Đến nội dung chính

Chương 31

admin 853 Chữ Cài Đặt

Vừa trở về gian phòng đã thuê tại Vọng Nguyệt Khách Điếm, Sở Mặc Uyên lập tức tháo áo choàng ngoài ném sang một bên, cau mày gọi lớn:

“Tiểu nhị! Mang nước sạch lên đây!”

Chẳng mấy chốc, một chậu nước còn bốc hơi nghi ngút được bưng vào phòng. Y không chậm trễ, lập tức nhúng chiếc khăn lụa mềm vào linh tuyền, tỉ mỉ lau từ đầu ngón tay đến cổ tay, rồi lại rửa mặt thêm mấy lượt, như thể muốn gột sạch toàn bộ mùi hỗn tạp còn vương trên người sau chuyến đi đến Chợ Đen.

Đối với một vị thiếu gia sạch sẽ đến mức gần như mắc chứng ám ảnh như Sở Mặc Uyên, phải chen chúc giữa đám lính đánh thuê, đạo tặc và những kẻ quanh năm lăn lộn với mùi máu tanh cùng bụi đất chẳng khác nào chịu một cực hình.

“Đúng là bẩn muốn chết!”

Y vừa chà mạnh lên đầu ngón tay, vừa quay sang lườm Bạch Cẩn Ngôn đang ung dung ngồi ở góc phòng.
“Lần sau nếu ngươi còn muốn xuống đó mua mấy thứ để chèn dưa muối thì tự mình đi. Bổn thiếu gia có chết cũng không đặt chân xuống cái hố rác ấy thêm lần nào nữa.”

Bạch Cẩn Ngôn chỉ bật cười, ngoan ngoãn gật đầu.

“Được, đều nghe theo Sở thiếu gia.”

Thấy đối phương đáp ứng nhanh đến mức chẳng buồn phản bác, cơn bực trong lòng Sở Mặc Uyên cũng tiêu bớt vài phần.

Y mệt mỏi duỗi người, cởi giày rồi nằm xuống chiếc giường phủ nệm gấm mềm mại. Dù chỉ dạo quanh Chợ Đen một buổi nhưng nơi đó vừa đông đúc vừa hỗn tạp, đi lại một hồi cũng đủ khiến y mệt rã rời.

Vừa đặt lưng xuống giường, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng kéo đến, chẳng bao lâu sau, hơi thở của y liền trở nên đều đặn.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ đến khi chắc chắn Sở Mặc Uyên đã thật sự ngủ say, Bạch Cẩn Ngôn mới thu lại nụ cười thường trực trên môi. Đôi mắt vốn ôn hòa phút chốc trở nên sâu lắng và nghiêm nghị.
Hắn nhẹ nhàng lấy khối đá xám xịt từ trong tay áo ra, đặt lên đùi.

Bề mặt quả trứng lạnh buốt, thô ráp, phủ đầy những đường vân như đã bị thời gian bào mòn. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, bất kỳ ai cũng sẽ cho rằng đây chẳng qua là một tảng đá vô tri vô giác.

Nhưng dưới sự cảm nhận của thần thức Cực phẩm…

Sâu trong lớp vỏ ấy vẫn còn tồn tại một nhịp đập.

Yếu ớt.

Mỏng manh.

Tựa như một đốm than tàn bị chôn vùi giữa băng tuyết suốt vạn năm, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến nó tắt lịm.

Bạch Cẩn Ngôn khẽ vuốt lên mặt đá.

“Ngủ đủ lâu rồi.”

Hắn thấp giọng.

“Hôm nay… để ta đánh thức ngươi.”

Từ trong tay áo, hắn rút ra một thanh chủy thủ nhỏ vừa mượn dưới nhà bếp.

Lưỡi dao lóe lên ánh bạc.

Không chút do dự, hắn rạch một đường mảnh lên đầu ngón trỏ.
Máu tươi lập tức rỉ ra.

Không phải máu thường.

Ba giọt ấy đều được hắn ép ra từ tinh huyết bản nguyên, bên trong hòa lẫn linh lực của Hồn Đồ nhị tinh cùng thần thức của hắn. Mỗi một giọt đều quý giá hơn cả linh dược.

[Tách.]

[Tách.]

[Tách.]

Ba giọt máu rơi xuống bề mặt quả trứng.

Điều kỳ dị xảy ra ngay trong khoảnh khắc ấy.

Lớp đá vốn cứng rắn như vật chết bỗng giống hệt một vùng đất khô cằn gặp mưa, điên cuồng hấp thu toàn bộ tinh huyết. Chỉ trong nháy mắt, từng giọt máu đã biến mất không còn dấu vết, đến cả một vệt đỏ cũng chẳng lưu lại.

[Ong…]

Một luồng dao động vô hình chợt bùng lên.

Nó xuyên thẳng qua lòng bàn tay, theo kinh mạch lao vào thức hải của Bạch Cẩn Ngôn.

Trong khoảnh khắc, trước mắt hắn như hiện lên một vùng thiên địa hoang cổ.

Máu chảy thành sông.

Xác thần chất thành núi.

Giữa bầu trời nhuốm màu đỏ thẫm, một cự thú khổng lồ đen kịt ngẩng đầu gầm vang. Chỉ một lần há miệng đã nuốt trọn non sông, cắn nát tinh thần của vô số cường giả.

Tiếng gầm ấy xuyên qua dòng chảy thời gian, vang vọng tận sâu trong linh hồn hắn.

Ngay sau đó, một sợi dây vô hình lặng lẽ hình thành.

Khế ước Hồn Sủng.

Đã hoàn tất.

[Răng…]

[Rắc…]

Từng tiếng nứt khô khốc vang lên.

Lớp đá trầm tích bên ngoài bắt đầu rạn vỡ thành vô số đường chỉ nhỏ như mạng nhện. Qua những khe nứt ấy, ánh sáng đen tuyền nhàn nhạt len lỏi ra ngoài, mang theo một luồng khí tức cổ xưa đến mức cả không gian cũng như ngưng đọng.

Bạch Cẩn Ngôn vô thức nín thở.

Trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh về Hắc Thao Thiết trong nguyên tác.

Một bá chủ viễn cổ.

Một cự thú đủ sức rung chuyển thiên địa.

Vảy đen như huyền thiết.

Móng vuốt có thể xé nát hư không.

Đôi mắt khiến thần ma cũng phải cúi đầu.

[Bốp.]