Đến nội dung chính

Chương 33

admin 775 Chữ Cài Đặt

Bề ngoài, Bạch Cẩn Ngôn vẫn bình tĩnh như thường.

Nhưng sâu trong cơ thể hắn, một cơn địa chấn thực sự đang diễn ra.

Dòng linh lực cuồn cuộn gào thét lao qua từng kinh mạch, quét sạch những tạp chất còn sót lại, đồng thời không ngừng mở rộng huyệt khiếu và đan điền.

Nếu đổi thành bất kỳ tu sĩ nào khác, chỉ riêng lượng linh lực khổng lồ này cũng đủ khiến kinh mạch không chịu nổi.

Nhưng đan điền của Bạch Cẩn Ngôn lúc này lại giống như một vực sâu không đáy.

Nó không chống cự.

Cũng chẳng hề đầy lên.

Chỉ lặng lẽ hấp thu toàn bộ linh lực tràn vào.

[Tách.]

Một tầng bình chướng bị phá vỡ.

Hồn Đồ tam tinh.

Rồi lại…

[Tách.]

Hồn Đồ tứ tinh.

Linh lực vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ngũ tinh.

Lục tinh.

Thất tinh.

Bát tinh.

Cho đến khi…

[Tách!]

Khí tức trong cơ thể hắn cuối cùng dừng lại ở Hồn Đồ cửu tinh đỉnh phong.
Chỉ còn cách đại cảnh giới Hồn Sư một lớp màng mỏng như tờ giấy.

Cùng lúc đó, thức hải vốn đã rộng lớn lại tiếp tục mở rộng thêm một lần nữa. Không gian tinh thần mênh mông như bầu trời đêm, từng đợt thần thức dập dờn lan tỏa, vững chắc đến mức vượt xa tu sĩ cùng cấp.

Qua hồi lâu, dòng linh lực cuộn trào cuối cùng cũng dần lắng xuống.

Bạch Cẩn Ngôn chậm rãi mở mắt.

Mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lớp trung y sau lưng. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển bí pháp thu liễm khí tức, từng chút một ép toàn bộ dao động của Hồn Đồ cửu tinh chìm xuống tận đáy đan điền.

Chỉ trong vài hơi thở, mọi dấu vết đều biến mất.

Người ngoài nhìn vào vẫn chỉ thấy một tu sĩ mới bước chân vào Hồn Đồ, khí tức yếu ớt đến mức chẳng đáng chú ý.

Phía bên kia, Sở Mặc Uyên cuối cùng cũng cười đủ.
Y lười biếng chống cằm nhìn sang, thấy Bạch Cẩn Ngôn vẫn quay lưng bất động, trên trán còn lấm tấm mồ hôi thì khịt mũi một tiếng.

“Chỉ khế ước một con chó hói mà cũng làm mình làm mẩy như trải qua đại chiến.”

Y bĩu môi.

“Đúng là yếu thật.”

Nói đoạn, ánh mắt y lại liếc xuống cục than đen đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Bạch Cẩn Ngôn.

“Nhớ trông chừng nó cho kỹ.”

“Đừng để nó bò lên giường của ta.”

“Ta mới thay chăn đệm xong. Nếu bị nó ịn hai cái chân bẩn lên thì tối nay ngươi tự ra ngoài hành lang mà ngủ.”

Bạch Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn Hắc Thao Thiết đang ôm chặt ngón tay mình, trong mắt thoáng hiện một tia ý cười khó nhận ra.

Con “chó hói” bị chê đến chẳng còn chút giá trị này…

Sớm muộn cũng sẽ trở thành hung thú khiến cả thiên hạ nghe tên mà biến sắc.

Chỉ là đến lúc ấy, người cười lớn nhất hôm nay có lẽ cũng sẽ là người kinh ngạc nhất.
Nói xong, Sở Mặc Uyên hừ khẽ một tiếng, kéo chăn phủ kín người rồi xoay lưng, tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.

Bạch Cẩn Ngôn quay đầu nhìn sang. Con Hắc Thao Thiết trọc lông chẳng biết đã cuộn tròn bên cạnh hắn từ lúc nào, cái bụng nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở, ngủ say đến mức chẳng hề hay biết mình vừa bị chê bai một trận.

Hắn bất giác mỉm cười, đưa tay lau đi lớp mồ hôi còn đọng trên trán, ánh mắt cũng dịu đi vài phần.

…

Màn đêm lặng lẽ phủ xuống Thanh Thạch Trấn.

Ngọn đèn linh thạch trong phòng chỉ còn le lói chút ánh sáng trước khi tắt hẳn. Ánh trăng ngoài cửa sổ len qua khe rèm, rải xuống sàn gỗ một lớp bạc mỏng.

Bạch Cẩn Ngôn nằm nghiêng trên chiếc nhuyễn kỷ, hơi thở đều đặn, trông như đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng trong góc phòng, Hắc Thao Thiết lại chầm chậm mở mắt.

Là sinh vật mang huyết mạch Thần Thoại, khả năng hồi phục của nó kinh người, nhưng đồng thời cũng sở hữu một cái bụng gần như không đáy. Sau lần phản bổ linh lực ban ngày, chút năng lượng ít ỏi mà nó đã tích góp suốt trăm nghìn năm cũng gần như tiêu hao sạch sẽ.

Cái bụng tròn vo lập tức réo lên những tiếng ọt ọt khe khẽ.

Nó lồm cồm bò khỏi ổ chăn tạm bợ mà Bạch Cẩn Ngôn vừa làm cho mình, dùng bốn cái chân ngắn cũn lạch bạch đi khắp phòng.

Thỉnh thoảng, nó lại ngẩng đầu kêu một tiếng “ẳng” nho nhỏ, nghe vừa đáng thương vừa tội nghiệp.