nấy.
Triệu Tịch Tri bị lôi đi.
Ai lôi cô thì không cần nói, ai cũng đoán ra.
“Anh Hách… chúng ta từ từ… nói chuyện đi.” Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh
Tiêu Trì Hách hừ lạnh trong lòng.
Triệu Tịch Tri cũng biết sợ sao?
Nếu cô biết sợ, thì đâu còn dám chọc giận anh như thế.
Lần nữa, anh đẩy cô vào phòng dụng cụ bóng rổ, lòng cô lập tức loạn nhịp.
“Em nói đi, em đột nhiên như thế là vì cái gì?”
Anh đứng đối diện, đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo, chứa đầy cảm xúc, chằm chằm nhìn cô mà không chớp mắt.
Triệu Tịch Tri chú ý thấy khóe miệng anh kéo thành một đường ngang, chứng tỏ anh đang không vui.
Nhưng cô càng không vui hơn.
Rõ ràng là anh dùng Ngô Bội Trân để lừa cô, đáng ra cô phải giận mới đúng, chứ không phải anh.
Nghĩ vậy, cô mang theo giận dữ nói lớn: “Anh gạt em trước. Nam sinh đánh anh không hề có ai thích Bội Trân cả.”
Tiêu Trì Hách nhướn nhẹ mày, gương mặt không hề lúng túng hay áy náy, càng khiến Triệu Tịch Tri tức đến nghẹn thở.
Nhìn xem, cô nhận ra nam phụ chẳng hề thấy lỗi khi lừa gạt cô.
“Em giận anh vì chuyện đó sao?” Anh hỏi giọng bình tĩnh
Triệu Tịch Tri tức giận đáp ngược: “Chuyện đó không đáng giận sao? Anh lấy cô ấy ra để em nghĩ một phần vì em mà anh bị đánh!”
Tiêu Trì Hách thấy cô cứng rắn nổi giận, liền chuyển sang giọng mềm mỏng, vừa dụ dỗ vừa dỗ dành: “Tri Tri, em chán ghét anh sao?”
Cô lắc đầu, cắn răng: “Không có, chỉ là em không thích anh lừa em.”
Anh rũ mắt xuống, hàng mi dài đổ bóng, giọng trầm ấm: “Sau này anh sẽ không lừa em nữa.”
Triệu Tịch Tri bất lực: “Còn nữa, không được có chuyện gì cũng lôi em đi như vậy.”
Tiêu Trì Hách cười nhạt tinh nghịch: “Tri Tri đâu có ngoan.”
Cô phản bác ngay: “Nhưng mà đâu thể cứ có gì là anh lại… lại như vậy.”
Anh nghiêng đầu, nụ cười tuyệt mỹ nở trên môi: “Như vậy là như nào?”
Triệu Tịch Tri nhìn khuôn mặt tuấn tú, ôn nhuận của anh mà càng bực bội.
Dáng vẻ dịu dàng, thâm tình này khiến cô vừa bực vừa khó giận thật, tự hỏi sao một kẻ “ác ma” như Tiêu Trì Hách lại quyến rũ đến vậy.
Thấy cô im lặng, anh tiến một bước, Triệu Tịch Tri lập tức lùi lại đề phòng.
Trong đầu cô, còi báo động vang lên inh ỏi.
Tiêu Trì Hách nắm quyền chủ động lấn tới, ép cô vào bức tường phía sau khiến cô không còn đường lui.
“Anh, đừng có… quá đáng.”
“À…”
Tiêu Trì Hách không còn dè chừng, ánh mắt lấp lánh ý cười tinh nghịch.
Anh nhoài người, gương mặt áp sát Triệu Tịch Tri, giọng trầm ấm nhưng đầy khiêu khích: “Tri Tri, ý em là thế này sao?”
Chưa chờ cô kịp phản ứng, anh hôn nhẹ một cái lên môi cô rồi lùi lại một chút, mắt vẫn dán chặt cô: “Hay là… thế này?”
Sau đó bàn tay to lớn phủ trước người của cô, bắt đầu hành động xấu xa.
Triệu Tịch Tri bị việc làm của anh làm đơ cứng người, mặt tức khắp đỏ bừng: “Không, sao anh… sao anh bỉ ổi vậy?”
“Ừm, quan hệ giữa chúng ta em còn ngại gì nữa.”
Triệu Tịch Tri run run dùng tay muốn đẩy Tiêu Trì Hách ra thì bị anh bắt lại kéo vào người anh sau đó anh áp môi lên môi cô ra sức đẩy đầu lưỡi vào khoang miệng dây dưa.
Hai mắt cô mở to, vừa sợ bị phát hiện vừa sợ Tiêu Trì Hách, ý định thoát ra của cô bị anh chặn lại bằng cách giam chặt cô trong lòng, cuối cùng Triệu Tịch Tri không chống cự được bị hôn đến choáng váng.
“Tri Tri, sờ anh đi, lần trước em đã hứa rồi.”
Làm gì có việc cô hứa… đều là Tiêu Trì Hách tự quyết định, Triệu Tịch Tri hoảng loạn, sợ hãi, ngượng ngùng, tất cả làm cô bật khóc.
“Không!”
Tiêu Trì Hách thoải mái, ánh mắt quan sát gương mặt đỏ bừng của cô thì cười xấu xa.
Giọng anh khàn đi, đầu cúi thấp cọ chóp mũi vào má cô: “Tri Tri, anh rất muốn, muốn em, khi nào em mới chịu đồng ý với anh?”
Triệu Tịch Tri đang hoảng, bị doạ đến sợ bật khóc lắc đầu như cái máy.
Thấy Triệu Tịch Tri bị dọa sợ như thế, Tiêu Trì Hách không đành lòng dọa cô thêm.
Anh dịu dàng nói: “Đừng khóc nữa, anh đưa em về.”
Triệu Tịch Tri vừa nghe liền gật đầu lia lịa, hôm nay thật sự đã doạ cô chết khiếp, đến giờ tay cô vẫn còn cảm nhận được khối thịt cứng rắn đáng sợ kia.
Sau đó Tiêu Trì Hách vươn tay lau nước mắt cho Triệu Tịch Tri, nắm tay dắt cô về nhà.