Đến nội dung chính

Chương 30

admin 947 Chữ Cài Đặt

“Bảo vật trấn điếm?”

Khóe môi Bạch Cẩn Ngôn nhếch thành một nụ cười lạnh, giọng nói pha lẫn vẻ mỉa mai không hề che giấu.

“Một cục đá nhặt ven đường mà cũng dám hét giá mười viên linh thạch? Gan của ngươi đúng là còn lớn hơn cả cái chợ đen này.”

Lão già mù bị mắng đến mức mặt mày cứng đờ. Đôi môi mấp máy vài lần, cuối cùng chỉ có thể gượng cười, lúng túng xoa hai bàn tay cáu bẩn vào vạt áo.

“Ách… vị thiếu gia này nóng tính quá. Chợ đen vốn là nơi mua bán tùy duyên, thuận mua vừa bán. Không mua thì cũng xin đừng buông lời nặng nhẹ…”

Bạch Cẩn Ngôn chỉ khẽ mỉm cười. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang túm lấy cổ áo mình của Sở Mặc Uyên, ra hiệu cho y bình tĩnh.

Sau đó, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm khối đá xám xịt lên rồi lật qua lật lại vài vòng, vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác nào đang thật sự cân nhắc xem có nên mang về chèn vại dưa hay không.
“Lão bá.”

Hắn cất giọng ôn hòa.

“Thiếu gia của ta tính tình thẳng thắn, mong lão đừng để bụng. Thật ra ta mua thứ này cũng không phải để ấp Hồn Sủng gì cả.”

Hắn gõ nhẹ lên mặt đá, phát ra mấy tiếng “cốc cốc” trầm đục.

“Dạ dày ta không tốt, ở nhà thường xuyên phải muối dưa cải. Nhìn cục đá này vừa to vừa nặng, đem về đè nắp vại thì cũng khá vừa vặn.”

Khóe môi Bạch Cẩn Ngôn hơi cong lên.

“Nói thật, giá trị của nó trong mắt ta cũng chỉ đến thế.”

Sở Mặc Uyên đứng bên cạnh nghe đến đây thì trợn mắt, suýt nữa nghẹn luôn một hơi.

“Ngươi đúng là hết thuốc chữa!”

Y chỉ tay vào khối đá trong tay hắn, giọng đầy vẻ không thể tin nổi.

“Ta đưa ngươi linh thạch để mua dị thú phòng thân, kết quả ngươi lại định ôm thứ này về chèn dưa muối? Đầu óc ngươi rốt cuộc chứa cái gì vậy?”
Lão già mù nghe thế, vẻ mặt cũng lập tức xị xuống.

Thực chất, khối đá này đúng là lão tiện tay nhặt được bên một khe suối cạn trong lúc lang bạt. Thấy nó vừa nặng vừa cứng, hình thù lại kỳ quái nên lão tiện tay bày lên sạp, thuận miệng thêm vài câu bốc phét, mong lừa được mấy kẻ mới bước chân vào chợ đen.

Ai ngờ bày suốt ba năm trời mà chẳng có ai buồn ngó tới.

Đúng lúc lão còn đang nghĩ có nên hạ giá xuống hay không, Bạch Cẩn Ngôn bỗng khẽ cười rồi đưa tay vào trong tay áo.

Sở Mặc Uyên vốn tưởng hắn sắp lấy ra vài đồng bạc để mặc cả như lời vừa nói, nào ngờ ngay sau đó, mười viên linh thạch hạ phẩm lấp lánh đã rơi xuống tấm bạt, va vào nhau phát ra những tiếng leng keng trong trẻo.

Ánh mắt lão già mù lập tức sáng rực.

Ngay cả Sở Mặc Uyên cũng sững người.
Bạch Cẩn Ngôn bình thản đẩy đống linh thạch về phía trước.

“Ta vừa nói vậy chỉ để trêu lão bá đôi câu thôi.”

“Lão đã mở giá mười viên linh thạch, ta cũng chẳng muốn vì chút tiền cỏn con mà cò kè mặc cả.”

Hắn cúi đầu nhìn khối đá trong tay, ánh mắt dịu đi vài phần.

“Buôn bán vốn là thuận mua vừa bán. Ta thấy nó đáng giá thì trả cái giá ấy. Nếu chỉ vì biết mình chiếm được món hời mà cố tình ép giá một người mưu sinh nơi chợ đen, trong lòng ta cũng chẳng yên.”

Lão già mù ngẩn người hồi lâu mới luống cuống ôm lấy mười viên linh thạch vào lòng. Gương mặt đầy nếp nhăn thoáng hiện vẻ khó tin.

Lão vốn chỉ định lừa được vài đồng bạc đã là may mắn, nào ngờ người thanh niên trước mặt lại thật sự trả đủ cái giá mà chính lão thuận miệng hét lên.

“Đa… đa tạ công tử.”

Giọng lão bất giác cũng chân thành hơn vài phần.

Bạch Cẩn Ngôn chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm.

Hắn cẩn thận dùng vạt áo lau sạch lớp bùn đất bám bên ngoài khối đá, rồi ôm nó vào lòng như đang nâng niu một món đồ quý giá.

Ngay khoảnh khắc ấy, sâu bên trong lớp vỏ xám xịt tưởng chừng vô tri, một nhịp rung cực kỳ yếu ớt bỗng lặng lẽ truyền ra.

Tựa như sau vạn năm cô độc giữa dòng thời gian, cuối cùng cũng có một sinh mệnh cảm nhận được chút thiện ý đầu tiên.

“Đi thôi.”

Bạch Cẩn Ngôn xoay người, khóe môi khẽ cong lên.

Sở Mặc Uyên bước theo phía sau, liếc nhìn hắn rồi lại nhìn khối đá đang được ôm khư khư trong ngực. Cuối cùng, y bất lực đưa tay xoa trán.

“Ta đúng là không hiểu nổi ngươi.”

Y lẩm bẩm:

“Bỏ hẳn mười viên linh thạch mua một cục đá về chèn dưa muối… Nếu lát nữa ra khỏi thành gặp yêu thú, ta tuyệt đối sẽ không cứu. Đến lúc đó cứ ôm cục đá này mà ném chúng đi.”

Nghe giọng điệu vừa trách móc vừa có chút ngạo kiều ấy, lồng ngực Bạch Cẩn Ngôn khẽ rung lên.

Hắn không giải thích, chỉ lặng lẽ ôm khối đá bước sóng vai cùng Sở Mặc Uyên, chậm rãi rời khỏi khu chợ đen ồn ào phía sau.

Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ âm thầm lướt qua.

[Đợi đến đêm nay thôi… Khi lớp vỏ này thật sự nứt ra, e rằng chính em sẽ là người kinh ngạc nhất.]