Đến nội dung chính

Chương 19: Nam phụ đáng thương chấp nhận ở phía sau làm người thay thế khi nữ chính cần

admin 1.338 Chữ Cài Đặt

Trong phòng y tế, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lan trong không khí.

Triệu Tịch Tri ngồi đối diện Tiêu Trì Hách, một tay cầm bông tăm thấm thuốc, cẩn thận chấm lên vết thương bên khóe môi anh.

“Đau thì nói với em.”

Động tác của cô rất nhẹ đến mức Tiêu Trì Hách gần như chẳng cảm thấy đau.

Tiêu Trì Hách im lặng nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn gần ngay trước mắt, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt chăm chú nhìn từng vết trầy xước trên mặt anh.

Có lẽ vì lo lắng, đầu mày cô từ đầu đến cuối vẫn chưa giãn ra, ngay cả bàn tay cầm bông tăm cũng hơi run.

Tiêu Trì Hách bỗng cảm thấy mấy cú đấm vừa rồi thật sự rất đáng.

Không phải bây giờ cô cũng đang lo lắng cho anh sao?

Thậm chí còn lo lắng hơn lúc chăm sóc Phương Dao.

Khóe môi Tiêu Trì Hách không nhịn được cong lên.

“Anh còn cười?”
Triệu Tịch Tri lập tức cau mày.

“Không đau sao?”

“Đau.”

“Đau còn cười.”

“Vì Tri Tri đang chăm anh.”

Triệu Tịch Tri không tiếp lời, chỉ cúi xuống đổi một cây bông tăm khác.

Nhìn gương mặt vốn tao nhã ôn nhuận của anh giờ xuất hiện thêm mấy vết bầm tím, trong lòng cô vẫn khó chịu không nói thành lời.

Một lúc sau, cô mới nhỏ giọng hỏi: “Anh Hách, tại sao bọn họ lại đánh anh?”

Tiêu Trì Hách im lặng vài giây.

“Một người trong số đó thích Ngô Bội Trân.”

Động tác Triệu Tịch Tri lập tức dừng lại.

“Ngô Bội Trân?”

“Ừ. Chắc biết chuyện cô ấy từng tỏ tình với anh nên không vui, tìm anh tính sổ.”

Triệu Tịch Tri ngây người.

Ngô Bội Trân có số điện thoại của Tiêu Trì Hách là do cô cho.

Sắc mặt cô chậm rãi thay đổi.

“Vậy…”

Triệu Tịch Tri cắn môi, giọng nhỏ hẳn: “Không phải chuyện này bắt đầu từ việc em cho cô ấy số của anh sao?”
Tiêu Trì Hách nhìn cô không lập tức trả lời, chỉ một thoáng im lặng ấy đã đủ khiến cảm giác áy náy trong lòng Triệu Tịch Tri lớn thêm.

“Sao có thể trách Tri Tri được?”

“Nhưng nếu em không cho…”

“Không liên quan đến em.”

Tiêu Trì Hách cắt ngang, giọng vẫn dịu dàng: “Là người ta muốn gây chuyện với anh. Tri Tri không cần tự trách.”

Anh càng không trách, Triệu Tịch Tri lại càng áy náy.

Nếu cô không tự tiện cho Ngô Bội Trân số điện thoại của anh, có lẽ sẽ không có màn tỏ tình kia.

Không tỏ tình, người thích Ngô Bội Trân cũng sẽ chẳng tìm Tiêu Trì Hách gây sự.

Nghĩ đến đây, cô nhìn những vết thương trên mặt anh, trái tim giống như bị thứ gì đó châm nhẹ, vừa chua vừa đau.

“Xin lỗi…”

Tiêu Trì Hách cụp mắt, đáy mắt thoáng hiện một tia sáng rất nhạt, nhưng khi ngước lên lần nữa, tất cả đã biến mất sạch sẽ.
“Thật ra anh đã nghĩ…” Anh bỗng lên tiếng

Triệu Tịch Tri ngẩng đầu: “Nghĩ gì?”

“Anh nghĩ Tri Tri không muốn để ý đến anh nữa.”

Trái tim Triệu Tịch Tri bỗng thắt lại.

“Không phải…”

Tiêu Trì Hách chậm rãi nói: “Em vẫn luôn trốn anh, muốn đẩy anh cho người khác còn muốn ở bên Lang Vỹ.”

Triệu Tịch Tri bị ánh mắt ấy nhìn đến luống cuống, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn nhỏ giọng giải thích: “Em không thích Lang Vỹ.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Bởi vì Lang Vỹ là nam chính, cô muốn tìm lại cốt truyện, muốn biết tại sao mọi thứ lại trở thành thế này.

Nhưng tất cả những điều đó đều không thể nói với Tiêu Trì Hách.

Tiêu Trì Hách cúi đầu, ánh mắt dịu dàng phảng phất, thâm tình ẩn sâu trong đáy mắt đen thẫm, hàng mi dài rũ xuống tạo bóng tối mang cảm giác đau lòng.

“Nếu em đã thích người khác cũng không sao. Anh có thể đứng sau, làm người thay thế mỗi khi em cần.”

Có những lời là thủ đoạn nhưng có những lời lại thật đến mức ngay cả chính anh cũng không thể phủ nhận.

Anh thật sự có thể không cần cái gọi là danh phận chỉ cần cuối cùng cô vẫn thuộc về anh.

“Tri Tri.”

Tiêu Trì Hách chậm rãi cúi xuống, trán tựa nhẹ bên vai cô.

Triệu Tịch Tri thoáng cứng người nhưng lần này cô không đẩy anh ra.

Mùi hương quen thuộc trên người cô quanh quẩn nơi chóp mũi khiến ánh mắt Tiêu Trì Hách dần tối lại.

Giọng anh lại mềm xuống: “Đừng đẩy anh cho người khác nữa, anh không thích Ngô Bội Trân cũng không muốn bất kỳ ai khác.”

Hơi thở anh lướt qua bên tai cô.

“Từ đầu đến cuối, anh chỉ thích Tri Tri.”

Từng chữ đều rơi xuống nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.

Triệu Tịch Tri cắn môi.

Những chuyện Tiêu Trì Hách làm gần đây rõ ràng khiến cô sợ.

Anh ngang ngược, khó đoán, chiếm hữu đến mức khiến cô chỉ muốn tránh thật xa.

Nhưng giờ phút này, nhìn những vết thương trên người anh, nghe anh dùng giọng điệu bình thản nói rằng mình có thể đứng phía sau, cô lại không thể giữ được sự cứng rắn ban đầu.

Huống hồ anh bị thương, ít nhiều cũng có liên quan đến cô.

Triệu Tịch Tri rốt cuộc vẫn mềm lòng.

Bàn tay đang buông bên người chần chừ thật lâu, cuối cùng chậm rãi nâng lên nhẹ nhàng đặt trên mái tóc anh.

Tiêu Trì Hách bỗng bất động.

Ngón tay mềm mại khẽ vuốt mái tóc nâu khói của anh, động tác còn có chút vụng về.

“Anh Hách đừng nói mình như vậy.”

Tiêu Trì Hách không lên tiếng.

“Em không xem anh là người thay thế của ai hết.”

Lời nói của Tiêu Trì Hách hoàn toàn chân thành nhưng anh có dùng chút mưu mẹo lừa Triệu Tịch Tri quan tâm mình.

Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt anh giống như có thứ gì đột nhiên sáng lên.

Cô dừng một chút rồi nghiêm túc nói: “Cho nên anh không cần đứng phía sau ai cả.”

Tiêu Trì Hách nhìn cô thật lâu đột nhiên cười, là thật sự vui vẻ.

Khóe môi cong cao, đôi mắt cũng sáng lên, đến mức Triệu Tịch Tri nhìn mà hơi ngẩn người.

Chỉ vì một câu như vậy, anh vui đến thế sao?

“Tri Tri.”

“Gì vậy?”

Tiêu Trì Hách lại cúi xuống, rất tự nhiên tựa đầu lên vai cô.

“Anh hơi chóng mặt.”

Triệu Tịch Tri lập tức lo lắng: “Có phải bị đánh vào đầu không?”

“Không biết.”

“Vậy anh đừng nhúc nhích.”

“Ừ.” Anh ngoan ngoãn đáp

Chỉ là nơi Triệu Tịch Tri không nhìn thấy, khóe môi người nào đó lại lặng lẽ nhếch lên.

Tiêu Trì Hách không hề cảm thấy lời mình vừa nói là giả.

Anh chỉ thích cô, không muốn cô đẩy mình cho người khác cũng thật sự không chịu nổi cảnh cô thân thiết với Lang Vỹ.

Chẳng qua anh chỉ lựa đúng những lời khiến Triệu Tịch Tri đau lòng nhất để nói mà thôi.

Quả nhiên, bàn tay vốn luôn muốn đẩy anh ra đã chủ động đặt lên đầu anh.

Tiêu Trì Hách khép mắt, hưởng thụ sự vuốt ve hiếm hoi ấy, trong lòng bỗng hiểu ra một chuyện.

Triệu Tịch Tri rất dễ mềm lòng, càng tỏ ra đáng thương trước mặt cô, cô càng không nỡ bỏ mặc.

Phát hiện này khiến tâm trạng anh tốt đến lạ.

Hóa ra muốn giữ Tri Tri lại bên cạnh cũng không nhất thiết phải ép cô.

Có đôi khi, lùi một bước còn hữu dụng hơn tiến mười bước.

Cô sợ sự ngang ngược của anh.

Vậy anh sẽ dịu dàng.

Cô muốn chạy khi bị anh ép sát.

Vậy anh sẽ đứng yên, để chính cô quay trở lại.

Dù sao thứ Tiêu Trì Hách muốn từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, Triệu Tịch Tri không bỏ anh, chỉ cần đạt được điều đó, dùng cách nào, đối với anh mà nói, vốn chẳng quan trọng.