Dưới tán cây rợp bóng sân trường, Thái Thiên Phú đang cầm trên tay bó hoa hồng đỏ rực và hộp quà nhỏ xinh, ánh mắt sáng rực đầy hy vọng. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm lớp 10, cậu đã hạ quyết tâm nói ra tất cả với Thiên Vân.
Khi cô bước đến, vẫn là dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, nhưng nụ cười của cô hôm nay có chút e dè.
“Cậu tìm tôi?” Thiên Vân nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt nhìn thoáng qua bó hoa trong tay Thiên Phú.
“Ừ.” Thiên Phú mỉm cười, đưa tay gãi đầu, cố che đi sự hồi hộp. “Tôi có chuyện muốn nói với cậu… à không, thật ra là muốn hỏi cậu.”
Cô hơi nghiêng đầu ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn người trước mặt. Nhưng trước khi Thiên Phú kịp mở lời, một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ phía sau:
“Thiên Vân.”
Cả hai quay lại. Bảo An đang bước tới, dáng đi tự nhiên nhưng toát lên sự tự tin và áp lực không thể nhầm lẫn. Gương mặt cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt nhìn thẳng vào Thiên Vân, như đang khẳng định điều gì đó mà không ai có thể phủ nhận.
“Bảo An?” Ánh mắt của Thiên vân thoáng qua nụ cười, cô định đi lại phía annh thì anh đã đến kế bên cô tay đã bị cậu nắm lấy một cách dứt khoát.
“Cậu làm gì ở đây?” Thái Thiên Phú lên tiếng, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.
Bảo An không trả lời ngay. Cậu đứng trước mặt Thiên Vân, tay nắm chặt tay cô, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Thiên Phú.
“Tôi nghĩ cậu đang hiểu lầm một chuyện, Thiên Phú.” Bảo An lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một chút chế giễu.
“Hiểu lầm gì?”
“Thiên Vân là bạn gái tôi.”
Câu nói ấy như một cú đấm vào không khí, khiến tất cả rơi vào im lặng.
Thiên Phú sững sờ, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. “Cậu… cậu nói cái gì?”
“Cậu nghe rõ rồi mà.” Bảo An nhếch môi, nụ cười nửa miệng mang đầy vẻ tự mãn. “Cô ấy là bạn gái tôi. Vì vậy, tôi nghĩ việc tỏ tình với 1 cô gái đã có người yêu thật sự không hay lắm đâu.”
Thiên Vân đỏ bừng mặt, định mở miệng phản bác nhưng lại không biết nên nói gì.
“Thiên Vân, cậu…” Thiên Phú nhìn cô, ánh mắt như mong chờ một lời giải thích.
Cô hít sâu một hơi, sau đó gật nhẹ đầu “Ừm, đúng vậy. Bảo An là bạn trai tôi.”
Nụ cười trên môi Bảo An lập tức hiện rõ hơn. Cậu quay sang Thiên Vân, ánh mắt đầy vẻ đắc ý nhưng vẫn mang chút dịu dàng. “Nghe thấy chưa, Thiên Phú? Là cô ấy tự nói, không phải tôi ép buộc.”
Thiên Phú nhìn chằm chằm hai người, cảm giác như mọi thứ trước mắt sụp đổ. Cậu lùi lại một bước, tay siết chặt bó hoa đến mức những cánh hoa bắt đầu nhăn nhúm.
“Cậu… từ khi nào?” Cậu hỏi, giọng lạc đi.
Bảo An nhún vai, nụ cười trên môi càng thêm tự mãn. “Không quan trọng từ khi nào. Quan trọng là hiện tại.”
Thiên Phú hít sâu một hơi, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự thất vọng. “Nếu vậy, tôi không còn gì để nói nữa.”
Cậu quay người bước đi, bó hoa trên tay bị ném vào thùng rác gần đó.
Khi bóng Thiên Phú khuất xa, Bảo An mới quay sang nhìn Thiên Vân.
“Cậu không cần phải đỏ mặt như thế đâu. Chỉ là sự thật thôi mà.” Cậu trêu chọc, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Cô lườm cậu, nhưng không giấu được sự xấu hổ.
“Gì chứ? Tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thôi.” Bảo An nhún vai, vẻ mặt không chút ăn năn.
Thiên Vân giật tay ra khỏi tay cậu, nhưng Bảo An lại nhanh chóng nắm lấy lần nữa, lần này còn siết chặt hơn.
“Được rồi, đừng giận. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng không ai dám xen vào giữa chúng ta.” Cậu nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười vẫn không biến mất.
“Cậu thật là…” Cô thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Dưới tán cây, hai người đứng đó, tay trong tay. Mặc dù cô cố tỏ ra giận dỗi, nhưng nét cười khẽ trên môi đã phản bội cảm xúc thật của cô. Bảo An nhìn cô, ánh mắt đầy kiên định như muốn nói rằng: Từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn ở đây, không để bất cứ ai cướp mất cậu nữa.