Sau buổi tiệc sinh nhật, Tần Khả Như bắt đầu bước chân vào con đường giao tiếp thương trường một cách nhanh chóng. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của trợ lý Tiêu, cô không chỉ học được cách giao tiếp khéo léo mà còn ký kết được không ít hợp đồng có lợi cho công ty.
Sự bận rộn từ công việc khiến thời gian của cô bị xé nhỏ. Những buổi sáng cùng ăn với Mộ Thiên Du trở nên hiếm hoi, những cuộc trò chuyện trên xe về căn hộ cũng dần thưa thớt. Tần Khả Như thường xuyên phải về rất muộn, lúc thì do họp với đối tác, lúc thì phải tham gia tiệc chiêu đãi, có khi còn ở lại công ty xử lý hồ sơ cho kịp tiến độ.
Mộ Thiên Du vẫn luôn dõi theo mọi động thái của Tần Khả Như, nhưng cô không thể phủ nhận rằng bản thân cảm thấy có chút gì đó trống vắng. Trước đây, mỗi khi tan làm, căn hộ nhỏ ấy luôn đầy tiếng cười và ánh sáng ấm áp. Nhưng bây giờ, thường là Mộ Thiên Du ngồi trên sofa, một mình bật TV làm bạn, còn căn hộ thì vắng lặng đến lạ thường.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ chú ý đến lịch trình dày đặc của Tần Khả Như qua trợ lý Tiêu. Có những hôm, khi Tần Khả Như về đến nhà, Mộ Thiên Du đã ngủ thiếp đi trên sofa, một chiếc chăn mỏng đặt hờ lên người để lại dấu vết rằng cô vẫn chờ.
Tần Khả Như nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Mộ Thiên Du, rồi lặng lẽ quay về phòng.
Cuối tuần, trời nắng đẹp, Mộ Thiên Du đi cùng Tần Khả Như đến bệnh viện thăm bác gái. Trên xe, cô thảnh thơi ngồi ngắm cảnh, đôi mắt liếc qua Tần Khả Như đang chăm chú nhìn điện thoại để kiểm tra lịch trình tuần tới.
Nhìn dáng vẻ có chút mệt mỏi và gầy hơn so với trước của Tần Khả Như, Mộ Thiên Du không kiềm được mà thở dài:
“Chị à, dạo này chị có ăn uống đủ bữa không vậy? Sao lại gầy đi thế này?”
Tần Khả Như khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Mộ Thiên Du:
“Chẳng phải vì công việc của em sao? Nếu không phải vì giúp em ký hợp đồng, chị đâu có bận đến mức này.”
Mộ Thiên Du ngồi thả lỏng trên ghế xe, nhìn ra cửa sổ một lúc rồi bỗng nhiên cúi xuống, khẽ vỗ vỗ vào bụng mình, giọng than vãn như thể đang nói điều quan trọng lắm:
“Đó chỉ là một phần thôi. Chị cũng nên tự hỏi bản thân nữa. Chẳng lẽ mấy buổi tiệc chiêu đãi chị chỉ nhìn đồ ăn rồi hít thở khí trời là no à? Nếu là vậy thật thì em đây cũng muốn thế, chị xem em dạo này có vẻ tròn ra rồi này.”
Tần Khả Như nghe vậy thì quay sang, ánh mắt từ tốn nhìn Mộ Thiên Du từ đầu đến chân một lượt. Sau vài giây im lặng, cô nhướn mày, nghiêng đầu nói:
“Chị thấy em dáng vẫn chuẩn mà. Không tin thì về soi gương thử đi, hoặc nếu không chắc chắn nữa thì đứng lên cân xem. Nhưng nói trước, nếu cân không hỏng thì chắc chắn em chỉ là ảo giác thôi.”
Mộ Thiên Du há hốc miệng, chỉ tay vào Tần Khả Như, ánh mắt đầy vẻ oán trách:
“Chị! Đây là em thật lòng chia sẻ nỗi lo lắng với chị, vậy mà chị nói cân nhà em hỏng à?”
Tần Khả Như nhún vai, vẻ mặt vô cùng bình thản:
“Thì cũng không hẳn. Chị chỉ nói cân hỏng là phương án cuối thôi. Nhưng nếu cân vẫn đúng, thì chẳng qua là… em béo thật.”
Mộ Thiên Du trợn tròn mắt, chỉ biết lắp bắp:
“Chị… chị đúng là không có chút thương xót nào!”
Tần Khả Như mỉm cười, khoanh tay tựa lưng vào ghế, điệu bộ như một tiền bối am hiểu sự đời:
“Không phải chị không thương em, mà là sự thật thường mất lòng. Nói trước để em chuẩn bị tinh thần thôi.”
Mộ Thiên Du thở dài, tựa lưng ra sau, làm bộ mặt buồn rười rượi:
“Em đúng là khổ quá mà… Cứ tưởng sẽ được an ủi, ai ngờ lại bị đả kích thế này. Về nhà phải cân ngay mới được.”
Tần Khả Như khẽ bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mộ Thiên Du:
“Đừng lo, nếu thật sự em có chút tròn, chị hứa sẽ giúp em bằng cách ăn hết đồ ngon trong nhà, để em không còn cơ hội ăn nữa.”
Mộ Thiên Du nghe vậy lập tức bật dậy:
“Chị đừng hòng! Nhà em đồ ngon cũng là của em, không đến lượt chị!”
Vào đến phòng bệnh, Tần Khả Như nhìn thấy mẹ mình đang ngồi tựa lưng vào gối, sắc mặt hồng hào hơn trước, tâm trạng liền nhẹ nhõm. Cô bước nhanh tới, nắm tay mẹ, dịu dàng hỏi thăm:
“Mẹ, hôm nay mẹ thấy sao rồi? Có khỏe hơn không ạ?”
Bà Tần mỉm cười, vỗ vỗ tay con gái, giọng ôn hòa:
“Mẹ khỏe hơn nhiều rồi, con yên tâm. Dạo này công việc bận lắm phải không, nhìn con gầy đi kìa.”
Tần Khả Như còn chưa kịp trả lời, thì Mộ Thiên Du, người vừa đứng phía sau, bước lên trước, cười tươi như hoa nở mùa xuân, mở lời:
“Cháu chào bác ạ! Cháu là Mộ Thiên Du, bạn của Khả Như. Lần đầu gặp bác, quả thật bác trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, cháu còn tưởng bác là chị của Khả Như nữa cơ!”
Bà Tần thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười thích thú, ánh mắt đầy thiện cảm:
“Ôi, con bé này miệng lưỡi ngọt ngào quá. Chắc cháu cũng hay trêu Khả Như thế này lắm đúng không?”
Mộ Thiên Du nghiêng đầu, cười tinh nghịch:
“Cháu mà trêu chị ấy thì chỉ có đường bị mắng thôi ạ. Bình thường toàn bị chị ấy áp bức, hôm nay gặp bác, cháu phải tìm người đồng minh để kể khổ đây.”
Bà Tần nghe vậy liền che miệng cười, quay sang Tần Khả Như, cố ý nghiêm mặt:
“Khả Như này, mẹ đã dạy con phải tử tế với bạn bè mà, sao lại để Thiên Du phải khổ thế?”
Tần Khả Như lườm Mộ Thiên Du một cái, nhấn giọng:
“Mẹ, mẹ đừng nghe cô ấy nói linh tinh, con chưa bao giờ bắt nạt cô ấy cả. Đây là kiểu được voi đòi tiên!”
Mộ Thiên Du làm vẻ mặt vô tội, hai tay xòe ra, nhìn bà Tần nói:
“Bác xem kìa, cháu mới nói một chút mà chị ấy đã dọa cháu rồi. Sau này chắc cháu không dám nói thật nữa mất.”
Bà Tần cười đến mức nếp nhăn bên khóe mắt cũng giãn ra, vỗ nhẹ tay Thiên Du:
“Được rồi, có gì thì cứ nói với bác, bác sẽ bênh cháu.”
Không khí trong phòng bệnh nhanh chóng trở nên vui vẻ. Chỉ trong một lát, Mộ Thiên Du đã khiến bà Tần tươi cười như hoa nở, câu chuyện xoay quanh toàn những chuyện hài hước về Tần Khả Như.
Cuối cùng, khi Tần Khả Như nhìn Mộ Thiên Du, cô chỉ hạ giọng:
“Em diễn giỏi thật đấy.”
Mộ Thiên Du nháy mắt, cười gian:
“Em phải tạo ấn tượng tốt ngay từ lần đầu gặp mặt chứ. Sau này có gì thì mẹ chị sẽ đứng về phía em, chị đừng hòng bắt nạt!”
Tần Khả Như nhún vai, không nói thêm, nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Mẹ mình thật sự bị cô nhóc này “mua chuộc” rồi!”
Trên đường về, Mộ Thiên Du và Tần Khả Như quyết định ghé trung tâm mua sắm để mua thêm vài món đồ. Trong cửa hàng thời trang, cả hai đang bận rộn lựa quần áo. Mộ Thiên Du đứng bên cạnh Tần Khả Như, tay cầm một chiếc áo khoác, vừa định đưa ra ý kiến thì một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau:
“Tần tiểu thư! Trùng hợp quá, tiểu thư cũng ở đây sao?”
Tần Khả Như quay lại, trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc lịch sự, gương mặt ngời ngời tự tin đang bước đến. Đó là Lý Hạo Nhiên, thiếu gia nổi tiếng của tập đoàn họ Lý. Gặp Tần Khả Như, hắn ta cười tươi như hoa vừa được tưới nước mùa xuân, ánh mắt sáng rực như phát hiện ra kho báu.
“Lý tổng, thật trùng hợp,” Tần Khả Như lịch sự đáp lại, nụ cười nhẹ nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Lý Hạo Nhiên dường như không để ý đến vẻ khách sáo của cô, bước thêm hai bước tiến lại gần, hoàn toàn phớt lờ Mộ Thiên Du đang đứng cạnh. Hắn tiếp tục nói với Tần Khả Như:
“Tần tiểu thư, em mua đồ à?”
Mộ Thiên Du đứng một bên, hoàn toàn bị xem như không khí. Càng nhìn, cô càng cảm thấy mình giống một bóng đèn di động.
Lý Hạo Nhiên không thèm liếc nhìn Mộ Thiên Du lấy một cái, tiếp tục thao thao bất tuyệt với Tần Khả Như:
“Tần tiểu thư, thật ra anh vừa mua vài món đồ ở cửa hàng bên kia, anh thấy rất hợp với em. Hay để anh dẫn em qua đó xem thử nhé?”
Mộ Thiên Du lúc này không nhịn được, hắng giọng một tiếng rõ to, kéo ánh mắt mọi người về phía mình. Lý Hạo Nhiên ngạc nhiên, nhìn cô như thể mới phát hiện ra sự tồn tại của một sinh vật lạ:
“Ồ, Mộ tiểu thư.”
Mộ Thiên Du cười mỉm, nhưng trong lòng đã bực: “Tôi đứng đây từ nãy giờ, anh mới nhận ra tôi sao?”. Cô đáp lại với vẻ nhàn nhạt:
“Chào Lý Tổng.”
Lý Hạo Nhiên chỉ gật đầu qua loa, rõ ràng chẳng mấy hứng thú, rồi lại tiếp tục quay sang Tần Khả Như với nụ cười rực rỡ hơn ánh đèn trong trung tâm mua sắm:
“Tần tiểu thư đã ăn tối chưa? Hay để anh mời…”
Mộ Thiên Du chớp chớp mắt, cười nhạt rồi chen ngang:
“Ồ, chị Khả Như đúng là bận rộn. Ngày nào cũng có người mời ăn tối, chẳng biết thời gian đâu mà sắp xếp.”
Tần Khả Như không nhịn được khẽ liếc nhìn Mộ Thiên Du, cô cười nhẹ, cắt lời Lý Hạo Nhiên:
“Cảm ơn Lý tổng, nhưng em còn vài việc phải làm, để hôm khác nhé.”
Lý Hạo Nhiên dường như không cam lòng, nhưng cũng không muốn làm khó. Hắn lại quay sang cười với Tần Khả Như thêm một hồi rồi mới miễn cưỡng rời đi.
Khi hắn đi khuất, Mộ Thiên Du buông chiếc áo khoác xuống, nhìn Tần Khả Như với ánh mắt đầy ẩn ý:
“Chị thật sự có sức hút ghê gớm, đi đâu cũng có người muốn mời ăn tối. Làm em đứng bên cạnh mà thấy mình chẳng khác gì cái bóng đèn.”
Tần Khả Như mỉm cười bất đắc dĩ:
“Em mà là bóng đèn thì chắc là loại đèn chớp nháy, lúc sáng lúc tối khiến người khác chú ý.”
Nghe Tần Khả Như nói vậy, Mộ Thiên Du lập tức quay sang phản bác, vẻ mặt đầy oan ức:
“Em mà là bóng đèn thì cũng phải là loại cao cấp, sáng đều, không nhấp nháy! Chứ sao lại là loại chớp nháy kỳ cục thế được?”
Tần Khả Như bật cười, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Mộ Thiên Du mà không nhịn được:
“Được rồi, được rồi, là đèn pha cao cấp, ánh sáng mạnh mẽ chiếu khắp nơi, được chưa?”
Mộ Thiên Du hếch mặt, giọng điệu đắc ý:
“Đấy, phải thế chứ! Làm bóng đèn cũng phải làm loại đắt tiền, không thể để mình tụt hạng được.”
Hai người nhìn nhau, không nhịn được bật cười.