Đến nội dung chính

Chương 34

admin 781 Chữ Cài Đặt

Trên chiếc giường lớn, Sở Mặc Uyên khẽ cau mày.

Tiếng động không lớn, nhưng với tu sĩ như y thì cũng đủ để đánh thức y khỏi giấc ngủ.

Y mở mắt, định bụng gọi Bạch Cẩn Ngôn dậy trách mắng vài câu vì không biết quản thú cưng.

Thế nhưng khi ánh mắt lướt qua chiếc nhuyễn kỷ nơi góc phòng, nhìn thấy nam nhân kia đang co người ngủ trên mặt ghế vừa hẹp vừa cứng, còn chiếc giường êm ái cùng chăn gấm dày dặn đều đã nhường hết cho mình, lời trách cứ vừa đến bên môi lại lặng lẽ nuốt xuống.

Sở Mặc Uyên khẽ chép miệng.

Rồi y rất nhẹ nhàng vén chăn bước xuống.

Đôi chân trần trắng như ngọc đặt lên nền gỗ, gần như không phát ra tiếng động.

Hắc Thao Thiết nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn sang.

Vừa trông thấy y, đôi mắt đen láy lập tức sáng lên. Cái đuôi trọc ngắn ngủn phía sau ngoáy liên hồi, cả thân hình bé xíu cũng lạch bạch chạy tới.
“Nhìn gì mà nhìn?”

Sở Mặc Uyên ngồi xổm xuống, đưa ngón tay chọc nhẹ lên cái trán nhăn nhúm của nó.

“Ban đêm không ngủ còn đi quậy người khác.”

Con thú nhỏ chẳng hiểu gì, chỉ ngoan ngoãn dụi đầu vào đầu ngón tay ấy. Đúng lúc đó, cái bụng nhỏ lại réo lên một tiếng rõ mồn một.

Y khựng lại.

Khóe môi mím thành một đường.

Một lúc sau, y mới nhỏ giọng lầm bầm:

“Phiền chết đi được… Chủ nào tớ nấy.”

Miệng thì nói vậy, nhưng bàn tay đã thành thật mở chiếc nhẫn không gian.

Một chiếc đùi gà quay bằng linh điểu thượng hạng xuất hiện trong lòng bàn tay, lớp da vàng óng còn vương mùi mật ong thơm ngậy.

Hắc Thao Thiết lập tức đứng bật dậy bằng hai chân sau, hai chân trước bấu lấy vạt áo Sở Mặc Uyên, đôi mắt gần như phát sáng.

“Này! Đừng có dính dầu mỡ lên áo ta.”

Y vội vàng kéo áo lại, ngoài miệng vẫn cằn nhằn, nhưng tay đã xé từng miếng thịt nhỏ, cẩn thận đút vào cái miệng đang há sẵn.
Con thú nhỏ ăn đến mức hai má phồng lên, cái đầu lắc lư theo từng động tác nhai, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hừ hừ đầy thỏa mãn.

Sở Mặc Uyên nhìn nó một lúc rồi khẽ hừ.

“Ăn nhiều vào cho mau mọc lông.”

“Chứ cứ trọc lóc thế này, mai mốt đi theo ta ra ngoài, người khác lại tưởng bổn thiếu gia nhặt đại chó hoang ven đường về nuôi.”

Nói xong, chính y cũng không nhịn được mà bật cười.

Đến khi thấy nó ăn quá nhanh, suýt nghẹn, Sở Mặc Uyên liền đưa tay hơ nhẹ lên chén nước bên cạnh. Một luồng linh lực ôn hòa truyền ra, chẳng mấy chốc đã làm nước ấm lên vừa đủ.

Y bưng chén nước đặt trước mặt nó, còn kiên nhẫn đỡ lấy cái đầu tròn vo để nó uống từng ngụm nhỏ.

Dưới ánh trăng dịu dàng len qua song cửa, thiếu niên dung mạo tinh xảo ngồi xổm nơi góc phòng, cẩn thận chăm sóc một con thú nhỏ xấu xí đến mức chẳng ai muốn nhìn thêm lần thứ hai.
Khung cảnh ấy yên tĩnh, lại ấm áp đến lạ.

Ở phía bên kia căn phòng, Bạch Cẩn Ngôn vẫn nhắm mắt.

Nhưng hắn chưa từng ngủ.

Từ đầu đến cuối, mọi hành động của Sở Mặc Uyên đều lọt vào mắt hắn.

Nhìn thiếu niên ban ngày luôn miệng mắng người, lạnh lùng kiêu ngạo, vậy mà đến nửa đêm lại lặng lẽ ngồi trong góc phòng, xé từng miếng thịt, hâm từng ngụm nước chỉ vì sợ một con thú nhỏ bị đói, trái tim Bạch Cẩn Ngôn bỗng mềm đi.

Có những người ngoài miệng luôn nói ghét.

Nhưng từng hành động lại dịu dàng hơn bất kỳ lời nào.

Khóe môi hắn khẽ cong lên.

Nụ cười rất nhẹ, cũng rất dịu dàng.

[Ta cứ ngỡ mình rung động vì dung mạo của em.]

[Đến hôm nay mới biết, điều khiến ta không thể dời mắt chưa bao giờ chỉ là gương mặt ấy, mà còn là trái tim luôn mềm lòng, dù ngoài mặt lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh nhạt.]

Bạch Cẩn Ngôn khép hờ mi mắt.

Tiếng Hắc Thao Thiết nhai ngấu nghiến, tiếng gió đêm khẽ lùa qua khung cửa, cùng bóng dáng thiếu niên dưới ánh trăng hòa vào nhau, tạo thành một khung cảnh bình yên hiếm có.

Sau hai đời người chìm nổi, có lẽ đây là đêm đầu tiên hắn thật sự cảm thấy mình đang ở một nơi có thể gọi là nhà.

Và cũng là đêm đầu tiên hắn ngủ ngon đến vậy.